Người ở vn và hải ngoại.
#1
Ai hiền hơn ? Việc này coi bộ khó phân biệt nhưng về sự nhạy cảm thì hình như ở hải ngoại cao hơn.
Reply
#2
(2021-02-07, 12:05 AM)so sánh Wrote: Ai hiền hơn ? Việc này coi bộ khó phân biệt nhưng về sự nhạy cảm thì hình như ở hải ngoại cao hơn.

Hồi trước hải ngoại hiền hơn ở vn, bây giờ hải ngoại dữ hơn người ở vn.
Reply
#3
Phân tích chuyện này lý thú à nha vì hai bên có hoàn cảnh khác nhau mới sinh ra khác nhau, hoàn cảnh lại thay đổi do kinh tế ở hải ngoại cứ lên xuống không ngừng. Ở vn vì phải sống với CS nên con người luôn hoảng hốt mất thăng bằng.
Reply
#4
Tội nghiệp vì con người ta bây giờ như trái banh bị hết người này tới người kia đá văng lung tung , CS cũng đá mà tự do dân chủ cũng đá, riết trái banh bị móp đầu không còn nhận ra là trái banh hay trái gì. Thể chất đi đôi với tinh thần nên khi thể chất hư hỏng thì tinh thần cũng bị bịnh. Người điên, người bị bịnh tâm thần ở các nước CS rất đông, hải ngoại bị tâm thần ít hơn nhưng theo thống kế số lượng cũng tăng cao hơn xưa.
Reply
#5
(2021-02-07, 12:45 AM)tội thiệt Wrote: Tội nghiệp vì con người ta bây giờ như trái banh bị hết người này tới người kia đá văng lung tung , CS cũng đá mà tự do dân chủ cũng đá, riết trái banh bị móp đầu không còn nhận ra là trái banh hay trái gì. Thể chất đi đôi với tinh thần nên khi thể chất hư hỏng thì tinh thần cũng bị bịnh. Người điên, người bị bịnh tâm thần ở các nước CS rất đông, hải ngoại bị tâm thần ít hơn nhưng theo thống kế số lượng cũng tăng cao hơn xưa.

Tôi cũng nghĩ vậy, người dân bị bịnh tâm thần hay trở thành hung tợn phần nhiều là do chính phủ gây ra. Chính phủ mà bị điên thì làm cho dân bị điên, hoặc linh tế đất nước đi xuống làm dân bị bất an , sự hung dữ của con người cũng từ đó nảy sinh. Chính sách của một chính phủ hay kinh tế đất nước đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng tinh thần dân chúng, mà sự hung dữ đưa con người đi xuống, sự hiền hoà giúp con người đi lên . Nhưng làm sao trở thành hiền hoà là bài toán khó giải quyết.
Reply
#6
Sự hà hiếp gây ra bịnh tâm thần chung cho mọi người là đúng nhưng tui thấy ở phương tây sự hà hiếp này ít hơn ở quốc gia CS nhiều nên ai cũng muốn ra nước ngoài là vậy. Ở đâu có sự hà hiếp, ở đó có bịnh tâm thần phát sinh dù ít hay nhiều thì cũng phải có . Đó là con người gây ra cho con người nhưng người ta không biết . Nếu là thiên đàng CS thì ai đi vượt biên phải hông.
Reply
#7
VHN cúi đầu cắm cổ  theo định hướng của đảng  Dân Chủ Mỹ gian ắc xào trả hơn dân  V trong nước.
Reply
#8
Mỗi người cho ý mỗi kiểu.

Cách hay nhất là nên dùng kinh nghiệm bản thân mình giao tiếp sâu  xa với  đôi bên rồi tự kết luận cho chính bản thân minh, bên nào nói chung chung "hiền hơn ".
Reply
#9
Mỗi người cho ý mỗi kiểu.

Cách hay nhất là nên dùng kinh nghiệm bản thân mình giao tiếp sâu  xa với  đôi bên rồi tự kết luận cho chính bản thân minh, bên nào nói chung chung "hiền hơn ".
Reply
#10
Đón giao thừa khác nhau.
Reply