Kiến thức y học căn bản để bảo vệ gia đình mình.
#1
Tui sẽ cống hiến cho nhân loại một số ít kiến thức cơ bản y học để mọi người biết mà bảo vệ được sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Chúng ta muốn tu thì trước tiên phải giữ được cái mạng của mình trước có phải không, và cần làm cho cái thân này được càng nhiều khỏe mạnh càng tốt. Giữ được sức khỏe tốt là nhờ nó mà tu được, không phải giữ sức khỏe để hưởng những lạc thú tạm bợ trên trần gian này vì ta không cần những thứ đó. Có thể có một số người cần nhưng số người đó không nhiều, số đông là đều muốn tu, tui nghĩ vậy. Tui biết khi tui nói cho mọi người biết các kiến thức y học này thì tui sẽ bị Ma tấn công vì Ma luôn luôn ngăn cản người ta tu. Đây là việc sống chết của Ma vì ý nghĩa cuộc đời nó chỉ có bấy nhiêu. Ma mà không làm được việc ngăn cản người ta tu thì lúc đó nó sẽ tự vận chết cho rồi chứ sống nửa cũng vô ý nghĩa. Tuy vậy tui là người có gan lớn nên chả sợ Ma. Muốn chơi thì chơi, cùng lắm là đi đoong , kệ cha nó. Hơn nửa tui cũng chẳng còn sống được lâu nên liều luôn cái mạng cùi, chết sớm chừng nào hay chừng nấ chớ ở cái thế giới tầm bậy tầm bạ này lâu làm chi. Cái kiến thức y học mà tui muốn cống hiến cho nhân loại này thực ra không phải cao siêu mà rất tầm thường, sở dĩ người ta không biết chưa chắc vì họ kém trí tuệ mà nguyên nhân chính là vì bị Ma ngăn cản không cho họ hiểu. Theo sự hiểu của tui là như thế.
Reply
#2
😄🤣😂😄😄

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#3
Tui xin nói trước là những gì tui nói ra là kiến thức y học thuần túy, không liên quan gì đến hai đề tài mà người ta hoảng sợ vì bị mọi người đe dọa đã lâu năm là đề tài chính trị và tôn giáo. Nếu không tin nó là kiến thức y học thuần túy, các bạn có thể lên net tham khảo thì sẽ rõ ràng. Tại sao trên net đã có các kiến thức y học này mà tui còn phải nói ra ? Vì các kiến thức này tổng hợp, lan man và cũng vì có sự nhúng tay của Ma vô để biến ca kiến thức này trở thành sai lạc, để người đọc tin là thật rồi áp dụng mà mất sức khỏe, mất năng lực về tâm trí. Ma hiện nay đang nhúng tay được vô gần như tất cả vấn đề trong một xã hội, trong những quốc gia trên thế giới. Nhúng tay được vô tất cả các Website của người Việt lẩn Webs của người ngoại quốc. Ngay cả trong hệ thống bảo vệ sức khỏe của các quốc gia. Nó không thay đổi toàn bộ các lịnh về chăm sóc sức khỏe của chính phủ nhưng có quyền ra những lịnh làm sai lạc một số hướng dẫn quan trọng bể bảo vệ sức khỏe của cơ quan chính phủ. Vì Ma đã được Trời cho phép để làm việc đó. Mọi người nên biết rằng ý nghĩa cuộc sống của Ma chỉ có bấy nhiêu, đó là tìm mọi cách làm hại sức khỏe và tâm trí con người với trí tuệ cao siêu của Ma. Nếu Ma không thành công trong việc này, Ma sẽ tự tử chết. Các bạn thấy quyết tâm này của Ma mạnh và lớn đén thế nào chưa. Sự thiếu sót và khờ dại lớn nhất của con người là coi thường đối thủ mình, đánh giá thấp đối thủ mình. Con người đã coi thường cũng như đáng giá thấp Ma. Đó là sai lầm chết người. Mặc dù tui cảnh báo cho mọi người về sự lợi hại của Ma nhưng kiến thức tui sẽ truyền tải hoàn toàn thuộc về lãnh vực y học, không liên quan đến hai đề tài nhạy cảm là chính trị và tôn giáo. Mọt số người sẽ chụp mũ kà tui bàn đến chuyện có liên quan tới chính trị, tôn giáo để làm mọi người sợ nhưng cứ nhìn coi kỷ mà đừng để bị những kẻ đó gạt. Tui chỉ nói về kiến thức y học trong Thread này thôi. Các bạn có thể kiểm chứng điều đó bằng cách kiểm chứng trên Google.
Reply
#4
Nói về kiến thức thì trên net đâu cũng có, lãnh vực nài cũng có chứ không riêng khía cạnh y học. Nhưng tại sao các kiến thức đó tạo ra người điên thì nhiều, người tỉnh thì ít ? Vì nó lan man, vừa có rác rưởi vừa có thứ tốt trộn lẩn nhau và không tập trung được vô thứ đúng, là thứ con người cần có để tỉnh ra. Nếu chúng ta sở hữu được thứ kiến thức chính xác, sau đó vâng giữ nó , không chạy lạc loạn xạ thì chúng ta đạt kết quả tối ưu. Ma không muốn thế, nó muốn con người ôm một đống vô người mình vừa rác vừa tốt, để con người thành trở thành điên dại như hiện nay. Nên biết là mọi chất kích thích đều gây hại cho tâm trí lẩn thể xác cho người nên nếu ta muốn tu được thì tốt nhất là từ bỏ hẳn chất kích thích. Chất kích thích gây hại trực tiếp cho bộ phận chính của cơ thể là lá gan. Ai không làm được sự từ bỏ này thì cũng nên hiểu mà giảm bớt sự xử dụng các chất kích thích, các chất gây nghiện đó vì một khi là con nghiện thì khó tu. Đây là lời thật nên dễ làm mất lòng.
Reply
#5
Tui không dùng từ y học cao siêu mà dùng từ ngữ thông đường để dễ đi vào lòng người, dễ làm người đọc hiểu. Gan là bộ phận chính và quan trọng nhất của cơ thể người nên Ma tập trung vô việc đánh sập lá gan của các bạn. Nếu không phá hư hoàn toàn được là gan bạn, Ma cũng cố gắng làm hư hết 1,2 chức năng của gan thì Ma cũng có thể đạt mục đích của mình trong thời gian sau này khi tuổi bạn ngày càng cao, cơ chế lãi hóa của cơ thể ngày càng tăng. Sức khỏe của con người chỉ tùy thuộc vào hai con đường chính là  đường ăn uống và đường hô hấp. Đó là sự hấp thụ thức ăn từ ngoài vào cơ thể và sư hấp thụ không khí tốt bên ngoài vô cơ thể để chuyển hóa từ dưỡng khí sang thán khí ( dưỡng khí là không khí trong lành, thán khí là không khí xấu, có hại ). Khi ta hít dưỡng khí vô nhiều, máu ta sẽ được lọc sạch rồi máu sạch đó chạy đi nuôi các cơ quan trong cơ thể. Đây là nhiễm vụ của máu. Sau đó ta thở thán khí ra là ta hấp thụ dưỡng khí và thở ra thán khi, là loại bỏ thán khi ra khỏi cơ thể. Ma phá cơ thể ta bằng cách tập trung vô để phá hai đường hấp thụ chính này của cơ thể người, là phá được đường hô hấp không khí trong lành và đường hấp thụ thức ăn không độc hại từ ngoài vô cơ thể. Ma phá bằng gì? Phá bằng trí tuệ cao siêu của Ma.
Reply
#6
Tôi chỉ mới bắt đầu nói tổng quát về y học, chưa vô đi sâu vô chi tiết. Khi vô chi tiết mọi người mới hiểu nhiều hơn. Việc gì cũng cần kiên nhẫn và mất nhiều thời gian. Nhắc các bạn biết trước là việc tôi đang làm trước sau gì Ma cũng sai người vô phá ngang. Nói trước để mọi người hiểu tình thế khi có sự việc xảy ra. Nếu Ma không ngăn chặn được sự bảo vệ sức khỏe con người thì Ma sẽ không ngăn cản được người ta tu hành vì mất mạng không tu được đã đành mà bị bịnh cũng khó lòng tu. Vì thế Ma phải phá được con đường hô hấp và con đường hấp thụ thức ăn của cơ thể người. Dĩ nhiên Ma không làm việc ngu xuẩn là chận hẳn hai đường ấy mà là hướng dẫn người ta hấp thụ không khí ô nhiễm vô người để biến máu sạch của cơ thể thành máu dơ, và hướng dẫn người ăn ăn uống những thứ làm hại lá gan, là cơ quan chính yếu của cơ thể. Khi lá gan người ra bị tổn thương, mọi cơ quan khác của cơ thể đều bị ảnh hưởng, do đó con người khó tu. Nếu không thành công trong việc phá hư lá gan người. Ma chấp nhận tự tử mà chết. Đây là quyết tâm của Ma. Vì thế trong chuyện này một là chúng ta thắng Ma, hai là Ma thắng chúng ta. Không có chuyện đánh huề xảy ra.
Reply
#7
Nói là đánh nhau chứ ta không đánh được Ma, cách chúng ta đánh Ma là bảo vệ được lá gan của mình trước sự tấn công của Ma vào lá gan chúng ta. Khi ta bảo vệ được lá gan mình cách vững chắc, mọi nội tạng cơ thể ta đều khỏe mạnh. Khi sức khỏe ta mạnh nghĩa là Ma thất trận. Ma mà thất trận thì nó giữ đúng lời hứa của mình là sẽ tự tử mà chết. Vì Nó.muốn đẩy chúng ta vô chỗ chết trước nên ta đẩy lại nó vô con đường tự tử nó phải ráng chịu cái nghiệp do nó gây ra. Ta không cần thương hại nó hay cho rằng mình đã làm việc ác. Những gì tôi giải thích chủ yếu để bảo vệ lá gan mọi người được khỏe mạnh, từ đó ai nấy đều từ từ tìm ra được đường tu cho mình. Mất tánh mạng không tu được mà bịnh do hư gan cũng không tu được. Cho nên Ma nếu không phá hư được lá gan người thì cũng ráng hết sức làm gan họ bị tổn thương trầm trọng. Ý nghĩa cuộc sống của Ma chỉ có nhiêu đó chứ Ma không đòi vàng bạc châu báu gì. Ma biết mình cần gì thì ta cũng nên biết mình cần gì. Và móng phải trên cơ Ma. Vậy mới oai.
Reply
#8
Ta nói sis😄 tình ơi đầu thai 😄 nói chuyện dzui thiệt. Lđn biết 100% 0 phải sis, giống đực a' 😄

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#9
(2021-02-01, 01:17 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Ta nói sis😄 tình ơi đầu thai 😄 nói chuyện dzui thiệt. Lđn biết 100% 0 phải sis, giống đực a' 😄

Nửa đực nửa cái bạn ơi, có thể đấy. Hiện nay có luật miễn là cống hiến được cho đất nước thì đồng tính cũng được gia ngập quân đội. Ông Biden ký thành luật rồi. Cái li nhất của con người là lòng tự hào về tài năng, hiểu biết của mình mà người ta gọi là cái tôi to lớn. Có người dùng danh từ lòng kiêu căng. Chính điều này nhận chìm con người xuống bùn lầy.
Reply
#10
Nếu trái đất này không có Ma hoạt động đế phá hư gan người ta, trái đất tự dưng thành thiên đường. Khi đó con người càn chi đi đâu để tìm thiên đường. Vì có Ma, trái đất hiện tại đã thành địa ngục trần gian. Sức khỏe và trí tuệ liên quan mật thiết với nhau nên mới có câu một tinh thần sảng khoái trong một cơ thể cường tráng. Sức khỏe là cái nền móng của tinh thần nên Ma phải phá sức khỏe loài người trước mới có hy vọng phá tinh thần. Mình bàn về đường hấp thụ số 1 trước là đường đưa thức ăn vào cơ thể. Sức khỏe ta mạnh hay yếu là do ta ăn thức ăn trong sạch, không vi khuẩn, không có chất độc. Nếu ăn thức ăn có vi khuẩn, có chất độc thì cơ quan phải chịu trách nhiệm loại bỏ chất độc là lá gan, nếu chất độc quá nhiều quá mạnh thì làm gan tổn thương, lâu ngày ngày bị hư luôn, tới khi đó là tử vong. Trong thời gian gan bị tổn thương đến khi bị hỏng hoàn toàn thí người đó không thể tu được vì sức khỏe không cho phép mà tinh thần cũng không cho p hành. Ma lợi dụng điều căn bản nhất của lòng người là tánh thích ăn ngon để thực hiện mưu kế mình. Tánh thích ăn ngon của mọi người không phải điều xấu nhưng nếu đi chung với sự kém hiểu biết y học thì nó trở thành sự nguy hại cho sức khỏe. Xin đưa ra vài dẫn chứng. Thức ăn cần được để trong tủ lạnh để tránh sinh ra vi khuẩn, nếu để bên ngoài trên 4 tiếng thì sinh ra vi khuẩn dù cho thức ăn đó không có mùi hôi, ăn vào vẫn không thấy khác lạ. Người Mỹ thì xó hiểu biết này nhưng nhiều người Á Đông không biết. Họ để thức ăn bên ngoài rồi hâm nóng trước khi ăn, cho là đã an toàn nhưng thực ra không an toàn, ăn như thế lâu ngày trong máu bị nhiễm độc dần dần, gan phải làm việc nhiều để loại bỏ độc tố trong máu làm gan bị suy yếu. Mợt dẫn chứng khác. Các nồi chiên xào đồ ăn mình xử dụng có chất chống dính, khi chất này bị tróc thì phải bỏ nó đi để mua cái mới vì mỗi khi nấu ăn, chất hóa học từ chỗ tróc đó thấm vô thức ăn gây hư hoại các tế bào. Gan cũng phải làm việc nhiều để loại bỏ chất hóa học này nhưng khó loại bỏ vì đây là một chất cực độc nên lâu ngày gan bị tổn thương. Người Mỹ biết việc hại chả chất chống dính nồi chảo nhưng phần đông người Á Đông không biết và dù có biết cũng không quan tâm. Hai điều hại trên đều có sự phá hoại bên trong của Ma vì như đã nói, Ma chủ yếu là tấn công lá gan của con người. Những gì có thể làm hại gan người ta thì đều có sự nhúng tay của Ma vô trong đó. Rượu, ma túy, thuốc lá, bia, Cafe, hột tiêu dùng làm gia vị cay đều kà những thứ có khả năng phá hư gan rất mạnh nên được Ma xử dụng trong mưu kế phá hư gan xon người của Ma. Vậy mới gọi là trí tuệ cao của Ma. Hiện hình ma quỉ ra nhát người chỉ là loại trí tuệ thấp kém nên Ma không thích xử dụng nó vì không hiệu quả. Chúng ra sẽ bàn sâu về từng các thứ phá hư gan kia như đã kể trên.
Reply
#11
Có một điểm cơ bản mà mọi người cần nắm vững: Các thứ thực phẩm có hại cho gan như rượu, bia, thuốc lá, ma tùy, tiêu sọ thì gan còn giải quyết khá dễ dàng nếu số lượng đưa vô cơ thể tương đối ít, nhưng những thứ gì gọi là chemicai, tức là chất hóa học thì gan gần như không có khả năng lọc nó nó ra khỏi cơ thể. Chemical đó sẽ tích tụ lại trong một số cơ quan như gan, thận và phá hủy các nội tạng này. Do đó Ma xử dụng chemical để phá hư lá gan người là chính nhưng vẫn dùng thêm các thứ thực phẩm phá gan kia để tăng cao hiệu quả. Và không cách gì hay bằng cách Ma thuyết phục được người đó dùng các thứ độc hại đó để phá hư gan của chính mình.
Reply