Nhờ Mods giúp.
#31
ТОП <a href="https://garant-mg.club/">онлайн казино</a> Украины 2020
В Украине онлайн казино стали весьма популярным видом досуга: они позволяют проводить время не менее увлекательно, чем оффлайн заведения, при этом дают возможность играть в максимально комфортных для себя условиях. Кроме того, многие из них предлагают щедрые бонусы, акции и розыгрыши, что делает игру еще интереснее.
На нашем сайте вы найдете подробные обзоры действующих в Украине казино онлайн, познакомитесь с особенностями их правил, преимуществами и недостатками. Также мы предлагаем актуальные промокоды и подсказываем, какие выгодные бонусы казино можно получить в настоящий момент.
Платные и бесплатные игры в казино
Вы можете иИграть в казино на деньги или бесплатно. Второй способ помогает заранее познакомиться с автоматом: оценить визуальную привлекательность онлайн игры, количество линий, бонусных игр и дополнительных функций, не рискуя реальными средствами. Кроме того, зачастую это помогает заранее выработать тактику игры.
Лучшие казино с бесплатными играми без регистрации и смс
Ниже рассмотрим примеры хороших украинских казино, позволяющих играть онлайн без взноса и без регистрации, а также узнаем, какие бонусы они предлагают авторизовавшимся пользователям.
Бонусы онлайн-казино
Практически все <a href="https://garant-mg.club/">игровые автоматы</a> Украины предлагают клиентам бонусные программы: это привлекает новых пользователей и поощряет активность постоянных клиентов. Бонусы могут быть следующих типов:
Приветственные. Часто включают удвоение первого депозита (дополнительные средства поступают на бонусный счет) и зачисление фриспинов. Ряд казино онлайн в Украине дает бонусы за первых 4-5 депозитов.
Фриспины за пополнение счета. Могут выдаваться автоматически при проведении платежа в определенное время, или же только в рамках определенных акций.
Увеличенные выигрыши при игре в «слоты дня».
Reply
#32
(2021-01-16, 02:18 PM)RungHoang Wrote: Ê Thùy Linh TinhOi em, lấy nick của anh RH đi chửi lộn đi cho vui  :kiss:

Biggrin

Bạn Tinh oi đó là người đàng hoàng nên khó thể làm vậy. Tinh oi là nhân vật đầu đội trời, chân đạp đất sao có thể làm việc ươn hèn đến thế nhỉ. Hôm nay tôi giải thích việc của Tinh oi cho bạn Runghoang hiểu vì tôi biết bạn không hiểu. Khi trước Tinh oi đã bị ban cùng một lúc trong hai Webs , là do Super Mod của Vietbest, và bị ông Tám đờn cò của nhomcho.com ban. Về cái VPN software Tinh oi đã biết công dụng của nó từ nhiều năm trước nhưng bạn không thấy Tinh oi đem nó ra xử dụng lúc bị hai Webs này ban IP phải không. Bạn không biết tại sao phải không? Vậy tôi cho bạn biết lý do. Trước đó Tinh oi làm một hai việc lớn cho Trời, trong khi làm việc Tinh oi có sự giúp đỡ của Trời, khi việc đã xong Trời thu lại sự giúp đỡ đó , nó là một bảo bối của Trời, nhưng Tinh oi không biết, chỉ cảm thấy hình như thế chứ không chắc chắn. Nếu có bảo bối của Trời hộ vệ, Tinh oi không cần gì khác hộ vệ mình. Để biết rằng mình còn sự hộ vệ của Trời không thì chỉ có duy nhất một cách là phải làm test ở cả hai Webs là Vietbest và nhomcho.com. Là phải chọc giận Supper Mod của Vietbest và chọc giận ông Tám đờn cò. Hai người này khó ai chọc họ giận được nhưng Tinh oi có cách làm họ nổi giận. Khi đã nổi cục tức lên thì sống chết gì họ phải ban IP Tinh oi. Nếu Tinh oi vẫn còn sự hộ vệ của Trời thì hai Webs này không có khả năng ban Tinh oi. Chuyện đó là bảo đảm luôn. Nếu Tinh oi đã mất sự bảo đảm của Trời hai Webs này sẽ ban được Tinh oi. Khi họ ban được IP Tinh oi nghĩa là cái test mà Tinh oi nhờ họ làm đã có kết quả. Kết quả là Tinh oi đã hết nhiệm vụ với Trời. Khi Trời đã muốn Tinh oi rời khỏi nhiệm vụ, Tinh oi phải ra đi, nếu cố cưỡng cầu mà muốn tiếp tục công việc ấy thì Tinh oi có thể bị Trời phạt với lý do là bất tuân lịnh bề trên. Trong trường hợp ấy Tinh oi làm sao dám đem cái VPN software vô dùng trong Vietbest và nhomcho.com . Lúc đó mà đem VPN ra xài là bị Trời phạt tức khắc. Tinh oi chưa đến nổi ngu đến thế đâu. Vì thế lúc đó phải lẳng lặng bỏ đi. Sau khi bỏ đi Tinh oi đã thành dân thường, giống như Trump sau khi rời chức Tổng Thống sẽ biến thành dân thường. Bây giờ Tinh oi không còn nhiệm vụ gì hết. Giờ Tinh oi có múa may chi là để giúp ai được chút gì thì giúp theo cái lòng hảo tâm của mình , việc đó là ý riêng của Tinh oi, không liên quan tới Trời như ngày xưa. Do đó bây giờ Tinh oi có quyền đem cái VPN ra xử dụng khi vô Vietbest và Nhomcho.com. Khi mình còn làm việc cho Trời, mình nhờ một mình Trời bảo vệ mình. Khi mình không còn làm việc cho Trời, mình dùng công nghệ bảo vệ mình. Tinh oi không được phép dùng công nghệ VPN bảo vệ mình khi còn làm việc cho Trời vì làm thế là có hành động sĩ nhục Trời, là có hành động không tin tưởng sự bảo vệ của Trời đối với mình. Do đó trong hai hoàn cảnh khác nhau, Tinh oi phải có hai hành động khác nhau cho phù hợp. Khi xưa Tinh oi bị Vietbest và ông Tám đờn cò ban IP mà không dùng VPN software để phản kháng lại họ là vì lý do kể trên chứ muốn dùng VPN thì lúc nào mà không đem nó ra xài được. Tinh oi không nói tục, không vi phạm quy định của hai Webs này. Sỡ dĩ họ ban Tinh oi là vì Tinh oi không thuận mắt họ, tức là bị họ ghét chớ không phải Tinh oi vi phạm luật của Web mà bị ban. Giờ Tinh oi vẫn như xưa là không chửi tục và giữ quy định của Website. Nếu Supper Mod của Vietbest và Mod Bình Thường của Nhomcho.com có ghét Tinh oi thì kệ họ. Họ làm gì được Tinh oi khi Tinh oi luôn kè kè VPN software theo bên mình. Hồi trước người ta không xài VPN và để yên cho mình ban IP người ta là vì sợ Trời trách phạt vì tội cố cưỡng cầu, chớ có phải là người ta không có cách để trị mình đâu. Bạn Runghoang hiểu rồi phải không.
Reply
#33
(2021-01-17, 12:43 AM)Help Wrote: Bạn Tinh oi đó là người đàng hoàng nên khó thể làm vậy. Tinh oi là nhân vật đầu đội trời, chân đạp đất sao có thể làm việc ươn hèn đến thế nhỉ. Hôm nay tôi giải thích việc của Tinh oi cho bạn Runghoang hiểu vì tôi biết bạn không hiểu. Khi trước Tinh oi đã bị ban cùng một lúc trong hai Webs , là do Super Mod của Vietbest, và bị ông Tám đờn cò của nhomcho.com ban. Về cái VPN software Tinh oi đã biết công dụng của nó từ nhiều năm trước nhưng bạn không thấy Tinh oi đem nó ra xử dụng lúc bị hai Webs này ban IP phải không. Bạn không biết tại sao phải không? Vậy tôi cho bạn biết lý do. Trước đó Tinh oi làm một hai việc lớn cho Trời, trong khi làm việc Tinh oi có sự giúp đỡ của Trời, khi việc đã xong Trời thu lại sự giúp đỡ đó , nó là một bảo bối của Trời, nhưng Tinh oi không biết, chỉ cảm thấy hình như thế chứ không chắc chắn. Nếu có bảo bối của Trời hộ vệ, Tinh oi không cần gì khác hộ vệ mình. Để biết rằng mình còn sự hộ vệ của Trời không thì chỉ có duy nhất một cách là phải làm test ở cả hai Webs là Vietbest và nhomcho.com. Là phải chọc giận Supper Mod của Vietbest và chọc giận ông Tám đờn cò. Hai người này khó ai chọc họ giận được nhưng Tinh oi có cách làm họ nổi giận. Khi đã nổi cục tức lên thì sống chết gì họ phải ban IP Tinh oi. Nếu Tinh oi vẫn còn sự hộ vệ của Trời thì hai Webs này không có khả năng ban Tinh oi. Chuyện đó là bảo đảm luôn. Nếu Tinh oi đã mất sự bảo đảm của Trời hai Webs này sẽ ban được Tinh oi. Khi họ ban được IP Tinh oi nghĩa là cái test mà Tinh oi nhờ họ làm đã có kết quả. Kết quả là Tinh oi đã hết nhiệm vụ với Trời. Khi Trời đã muốn Tinh oi rời khỏi nhiệm vụ, Tinh oi phải ra đi, nếu cố cưỡng cầu mà muốn tiếp tục công việc ấy thì Tinh oi có thể bị Trời phạt với lý do là bất tuân lịnh bề trên. Trong trường hợp ấy Tinh oi làm sao dám đem cái VPN software vô dùng trong Vietbest và nhomcho.com . Lúc đó mà đem VPN ra xài là bị Trời phạt tức khắc. Tinh oi chưa đến nổi ngu đến thế đâu. Vì thế lúc đó phải lẳng lặng bỏ đi. Sau khi bỏ đi Tinh oi đã thành dân thường, giống như Trump sau khi rời chức Tổng Thống sẽ biến thành dân thường. Bây giờ Tinh oi không còn nhiệm vụ gì hết. Giờ Tinh oi có múa may chi là để giúp ai được chút gì thì giúp theo cái lòng hảo tâm của mình , việc đó là ý riêng của Tinh oi, không liên quan tới Trời như ngày xưa. Do đó bây giờ Tinh oi có quyền đem cái VPN ra xử dụng khi vô Vietbest và Nhomcho.com. Khi mình còn làm việc cho Trời, mình nhờ một mình Trời bảo vệ mình. Khi mình không còn làm việc cho Trời, mình dùng công nghệ bảo vệ mình. Tinh oi không được phép dùng công nghệ VPN bảo vệ mình khi còn làm việc cho Trời vì làm thế là có hành động sĩ nhục Trời, là có hành động không tin tưởng sự bảo vệ của Trời đối với mình. Do đó trong hai hoàn cảnh khác nhau, Tinh oi phải có hai hành động khác nhau cho phù hợp. Khi xưa Tinh oi bị Vietbest và ông Tám đờn cò ban IP mà không dùng VPN software để phản kháng lại họ là vì lý do kể trên chứ muốn dùng VPN thì lúc nào mà không đem nó ra xài được. Tinh oi không nói tục, không vi phạm quy định của hai Webs này. Sỡ dĩ họ ban Tinh oi là vì Tinh oi không thuận mắt họ, tức là bị họ ghét chớ không phải Tinh oi vi phạm luật của Web mà bị ban. Giờ Tinh oi vẫn như xưa là không chửi tục và giữ quy định của Website. Nếu Supper Mod của Vietbest và Mod Bình Thường của Nhomcho.com có ghét Tinh oi thì kệ họ. Họ làm gì được Tinh oi khi Tinh oi luôn kè kè VPN software theo bên mình. Hồi trước người ta không xài VPN và để yên cho mình ban IP người ta là vì sợ Trời trách phạt vì tội cố cưỡng cầu, chớ có phải là người ta không có cách để trị mình đâu. Bạn Runghoang hiểu rồi phải không.



Kỳ này A Muối em muốn lấy nick gì ? Ói Tình huh ?

Becuoi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#34
(2021-01-17, 12:47 AM)RungHoang Wrote: Kỳ này A Muối em muốn lấy nick gì ? Ói Tình huh ?

Becuoi

A Muối em lấy nick Huyền thoại Internet vì em thật là một Huyền Thoại. Việc này không nói đùa. Anh Runghoang có thể qua bên xóm tào lao mà coi cảnh em đang làm cho bà Mod Bình Thường của xóm tào lao phát khùng lên. Không tin qua đó đọc biết liền. Anh hùng có sợ ai thì chỉ sợ Trời, không sợ người . Người thì có cách trị, cũng dễ thôi : VPN software. Em biết hiệu quả của VPN trên 10 năm rồi, không phải mới biết đây nhưng không bao giờ đụng tới vì thời gian qua em là người trong nhiệm vụ. Người đang trong nhiệm vụ chỉ được quyền nhờ Trời hộ vệ, bị cấm dùng công nghệ, là những thứ do con người làm ra. Một là ta nhờ Trời, hai là ta nhờ người. Luật là cấm tham lam ôm cả hai thứ cho mình.
Reply
#35
(2021-01-17, 12:47 AM)RungHoang Wrote: Kỳ này A Muối em muốn lấy nick gì ? Ói Tình huh ?

Becuoi

Rollin Rollin Rollin
Reply
#36
Tui không chửi tục như một số người kém ý thức khác, tui giữ quy định của Vietbest cách nghiêm chỉnh hơn người khác. Còn ông nội hay bà ngoại nào muốn ghét tui, muốn hạ độc thủ với tui thì là việc tiểu nhân của họ. Tui là anh hùng dứt khoát không chấp tiểu nhân. Tiểu nhân mình nên để cho Trời dùng con Covid 19 xử phạt những kẻ đó. Ông nội hay bà ngoại tiểu nhân nào ghét tui và muốn hạ tui cứ tự nhiên như người Hà Nội. Tui là dân đen đâu có gì để mất, vả lại tuy tui đã hết nhiệm cụ với Trời nhưng có gì Trời vẫn còn đỡ đòn cho tui nếu tui gặp nạn lớn. Nạn nhỏ Trời để tui tự xoay sở với cái VPN  software. Anh Sáu anh Bảy chị Tư hiểu rồi phải không. Mặc dù nói thế nhưng tui cho biết tui không phải loại người vớ vẩn chuyên đi phá làng phá xóm. Tui làm việc gì đều có lý do chính đáng cũng như những việc đó đều là đúng với ý Trời và lòng người. Người đời ghét tui là do lòng ganh tị của họ và do họ bị Ma Quỉ xúi dục. Đây là vấn đề riêng, là nghiệp ác riêng của họ. Tui không giúp gì họ được trong chuyện đó vì kẻ vớ vẩn sẽ gặp chuyện vớ vẩn trong đời mình. Đó là luật có vay thì phải có trả.
Reply
#37
(2021-01-17, 12:43 AM)Help Wrote: Bạn Tinh oi đó là người đàng hoàng nên khó thể làm vậy. Tinh oi là nhân vật đầu đội trời, chân đạp đất sao có thể làm việc ươn hèn đến thế nhỉ. Hôm nay tôi giải thích việc của Tinh oi cho bạn Runghoang hiểu vì tôi biết bạn không hiểu. Khi trước Tinh oi đã bị ban cùng một lúc trong hai Webs , là do Super Mod của Vietbest, và bị ông Tám đờn cò của nhomcho.com ban. Về cái VPN software Tinh oi đã biết công dụng của nó từ nhiều năm trước nhưng bạn không thấy Tinh oi đem nó ra xử dụng lúc bị hai Webs này ban IP phải không. Bạn không biết tại sao phải không? Vậy tôi cho bạn biết lý do. Trước đó Tinh oi làm một hai việc lớn cho Trời, trong khi làm việc Tinh oi có sự giúp đỡ của Trời, khi việc đã xong Trời thu lại sự giúp đỡ đó , nó là một bảo bối của Trời, nhưng Tinh oi không biết, chỉ cảm thấy hình như thế chứ không chắc chắn. Nếu có bảo bối của Trời hộ vệ, Tinh oi không cần gì khác hộ vệ mình. Để biết rằng mình còn sự hộ vệ của Trời không thì chỉ có duy nhất một cách là phải làm test ở cả hai Webs là Vietbest và nhomcho.com. Là phải chọc giận Supper Mod của Vietbest và chọc giận ông Tám đờn cò. Hai người này khó ai chọc họ giận được nhưng Tinh oi có cách làm họ nổi giận. Khi đã nổi cục tức lên thì sống chết gì họ phải ban IP Tinh oi. Nếu Tinh oi vẫn còn sự hộ vệ của Trời thì hai Webs này không có khả năng ban Tinh oi. Chuyện đó là bảo đảm luôn. Nếu Tinh oi đã mất sự bảo đảm của Trời hai Webs này sẽ ban được Tinh oi. Khi họ ban được IP Tinh oi nghĩa là cái test mà Tinh oi nhờ họ làm đã có kết quả. Kết quả là Tinh oi đã hết nhiệm vụ với Trời. Khi Trời đã muốn Tinh oi rời khỏi nhiệm vụ, Tinh oi phải ra đi, nếu cố cưỡng cầu mà muốn tiếp tục công việc ấy thì Tinh oi có thể bị Trời phạt với lý do là bất tuân lịnh bề trên. Trong trường hợp ấy Tinh oi làm sao dám đem cái VPN software vô dùng trong Vietbest và nhomcho.com . Lúc đó mà đem VPN ra xài là bị Trời phạt tức khắc. Tinh oi chưa đến nổi ngu đến thế đâu. Vì thế lúc đó phải lẳng lặng bỏ đi. Sau khi bỏ đi Tinh oi đã thành dân thường, giống như Trump sau khi rời chức Tổng Thống sẽ biến thành dân thường. Bây giờ Tinh oi không còn nhiệm vụ gì hết. Giờ Tinh oi có múa may chi là để giúp ai được chút gì thì giúp theo cái lòng hảo tâm của mình , việc đó là ý riêng của Tinh oi, không liên quan tới Trời như ngày xưa. Do đó bây giờ Tinh oi có quyền đem cái VPN ra xử dụng khi vô Vietbest và Nhomcho.com. Khi mình còn làm việc cho Trời, mình nhờ một mình Trời bảo vệ mình. Khi mình không còn làm việc cho Trời, mình dùng công nghệ bảo vệ mình. Tinh oi không được phép dùng công nghệ VPN bảo vệ mình khi còn làm việc cho Trời vì làm thế là có hành động sĩ nhục Trời, là có hành động không tin tưởng sự bảo vệ của Trời đối với mình. Do đó trong hai hoàn cảnh khác nhau, Tinh oi phải có hai hành động khác nhau cho phù hợp. Khi xưa Tinh oi bị Vietbest và ông Tám đờn cò ban IP mà không dùng VPN software để phản kháng lại họ là vì lý do kể trên chứ muốn dùng VPN thì lúc nào mà không đem nó ra xài được. Tinh oi không nói tục, không vi phạm quy định của hai Webs này. Sỡ dĩ họ ban Tinh oi là vì Tinh oi không thuận mắt họ, tức là bị họ ghét chớ không phải Tinh oi vi phạm luật của Web mà bị ban. Giờ Tinh oi vẫn như xưa là không chửi tục và giữ quy định của Website. Nếu Supper Mod của Vietbest và Mod Bình Thường của Nhomcho.com có ghét Tinh oi thì kệ họ. Họ làm gì được Tinh oi khi Tinh oi luôn kè kè VPN software theo bên mình. Hồi trước người ta không xài VPN và để yên cho mình ban IP người ta là vì sợ Trời trách phạt vì tội cố cưỡng cầu, chớ có phải là người ta không có cách để trị mình đâu. Bạn Runghoang hiểu rồi phải không.


Chính hiệu con cào cào Tinhoi, đóng mộc cái cụp  Becuoi
Reply
#38
Một người khi đã bị người khác đem sự tàn bạo, sự bất lương của kẻ đó ra nói cho mọi người được biết là hộc đời kẻ bất lương đó sắp đi vô ngõ cụt, sắp đến lúc phải trả những nghiệp ác mà mình đã cố tình làm trong quá khứ. Ma quỉ đang ảnh hưởng được đến những người có lòng tham dục đúng như lời bạn nói.
Reply
#39
(2021-01-17, 10:27 AM)Huyền thoại Internet Wrote: Tui không chửi tục như một số người kém ý thức khác, tui giữ quy định của Vietbest cách nghiêm chỉnh hơn người khác. Còn ông nội hay bà ngoại nào muốn ghét tui, muốn hạ độc thủ với tui thì là việc tiểu nhân của họ. Tui là anh hùng dứt khoát không chấp tiểu nhân. Tiểu nhân mình nên để cho Trời dùng con Covid 19 xử phạt những kẻ đó. Ông nội hay bà ngoại tiểu nhân nào ghét tui và muốn hạ tui cứ tự nhiên như người Hà Nội. Tui là dân đen đâu có gì để mất, vả lại tuy tui đã hết nhiệm cụ với Trời nhưng có gì Trời vẫn còn đỡ đòn cho tui nếu tui gặp nạn lớn. Nạn nhỏ Trời để tui tự xoay sở với cái VPN  software. Anh Sáu anh Bảy chị Tư hiểu rồi phải không. Mặc dù nói thế nhưng tui cho biết tui không phải loại người vớ vẩn chuyên đi phá làng phá xóm. Tui làm việc gì đều có lý do chính đáng cũng như những việc đó đều là đúng với ý Trời và lòng người. Người đời ghét tui là do lòng ganh tị của họ và do họ bị Ma Quỉ xúi dục. Đây là vấn đề riêng, là nghiệp ác riêng của họ. Tui không giúp gì họ được trong chuyện đó vì kẻ vớ vẩn sẽ gặp chuyện vớ vẩn trong đời mình. Đó là luật có vay thì phải có trả.

Anh Sáu thương em thí bà chứ ghét hồi nào đâu. Thương em nên thích chọc em cho vui, xưa nay Anh Sáu chưa từng chửi em mặc dù nhiều lần em hổn hào với Anh Sáu.

Em khỏi mua cái khỉ gì hết, hôm trước thẳng Ếch chỉ anh , hôm nào rảnh Anh Sáu chỉ em vào cái chổ kia, rồi từ đó em có thể chọn nước nào đó em thích rồi trở vào VB. Mỗi lần em vào đều là những IPs khác nhau, hôm thì đến từ Châu Phi hôm thì đến từ Ai Cập hay VN. ... VB không có cách nào biết em là ai đâu. 

TinhOi em sẻ trở thành "Sát thủ muôn mặt"

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#40
(2021-01-17, 11:07 AM)RungHoang Wrote: Anh Sáu thương em thí bà chứ ghét hồi nào đâu. Thương em nên thích chọc em cho vui, xưa nay Anh Sáu chưa từng chửi em mặc dù nhiều lần em hổn hào với Anh Sáu.

Em khỏi mua cái khỉ gì hết, hôm trước thẳng Ếch chỉ anh , hôm nào rảnh Anh Sáu chỉ em vào cái chổ kia, rồi từ đó em có thể chọn nước nào đó em thích rồi trở vào VB. Mỗi lần em vào đều là những IPs khác nhau, hôm thì đến từ Châu Phi hôm thì đến từ Ai Cập hay VN. ... VB không có cách nào biết em là ai đâu. 

TinhOi em sẻ trở thành "Sát thủ muôn mặt"

Biggrin

Sai bét rùi, tinhoi sẽ trở thành guest "Đu dây điện trường kỳ" đúng hơn đó RH.  Rollin
Reply
#41
Thumbs Up 
(2021-01-17, 11:07 AM)RungHoang Wrote: Anh Sáu thương em thí bà chứ ghét hồi nào đâu. Thương em nên thích chọc em cho vui, xưa nay Anh Sáu chưa từng chửi em mặc dù nhiều lần em hổn hào với Anh Sáu.

Em khỏi mua cái khỉ gì hết, hôm trước thẳng Ếch chỉ anh , hôm nào rảnh Anh Sáu chỉ em vào cái chổ kia, rồi từ đó em có thể chọn nước nào đó em thích rồi trở vào VB. Mỗi lần em vào đều là những IPs khác nhau, hôm thì đến từ Châu Phi hôm thì đến từ Ai Cập hay VN. ... VB không có cách nào biết em là ai đâu. 

TinhOi em sẻ trở thành "Sát thủ muôn mặt"

Biggrin


Đang mang tên là Huyền thoại Internet thì đâu được phép làm chuyện bậy bạ như sát thủ. Tui chỉ làm khựng việc đứng đắn được người đời tôn trọng, nể phục cho xứng cái danh Huyền thoại Internet. Còn vô Vietbest hay xóm tào lao từ nay tui luôn kè kè theo mình cái VPN miễn phí trong 30 ngày này, sau 30 ngày tui trả tiền cho nó mỗi tháng luôn. Tui thiếu gì tiền, chỉ tại tui không thích việc tốn tiền mà không dùng được. Tui không bao giờ phê bình chỉ trích cá nhân ai, tui chỉ nói về tham sân si của con người. Việc tui nói Phật và Chúa nói từ thế kỷ này sang thế kỷ khác chớ có phải hai ông đó chịu ngậm miêng đâu. Tại sao mấy ông nội bà ngoại kia không đi trị tội Phật, Chúa mà tối ngày theo canh me bắt tội tui. Vậy ai mới là kẻ điên? Giờ tui có cái VPN rồi, có tài có giỏi thì vô bắt tội tui như lúc trước, hay là co giò chạy trối chết ? Chắc phải chạy thôi bạn Runghoang ơi. Ba mươi sáu chước chỉ có chước đào tẩu là thượng sách. Tuy vậy như tui đã nói. Tui sẽ giữ quy định của Vietbest như những người tốt khác trong này. Vậy ai còn muốn bắt tội tui thì chính là đứa khùng, và sẽ bị trả quả ác do mình gây ra bởi tàu năng thiên phú của một Huyền thoại thế kỷ.
Reply
#42
Nếu các bạn tham sân si quá nhiều, quá nặng. Trong tương lai bạn sẽ là những người bị người mang tên Huyền thoại Internet cho lên bàn giải phẫu. Huyền thoại này chỉ theo gương Phật, Chúa mà làm chứ hắn ta ngu thấy mẹ, có biết gì đâu. Nếu các bạn không tham sân si hoặc ít tham sân si. Các bạn không cần lo lắng. Vì như thế nghĩa là các bạn đang theo Phật, Chúa. Huyền thoại Internet không dám đụng chạm đến những ai đang theo Phật, Chúa vì sợ Phật, Chúa trừng phạt mình nếu mình động chạm đến đệ tử hai vị này. Còn đệ tử của ma quỉ thì Huyền thoại cóc ngán, sẵn sàng đọ sức. Tuy nói thế nhưng vì lúc này Huyền thoại đã hết nhiệm vụ do Trời giao nên cũng chỉ muốn đánh lộn cách nhẹ nhàng, coi như là một cách tập thể thao để giữ sức khỏe. Đánh lộn theo đường lối, phong cách của người quân tử.
Reply
#43
Anh Sáu,

Anh Sáu nên lên net đăng ký một cái VPN software miễn phí về xài chơi. Mình chỉ cần bỏ một cái email của mình vô đăng ký là công ty VPN cho mình 30 ngày xài thử, sau đó nó bắt mình phải trả tiền mỗi tháng mới cho xài tiếp. Có loại rẻ, loại đắt. Nên xài loại đắt tiền vì nó rất mạnh có thể vô được tất cả mọi Webste trên thế giới nếu mình có nhu cầu vô các Webs có bảo mật mạnh để post bài. Loại VPN rẻ tiền chỉ vô được các Webs thông thường, các Webs chính thức của nhà nước vn khó lòng vô vì đụng phải hacker giỏi của nhà nước. Nó tiện ở điểm anh Sáu chỉ install nó vô máy tính mình một lần, sau đó không cần để ý tới nó nửa vì nó tự động làm việc mỗi khi mình lên net. Nếu mình muốn mở khóa nó để vô trạng Web riêng của mình thì chỉ cần click vô chữ disable của VPN đó. Sau khi anh Sáu có cái VPN cho máy tính mình, anh Sáu qua xóm tào lao hành cái bà trời đánh Mod Bình Thường cho bả tỉnh lại. Bả lâu nay quen ngồi trên đầu người ta, ị trên đầu người khác quá nhiều quá lâu rồi nên giờ.không muốn leo xuống. Không muốn thì anh Sáu bắt bả phải keo xuống cho hợp lòng Trời. Huyền thoại Internet khuyên anh Sáu: Việc gì anh Sáu thấy hợp ý Trời thì cứ làm, đừng e sợ. Lý do : Trời biết việc anh Sáu làm và sẽ bảo hộ anh Sáu về sau. Lý do đó vững chắc chưa ?
Reply
#44
(2021-01-17, 12:16 PM)Huyền thoại Internet Wrote: Nếu các bạn tham sân si quá nhiều, quá nặng. Trong tương lai bạn sẽ là những người bị người mang tên Huyền thoại Internet cho lên bàn giải phẫu. Huyền thoại này chỉ theo gương Phật, Chúa mà làm chứ hắn ta ngu thấy mẹ, có biết gì đâu. Nếu các bạn không tham sân si hoặc ít tham sân si. Các bạn không cần lo lắng. Vì như thế nghĩa là các bạn đang theo Phật, Chúa. Huyền thoại Internet không dám đụng chạm đến những ai đang theo Phật, Chúa vì sợ Phật, Chúa trừng phạt mình nếu mình động chạm đến đệ tử hai vị này. Còn đệ tử của ma quỉ thì Huyền thoại cóc ngán, sẵn sàng đọ sức. Tuy nói thế nhưng vì lúc này Huyền thoại đã hết nhiệm vụ do Trời giao nên cũng chỉ muốn đánh lộn cách nhẹ nhàng, coi như là một cách tập thể thao để giữ sức khỏe. Đánh lộn theo đường lối, phong cách của người quân tử.


Chưa từng thấy ai nổ như thằng này. Nó nổ muốn banh cái chợ trời.
Reply
#45
(2021-01-17, 04:23 PM)Ối cha mẹ ơi Wrote: Chưa từng thấy ai nổ như thằng này. Nó nổ muốn banh cái chợ trời.

Thi kịa hén đi, vui là được gồi! Chợ trời đang vắng có hén cũng đỡ buồn đó u.   banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply