BÌNH NGÔ ĐẠI CHIẾN | VIỆT SỬ KIÊU HÙNG
#1
Năm 1407, Đa Bang thất thủ, họ Hồ tan vong, binh bại như núi đổ, Đại Việt chìm nghỉm vào hỗn mang tăm tối dưới ách thống trị của giặc Minh. Bao cuộc khởi nghĩa bùng lên rồi cũng tan tác trước khí thế bạo tàn của quân cướp nước. Trái tim đỏ lửa của người Giao Chỉ càng vùng vẫy nổi dậy, vó ngựa xéo giày của giặc Minh càng hung hăng dập tắt. Con rồng Đại Việt tưởng như chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Thế nhưng, vạn sự mưu toan khó thoát khỏi ý trời luân chuyển. Sự xuất hiện của Lê Lợi đã từng bước thay đổi cục diện giang sơn. Sau những thất bại liên tiếp buổi đầu, thì bước ngoặt đã đến khi Lê Lợi chuyển hướng tấn công ra phía Bắc. Và trong cuộc tiến công làm nên lịch sử ấy, năm 1426 tại cánh đồng Tốt Động – Chúc Động, bộ ba tướng Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Lý Triện đã phối hợp chỉ huy 6,000 quân Thiết Đột đánh bại gần chục vạn quân Minh, tạo nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, khiến quân Minh tổn hao lực lượng nghiêm trọng và rơi và thế co cụm phòng thủ, giúp quân Lam Sơn lấy được đại thế để từ đó hoàn toàn giành lại được độc lập cho dân tộc, lập nên nhà Hậu Lê kéo dài hơn 300 năm.

________________________________________________

Bình Ngô Đại Chiến là tập phim gây quỹ cộng đồng cuối cùng của Việt Sử Kiêu Hùng. Trong hành trình hơn 3 năm kể từ khi bắt đầu vào 2017, dự án có thể hoạt động đến hôm nay chính là nhờ nhận được sự đồng hành của rất nhiều đối tác, những người anh em, và sự đóng góp của hàng ngàn khán giả cả về tài chính lẫn tinh thần.





Reply
#2
Không ngờ ngoài cái vẽ mê gái, dại gái, cả đời đi tìm tri kỷ càng nhiều càng tốt như bạn Ếch mà cũng quan tâm đến sử Việt như này hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói vui thôi, chứ thật lòng mình rất thích cá nhân Ếch khi mang phim này về đây.  Thumbs-up4  Chỉ không biết nó có hợp thời hợp mode khi đăng ở VB không nữa.

Khi mà bây giờ đa số người Việt mình luôn thích mấy cái phim mỳ ăn liền hoặc nhảm nhí của "điện ảnh" Việt, nơi khoe thân khoe ngực của mấy em người mẫu chân dài, thực chất chỉ là một lũ điếm trá hình hay trên truyền hình những lũ hề rẻ tiền gần như chiếm hết cả thời gian vàng của người dân, nằm trong chính sách ngu dân của chính quyền, với những gì đụng chạm đến "thiên triều" đều bị cấm  thì việc làm những phim như thế này, dù chỉ là phim theo kiểu animation đơn giản nhưng sức cuốn hút của nó thật đáng kinh ngạc.

Mình rất thích tính cách của nghệ sỹ Thành Lộc, một người lồng tiếng trong phim. Và giọng đọc của nghệ sỹ Đạt Phi. Cảm ơn bạn.  Tulip4
Love is now or never...
Reply