Trung Quốc tan 'ảo mộng' về chính quyền Biden
#1
16.000 vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của Biden


Ít nhất 16.200 lính Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai ở Washingon để tăng cường an ninh trước lễ nhậm chức của Biden tuần tới.

Tướng Daniel Hokanson, lãnh đạo Cục Vệ binh Quốc gia (NGB), hôm 11/1 cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho phép cơ quan này điều động ít nhất 10.000 binh sĩ tới Washington theo yêu cầu của Sở Mật vụ, Cảnh sát Đồi Capitol và Cảnh sát Công viên.

Với khoảng 6.200 vệ binh từ 6 bang và Đặc khu Columbia đang có mặt ở thủ đô sau vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hôm 6/1, số binh sĩ Vệ binh Quốc gia đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ lên tới 16.200 người.

Hokanson cho biết có thể huy động thêm 5.000 vệ binh nếu cần thiết, để đáp ứng những yêu cầu hỗ trợ lễ nhậm chức hiện tại và những ngày tới. Lực lượng này chủ yếu "hỗ trợ các nhiệm vụ an ninh, hậu cần, liên lạc và thông tin".

"Vẫn như lâu nay, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ người dân và tài sản. Vệ binh Quốc gia mong được làm việc với các đối tác ở thủ đô và liên bang để đảm bảo một lễ nhậm chức hòa bình cho Tổng thống đắc cử Biden vào ngày 20/1", ông Hokanson nói trong một thông cáo.



[Image: 1000-jpeg-9837-1610415770.jpg]
Người biểu tình gây bạo loạn tại quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: AP.


An ninh đang được tăng cường tại Washington sau khi đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào quốc hội, phá cửa, lục soát các văn phòng, tấn công cảnh sát nhằm cản trở cuộc họp xác nhận kết quả bầu cử.

6 người đã thiệt mạng liên quan đến vụ bạo loạn, trong đó có hai sĩ quan Cảnh sát Đồi Capitol. Bộ Quốc phòng Mỹ bị chỉ trích là thiếu sẵn sàng và phản ứng chậm chạp với vụ bạo lực. Chỉ có một lực lượng nhỏ gồm 340 vệ binh có mặt ở Washington trong thời gian xảy ra vụ bạo loạn.

Tuy nhiên, giới chức Lầu Năm góc bác bỏ cáo buộc thiếu cảnh giác, cho hay vụ bạo loạn diễn tiến quá nhanh mà không lường trước được. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Jonathan Hoffman cho biết đến trước ngày diễn ra cuộc họp hôm 6/1, họ vẫn được cảnh sát quốc hội và Bộ An ninh Nội địa thông báo là không cần hỗ trợ thêm.

"Chúng tôi đã dựa vào Cảnh sát Đồi Capitol và cơ quan hành pháp liên bang để đưa ra đánh giá về tình hình", ông Hoffman nói. "Và dựa trên đánh giá mà họ có được, họ tin rằng đã có đủ nhân sự và không đưa ra yêu cầu hỗ trợ".

Giới chức đang mở cuộc điều tra ít nhất 25 trường hợp khủng bố trong nước và hai hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã gửi thư cho Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy yêu cầu họp với các thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện về phản ứng của Lầu Năm Góc và Vệ binh Quốc gia với vụ bạo loạn.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser hôm 10/1 đã kêu gọi Bộ An ninh Nội địa tăng cường các bước nhằm đảm bảo an toàn cho thủ đô trước lễ nhậm chức của Biden.


Vnexpress.

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
Tân Tổng Thống Biden vẫn có kế hoạch tuyên thệ 
để nhậm chức tại Tòa nhà Quốc Hội hai tuần sau cuộc bạo loạn



Translated from The Washington Post article “Biden still planning to be sworn in on the steps of U.S. Capitol two weeks after mob attack.”


Emily Davies and Matt Viser ngày 10, Tháng 1, 2021



Những người ủng hộ ông Trump xâm chiếm ban công trong cuộc bạo loạn tại Tòa nhà Quốc Hội hôm thứ Tư. (Matt McClain/The Washington Post)



Joe Biden vẫn giữ ý định kế hoạch  tuyên thệ nhậm chức tại bậc thang của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 20, tháng Một, đúng hai tuần sau khi một đám đông gồm những người ủng hộ Trump cầm cờ Liên Minh miền Nam xông vào tòa nhà Quốc Hội  để tấn công chính quốc gia đã bầu chọn ông Biden .



Khoảnh khắc đầy biểu tượng ấy sẽ mở đầu cho buổi lễ nhậm chức tổng thống, lần  thứ 59 trong một bối cảnh chưa từng có  .Quy mô của sự kiện này đã được giảm bớt bởi đại dịch COVID-19. Chính quyền Biden có thêm áp lực để thể hiện sức mạnh và sự ổn định với những quốc gia khác. Những nước này chứng kiến một cách kinh hoàng nền dân chủ Mỹ xáo động  tại chính  nơi mà Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức.



Mặc dù thay đổi vẫn có thể xảy ra, kể từ tuần trước, lễ nhậm chức và tuyên thệ của Biden đã được xác định sẽ diễn ra ở mặt phía tây của Toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ.







Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết vào ngày 8, tháng Một rằng Tổng thống Trump quyết định vắng mặt tại lễ nhậm chức là "một trong số ít những điều ông ta và tôi đã cùng một quan điểm." (The Washington Post)



Chúng tôi tự tin với các đối tác  an ninh của mình, những người này đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch và chuẩn bị cho lễ nhậm chức, và chúng tôi đang tiếp tục làm việc với họ để đảm bảo sự an toàn và an ninh tối đa của tổng thống đắc cử,” Một quan chức cao cấp của Biden cho biết tuần trước, họ chia sẻ với điều kiện là sẽ ẩn danh để chia sẻ  các vấn đề an ninh. “Điều này sẽ đánh dấu một ngày mới cho người dân Mỹ, họ sẽ có thể tập trung vào việc hàn gắn  đất nước, đưa đất nước lại gần nhau hơn và xây dựng đất nước tốt hơn.”



Sau nhiều tuần với những bất ổn mang tính lịch sử, chính quyền Biden hy vọng rằng lễ nhậm chức sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất đất nước  và sẽ không đặt chú ý về Tổng thống Trump, người đã nói trong một tweet vào thứ Sáu rằng ông sẽ không tham dự sự kiện này. Trump sẽ là tổng thống đầu tiên bỏ qua buổi lễ tuyên thệ của người kế nhiệm trong vòng 152 năm qua.



Một số thành viên có vai trò trong kế hoạch nhậm chức đã liên lạc chặt chẽ với các cơ quan an ninh, lưu ý rằng an ninh bảo vệ cho sự kiện này sẽ lớn hơn nhiều so với những gì tại Tòa nhà Quốc hội hôm thứ Tư, khi đám đông tràn vào  Thượng viện và Hạ viện khi các nhà lập pháp đang xác nhận kết quả bầu cử.



Các quan chức nói rằng Biden vẫn sẽ tuyên thệ vào ngày 20, tháng Một, trên các bật tam cấp của Tòa nhà Quốc hội nơi một đám đông đã xông vào tòa nhà.



Lễ nhậm chức được coi là một Sự Kiện An Ninh Quốc Gia Đặc Biệt (NSSE), nó mang lại một loạt các cơ quan liên bang và các quan chức thực thi pháp luật, tạo ra một vành đai an ninh rộng, với các đường và rào cản xung quanh Tòa nhà Quốc hội. Sở Mật vụ, cơ quan chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện kế hoạch này đã đưa ra một tuyên bố vào tối thứ Năm nhấn mạnh sự sẵn sàng cho Ngày nhậm chức.



“Hơn một năm qua, Sở Mật vụ Hoa Kỳ, cùng với các đối tác NSSE của chúng tôi, đã làm việc không mệt mỏi để dự đoán và chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra ở mọi cấp độ để đảm bảo rằng Ngày nhậm chức sẽ diễn ra trong an toàn và trật tự,” Tuyên bố từ Sở Mật vụ .



Thị trưởng của Washington D.C., Muriel E. Bowser (D) đã gửi  một bức thư vào Chủ nhật kêu gọi Chad Wolf, quyền bộ trưởng An ninh Nội địa, đưa ra “một lối tiếp cận khác so với các lễ nhậm chức trước đó bởi vì sự hỗn loạn, thương tích và những cái chết đã xảy ra tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc nổi loạn.”



Bà Bowser đã yêu cầu Bộ An ninh Nội Địa gia hạn thời gian của Sự Kiện An Ninh Quốc Gia Đặc Biệt (NSSE) và hợp tác với các cơ quan liên bang khác để cảnh sát Thủ Đô có thể tập trung vào những nhiệm vụ địa phương của họ. Bà cũng kêu gọi Wolf hủy bỏ và từ chối giấy phép cho tất cả các cuộc biểu tình từ thứ Hai đến ngày 24, tháng Một. 



Ba ngày trước cuộc biểu tình của những người ủng hộ Trump vào thứ Tư tại Ellipse, Dịch vụ Công viên Quốc gia đã sửa giấy phép sự kiện từ 5,000 đến 30,000 người,” một quyết định mà Bowser cho biết “đã thể hiện sự sẵn sàng của Sở Dịch vụ Công viên Quốc gia để phê duyệt giấy phép vào phút cuối và các thay đổi lớn.”



Một số người ủng hộ Trump đã tuyên bố sẽ trở lại Washington D.C. vào ngày 17, tháng Một, qua một bài đăng trực tuyến được trích dẫn bởi Nhóm Alethea kêu gọi “MỘT CUỘC BIỂU TÌNH CÙNG VŨ KHÍ TỚI TÒA NHÀ QUỐC HỘI VÀ TỚI TẤT CẢ CÁC TOÀ NHÀ KHÁC CỦA TỪNG BANG.” Những người khác đã thảo luận về một “Triệu Dân Biểu Hành" vào ngày Lễ Nhậm Chức.



Kể từ thứ Sáu, Sở Dịch vụ Công viên chỉ cấp hai giấy phép cho phép 75 người biểu tình xung quanh Lễ nhậm chức, theo ông  Mike Litterst, phát ngôn viên của Sở Dịch vụ Công viên.



Sở Dịch vụ Công viên vẫn đang xử lý năm đơn xin cấp phép, bao gồm hai yêu cầu cho các sự kiện với 5,000 người tham gia. Đơn đầu tiên trong số đó đã được nộp vào tháng Một năm ngoái bởi D.C. Action, một nhóm cấp tiến có trụ sở tại Thủ Đô. Đơn thứ hai được nộp vào tháng Mười Hai bởi Black Pact, một nhóm chính trị phi đảng phái đang tổ chức một cuộc biểu tình đòi bồi thường.



Ông Litterst nói rằng ông đang đợi chỉ dẫn từ Ủy ban Lễ nhậm chức Tổng thống để “thay đổi kịp thời   phương tiện và nơi chốn.” 



Thượng nghị sĩ Roy Blunt (thuộc đảng Cộng hòa, bang Missouri), chủ tịch của Ủy ban Liên hợp Quốc hội tổ chức Lễ nhậm chức (JCCIC), và Thượng nghị sỉ Amy Klobuchar (bang Minnesota), thành viên thuộc đảng Dân chủ có thâm niên nhất tại Ủy ban Luật lệ và Điều hành Thượng viện, đã nói trong một phát ngôn vào thứ năm rằng sự bạo loạn tại Tòa Quốc hội Hoa Kỳ là “một ngày buồn và tang thương cho đất nước chúng ta,” nhưng kế hoạch tấn phong Biden và Phó Tổng thống tân cử Kamala D. Harris sẽ tiến hành như dự kiến.

“Sự tấn công táo bạo  ở tòa nhà Quốc hội, dù thế nào đi nữa, sẽ không ngăn được chúng tôi xác nhận với người dân Mỹ - và thế giới - rằng nền dân chủ chúng tôi trường tồn,” họ tuyên bố. 



Paige Waltz, giám đốc truyền thông cho JCCIC, nói rằng Ủy ban đang làm việc với “đối tác tổ chức để tổ chức một cuộc khảo sát  thấu đáo cho khu vực nhậm chức và những không gian khác của Tòa nhà Quốc hội cũng như những chỗ vẫn được sử dụng cho lễ nhậm chức.”



Waltz cũng thêm rằng Ủy ban sẽ không bình luận xa hơn về chi tiết của sự kiện cho đến khi cuộc khảo sát hoàn tất.



Thủ Đô cũng tăng cường biện pháp an ninh. Vào thứ tư, Bowser đã gia hạn một lệnh khẩn đến hết 21/01, điều này sẽ giúp bà ban hành giới nghiêm, đóng cửa doanh nghiệp, ngưng di chuyển và sử dụng quỹ khẩn cấp, và các công vụ khác, để giữ gìn an toàn công cộng trong suốt lễ nhậm chức.

Các viên chức quân đội đã dựng một hàng rào cao hơn  2 thước , được thiết kế để ngăn ngừa rình mò phía ngoài rìa của Tòa Quốc hội. Hơn 6,000 Vệ binh Quốc gia sẽ có mặt  ở khu vực vào cuối tuần để hỗ trợ  cho cảnh sát Thủ Đô và cảnh sát Quốc Hội, Bộ trưởng Bộ Binh  Hoa Kỳ Ryan McCarthy đã nói vào thứ Năm.



Sự tập trung vào an ninh có lẽ lại càng giảm đi quy mô của một sự kiện đã nhỏ bé vì đại dịch. Ủy ban Nhậm chức Tổng thống (PIC) đã yêu cầu và nhận được thẩm quyền để sử dụng quảng trường Lafayette, một phần của công viên Mall từ đường số 3 đến đường số 14, vùng đất bao quanh Đài Tưởng niệm Lincoln và Đài Tưởng niệm Martin Luther King Jr, trong số các khu vực, cho lễ nhậm chức. Đơn vị cấp phép yêu cầu gửi kèm kế hoạch cho tiệc ăn mừng nhậm chức ở Đài Tưởng niệm Martin Luther King Jr. và sự kiện có sân khấu và lều ở Đài Tưởng niệm Lincoln. Nhưng ngay cả trước khi người ủng hộ  Trump cố gắng kích động bạo loạn tại Capitol, đội ngũ tổ chức Lễ của Biden đã công bố buổi diễu hành truyền thống sẽ được phát trên mạng và hủy tất cả tiệc tùng trực tiếp. 



Vào tháng 12, JCCIC đã nói rằng các thành viên của Quốc hội sẽ chỉ nhận được đúng hai vé mỗi người, trái ngược với 130,000 vé chia ra cho các cơ quan, vì vấn đề sức khỏe. 



Vào lễ nhậm chức năm 2017, hơn 95% phòng khách sạn đều kín Thủ Đô , theo một đại diện phát ngôn cho Địa danh DC, một nhóm quảng bá thành phố cho khách du lịch. Năm nay, dù dữ liệu chi tiết về sự tạm trú chưa có cho đến khi sự kiện kết thúc, không có nhiều  dấu hiệu cho thấy lượng du khách sẽ tăng trong Thủ Đô.



Thomas Penny, chủ tịch của Donhoe Hospitality, quản lý hơn 15 khách sạn trong khu vực, tiết lộ rằng phòng  đặt ở các khách sạn không nhiều vào  cuối tháng Một, với phòng đặt được tăng lên từ thứ tư, bởi  các công ty có liên quan đến an ninh . Ông nói rằng một công ty an ninh  đã gọi vào thứ năm để đặt 200 phòng cho lễ nhậm chức.



Emily Mooney, quản lý chiến lược tiếp thị cho Downtown DC Business Improvement District, nói rằng đội ngũ của cô ấy đang làm việc chặt chẽ với chính quyền thành phố và các công ty an ninh để truyền tải tới các doanh nghiệp địa phương những tiêu chuẩn cho lễ nhậm chức và bảo đảm trang trí mặt bằng của họ đạt tiêu chuẩn cho sự kiện, cho dù có bao nhiêu người xuống trung tâm thành phố vào hôm đó.



Bà ta  nói rằng Thủ đô sẽ hạn chế đ các chỉ dẫn chính thức về việc chủ doanh nghiệp phải che chắn hay đóng cửa hàng trừ phi lãnh đạo thành phố ra lệnh.

“Chúng tôi đang chuẩn bị như bình thường cho lễ nhậm chức cho dù chúng tôi nghĩ  lượng khách tham dự ít hơn nhiều,” bà ấy nói. “Chúng tôi hy vọng rằng trung tâm Thủ Đô  sẽ an toàn cho lễ nhậm chức.”



Người dịch: Uyen Duong, Kim Pham.

Biên tập: Luong Ta









[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#3
Tôi có nghe những lời tuyên truyền, nhiều người nghỉ rằng Biden sẻ không sống trước khi nhậm chức
Reply
#4
Những việc Biden sẽ thực hiện trong ngày đầu tiên làm Tổng thống


Kaos-1 Kaos-1 Kaos-1

Translated from NPR What Did Biden Do On His 1st Day As President?
FRANCO ORDOÑEZ, AYESHA RASCOE, BARBARA SPRUNT, ngày 20 tháng 1, 2021






[Image: 3624c3_d5c54484a7024f37a279781ca33245e0~mv2.webp]
[color=rgba(0, 0, 0, 0)]T[/color]ổng thống  Joe Biden phát biểu tại Delaware ngay trước khi rời đi Washington, lên kế hoạch cho một loạt công việc ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)



Chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã ký ba trong số 17 kế hoạch ông đã cố gắng ưu tiên thực hiện - và khôi phục một số đề nghị của Tổng thống Trump trong các lĩnh vực đó.



Những văn bản đã được ký kết bao gồm: đầu tiên là việc bắt buộc đeo khẩu trang khi đi đến các cơ quan của liên bang, việc thứ hai là về các cộng đồng chưa được phục vụ, và thứ ba là Mỹ sẽ tham gia lại thỏa thuận khí hậu Paris.



"Hôm nay mọi thứ cần được bắt đầu ngay," Biden nói với các phóng viên vào chiều thứ Tư.



"Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước," ông nói thêm rằng ông sẽ cần phải làm việc với Quốc hội về những việc ưu tiên sẽ hàng đầu.



Biden muốn thúc đẩy các kế hoạch của mình nhằm giải quyết đại dịch COVID-19, nền kinh tế, công bằng chủng tộc, và biến đổi khí hậu. Ông có kế hoạch thu hồi lệnh của Tổng thống Trump ngăn cấm việc đi lại các quốc gia Hồi giáo, gia hạn lệnh cấm trục xuất và tịch thu nhà do hậu quả của đại dịch.



Susan Rice, cố vấn chính sách đối nội của Biden, cho biết: “Tổng thống đắc cử đã hứa sẽ loại bỏ tận gốc chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”. Bà cho biết thêm: "Sáng kiến này là bước đầu tiên trong công việc lịch sử đó. Việc thực hiện công bằng chủng tộc sẽ đòi hỏi chính quyền phải có một cách tiếp cận toàn diện để gắn kết công bằng trong mọi khía cạnh của việc hoạch định chính sách."



Các quan chức của Biden cho biết 17 hành động trên chỉ là khởi đầu cho nhiều kế hoạch sẽ xảy ra trong vài tuần tới.



Biden có kế hoạch ngay lập tức tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới. Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi WHO ngay giữa đại dịch, cáo buộc tổ chức này quá coi thường Trung Quốc. Theo nguồn tin, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của quốc gia, sẽ tham gia cuộc họp ban điều hành của WHO vào thứ Năm.



"Việc Mỹ rút lui khỏi đấu trường quốc tế đã cản trở tiến độ của toàn cầu và khiến chúng ta dễ đầu hàng hơn trước những đại dịch trong tương lai", Jeff Zient, điều phối viên sắp tới của Nhà Trắng trong việc ứng phó coronavirus đã cho biết.



Về vấn đề biến đổi khí hậu, Biden thu hồi giấy phép đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada, vốn đã bị các chuyên viên môi trường phản đối kịch liệt trong nhiều năm.



Việc sử dụng các hành động hành pháp đã trở nên phổ biến hơn trong những nhiệm kỳ tổng thống gần đây, cùng với các đạo luật quan trọng thường bị đình trệ do sự bế tắc của quốc hội. Nhưng các hành động này có thể là nguồn cơ cho các vụ kiện tụng và chỉ trích từ các đối thủ chính trị - và có thể dễ dàng bị các chính quyền trong tương lai lật tẩy hơn.



Dưới đây là danh sách một số công việc đã được lên kế hoạch của Biden:


  • Tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
  • Yêu cầu cơ quan liên bang gia hạn các điều khoản trục xuất và tịch thu nhà đến hết ngày 31 tháng 3
  • Yêu cầu Bộ Giáo dục gia hạn việc thanh toán khoản vay sinh viên liên bang và tạm dừng lãi suất đến hết ngày 30 tháng 9
  • Đặt lệnh cấm tạm thời đối với việc cho thuê dầu khí tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực
  • Bắt đầu đảo ngược hơn 100 hành động mà Trump đã thực hiện để khôi phục các quy định về môi trường
  • Bãi bỏ Ủy ban 1776 của Tổng thống Trump và thu hồi lệnh hạn chế đào tạo đa dạng của Trump
  • Dừng hoàn toàn việc xây hàng rào biên giới ở phía nam
  • Đảo ngược chỉ thị của Trump trong việc loại trừ những người nhập cư không có giấy tờ khỏi số lượng điều tra dân số được sử dụng để phân bổ lại tỷ lệ ghế quốc hội và phiếu bầu của Đại cử tri đoàn của mỗi bang.

Người dịch: May H.0
The Interpreter
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#5
Trung Quốc tan 'ảo mộng' về chính quyền Biden


Những quyết sách ban đầu của Biden, cùng thái độ cứng rắn của nội các mới, dường như khiến Trung Quốc tiêu tan hy vọng "phá băng" quan hệ.

Gần cuối tháng 11/2020, vài tuần sau khi truyền thông xướng tên Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới gửi điện chúc mừng và bày tỏ hy vọng thúc đẩy quan hệ song phương. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc trước đó đã đánh giá tân Tổng thống và nội các mới của Mỹ sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng hai nước, ít nhất là tốt hơn thời cựu tổng thống Donald Trump.

Tờ Global Times thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, nằm trong số những kênh truyền thông phản ứng tích cực với việc Biden đề cử Antony Blinken làm Ngoại trưởng và Jake Sullivan giữ chức cố vấn an ninh quốc gia.

Global Times mô tả hai người này là "những gương mặt cũ" từ thời cựu tổng thống Barack Obama, trong đó Blinken sẽ cư xử "hợp lý và dựa vào thực tế hơn" với Trung Quốc. Giữa lúc ngoại trưởng Mike Pompeo không ngừng tung ra các "đòn giáng" cuối cùng lên nước này vào những ngày cuối nhiệm kỳ, Bắc Kinh có lẽ coi đây là sự thay đổi đáng hoan nghênh.

Tháng trước, Global Times cũng đánh giá cao việc Biden đề cử Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng, dự đoán ông sẽ tập trung vào vấn đề Trung Đông, đồng thời "xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc".


Bản thân Tổng thống Biden được truyền thông Trung Quốc đánh giá là một lãnh đạo giàu kinh nghiệm, thấu hiểu những lằn ranh đỏ của Bắc Kinh, ít có khả năng thách thức các lợi ích cốt lõi của nước này, đặc biệt là vấn đề Tân Cương, Hong Kong và Đài Loan.



[Image: 200807-joe-biden-xi-jinping-ew-7861-8330-1611828946.jpg]

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay Joe Biden, khi đó đang là phó tổng thống Mỹ, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hồi tháng 12/2013. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nhanh chóng bị thất vọng bởi trong phiên điều trần xác nhận trước Thượng viện hôm 19/1, Blinken thừa nhận Trump đã đúng khi thực hiện "cách tiếp cận cứng rắn hơn" với Trung Quốc.

Theo tân Ngoại trưởng Mỹ, Bắc Kinh đang đặt ra "thách thức lớn nhất" đối với những lợi ích của Washington. Ông cũng nhất trí với quan điểm của chính quyền tiền nhiệm về vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo bất cứ động thái sử dụng vũ lực nào chống lại Đài Loan cũng sẽ trở thành "sai lầm trầm trọng".

Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nêu quan điểm tương tự về Trung Quốc trong các phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ của họ. Bà Yellen, người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ, coi Bắc Kinh là "đối thủ chiến lược quan trọng nhất" của Washington.

Ngay từ ngày nhậm chức hôm 20/1, chính quyền Biden đã gây chú ý với việc mời Hsiao Bi-khim, người đứng đầu Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại Mỹ, được coi là đại diện trên thực tế của Đài Loan ở Washington, tới dự sự kiện. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1979 một phái viên Đài Loan được ban tổ chức lễ nhậm chức tổng thống Mỹ "chính thức mời".

Chỉ ba ngày sau, tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt và nhóm chiến hạm hộ tống tiến vào Biển Đông để "thực hiện các chiến dịch thường kỳ". Trung Quốc đáp trả bằng việc điều tổng cộng 28 máy bay quân sự áp sát Đài Loan trong hai ngày liên tiếp, động thái nhanh chóng bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích.

Loạt động thái này đã dẫn đến bài xã luận hôm 26/1 trên Global Times với tiêu đề "Thái độ của chính phủ Mỹ với Trung Quốc khó thay đổi". Bài báo trích dẫn một phát ngôn gần đây từ thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, rằng Washington "đang cạnh tranh nghiêm túc" với Bắc Kinh.

"Tổng thống Joe Biden cam kết ngăn chặn những hành vi lạm dụng kinh tế trên nhiều mặt của Trung Quốc. Cách hiệu quả nhất để làm điều đó là thông qua hợp tác cùng các đồng minh và đối tác", Psaki cho biết, nói thêm rằng Trung Quốc "đang thách thức an ninh, thịnh vượng và những giá trị" của Mỹ.

Theo Global Times, những bình luận của thư ký báo chí Nhà Trắng cho thấy "quan điểm và thái độ của chính quyền Biden đối với Trung Quốc gần như tương tự chính quyền Trump", đồng thời cảnh báo mọi người nên chuẩn bị "đối mặt thách thức trong mùa đông dài" của quan hệ Mỹ - Trung.

Bài xã luận còn đánh giá kỳ vọng của Trung Quốc vào việc cải thiện quan hệ song phương là "cử chỉ thiện chí", nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không cần tới động thái từ chính quyền Biden.

"Nếu Washington không gấp rút thực hiện thay đổi, thì cớ gì Bắc Kinh phải làm như thế?", bài xã luận có đoạn, thêm rằng việc Biden không điều chỉnh "tư duy chiến lược" của Mỹ với Trung Quốc khiến chính quyền Mỹ giống như "bình mới rượu cũ".

Hôm 26/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết "hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất cho đôi bên", bày tỏ hy vọng "chính quyền Mỹ mới có thể rút ra bài học từ chính sách sai lầm của chính quyền Trump với Trung Quốc".

Ông Triệu cho rằng với tư cách là hai siêu cường, Trung Quốc và Mỹ nên cùng nhau duy trì hòa bình thế giới, cũng như thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng trên toàn cầu, đồng thời mong muốn Tổng thống Biden sẽ giúp đưa quan hệ hai nước trở lại đúng hướng.

Tuy nhiên, giới phân tích ở Bắc Kinh dự đoán những hành động trong tương lai của tân Tổng thống Mỹ sẽ không được như mong đợi của họ.

Ánh Ngọc (Theo Newsweek)

Vnpress.net
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply