Tin liên quan đến bầu cử và bạo động ở Washington, DC
#1
Tin liên quan đến bầu cử và bạo động ở Washington, DC
Jan 6, 2021 cập nhật lần cuối Jan 7, 2021


WASHINGTON, DC (NV) – Tối Thứ Tư, 6 Tháng Giêng, một số thành viên nội các thảo luận sơ khởi về việc áp dụng Tu Chính Án số 25 để truất quyền Tổng Thống Donald Trump.
Trước đó, vào trưa cùng ngày cho đến chiều, bạo loạn xảy ra bên ngoài lẫn bên trong Quốc Hội ở thủ đô Washington, DC, giữa lúc các nhà lập pháp xác nhận phiếu bầu tổng thống của Cử Tri Đoàn, sau khi biểu tình bạo lực nổ ra, hai tòa nhà tạm thời di tản do nguy cơ có bom, và một người bị bắn chết bên trong, theo Fox News.

[Image: TS-2-toa-nha-quoc-hoi-11.jpg]TNS Catherine Cortez Masto (Dân Chủ-Nevada) phát biểu sau khi Thượng Viện tái nhóm họp. (Hình: Senate Television via AP)
12:40 AM, Thứ Năm, 7 Tháng Giêng

Phó Tổng Thống Mike Pence tuyên bố kết quả xác nhận phiếu bầu đại cử tri ông Joe Biden và bà Kamala Harris là Tổng Thống Tân Cử và Phó Tổng Thống Tân Cử nhiệm kỳ 2021-2025.
 
9:40 PM
Thượng Viện bác bỏ đề nghị loại bỏ kết quả của Cử Tri Đoàn Pennsylvania với tỷ số 92-7
Bảy thượng nghị sĩ Cộng Hoà bỏ phiếu thuận là: Ted Cruz (Texas), Josh Hawley (Missouri), Cindy Hyde-Smith (Mississippi), Cynthia Lummis (Wyoming), Roger Marshall (Kansas), Rick Scott (Florida) và Tommy Tuberville (Alabama).
9:15 PM
Thượng Nghị Sĩ Josh Hawley (Cộng Hoà-Missouri) và Dân Biểu Scott Perry (Cộng Hoà-Pennsylvania) phản đối kết quả bỏ phiếu cử tri đoàn Pennsylvania.
Phiên họp lưỡng viện tạm dừng, các thành viên Hạ Viện và Thượng Viện thảo luận riêng từng viện và bỏ phiếu.
 
8:30 PM
Hạ Viện bác bỏ đề nghị loại bỏ kết quả bỏ phiếu của Cử Tri Đoàn Arizona với tỷ số 303-121.
Đa số dân biểu Cộng Hoà bỏ phiếu ủng hộ đề nghị, tỷ số 121-83.
Hạ Viện và Thượng Viện sẽ tái nhóm tiếp tục xác nhận kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri.
 
7:49 PM
Thượng Viện bỏ phiếu 93-6 bác bỏ đề nghị của Dân Biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-Arizona) và Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) đòi hủy kết quả bầu cử của tiểu bang Arizona.
6:42 PM
Một số thành viên nội các đang thảo luận sơ khởi về việc áp dụng Tu Chính Án số 25 để truất quyền Tổng Thống Trump, một nguồn tin đảng Cộng Hòa cho hay.
Nhưng hiện chưa rõ số thành viên nội các ủng hộ việc này có đủ để thực hiện hay không.
Vài thượng nghị sĩ ở Quốc Hội được thông báo về cuộc họp này, nguồn tin nêu trên cho biết.
5:56 PM
Quốc Hội đang tiếp tục đếm phiếu đại cử tri để xác nhận chiến thắng của ông Biden.
5:22 PM
Ông Karl Racine, chánh biện lý Washington DC, kêu gọi Phó Tổng Thống Pence tập hợp nội các lại để áp dụng Tu Chính Án số 25 nhằm truất quyền Tổng Thống Trump.
“Cho dù quý vị thích Phó Tổng Thống Pence hay không, sự thật là ông ta phù hợp cho chức vụ đó hơn… Chúng ta cần một tổng tư lệnh sẽ hoàn thành nghĩa vụ hiến pháp của mình,” ông Racine nói với CNN tối Thứ Tư.
“Tôi xin kêu gọi phó tổng thống, làm ơn thực hiện bước kế tiếp,” ông Racine nói tiếp. “Thực hiện nghĩa vụ hiến pháp của mình. Bảo vệ nước Mỹ, đấu tranh cho nền dân chủ, và áp dụng Tu Chính Án số 25.”
“Việc đó đòi hỏi Phó Tổng Thống Pence thuyết phục được đa số thành viên nội các hay đa số thành viên Quốc Hội để truất quyền Tổng Thống Trump ngay lập tức vì rõ ràng ông ấy không phù hợp cho chức vụ này,” ông Racine nói.

[Image: TS-2-toa-nha-quoc-hoi-10.jpg]Ông Karl Racine, chánh biện lý thủ đô Washington, DC. (Hình: Alex Wong/Getty Images)
5:06 PM
Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ-Minnesota) tuyên bố sẽ soạn điều khoản luận tội Tổng Thống Trump. Bà Omar quy trách nhiệm cho ông Trump về vụ người ủng hộ ông âm mưu nổi loạn tại Quốc Hội hôm Thứ Tư.
“Ông Donald Trump nên bị Hạ Viện luận tội và bị Thượng Viện truất quyền,” bà Omar viết. “Chúng ta không thể cho phép ông tiếp tục nắm quyền. Đây là vấn đề bảo vệ nền Cộng Hòa của chúng ta, do đó, chúng ta cần thực hiện lời tuyên thệ.”

[Image: TS-2-toa-nha-quoc-hoi-9.jpg]Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ-Minnesota). (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)
4:21 PM
Ông Tom Bossert, cố vấn nội an đầu tiên của Tổng Thống Trump, là một trong nhiều cựu giới chức chính quyền lên án cách ông Trump phản ứng trước nạn biểu tình bạo loạn ở Quốc Hội.
“Chuyện này vượt xa cái sai và cái bất hợp pháp. Chuyện này là phi Mỹ,” ông Bossert viết trên Twitter. “Tổng Thống Trump phá hoại nền dân chủ Mỹ một cách vô căn cứ suốt nhiều tháng. Hậu quả là ông chịu trách nhiệm cho vụ bạo động này, và hoàn toàn nhục nhã.”
4:12 PM
Thượng Viện và Hạ Viện đang được dọn dẹp để có thể tiếp tục tiến trình xác nhận kết quả bầu cử tổng thống của Cử Tri Đoàn ngay từ 8 giờ tối, giờ miền Đông, các nguồn tin Quốc Hội cho hay.
Hiện chưa rõ hai viện dự tính sẽ họp suốt đêm hay tiến trình này sẽ kéo dài bao lâu.
4:07 PM
Twitter gỡ vài “tweet” của Tổng Thống Trump nói về vụ bạo động ở Quốc Hội. Trong số những “tweet” bị gỡ bỏ có đoạn video được ông Trump đăng chiều Thứ Tư để nói với người ủng hộ ông. Ngoài ra, Twitter còn xóa “tweet” của Tổng Thống Trump nói Phó Tổng Thống Mike Pence thiếu “can đảm” làm điều cần thiết phải làm.
Trước đó, Facebook và YouTube cũng gỡ bỏ video của Tổng Thống Trump gửi cho người ủng hộ ông.
3:56 PM
Thượng Nghị Sĩ Jeff Merkley (Dân Chủ-Oregon) cho biết nhân viên Quốc Hội kịp thu lại phiếu đại cử tri trước khi người biểu tình bạo động tràn vào bên trong.
“Nếu nhân viên không thu lại kịp, có thể số phiếu đó sẽ bị đám người biểu tình đốt cháy,” ông nói.
3:51 PM
Giám đốc điều hành văn phòng Quốc Hội loan báo trụ sở Quốc Hội được bảo đảm an toàn.
3:43 PM
Trong thư gửi đồng viện, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi loan báo các lãnh đạo Quốc Hội quyết định tiếp tục tổ chức phiên họp chung tối nay để xác nhận chiến thắng của Tổng Thống đắc cử Joe Biden ngay khi nào Quốc Hội “được bảo đảm an toàn.”
3:36 PM
Một bà bị nhân viên công lực bắn bên trong Quốc Hội và sau đó qua đời, và giới chức công lực cho hay.

[Image: TS-2-toa-nha-quoc-hoi-8.jpg]Người biểu tình cố gắng tràn vào Quốc Hội. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

2:42 PM
Trước khi nổ ra biểu tình bạo động, Quốc Hội mới xác nhận được 12 trong số 538 phiếu đại cử tri.
Tiến trình xác nhận được thực hiện theo thứ tự bảng chữ cái. Các nhà lập pháp mới xác nhận được chín phiếu của tiểu bang Alabama và ba phiếu của Alaska thì bạo động nổ ra, khiến việc xác nhận phải ngưng lại. Toàn bộ 12 phiếu đó thuộc về Tổng Thống Trump.
2:35 PM
Hiện chưa rõ khi nào phiên họp chung của Quốc Hội xác nhận kết quả bầu cử tổng thống sẽ tiếp tục, nhiều nguồn tin cho CNN hay.
Các nhà lãnh đạo đang muốn kiểm soát tình hình trước.
2:26 PM
Trên Twitter, cô Ivanka Trump, con gái Tổng Thống Trump, gọi người biểu tình bạo động ở Quốc Hội là “người yêu nước.”
“Hỡi những người Mỹ yêu nước, bất kỳ sự vi phạm an ninh hay không tôn trọng nhân viên công lực đều không thể chấp nhận. Phải chấm dứt bạo động ngay bây giờ. Làm ơn giữ ôn hòa.”
Sau khi bị nhiều người chỉ trích vì gọi người biểu tình bạo động là “người yêu nước,” cô Ivanka Trump xóa dòng tin này.
[Image: TS-2-toa-nha-quoc-hoi-7.jpg]Cô Ivanka Trump gọi người biểu tình bạo động là “người yêu nước” trên Twitter. (Hình: Twitter Ivanka Trump)
2:20 PM
Ít nhất một cảnh sát viên thủ đô được đưa đi bệnh viện sau khi bị xịt hơi cay, ông Douglas Buchanan, phát ngôn viên Cứu Hỏa và Cấp Cứu DC, cho hay.
Ông Buchanan cũng cho biết nhiều người khác cũng được điều trị và đưa đi bệnh viện trong suốt ngày 6 Tháng Giêng – từ lên cơn đau tim đến gãy xương do ngã từ giàn giáo xuống đất ở phía Tây Quốc Hội.
1:50 PM
-Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump kêu gọi người biểu tình nên về nhà. “Tôi thông cảm những gì quý vị cảm nhận, nhưng đã đến lúc nên về nhà,” ông Trump nói.
-AP: Tổng Thống đắc cử Joe Biden nói các cuộc biểu tình bạo động tại Quốc Hội là tấn công vào những gì linh thiêng của đất nước, và kêu gọi Tổng Thống Donald Trump “đứng ra” kêu gọi mọi người chấm dứt bạo động.
-Reuters: 1,100 lính Vệ Binh Quốc Gia được điều đến Washington, DC.
-Thống đốc Virginia cũng triển khai cảnh sát tiểu bang đến trợ giúp Washington, DC.
Các nhà lập pháp được di tản khỏi Quốc Hội trong khi rào chắn được dựng lên ở Hạ Viện.

[Image: Quoc-Hoi-BieuTinh.jpg]Quang cảnh tòa nhà Quốc Hội khi người biểu tình tràn vào. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Tin cho biết, người biểu tình đập bể cửa kính và cảnh sát phải rút vũ khí ở một cửa ra vào. Tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống phải ngưng lại sau khi Quốc Hội ngừng họp vì bạo động gia tăng cả bên ngoài lẫn bên trong trụ sở Quốc Hội.
Phó Tổng Thống Mike Pence, người điều hành tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử, được khẩn cấp đưa ra khỏi Hạ Viện.
Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, cho hay ông nghe cảnh sát nói có tiếng súng nổ bên trong Quốc Hội.
Theo Fox News, một nạn nhân trúng đạn được đưa đi. Hiện không có thêm thông tin gì khác về vụ nổ súng.
“Chúng ta không nên đi theo chiều hướng này,” ông McCarthy nói, và hối thúc Tổng Thống Donald Trump đưa ra tuyên bố.

[Image: BieuTinh-Co-VNCH.jpg]Trong số những người biểu tình có cả người gốc Việt, họ mang theo quốc kỳ VNCH. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Reply
#2
Trên Twitter, Tổng Thống Trump kêu gọi người biểu tình “giữ ôn hòa” giữa lúc họ tràn vào bên trong Quốc Hội và tấn công cảnh sát.
“Tôi kêu gọi mọi người tại Quốc Hội giữ ôn hòa,” ông viết. “Không được bạo động! Nên nhớ, chúng ta là đảng pháp trị – hãy tôn trọng luật pháp và cảnh sát. Cảm ơn quý vị!”
[Image: TS-2-toa-nha-quoc-hoi-5.jpg]Cảnh Sát Quốc Hội chĩa súng vào người biểu tình đang cố gắng tràn vào Hạ Viện. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Bộ Quốc Phòng loan báo điều Vệ Binh Quốc Gia đến hỗ trợ nhân viên công lực liên bang.
“Vệ Binh D.C. đã được điều động đến hỗ trợ nhân viên công lực liên bang ở thủ đô. Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Miller đã liên lạc với các nhà lãnh đạo Quốc Hội, và Bộ Trưởng McCarthy (Lục Quân) đang làm việc với chính quyền D.C.,” ông Jonathan Hoffman, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng, cho hay. “Nhóm nhân viên công lực giải quyết vụ này sẽ do Bộ Tư Pháp dẫn đầu.”
FBI cho biết cũng đã điều nhân viên đến khu vực này. Cơ Quan Chống Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ (thuộc Bộ Tư Pháp) cho Fox News hay nhân viên của họ có mặt bên trong Quốc Hội để truy lùng người biểu tình.
Một nguồn tin từ Quốc Hội cho Fox News hay Cannon House Office Building và Madison Library of Congress Building phải di tản trong một lúc ngắn sau khi có tin người ta nhìn thấy vài gói hàng khả nghi trong khu vực này.Cảnh sát Quốc Hội đang yêu cầu nhân viên rời khỏi Cannon và “ở yên” trong hai tòa nhà Rayburn và Longworth House Office Building.
Trụ sở Quốc Hội đã được phong tỏa. Loa thông báo bên trong Quốc Hội yêu cầu “tránh xa cửa sổ và cửa chính” và “nội bất xuất, ngoại bất nhập.” Nhân viên vẫn được phép đi lại bên trong.
Một thông báo khác bên trong phòng họp báo của Thượng Viện ra lệnh: “Đóng toàn bộ cửa nẻo nếu được. Nếu không, tìm nơi trú ẩn. Giữ bình tĩnh và chờ đến khi có lệnh mới. Tôi lặp lại… có đe dọa về an ninh, đe dọa về an ninh, đe dọa về an ninh bên trong Quốc Hội.”
[Image: TS-2-toa-nha-quoc-hoi-2.jpg]Nhân viên Cannon House Office Building di tản sang Longsworth House Office Building. (Hình: Twitter Tom Fitzgerald)
Nhiều gói hàng khả nghi được tìm thấy gần khuôn viên Quốc Hội, theo các giới chức công lực. Ít nhất một trong những gói hàng này trông giống bom ống, một giới chức nhìn thấy gói hàng này cho hay.
Hiện chưa rõ những gói hàng này thực sự là bom hay không, hay có thể chỉ là trò đánh lừa. Nhóm chuyên gia phá bom của thủ đô đã được liên lạc. Trung tâm chỉ huy được dựng lên gần block 100 trên đường E Street SE.
Trong khi đó, một số người biểu tình đến quá gần Quốc Hội bên phía Tây, suýt làm đổ hàng rào dựng lên để ngăn người biểu tình. Cảnh Sát Quốc Hội đang cố gắng đẩy lui đám đông. Toàn bộ quảng trường Quốc Hội được phong tỏa, ngay cả các nhà lập pháp đến đây dự buổi chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống cũng không được vào.
[Image: TS-2-toa-nha-quoc-hoi-3.jpg]Người biểu tình xô xát với cảnh sát liên bang. (Hình: Twitter Elijah Schaffer)
Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám đông, trong đó vài người cầm quốc kỳ và cờ ủng hộ Tổng Thống Trump, đụng độ với cảnh sát liên bang đội nón bảo hộ và cầm khiêng.
Giữa lúc bạo lực tiếp diễn, bà Muriel Bowser, thị trưởng Washington DC, ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố từ 6 giờ tối Thứ Tư đến 6 giờ sáng Thứ Năm.
[Image: TS-2-toa-nha-quoc-hoi-4.jpg]Người biểu tình đối đầu với Cảnh Sát Quốc Hội bên trong trụ sở Quốc Hội. (Hình: Win McNamee/Getty Images)
Bà Alyssa Farrah, cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc mới từ chức Tháng Mười Hai, hối thúc Tổng Thống Trump lên án việc người biểu tình gây bạo động.
“Hãy lên án ngay bây giờ, thưa ông Trump – Ông là người duy nhất họ nghe theo. Vì đất nước chúng ta!” bà Farrah viết trên Twitter (Th.Long) [qd]

Reply
#3
Bốn người chết trong vụ phe ủng hộ Trump gây bạo động tại Quốc Hội
Jan 6, 2021
WASHINGTON, DC (NV) – Bốn người chết khi các ủng hộ viên của Tổng Thống Donald Trump tràn ngập điện Capitol, toà nhà Quốc Hội Mỹ vào ngày Thứ Tư, 6 Tháng Giêng, theo AP.
Ông Robert Contee, cảnh sát trưởng Washington DC, cho biết một phụ nữ chết vì cảnh sát bảo vệ quốc hội bắn, và ba người khác chết vì lý do y tế.
[Image: TS-bon-nguoi-chet-trong-vu-bao-dong.jpg]Những ủng hộ viên Tổng Thống Trump đập cửa tìm cách tràn vào bên trong điện Capitol. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)
Giới chức thẩm quyền cho biết cả hai phía cảnh sát và người biểu tình đều tung hoá chất gây ngứa trong toà nhà Quốc Hội trước khi trật tự được vãn hồi.

Người phụ nữ bị bắn khi nhóm người ủng hộ ông Trump đập cửa kiếng để tràn vào bên trong điện Capiltol,  nạn nhân được đưa vào bệnh viện rồi tử vong sau đó.
Cảnh sát thủ đô cho biết hai quả bom ống được phát hiện bên ngoài trụ sở đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hoà.
Ngoài ra, một khẩu súng trường và một chai bom xăng được tìm thấy trong một chiếc xe đậu tại bãi đậu xe khu vực Quốc Hội.
Hôm Thứ Tư, khi Quốc Hội Hoa Kỳ nhóm lại để chính thức thông qua kết quả bầu cử, công nhận chiến thắng của Tổng Thống đắc cử Joe Biden. 
Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cho biết sẽ không chấp nhận kết quả, trừ khi Quốc Hội lập ra một nhóm kiểm tra kết quả bầu cử lại.
Điều đó làm Tổng Thống Donald Trump tổ chức một cuộc vận động ở thủ đô Washington D.C, kêu gọi “chặn ăn cắp cuộc bầu cử” và hô hào “tiến về” điện Capitol. 
[Image: TS-bon-nguoi-chet-trong-vu-bao-dong-2.jpg]Người ủng hộ Tổng Thống Trump tràn vào toà nhà Quốc Hội. (Hình: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images)
Rất nhiều tụ tập trước tòa nhà Quốc Hội, sau đó tràn vào trong để phản đối kết quả bầu cử.
Trước tình trạng hỗn loạn này, cuộc họp của lưỡng viện nhằm chứng nhận phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn phải tạm ngưng, Phó Tổng Thống Mike Pence được đưa vội vã ra khỏi tòa nhà Quốc Hội.
Các dân biểu và thượng nghị sĩ đang tham dự phiên họp của Hạ Viện và Thượng Viện đã phải ngưng cuộc tranh luận và được đưa vào nơi an toàn.
Sau cuộc giằng co giữa cảnh sát bảo vệ tòa nhà và hàng ngàn người biểu tình, vào lúc khoảng 1 giờ trưa giờ miền Đông nước Mỹ, phía biểu tình phá được một số rào cản và lọt vào bên trong tòa nhà.
Giới chức an ninh nói rằng chỉ có vòng an ninh phía ngoài bị xâm nhập và lối vào các văn phòng Thượng Viện cũng như Hạ Viện đã được khóa lại.
Trước diễn biến chưa từng thấy xảy ra tại Quốc Hội, Tổng Thống đắc cử Joe Biden kêu gọi tái lập trật tự: “Ngay lúc này, nền dân chủ của chúng ta đang bị tấn công chưa từng thấy trong lịch sử cận đại. Những gì đang xảy ra là việc tấn công vào nền tảng pháp quyền.”
 Ông Biden nói thêm hành vi này là sự nổi loạn, và “hình ảnh hỗn loạn tại tòa nhà Quốc Hội không phản ánh một nước Mỹ thật sự, không là biểu tượng của chúng ta.”
Tổng Thống đắc cử Joe Biden kêu gọi “đám đông nổi loạn này hãy rút lui và để cho dân chủ được tiến tới.” Ông Biden cũng yêu cầu Tổng Thống Donald Trump “lên truyền hình ngay và đòi hỏi chấm dứt việc bao vây.” (MPL)

Reply
#4
Bị chỉ trích nặng nề, cảnh sát trưởng Quốc Hội từ chức

WASHINGTON, DC (NV) – Một nữ phát ngôn viên cơ quan cảnh sát bảo vệ Quốc Hội chiều tối Thứ Năm, 7 Tháng Giêng, loan báo chỉ huy trưởng cơ quan này, ông Steven Sund, sẽ từ chức ngày 16 Tháng Giêng tới đây. Việc loan báo từ chức diễn ra sau khi ông Sund gặp các chỉ trích nặng nề, ngay cả từ nghiệp đoàn cảnh sát đại diện cho các cảnh sát viên mà ông đang chỉ huy.
Trước đó trong ngày Thứ Năm, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đòi người chỉ huy lực lượng cảnh sát bảo vệ Quốc Hội phải từ chức, nói rằng có sự thất bại “ngay từ cấp lãnh đạo” trong việc để đám đông làm loạn tràn vào tòa nhà Quốc Hội và phá phách nơi này.

[Image: TS-CapitolPolice-010721.jpg]Cảnh sát bảo vệ tòa nhà Quốc Hội mang rào cản ra chặn đám đông. (Hình: Jon Cherry/Getty Images)

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, trong cuộc họp báo hằng tuần hôm Thứ Năm, bà Pelosi nói: “Tôi yêu cầu người chỉ huy lực lượng cảnh sát Quốc Hội, ông Steven Sund, hãy từ chức. Có sự thất bại từ cấp lãnh đạo của cơ quan cảnh sát này, và ông Sund đến nay cũng không liên lạc gì với chúng tôi về sự việc.”

Bà Pelosi cũng cho biết thêm bà dự trù người chỉ huy an ninh tại Hạ Viện, ông Paul Irving, sẽ từ chức. Trong khi đó, Trưởng Khối Thiểu Số Dân Chủ Thượng Viện Chuck Schumer nói ông dự trù sẽ cho nghỉ việc chỉ huy an ninh Thượng Viện là Mike Stenger, khi ông trở thành Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện.
Các giới chức Dân Chủ tại Hạ Viện hôm Thứ Năm nói sẽ tiến hành cuộc thanh tra các biện pháp bảo vệ an ninh tại tòa nhà Quốc Hội sau khi thành phần ủng hộ Tổng Thống Donald Trump dễ dàng tràn vào được nơi này.
Chủ Tịch Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện, bà Rosa DeLauro, gọi sự việc xảy ra “âm mưu đảo chánh” và nói rằng việc nơi này bị tràn ngập trong lúc lưỡng viện Quốc Hội đang nhóm họp đưa ra “các câu hỏi nghiêm trọng về những gì cơ quan công lực đã làm và những gì họ đáng lẽ phải làm.”
Các phân tích gia an ninh nói rằng không một đơn vị cảnh sát đặc biệt nào được bố trí trước tòa nhà Quốc Hội dù có tình trạng căng thẳng ở thủ đô và có các cuộc đụng độ giữa thành phần ủng hộ ông Trump với cảnh sát đêm trước đó.

[Image: TS-CapitolPolice02-010721.jpg]Đám đông làm loạn phá thủng hàng rào cảnh sát để vào tòa nhà Quốc Hội. (Hình: Jon Cherry/Getty Images)

Đám đông nổi loạn đã không gặp kháng cự gì đáng kể từ lực lượng cảnh sát bảo vệ Quốc Hội và cũng không có tiếp viện trong khi nơi này bắt đầu bị đám đông bao vây, theo lời cựu chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố Seattle, bà Carmen Best.
Bà Best nói rằng bà thấy tòa nhà Quốc Hội bị bao vây mà không thấy có tiếp viện, không thấy có sự xuất hiện của các đơn vị cảnh sát khác, trong suốt thời gian dài.
Cựu chỉ huy trưởng cảnh sát Quốc Hội, ông Kim Dine, nói ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy những người biểu tình không bị bắt, ngay khi họ tụ tập trước bực thềm tòa nhà Quốc Hội, vốn là điều bị cấm. (V.Giang) [qd]

Reply