Tin nóng hổi bầu cử Mỹ vào ngày 6 tháng 1
#1
Ông phó Mike Pence của Trump tính gạt Trump bằng cách hai ngày cách đây tuyên bố sẽ chống đỡ cho Trump đến cùng vào ngày hôm nay, là ngày kiểm phiếu đại cử tri ở quốc hội để phe Trump không nổi loạn hôm nay. Ông phó tính hộm nay kiểm phiếu và tuyên bố Biden thắng, như thế gạo đã thành cơm vì theo luật pháp thì từ sau đó Trump không được cải gì nửa. Nhưng Trump khôn nên Mike không gạt nổi. Phe Trump bửa nay xông vô quốc hội để giựt các phiếu đã bầu của đại cử cho Biden. Ông phó nhanh tay gom các phiếu bầu bỏ vô bao rồi cùng cả nhóm thượng nghị sĩ , dân biểu trốn ra cửa sau chạy mất với sự bảo vệ của cảnh sát. Nhóm ủng hộ Trump phá được cửa xông vô , một phụ nữ bị cảnh sát bắn trúng ngực, sống chết chưa biết thế nào. Trump thì làm Video kêu gọi Fans của mình go home vì sợ nếu có thêm người bị bắn thì Trump phải chịu trách nhiệm vì đã kêu gọi họ biểu tình. Ông phó Mike Pence, bộ trưởng quốc phòng, bà chủ tịch hạ viện, bộ tham mưu quân đội, hội đồng an ninh quốc gia họp khẩn và đồng ý điều động vệ binh quốc gia. Tổng cộng số người sẽ được điều động để bảo vệ cuộc kiểm phiếu đại cử tri là 1,100 vệ binh quốc gia và cảnh sát. Quốc hội cả hai viện, thượng viện và hạ viện hôm nay đã ra lịnh cho phe của Trump là nếu muốn phản đối thì phải trình bày lý do thật đầy đủ và ngắn gọn, nếu cố tình trì hoản ngày giờ kiểm phiếu đại cử tri thì bị trừng trị bằng luật pháp theo điều lịnh của hiến pháp quốc gia. Các thượng nghị sĩ và dân biểu của quốc hội kêu gọi ông phó Mike Pence kích hoạt hiệu lịnh Invoking 25 Amendment để truất phế Trump ngay tức khắc về tội Trump hô hào dân nổi loạn. Ông phó Mike Pence đã chính thức làm phản Trump . Hội nghị do ông Phó Mike chủ toạ với các quan chức kia sẽ mở vào vài ngày sắp tới để lấy quyết định .
Reply
#2
Tin mới : 


Sau cuộc biểu tình của người ủng hộ Trump vào hôm nay, có 4 người chết , bao gồm một phụ nữ bị cảnh sát bắn trúng ngực, và 52 Fans của Trump bị cảnh sát bắt vì tội gây ra bạo động.
Reply
#3
Có thbằng Việt gian nào ko.....? Mịa chính nghĩa vs chúa và maria của RMGT ko thấy đâu? Lú ra là nó đồng đầu ko cho biết.
Reply
#4
Cảnh sát Mỹ chưa có đủ kinh nghiệm chống biểu tình bằng công an VN. Đúng ra chính quyền Mỹ nên nhờ bô công an VN giúp vào ngày 6 tháng 1 để bảo vệ toà nhà quốc hội Mỹ. Chỉ cần có 100 công an VN bảo vệ, không một người ủng hộ nào của ông Trump bước chân được vào hành lang toà nhà quốc hội. Tôi tin chính phủ VN bằng lòng giúp Mỹ nếu ông Biden lên tiếng nhờ bộ công an VN giúp đỡ.
Reply
#5
(2021-01-07, 09:50 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Đi uống thuốc đi bà khùng ! Một ngày uống 24 lần, mổi lần 1 hủ 500g  vậy mà cứ quên hoài.

Please


Công an vn mà có tin báo dân chúng biểu tình ở đâu là dập tắt được ngay từ khi cuộc biểu tình chưa bắt đầu. Ai cũng biết có việc đó. Mỹ thì đã được biết sẽ có biểu tình có thể lên đến vài trăm ngàn người ở toà nhà quốc hội , tin này chính quyền Mỹ biết trước 1 tuần, nhưng kết quả là người biểu tình vẫn tràn vô phá được cánh cửa toà quốc hội, làm đến nổi thượng nghĩ sĩ, dân biểu trốn chạy cuống cuồng. Nếu khi đó có Fán của ông Trump đem được súng tiểu liên vô bắn chết hết các thượng nghị sĩ thì ai phải gánh trách nhiệm này ? Tát nhiên phải có người chịu trách nhiệm, hoặc là đảng dân chủ chịu trách nhiệm, hoặc là ông Biden phải đứng ra nhận trách nhiệm vì sự việc biểu tình đông đảo có bạo lực đã được báo trước. So sánh như trên thì công an vn hơn cảnh sát Mỹ hàng chục lần trong việc chống biểu tình. Nếu có sự giúp đỡ của bộ công an vn trong vụ việc vừa qua thì không thể có việc người biểu tình xông vô được toà nhà quốc hội Mỹ vì công an vn là siêu công an chống biểu tình.
Reply
#6
(2021-01-07, 10:29 PM)donal Wrote: Công an vn mà có tin báo dân chúng biểu tình ở đâu là dập tắt được ngay từ khi cuộc biểu tình chưa bắt đầu. Ai cũng biết có việc đó. Mỹ thì đã được biết sẽ có biểu tình có thể lên đến vài trăm ngàn người ở toà nhà quốc hội , tin này chính quyền Mỹ biết trước 1 tuần, nhưng kết quả là người biểu tình vẫn tràn vô phá được cánh cửa toà quốc hội, làm đến nổi thượng nghĩ sĩ, dân biểu trốn chạy cuống cuồng. Nếu khi đó có Fán của ông Trump đem được súng tiểu liên vô bắn chết hết các thượng nghị sĩ thì ai phải gánh trách nhiệm này ? Tát nhiên phải có người chịu trách nhiệm, hoặc là đảng dân chủ chịu trách nhiệm, hoặc là ông Biden phải đứng ra nhận trách nhiệm vì sự việc biểu tình đông đảo có bạo lực đã được báo trước. So sánh như trên thì công an vn hơn cảnh sát Mỹ hàng chục lần trong việc chống biểu tình. Nếu có sự giúp đỡ của bộ công an vn trong vụ việc vừa qua thì không thể có việc người biểu tình xông vô được toà nhà quốc hội Mỹ vì công an vn là siêu công an chống biểu tình.



Lập luận này khó phản bác. Đồng ý với bạn.
Reply
#7
Cụ thể về phương cách công an vn chuẩn bị đối phó cuộc biểu tình. Trước khi cuộc biểu tình xảy ra ở địa điểm đã được công an đoán trước. Công an điều một số xe cứu hoả , súng bắn lựu đạn cay đầy đủ. Khi đoàn người biểu tình chưa đến gần được địa điểm muốn biểu tình thì đã bị hứng nước lạnh được xịt từ vòi rồng xe cứu hoả, vòi nước xịt nước cực mạnh. Nếu đoàn người không tháo lui sẽ hứng lựu đạn cay. Hai thứ này đủ sức làm đoàn biểu tình chạy trối chết. Còn ở Mỹ trong ngày 6 tháng 1 cảnh sát đã để đoàn người biểu tình tiếp cận được khu vực toà nhà quốc hội, rồi cảnh sát phải xông vô ẩu đã tay đôi với họ. Cảnh sát Mỹ chống biểu tình kiểu này là chưa được tập huấn qua một lớp chống biểu tình nào, là chống biểu tình bằng cách gặp đâu làm đấy, chống tuỳ hứng, không có bài bản chuyên nghiệp. Cảnh sát Mỹ nên được bộ công an vn tập huấn cho cách chống biểu tình chuyên nghiệp của công an vn.
Reply
#8
(2021-01-07, 11:59 PM)donal Wrote: Cụ thể về phương cách công an vn chuẩn bị đối phó cuộc biểu tình. Trước khi cuộc biểu tình xảy ra ở địa điểm đã được công an đoán trước. Công an điều một số xe cứu hoả , súng bắn lựu đạn cay đầy đủ. Khi đoàn người biểu tình chưa đến gần được địa điểm muốn biểu tình thì đã bị hứng nước lạnh được xịt từ vòi rồng xe cứu hoả, vòi nước xịt nước cực mạnh. Nếu đoàn người không tháo lui sẽ hứng lựu đạn cay. Hai thứ này đủ sức làm đoàn biểu tình chạy trối chết. Còn ở Mỹ trong ngày 6 tháng 1 cảnh sát đã để đoàn người biểu tình tiếp cận được khu vực toà nhà quốc hội, rồi cảnh sát phải xông vô ẩu đã tay đôi với họ. Cảnh sát Mỹ chống biểu tình kiểu này là chưa được tập huấn qua một lớp chống biểu tình nào, là chống biểu tình bằng cách gặp đâu làm đấy, chống tuỳ hứng, không có bài bản chuyên nghiệp. Cảnh sát Mỹ nên được bộ công an vn tập huấn cho cách chống biểu tình chuyên nghiệp của công an vn.

Bắn gì mà bắn. TT Trump đề cao chủ nghĩa da trắng, mà cảnh sát cũng nhiều người da trắng. Trong dân bạo loạn cũng có thành phần kkk, rồi cũng có cảnh sát. Người phụ nữ bị bắn chết cũng là 1 quân nhân , she trong quân đội 14 năm. Đại khái người nhà không mà. Hôm qua nếu da đen mà đập cửa sổ quốc hội thì máu chảy thành sông rồi
Reply
#9
(2021-01-08, 12:37 AM)RungHoang Wrote: Bắn gì mà bắn. TT Trump đề cao chủ nghĩa da trắng, mà cảnh sát cũng nhiều người da trắng. Trong dân bạo loạn cũng có thành phần kkk, rồi cũng có cảnh sát. Người phụ nữ bị bắn chết cũng là 1 quân nhân , she trong quân đội 14 năm. Đại khái người nhà không mà. Hôm qua nếu da đen mà đập cửa sổ quốc hội thì máu chảy thành sông rồi

Tôi không nghĩ là do cùng màu da trắng nên cảnh sát nhẹ tay như thế. Tôi nghi ông xếp cảnh sát có sự thông đồng với nhóm của ông Trump nên mới bố trí an ninh không chặt chẻ để cho nhóm người biểu tình lọt được vô tòa nhà quốc hội. Không chừng ông xếp này được Trump trả cho vài trăm ngàn đô để làm việc đó. Lực lượng cảnh sát rất đầy đủ, đã được báo trước một tuần, vậy mà chỉ với mấy trăm người không vũ khí mà lại phá được cửa xông vô là chuyện làm sao. Nghe rất vô lý. Nguyên tắc chống biểu tình rất dễ dàng quốc gia nào mà không biết, không làm được. Không cho người biểu tình được quyền vượt qua vùng cấm, phải có một khoảng cách cấm là bao nhiêu mét trước khi tiếp cận được tòa nhà quốc hội. Người biểu tình nào vi phạm vùng cấm đó là phải bị cảnh sát xử liền, xử bằng vòi nước của xe cứu hỏa và lựu đạn cay. Hai thứ này không gây chết người nhưng người biểu tình không ai chống cự được hết. Công an vn đều xài cách này chống biểu tình và trăm lần ra tay đều trăm lần thắng. Ai đã từng bị hít hơi khói của lựu đạn cau rồi mới biết nó khủng khiếp đến mức nào, bảo đảm hít.một chút thôi là co giò chạy trốn liền. Nó không làm chết người nhưng gây ra sự khủng khiếp cho buồng phổi và đầu óc mạnh lắm. Thế mà vào ngày 6 tháng 1 vừa qua cảnh sát Mỹ đã để cho đoàn người biểu tình có cơ hội được đến gần họ nên bị buộc phải xung đột trực diện với đám biểu tình, nhiều cảnh sát bị người biểu tình đánh cho trọng thương. Xe cứu hỏa đâu sao không đem ra xài để chống biểu tình, lựu đạn cay đâu sao không tung ra đẩy lui đoàn biểu tình khi họ đã cân phạm vô vùng cấm gần tòa nhà quốc hội ? Cảnh sát Mỹ gì mà ngu dốt như vậy. Tôi nghĩ có sự thông đồng của ông xếp cảnh sát trong việc này với phe ông Trump từ trước. Có thể xếp cảnh sát đã bị mua bằng tiền. Sau vụ biểu tình ông xếp cảnh sát này đã xin từ chức vì bị phe dân chủ chỉ trích. Có lẽ phải có một cuộc điều tra về xếp cảnh sát vì đã làm xếp của cảnh sát Mỹ mà sao khờ khạo đến như vậy. Chỉ có vài trăm người tay không tất sắt mà cũng.không đối phó được. Câu chuyện nghe quá vô lý. Vụ việc vừa qua nếu trong đám biểu tình đó đem được nhiều súng tiểu lên vô tòa nhà quốc hội và đã bắn chết hết các thượng nghị sĩ thì phe đảng dân chủ giải quyết hậu quả chuyện đó ra sao ? Trong tình thế hổn loạn như ngày 6 tháng 1 vừa qua, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, cũng không ai biết đám đông biểu tình đó có mang theo súng không, nếu có súng thì là loại súng gì, bao nhiêu người có súng, bao nhiêu người có dao, bao nhiêu người cho nổ bom, và họ có ý định làm gì. Thấy chưa, không ai bảo đảm là mình nắm vững những việc như thế. Vì thế lỗi để cho đám người biểu tình lọt được vào tòa nhà quốc hội là lỗi của cảnh sát trưởng địa phương và cũng là lỗi lầm lớn của đảng dân chủ. Việc này cần truy cứu trách nhiệm cũng như có sự kết án những người không làm tròn phận sự.
Reply
#10
đúng......nhưng ko thể nói vậy dc. vì sao???

mặc dù chính nghĩa ngày nay là phía Tự Do nói chung phương Tây nói riêng, nhưng ko thể lấy đó mà muốn hiếp kẻ khác thua hay yếu hơn mình.

khi xưa Ronald reagan (đồng âm vs Donald trump) ngấm ngầm ủng hộ và phá tan chế độ USSR vì chỉ có USSR mới là đối thủ của US. cho nên ngày nay Putin là con đẻ là hậu nhân của USSR có giật giây cho con chó trump phá cái danh vọng bá chủ của US là lẽ đương nhiên. bàn tay "công đạo và lẽ công bằng đã sui khiến đó thôi.

quote"what going round......do come around"
Reply
#11
Ông Trump quyên góp được tới 170 triệu đô để thưa kiện về gian lần bầu cử vì người ủng hộ Trump tin có gian lận. Trump chỉ bỏ ra số tiền rất nhỏ trong tổng số là 200 ngàn đô là dư sức mua được cảnh sát trưởng của quốc hội. Nhiều quan chức đã nói thấy lạ lùng khi không thấy cảnh sát bố trí nhiều để bảo vệ quốc hội khi tòa nhà này bị đám đông bao vây trong một thời gian dài ch o nên khả năng cảnh sát trưởng bị phe Trump bỏ tiền mua là rất cao. Xét ra ông cảnh sát trưởng này không có lỗi vì con người bằng xương thịt chống sao nổi cục tiền to như thế. 200 ngàn đô nó mạnh như viên đạn súng trường bắn vô thịt người thì làm sao mà bắn không thủng. Lỗi này là của các lãnh đạo đảng dân chủ. Dân làm chính trị chuyên nghiệp mà ngây thơ tin người như thế có ngày bị hốt xác. Tôi không làm chính trị nhưng có thể đoán được sự mua chuộc bằng tiền của phe Trump với cảnh sát trưởng quốc hội Mỹ, vì nếu tôi là Trump, tôi sẽ làm vậy vì đâu còn đường hay nào khác để đi hơn cách đó. Phe dân chủ cũng là đám ngu, lần này thắng lớn chỉ là do ý Trời chứ chắc chẳng có tài cán gì. Trump không có mắt nhìn nên ráng chịu. Danh tiếng của tôi vang dậy xa gần sao đến nay vẫn không nghe mà vô Vietbest tìm tôi, rước tôi về white house. Ngu thế là hết thuốc chữa.
Reply
#12
(2021-01-08, 12:32 PM)Vovi Wrote: Ông Trump quyên góp được tới 170 triệu đô để thưa kiện về gian lần bầu cử vì người ủng hộ Trump tin có gian lận. Trump chỉ bỏ ra số tiền rất nhỏ trong tổng số là 200 ngàn đô là dư sức mua được cảnh sát trưởng của quốc hội. Nhiều quan chức đã nói thấy lạ lùng khi không thấy cảnh sát bố trí nhiều để bảo vệ quốc hội khi tòa nhà này bị đám đông bao vây trong một thời gian dài ch o nên khả năng cảnh sát trưởng bị phe Trump bỏ tiền mua là rất cao. Xét ra ông cảnh sát trưởng này không có lỗi vì con người bằng xương thịt chống sao nổi cục tiền to như thế. 200 ngàn đô nó mạnh như viên đạn súng trường bắn vô thịt người thì làm sao mà bắn không thủng. Lỗi này là của các lãnh đạo đảng dân chủ. Dân làm chính trị chuyên nghiệp mà ngây thơ tin người như thế có ngày bị hốt xác. Tôi không làm chính trị nhưng có thể đoán được sự mua chuộc bằng tiền của phe Trump với cảnh sát trưởng quốc hội Mỹ, vì nếu tôi là Trump, tôi sẽ làm vậy vì đâu còn đường hay nào khác để đi hơn cách đó. Phe dân chủ cũng là đám ngu, lần này thắng lớn chỉ là do ý Trời chứ chắc chẳng có tài cán gì. Trump không có mắt nhìn nên ráng chịu. Danh tiếng của tôi vang dậy xa gần sao đến nay vẫn không nghe mà vô Vietbest tìm tôi, rước tôi về white house. Ngu thế là hết thuốc chữa.


Người có danh tiếng là donal, mài nhận bừa .
Reply
#13
https://youtu.be/pxdapl31mJo
Reply