Ai ở GA không nên bầu cho đảng Cộng Hòa vô được Thượng Viện.
#1
Ông Trump và đảng Dân Chủ ở Hạ Viện đã đồng ý nâng từ 600 lên 2,000 đô cho bà con. Mấy cha khùng đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện nhứt định ngăn cản. Bà con muốn tuần tới lãnh 2,000 đô hay lãnh 600 đô ? Bà mịa nó tụi Cộng Hòa tửng tửng gì đâu. Tụi nó muốn gì mà chận tiền ăn tết của dân vậy ta.
Reply
#2
Đảng Công Hoà ngu chưa từng thấy. Chức Tổng Thống đã bị mất cho Biden, giờ chỉ mong lấy được thượng viện để có thể cản trở ông Biden cứu giúp dân Mỹ, để ghi điểm cho đảng cộng hoà. Bây giờ suy nghĩ khùng điên thế nào mà cản không dân được lãnh $2,000, chỉ cho $600 trong khi phần đông thành phần dân chúng cả nước đang khốn khổ vì dịch bịnh, ai cũng mất thu nhập không nhiều thì ít. Biết bao người mất Job không có cả tiền trả tiền thuê nhà. Người dân tiểu bang GA đang tức giận vì chuyện này nên thế nào cũng không bỏ phiếu cho hai ông thượng nghị sĩ đảng công hoà ở GA. Tại sao đảng cộng hoà không nghĩ ra được điều này ? Theo ông Trump 4 năm nên thành mát dây hết rồi hay sao ! Làm cho dân đang bị nghèo mà mất tiền thì cách gì họ cũng thù.
Reply
#3
Đã nhận $600 rồi, nhưng vẫn thích $2000 thêm.
Reply
#4
Thật ra muốn họ cho cở 1200, 1300 cũng đã khó. Ông Trump biết xin 2000 là chắc chắn không qua nên mới xin 2000, giả bộ ta đây quan tâm đến dân , và quăng cái gánh đó cho Biden mang tiếng . chắc Trump định mua phiếu cho 4 năm sau trở lại ứng cử
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#5
Trump muốn nâng điểm với dân nên đề nghị $2000, dân chủ muốn triệt Trump và cộng hòa trong thượng nghị viện nên đưa Trump đề nghị lên vấn đề quan trọng.

 Chứ $2000 là trò đùa, không bao giờ xảy ra. $1200 thì có thể thương lượng.
Reply
#6
Không biết cái vụ ông Trump muốn đảo chánh đó sao rồi 

Tôi vái cho ổng chơi thiệt đi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#7
(2021-01-04, 12:22 AM)RungHoang Wrote: Không biết cái vụ ông Trump muốn đảo chánh đó sao rồi 

Tôi vái cho ổng chơi thiệt đi

Chỉ có ông khùng RMGT muốn đảo chánh chứ Trump nào mà dám chứ?
Reply
#8
(2021-01-04, 12:29 AM)Btoon Wrote: Chỉ có ông khùng RMGT muốn đảo chánh chứ Trump nào mà dám chứ?

Hồi đó phải ông Trump mời ông RMGT làm phó tổng thống thì ngon rồi 

Tiết quá ...... 

Tôi thấy ông RMGT này hình như muốn chơi thiệt đó. Thứ dân đó không biết dân chủ cũng chẳng biết dân quyền gì đâu
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#9
Tên RMGT này hù dọa bà con mua đồ dự trữ để phòng  Trump đảo chánh sau lể Giáng Sinh. Chắc bây giờ đã đình lại qua tết tây rồi. Sau vài bửa nữa chắc sẽ đình lại tới tết trung thu hay tới một góc trời nhà hắn luôn.
Reply
#10
heheeh.......... đại ca nào đây ?  Kết cái kiểu nói chuyện rồi đó

Rollin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#11
Theo tôi nhận xét tình hình, cái này không phải nói xấu : Ông Trump mới vào chính trường 4 năm, không có nền móng, sẻ không người ủng hộ, nếu đảo chánh thì phải bắt giam quốc hội. Chuyện đó là 1 thách thứ lớn với nền dân chủ 200 năm của Mỹ. Cái thứ 2, đảo chánh phải có quân đội, tuy ổng thay người ổng vào chức bộ trưởng quốc phòng và mấy chức vụ quan trọng, nhưng ông Trump không có uy tín trong quân đội. Nếu 1 tướng 5 sao nào đó làm thì có hy vọng hơn. Ông Trump là dân playboy, dân sòng bài, còn các tướng tá, binh sĩ trong quân đội là những người manly, sống chết trên sa trường, họ vốn khinh rẻ loại người như ông Trump, nên chắc không hoà theo ổng làm phản. Vả lại, theo Trump làm phản, lợi ích không được bao nhiêu, nhưng bao năm trường cực khổ trong cuộc đời binh nghiệp sẻ bị mất sạch, lại bị ở tù hoặc sẻ chết. Cho nên, vái cho ông Trump tạo phản đi, cho biết đá biết vàng với người ta, ở đó xạo xạo hoài.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
Đại ca này đó. Xài Guest hay bị quên để nick tạm

 Không có tướng nào dám đảo chính cả, mà họ sẽ bán binh bất động khi Trump khùng lên ra lệnh. Ngày 6 này Trump tuyên bố sẽ tới biểu tình ở DC. Có thể sẽ có national guard có mặt để bảo vệ quốc hội. National guard on alert hôm nay.
Reply
#13
(2021-01-04, 01:41 AM)Btoon Wrote: Đại ca này đó. Xài Guest hay bị quên để nick tạm

 Không có tướng nào dám đảo chính cả, mà họ sẽ bán binh bất động khi Trump khùng lên ra lệnh. Ngày 6 này Trump tuyên bố sẽ tới biểu tình ở DC. Có thể sẽ có national guard có mặt để bảo vệ quốc hội. National guard on alert hôm nay.

Làm ơn lấy đại cái nick đi cho tiện.

National guard cũng nghe lệnh từ bộ quốc phòng mà, phải không ?  Bộ trưởng là người của Trump mà lại ra lệnh đó ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#14
National guard là vệ binh quốc gia. Có thể được điều động bởi các thống đốc hay quốc hội cho vấn đề trong nước. Ngược lại với quân đội là chỉ đối ngoại không đối nội .
Reply
#15
Mấy con lừa dâm chủ đang tự sướng với nhao hả?  Biggrin
Tụi bây hỏng tin là có gian lận bầu cử sao? Biden đã là tổng thống T4 tự phong rùi đó hã  Suytu sao chưa thấy được chuyển giao quyền lực dị bây  Kick3   LOL-4
Reply