GỬI CHO NHỮNG BẠN NAM
#1
GỬI CHO NHỮNG BẠN NAM MỘT ĐOẠN VĂN THẾ NÀY:
Khi bạn quyết định bắt đầu một tình yêu với một người, thì bạn nhất định phải cẩn thận, phải suy nghĩ thật kỹ, không nên bởi vì nhất thời có sự mới mẻ mà cùng một cô gái ở cạnh nhau. 
Cho dù lúc đó bạn thật tâm muốn ở cạnh cô ấy cả đời, thế nhưng giữa chừng bạn lại không còn thương cô ấy nữa, bạn cảm thấy ở cạnh nhau chẳng còn ý nghĩa gì, nếu bạn muốn nói chia tay, thì xin bạn nghìn vạn lần không nên chần chừ. Tư duy của con trai và con gái không hề giống nhau, cô ấy ở cạnh bạn sẽ càng ngày càng thêm yêu bạn hơn. 
Khi bạn ở độ tuổi chẳng làm nên trò trống gì, cô ấy vẫn chấp nhận ở cạnh bạn, chấp nhận cùng bạn phấn đấu nỗi lực, chỉ cần bạn thật lòng yêu thương cô ấy, cho dù có khó khăn hơn nữa cô ấy vẫn sẽ kiên trì đến cùng.
Tôi từng đọc qua một câu nói kinh điển: Khoảng thời gian khi trong lòng tôi chẳng có gì phải bận tâm, nghèo khổ đối với tôi mà nói chỉ là sự khác nhau của một buổi tối ăn bánh bao màn thầu và ăn một miếng thị bò bít tết mà thôi, chẳng hề ảnh hưởng gì đến niềm vui của tôi cả. Nhưng khi tôi yêu một người, tôi mới thực sự thấu hiểu được cảm giác nghèo khổ mang đến tự ti là gì, bạn sẽ phải cố gắng phấn đẩu để cho cô ấy được ăn bò bít tết, nhưng cô ấy lại càng muốn ăn bánh bao màn thầu để bạn đỡ phải vất vả một chút, nói trắng ra là không phải là bạn chưa trưởng thành mà là bạn có muốn trưởng thành hay không mà thôi. 
Làm một người con trai điều quan trọng nhất chính là ý thức trách nhiệm, gặp phải một vấn đề nào đó thì liền trốn tránh, thì cho dù bạn có yêu bao nhiêu người thì cũng chẳng có kết quả. 
Bạn có từng nghĩ qua, mỗi một cô gái trong lòng đều là một đứa trẻ không? Chính là bề ngoài cô ấy luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn muốn được bạn bảo vệ, được bạn cưng chiều trong lòng bàn tay, cô ấy cũng muốn được giống như một tiểu công chúa, mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào, đều được người mình yêu cưng chiều. 
Cho nên, nếu bạn không yêu cô ấy cũng đừng nên xem thường, để cô ấy chịu ít tổn thương một chút, cô ấy vốn dĩ không hề muốn trải qua những điều như vậy, bởi vì...
những cảm giác đó thực sự rất đau lòng!

st
Reply
#2
GỬI NHỮNG BẠN NỮ
"Đối với đàn ông, đừng hi sinh cho họ quá nhiều, đừng tỏ ra giỏi quá, đừng ngoan quá, đừng cam chịu quá, cũng đừng yêu họ nhiều quá.
Cách duy nhất để nắm giữ được đàn ông là đừng yêu họ nhiều hơn họ yêu mình, bằng không sẽ mất.
Đàn ông thích sở hữu, thích cảm giác mới lạ, thích cảm giác chinh phục. Càng hi sinh cho họ càng nhiều, họ càng coi thường, dù sau này có chết vì họ họ cũng xem là lẽ đương nhiên.
Ngoan ngoãn với đàn ông là tự đào hố chôn mình. Ngoan ngoãn chờ họ vui chơi chán chê rồi trở về, ngoan ngoãn nghe lời từng li từng tí, ngoan ngoãn vì sợ họ giận, họ buồn?
Tất cả những sự cam chịu đó khiến họ chán, lâu dần họ với cuộc vui tàn về rạng sáng cũng chẳng bận tâm đến bạn còn chờ hay không. Cũng chẳng lo bạn ngủ chưa hay bạn thế nào, rồi cảm giác chinh phục cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là cảm giác quen thuộc đến nhàm chán.
Chịu đựng quá nhiều vì đàn ông để họ ỷ lại, họ ngang nhiên xem bạn là nhà, là nơi để về mà vĩnh viễn không bao giờ mất đi, cứ thế họ cũng chẳng còn biết trân trọng, những lỗi lầm họ gây ra chẳng còn sợ bạn buồn hay bạn rơi nước mắt, điều duy nhất họ cho phép bạn làm là im lặng rồi cho qua.
Đàn ông, để họ biết mình yêu họ quá nhiều là mình thua.
Với đàn ông, nói thay lòng là thay lòng, có yêu thương bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa thì thay lòng cũng chỉ cần một ngày sau để ôm hôn con đàn bà khác. Dù trước đó bạn có vì họ mà cho tim bán thận thì đến lúc thay lòng họ cũng chỉ nhẹ nhàng phủi bỏ rằng "Là vì em yêu nên em tự nguyện chứ anh đã từng ép em chưa?"
Đừng nhìn đàn ông khóc, đừng nghe đàn ông nói mà hãy xem đàn ông làm.

st
Reply
#3
đây là những lời của đàn bà bị đàn ông bỏ rơi  Rolling-on-the-floor-laughing4 LOL-4
Reply
#4
Đàn ôn/bà đều khổ tè le, chớ tau thấy ai cũng như nhau.
Reply
#5
(2020-12-27, 04:38 PM)Saolấplánh Wrote: Đàn ôn/bà đều khổ tè le, chớ tau thấy ai cũng như nhau.

Gù cũng khổ
Gù mà cày ngày / đêm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c giỏi thì mới sướng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
Reply
#6
Toàn là mấy bài xàm xí đú chuyên viết để hù doạ tuổi trẻ VN trong nước, tuyên truyền cho chúng < bỏ đi khái niệm yêu giữa Nam và Nữ cũng vì sợ khổ , sơ này, sợ nọ ..vv

rồi đi chổ tụi Đảng dân chủ Mỹ khoái khuyến khích hôn nhân đồng tính (đuọc danh chánh ngôn thuận tai tiểu bang sắc mùi dân chủ California đó nhen) , phá thai ...vv à ? Face-with-rolling-eyes4



Reply
#7
Ba cái loại kịch hề Hoài Linh (khoái vô vai giả gái) rẻ tiền , thì lâu ngày mưa dầm đất thấm mới ra cái loại hiện tượng như trên thôi ..

Thay vì bắt chước xứ người cái hay cái đẹp  giúp cho đất nước tiến ngang hàng với người ta, tuổi trẻ Việt trong nước lại đi bắt chước cái hôn nhân dồng tính của tụi Đảng Dân Chủ Mỹ (hiện tai do bác bí đái xỏ mủi cái đàng này) vinh danh tai tiểu bang Cali , hết ý luôn .
Reply
#8
Nhìn là thấy nổi da gà rồi mà hỏng hiểu tại sao dân Việt trong nước còn chai mặt làm clip quăng lên youtube nữa chứ ..
Reply
#9
[quote pid='311783' dateline='1609117016']

Gù cũng khổ
Gù mà cày ngày / đêm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c giỏi thì mới sướng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
[/quote]

Becuoi
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#10
(2020-12-28, 01:51 AM)XXD Wrote: Toàn là mấy bài xàm xí đú chuyên viết để hù doạ tuổi trẻ VN trong nước, tuyên truyền cho chúng < bỏ đi khái niệm yêu giữa Nam và Nữ cũng vì sợ khổ , sơ này, sợ nọ ..vv

rồi đi chổ tụi Đảng dân chủ Mỹ khoái khuyến khích hôn nhân đồng tính (đuọc danh chánh ngôn thuận tai tiểu bang sắc mùi dân chủ California đó nhen) , phá thai ...vv à ? Face-with-rolling-eyes4




Mít tuy là gay, nhưng không ủng hộ same-sex marriage, không ủng hộ cua trai đã có vợ.

"cô dâu" để móng tay dài nữa nha moá uii....  Becuoi
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#11
[quote pid='311835' dateline='1609138653']
Ba cái loại kịch hề Hoài Linh (khoái vô vai giả gái) rẻ tiền , thì lâu ngày mưa dầm đất thấm mới ra cái loại hiện tượng như trên thôi ..

Thay vì bắt chước xứ người cái hay cái đẹp  giúp cho đất nước tiến ngang hàng với người ta, tuổi trẻ Việt trong nước lại đi bắt chước cái hôn nhân dồng tính của tụi Đảng Dân Chủ Mỹ (hiện tai do bác bí đái xỏ mủi cái đàng này) vinh danh tai tiểu bang Cali , hết ý luôn .
[/quote]

Ba cái kịch trai giả gái của sân khấu, rồi cho phép same-sex marriage của đảng dân chủ đang làm cho giới trẻ, thanh niên VN ngày càng lún vào phong trào đồng tính, giờ nở rộ hơn nấm sau mưa ....người trẻ thấy các cha mẹ khác đồng ý cho con lấy cùng phái, thì họ nghĩ tại sao người khác được mà họ không được, sẽ càng làm cho có nhiều thanh niên trẻ bị "bẻ cong", ngay cả những người đàn ông khác cũng dễ bị "đổi hệ" nếu không cẩn thận, để cho mình "bẻ cong"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xem đám cưới của vợ chồng nữ, nam đúng nghĩa mới thấy hay, ý nghĩa. Xem nhà trai hùng hậu hộ tống trai Úc làm rể VN nè mọi người  love Thumbs-up4



TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply