Vụ 39 tử thi tại Anh (Oct 23/2019)
#1
Vụ 39 tử thi tại Anh: Làng quê VN chuẩn bị cho tình huống xấu nhất


28 tháng 10 2019

Tại Anh Quốc, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án 39 chết trên xe thùng.

Trong khi đó tại Nghệ An, Việt Nam, các gia đình có người mất tích đang mất dần hy vọng.

Một số thậm chí đã lập bàn thờ, chuẩn bị hậu sự cho con, cháu mình.

Bà của anh Lê Văn Hà thẫn thờ nhìn vào khoảng không, dấu mặt vào đôi bàn tay. Còn vợ anh, ngồi lặng yên, nhất định không ăn thứ gì, mặc mọi lời nài nỉ. Cha anh, ông Lê Minh Tuấn, ôm người cháu trai còn rất nhỏ, và chỉ khóc trong nỗi tuyệt vọng.

Hà cũng như hàng ngàn người lao động khác, đã quyết định tìm đường ra nước ngoài mưu sinh, với giấc mơ có thể kiếm được một công việc khá lương. Anh ra đi ba tháng trước, với đích đến là châu Âu, ngay trước ngày đứa con trai thứ hai của anh chào đời.

Chuyến đi ấy sẽ phải mất 20 ngàn bảng Anh (tức khoảng 25 ngàn đôla) trả cho đường dây đưa người ra nước ngoài. Đây là một khoản tiền không nhỏ, mà gia đình họ phải cầm thế hai lô đất mới vay được.

"Hà để lại cho chúng tôi một khoản nợ khổng lồ," ông Tuấn, bố của Hà nói. "Tôi chẳng biết đến khi nào chúng tôi mới có thể trả hết nợ. Tôi thì bây giờ đã già, sức khỏe kém, và từ giờ, tôi sẽ còn phải giúp nuôi dạy mấy đứa cháu."

Ông Tuấn đoan chắc rằng con trai mình đã qua đời. Ông nhận được một tin nhắn của con trên Facebook ngay trước thời điểm mà anh Hà nói rằng đang chuẩn bị vào Anh.
Cảnh sát Essex vẫn để mở về quốc tịch những người bị cho là nạn nhân vụ án "sát nhân" tầm cỡ lớn nhất nhiều năm qua trong lịch sử hình sự Anh Quốc
Reply
#2


Reply
#3
wow, mấy người này nghèo cho con đi lao động .. làm gì có tiền để trả đem con họ về nước ??

:nhongnheo:
Reply
#4


Reply
#5
[Image: danh-sach-cac-tinh-mien-trung-940x1024.png]
Reply
#6


Reply
#7
oh, tin này củ rồi


http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=14597


wow, bây giờ Vân mới biết ...

wow, 39 người chết, họ là những gia đình nghèo phải ra đi lao động


VN thời chiến tranh không có chuyện này

vậy mà bây giờ hoà bình rồi , lại có những chuyện này 


:nhongnheo:
Reply
#8
Sự Thật Nguyên nhân 39 người chết trong container ở Anh thật kinh khủng





Reply
#9
https://thanhnien.vn/the-gioi/canh-sat-a...81695.html



Cảnh sát Anh công bố nguyên nhân tử vong của 39 người Việt trong container


Cảnh sát Anh cho biết 39 người Việt thiệt mạng trong container tại Anh hồi tháng 10.2019 là do thiếu oxy và thân nhiệt tăng quá cao.

Cảnh sát Anh ngày 11.2 công bố kết quả giám định pháp y sơ bộ kết luận 39 người Việt thiệt mạng trong container ở Purfleet, hạt Essex (Anh) hồi tháng 10.2019 là do thiếu oxy và tăng thân nhiệt quá mức trong không gian kín.

“Toàn bộ việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất và chúng tôi đang chờ báo cáo cuối cùng cho 39 nạn nhân”, cảnh sát Essex thông báo.

Chiếc container được đưa từ Bỉ sang Anh vào ngày 23.10.2019 và tài xế Maurice Robinson (25 tuổi) là người thông báo với cảnh sát về những thi thể bên trong. Tài xế người Bắc Ireland này đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong phiên tòa hồi tháng 11.2019 và đang chờ ra tòa để xét xử tội ngộ sát.

Trong khi đó, cảnh sát Essex cho biết có thêm 2 người đã bị bắt tại Đức và Bắc Ireland vào các ngày 29.1 và 9.2 vì tình nghi liên quan đến vụ việc.

Người đầu tiên được nêu tên là Gheorghe Nica (43 tuổi, quốc tịch Anh), bị bắt tại sân bay Frankfurt vào ngày 29.1 theo lệnh bắt giữ của châu Âu và đã hầu tòa tại Essex hôm 8.2. Nica sẽ tiếp tục ra tòa tại London vào ngày 16.3 và đối diện 39 tội ngộ sát và 1 tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Người còn lại (22 tuổi) bị bắt tại Bắc Ireland ngày 9.2 vì tình nghi ngộ sát và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp, đang bị giam tại Essex.

Dự kiến vào ngày 12.2, tài xế Eamon Harrison (23 tuổi, người Bắc Ireland) sẽ hầu tòa tại Cộng hòa Ireland để xem xét việc dẫn độ sang Anh. Harrison bị cho là người đã chở chiếc container đến cảng ở Bỉ trước khi nó được đưa sang Anh. Tài xế này đối diện 39 tội ngộ sát và các cáo buộc âm mưu buôn người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Cũng trong thông báo ngày 11.2, cảnh sát Essex thông báo đang điều tra 2 chuyến xe tương tự đến cảng Purfleet vào các ngày 11 và 18.10.2019, đồng thời kêu gọi người dân có manh mối đến cung cấp cho cảnh sát. Cơ quan điều tra nghi rằng các chuyến xe container này được dùng để đưa lậu người vào Anh thông qua cảng Purfleet.
Reply
#10
Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân gây tử vong đối với các nạn nhân người Việt trong xe tải là do sự kết hợp của tình trạng thiếu oxy và tăng thân nhiệt vì quá nóng trong một không gian kín.



[Image: photo-1-1581469846897221523228.jpg]


Maurice Robinson .. tài xế người Anh
Reply
#11
người Việt nam nào muốn ra đi kiểu này ... nên cẫn thận .. có thể ra đi rồi không có ngày về 



:nhongnheo:
Reply