Tin bất láo
#1
Clap banana-skipping-rope-smiley-emoticon



Reply
#2
Cho thêm nha  Please
banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#3
Ông Trump nói 1 câu quá đã  Clap lão Joe bí lù sao trả lời đây ?  Suytu Becuoi
 

[Image: ntdvn_gettyimages-578546876-1.jpg]
Tổng thống Trump trong một buổi vận động tranh cử (Ảnh nguồn: Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
TT Trump thắng tuyệt đối: 'Tôi đã làm được nhiều hơn trong 47 tháng so với ông đã làm trong 47 năm'
 Bình luận Đông Bắc • 15:55, 01/10/20• 1042 lượt xem
[/url]
 [url=https://www.ntdvn.com/the-gioi/tt-trump-thang-tuyet-doi-toi-da-lam-duoc-nhieu-hon-trong-47-thang-so-voi-ong-da-lam-trong-47-nam-78888.html#Print]  
Đây là một trong những câu phát biểu đáng nhớ nhất trong cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 29/9 vừa qua, khi Tổng thống Trump đáp trả ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden cáo buộc ông là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Một loạt các trang như fox32chicagobusinessinsiderNew York Timesmsn.com … đều “giật” câu nói hùng biện này của Tổng thống Donald Trump ra làm tiêu đề, hoặc mổ xẻ trong bài viết. 
Khi hai người đang tranh luận về cách tốt nhất cho nền kinh tế, và Joe Biden hứa rằng kế hoạch phục hồi nền kinh tế của ông ta sẽ tập trung vào người lao động, trong đó sẽ bao gồm việc loại bỏ các đợt cắt giảm thuế của Tổng thống Trump.
Khi ấy, Tổng thống Trump hỏi: "Nhưng tại sao ông không làm điều đó trong 25 năm qua?".
Joe Biden đáp: "Bởi vì ông làm hỏng mọi thứ", rồi nói thêm: “Ông là tổng thống tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng có”.
Tổng thống Trump đáp trả: “Này, Joe, hãy để tôi nói với ông, Joe, trong 47 tháng, tôi đã làm được nhiều hơn những gì ông đã làm trong 47 năm qua”. 


Tổng thống cũng đề cập đến việc kinh tế Mỹ phát triển bùng nổ trong 3 năm nhiệm kỳ của ông trước khi phải đóng cửa vì virus Trung Quốc. 
Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã tweet để đáp lại: “Trump: 'Tôi đã làm được nhiều hơn trong 47 tháng so với những gì bạn đã làm trong 47 năm.' Trường hợp đóng cửa.


Tổng thống Trump cho biết ông “đã làm được nhiều việc hơn trong 47 tháng với tư cách tổng thống” so với Joe Biden đã làm trong những năm qua, kể từ khi ông ta là Thượng nghị sĩ cho tới Phó Tổng thống. 
Tuy nhiên thực tế, ông Trump mới chỉ làm Tổng thống được 45 tháng vì ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2017, nghĩa là nhiệm kỳ tổng thống của ông hiện đang ở tháng thứ 45. Ông và Phó Tổng thống Mike Pence thắng cử vào ngày 8/11/2016, nhưng nhậm chức vào tháng Giêng năm sau. 
Đông Bắc
Reply
#4
[Image: ntdvn_donald-trump-joe-biden.jpg]
Tối ngày 27/5 tại Washington DC, Tổng thống Donald Trump đã có bài diễn văn dài 71 phút, chính thức chấp nhận lời đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử vào tháng Mười Một sắp tới. (Getty)
'Joe Biden không phải là vị cứu tinh của nước Mỹ, mà là kẻ hủy diệt sự vĩ đại của nước Mỹ' (Phần 1)
 Bình luậnMinh Quân • 17:12, 10/09/20• 2256 lượt xem
[/url]
 [url=https://www.ntdvn.com/doi-song/joe-biden-la-ke-huy-diet-su-vi-dai-cua-nuoc-my-69674.html#Print]  

Kỳ Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng Cộng hòa diễn ra từ ngày 24-27/08, hội nghị chính thức được tổ chức tại Charlotte, Bắc Carolina, ngay sau kỳ Đại hội của Đảng Dân chủ vốn được tổ chức vài ngày trước đó.
Lời dẫn: Không giống với kỳ Đại hội online của các thành viên đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa vẫn tổ chức hội nghị ngoài trời một cách long trọng và trang nghiêm, tuy nhiên quy mô có phần thu hẹp hơn so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.
Các bài diễn thuyết của các thành viên thuộc đảng Cộng hòa trong kỳ Đại hội năm nay được đánh giá cao vì thể hiện được sự đoàn kết, kêu gọi hàn gắn nước Mỹ và phần nào hạn chế những ngôn từ chỉ trích, bêu xấu nhắm thẳng vào đối thủ vốn được những chính trị gia đảng Dân chủ khai thác triệt để đối với Tổng thống Trump.
Nếu như bà Michelle Obama là người tiên phong công khai chỉ trích đối thủ bằng một bài “hùng biện chỉn chu”, thì Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã có một bài phát biểu ngắn tự chuẩn bị với một thái độ hòa ái, nhưng cũng hết mực nghiêm trang.
Nếu như ông Obama và Joe Biden vẽ nên một tương lai u ám cho nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ một chính sách rõ ràng nào trong việc khôi phục nước Mỹ, chống lại sự bành trướng của Đảng cộng sản Trung Quốc, thì Tổng thống Trump cùng các thành viên trong nội các của ông đã tỏ ra ưu thế với những kế hoạch hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2 sắp tới.
Trong loạt bài này, NTD Việt Nam sẽ dẫn lại các bài diễn thuyết nổi bật của các thành viên trong nội các của chính quyền Tổng thống Donald Trump, gồm Thư ký Báo chí Nhà Trắng - Kayleigh McEnany, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Nikki Haley, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Ivanka Trump - người giữ vai trò cố vấn cho Tổng thống trong Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mike Pence và Tổng thống Donald Trump.

Tối ngày 27/5 tại Washington DC, Tổng thống Donald Trump đã có bài diễn văn dài 71 phút, chính thức chấp nhận lời đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử vào tháng Mười Một sắp tới.
Trong phần đầu tiên của bài phát biểu, Tổng thống Trump đã điểm qua lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ, nhấn mạnh sự khác biệt của nước Mỹ so với phần còn lại của thế giới, do đó người dân cần phải có một nhận thức chính xác trong cuộc bầu cử sắp tới về việc chọn ai làm người lãnh đạo. 
Ông cũng đưa ra những lời tố cáo về sự bạc nhược của các chính trị gia trong quá khứ đối với nhiều vấn đề liên quan đến thương mại, quân sự. Đồng thời, ông chỉ trích các chính trị gia đảng Dân chủ và cựu Phó Tổng thống Joe Biden vì đã cướp đi việc làm của người Mỹ, vỗ béo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và làm suy yếu, hủy hoại nền kinh tế cùng sự vĩ đại của nước Mỹ.
Sau đây phần đầu tiên trong bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa vào ngày 27/08/2020:
“Thưa các bạn, các vị đại biểu và các vị khách quý!
Tôi đứng trước các bạn đêm nay rất vinh dự được các bạn ủng hộ, tự hào về những tiến bộ phi thường mà chúng ta đã cùng nhau đạt được trong bốn năm qua, và tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng mà chúng ta sẽ xây dựng cho nước Mỹ trong bốn năm tới. 
Khi chúng ta bắt đầu buổi tối hôm nay, suy nghĩ của chúng ta hướng về những con người tuyệt vời vừa trải qua cơn thịnh nộ của cơn bão Laura. Chúng ta đang hợp tác chặt chẽ với các quan chức tiểu bang và địa phương ở Texas, Louisiana, Arkansas và Mississippi tìm mọi cách để cứu các mạng sống. 
Cơn bão thật là dữ dội. Đó là một trong những cơn bão mạnh nhất đối với chúng ta trong 150 năm qua. Dù thế, thương vong và thiệt hại vẫn ít hơn nhiều so với những gì chúng ta tiên liệu trước đó 24 tiếng. 
Điều này có được là nhờ công sức to lớn của FEMA, các cơ quan thực thi pháp luật và mỗi tiểu bang. Tôi sẽ đến thăm vào cuối tuần này. Chúng ta là một gia đình và chúng ta sẽ luôn bảo vệ, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Hôm nay, có mặt ở đây là những người đã giúp cuộc hành trình của tôi trở nên khả thi và lấp đầy cuộc sống của tôi với rất nhiều niềm vui. 
Tôi muốn cảm ơn Đệ nhất phu nhân tuyệt vời của chúng ta vì sự phục vụ đáng kinh ngạc của bà với đất nước và trẻ em của chúng ta. 
Tôi cũng muốn cảm ơn cô con gái tuyệt vời Ivanka của tôi về lời giới thiệu chương trình và với các con và cháu của tôi. Tôi yêu họ hơn những lời lẽ có thể diễn tả. 
Tôi biết em trai Robert hiện đang nhìn chúng ta từ trên trời cao. Em tôi là một người tuyệt vời và rất tự hào về công việc mà chúng ta đang làm. 
Chúng ta cũng hãy dành một chút thời gian để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với một người đã luôn bên cạnh chúng ta để chiến đấu và đứng lên vì những giá trị của chúng ta, một người có đức tin sâu sắc và niềm tin kiên định. Đó là Phó Tổng thống Mike Pence. Người vợ yêu quý của ông ấy, một giáo viên và là mẹ của các quân nhân, Karen Pence cũng có mặt với Mike.
Hỡi người dân Mỹ, tối nay với tấm lòng biết ơn và lạc quan vô bờ bến, tôi tự hào chấp nhận đề cử này cho chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Đảng Cộng hòa - đảng của Abraham Lincoln, luôn đoàn kết, quyết tâm và sẵn sàng chào đón hàng triệu đảng viên Dân chủ, độc lập và bất cứ ai tin tưởng vào sự tuyệt vời của nước Mỹ và trái tim chính nghĩa của nhân dân Hoa Kỳ. 
Trong nhiệm kỳ mới với tư cách là Tổng thống, chúng tôi sẽ lại xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử, nhanh chóng trở lại trạng thái có công ăn việc làm đầy đủ, thu nhập tăng vọt và sự thịnh vượng kỷ lục. Chúng ta sẽ bảo vệ Hoa Kỳ chống lại mọi mối đe dọa và bảo vệ Mỹ trước mọi hiểm nguy. 
Chúng ta sẽ dẫn dắt Hoa Kỳ đến với những biên giới mới của tham vọng và khám phá. Chúng ta sẽ vươn tới những đỉnh cao mới của thành tựu quốc gia. Chúng ta sẽ thắp lại niềm tin mới vào các giá trị của chúng ta, niềm tự hào mới về lịch sử của chúng ta, và một tinh thần đoàn kết mới chỉ có thể được thực hiện thông qua tình yêu đối với đất nước của chúng ta. 
Bởi chúng ta hiểu rằng, nước Mỹ không phải là một vùng đất bị bao phủ trong bóng tối. Trái lại nước Mỹ là một ngọn đuốc soi đường cho toàn thế giới. 
Tập trung tại đây, tại tòa Nhà Trắng tuyệt đẹp và uy nghiêm của chúng ta, được cả thế giới biết đến với cái tên “Ngôi nhà của Nhân dân”, chúng ta không thể không ngạc nhiên trước điều kỳ diệu của câu chuyện Nước Mỹ vĩ đại. 
Đây là ngôi nhà với những pho tượng lớn hơn người thật, như tượng của Teddy Roosevelt và Andrew Jackson - những người đã tập hợp người Mỹ có những tầm nhìn táo bạo về một tương lai lớn hơn và tươi sáng hơn. 
Trong những bức tượng này, có những vị tướng hùng cường như Tổng thống Grant và Eisenhower, những người đã lãnh đạo binh lính của chúng ta vì mục tiêu tự do. Từ tòa nhà này, Thomas Jefferson đã gửi Lewis và Clark vào một cuộc thám hiểm táo bạo để băng qua một lục địa hoang dã và chưa được khám phá. 
Giữa đêm đen của cuộc Nội chiến đẫm máu, Tổng thống Abraham Lincoln đã nhìn ra những ô cửa sổ này, trên Đài Tưởng niệm Washington đã hoàn thành một nửa và cầu xin Thiên Chúa, trong sự quan phòng của Ngài, cứu lấy sự hợp nhất của chúng ta. 
Hai tuần sau trận Trân Châu Cảng, Franklin Delano Roosevelt chào đón (Thủ tướng Anh) Winston Churchill. Ngay bên trong tòa nhà này, họ khởi sự đưa người dân của chúng ta vào con đường chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai. 
Trong những tháng gần đây, quốc gia của chúng ta và toàn cầu đã bị tấn công bởi một kẻ thù vô hình mới và mạnh mẽ. Giống như những người Mỹ dũng cảm trong lịch sử, chúng ta đang gặp thử thách này, chúng ta đang cung cấp các liệu pháp cứu người, và sẽ sản xuất vaccine trước cuối năm hoặc thậm chí có thể sớm hơn. Chúng ta sẽ đánh bại virus, chấm dứt đại dịch và vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 
Điều đã hợp nhất các thế hệ trong quá khứ là niềm tin không thể lay chuyển vào vận mệnh của nước Mỹ, và niềm tin không thể phá vỡ vào nhân dân Mỹ. Họ biết rằng đất nước của chúng ta được Thiên Chúa ban ơn chúc phúc, và có một mục đích đặc biệt trên thế giới này. 
Chính niềm tin đó đã truyền cảm hứng cho sự hình thành Liên bang của chúng ta, cho sự mở rộng về phía Tây của chúng ta, xóa bỏ chế độ nô lệ, thông qua các quyền công dân, chương trình vũ trụ và lật đổ chủ nghĩa phát xít, chuyên chế và chủ nghĩa cộng sản. Tinh thần Mỹ cao cả này đã chiến thắng mọi thử thách và nâng chúng ta lên đỉnh cao những nỗ lực của con người.
Tuy nhiên, tất cả sự vĩ đại của chúng ta với tư cách là một quốc gia, mọi thứ chúng ta đạt được hiện đang bị đe dọa. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử nước ta, chưa từng có thời điểm nào cử tri đứng trước sự lựa chọn rõ ràng hơn giữa hai đảng, hai tầm nhìn, hai triết lý hay hai chương trình nghị sự như thế. 
Cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu chúng ta có cứu được giấc mơ Mỹ, hay liệu chúng ta sẽ cho phép một chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa phá hủy tương lai mà chúng ta ấp ủ. 
Nó sẽ quyết định liệu chúng ta có nhanh chóng tạo ra hàng triệu việc làm được trả lương cao hay không, hay liệu chúng ta lại nghiền nát các ngành công nghiệp của mình, và gửi hàng triệu công việc này ra nước ngoài như đã từng làm trong hàng thập kỷ trước. 
Lá phiếu của quý vị sẽ quyết định liệu chúng ta có bảo vệ những người Mỹ tuân thủ luật pháp, hay chúng ta trao quyền thống trị tự do cho những kẻ bạo lực vô chính phủ, những kẻ kích động và tội phạm, đe dọa công dân của chúng ta. 
Và cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu chúng ta sẽ bảo vệ lối sống của người Mỹ, hay chúng ta lại cho phép một phong trào cấp tiến hoàn toàn phá bỏ và phá hủy nó. 
Tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ, Joe Biden và đảng của ông ta đã nhiều lần công kích nước Mỹ là vùng đất của sự bất công về chủng tộc, kinh tế và xã hội. Vì vậy, tối nay tôi hỏi quý vị một câu rất đơn giản: “Làm sao đảng Dân chủ lại có thể đòi lãnh đạo đất nước của chúng ta khi họ dành quá nhiều thời gian để xé nát đất nước này?” 
Theo quan điểm lạc hậu của cánh tả, họ không coi Mỹ là quốc gia tự do, công bằng và đặc biệt nhất trên Trái Đất. Thay vào đó, họ thấy đây là một quốc gia gian ác phải bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. 
Đối thủ của chúng ta nói rằng sự cứu rỗi cho quý vị chỉ có thể đến từ việc trao quyền lực cho họ. Đây là một bài ca nhàm chán được lặp đi lặp lại bởi mọi phong trào đàn áp trong suốt lịch sử loài người. 
Nhưng ở đất nước này, chúng ta không tìm đến các chính trị gia chạy theo danh vọng để được cứu rỗi. Ở Mỹ, chúng ta không tìm đến chính phủ để cứu rỗi linh hồn của mình, chúng ta đặt niềm tin của mình vào Thiên Chúa toàn năng.
Joe Biden không phải là vị cứu tinh cho linh hồn của nước Mỹ, ông ta là kẻ hủy diệt công ăn việc làm của người Mỹ, và nếu có cơ hội ông ta sẽ là kẻ hủy diệt sự vĩ đại của Hoa Kỳ. 
Trong 47 năm, Joe Biden đã nhận tiền quyên góp của những công nhân, trao cho họ những cái ôm và thậm chí là những nụ hôn rồi nói với họ rằng ông ta cảm nhận nỗi đau của họ, sau đó ông ta trở lại Washington bỏ phiếu chuyển công ăn việc làm của họ đến Trung Quốc và nhiều vùng đất xa xôi khác. 
Joe Biden đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để thực hiện việc triệt phá những giấc mơ của người lao động Mỹ: Xuất khẩu công việc của họ; mở cửa biên giới và gửi con trai, con gái của họ đi chiến đấu trong các cuộc chiến viễn chinh bất tận.
Bốn năm trước, tôi ra tranh cử Tổng thống vì tôi không thể nào tiếp tục nhìn thấy sự phản bội đất nước của chúng ta lâu hơn nữa. Tôi không thể ngồi yên khi các chính trị gia chuyên nghiệp để các nước khác lợi dụng chúng ta về mặt thương mại, biên giới, các chính sách đối ngoại và quốc phòng. 
Đặt đối tác NATO của chúng ta làm một ví dụ, chúng ta đã chịu thiệt thòi, họ đóng góp rất ít trong ngân sách quốc phòng. Nhưng trước sự thúc giục mạnh mẽ của tôi, họ đã đồng ý trả thêm 130 tỷ đô la mỗi năm. Đây là việc chưa từng có trong suốt hơn 20 năm qua. Và con số này cuối cùng sẽ lên đến 400 tỷ đô la. Tổng thư ký Stoltenberg, người đứng đầu NATO, đã rất ngạc nhiên và nói rằng “Tổng thống Trump đã làm điều mà không ai khác có thể làm được”.
Kể từ thời điểm tôi để lại cuộc sống cũ phía sau, là một cuộc sống rất tốt đẹp, tôi đã không làm gì khác hơn ngoài việc chiến đấu cho quý vị. Tôi đã làm điều mà giới chính trị của chúng ta không bao giờ mong đợi, và không bao giờ có thể tha thứ khi phá vỡ quy tắc cốt yếu của chính trị Washington. Tôi đã giữ lời của mình. 
Cùng nhau, chúng ta đã chấm dứt sự thống trị của giai cấp chính trị thất bại và họ đang tuyệt vọng lấy lại quyền lực của mình bằng mọi cách cần thiết. Họ giận tôi bởi thay vì đặt họ lên trước, tôi lại đặt nước Mỹ trước tiên.”
Reply
#5
[Image: ntdvn_ke-thua-di-san.jpg]
Tổng thống Trump điểm lại những khó khăn mà ông đã phải đối mặt khi mới bắt đầu nhậm chức, những rào cản mà giới tinh hoa ở Washington đã đặt ra trên mọi khía cạnh nhằm ngăn ông thực hiện được mục tiêu của mình. (Getty)
Tổng thống Donald Trump - Người thừa kế của một di sản hỗn loạn (Phần 2)
 Bình luậnMinh Quân • 07:17, 13/09/20• 2571 lượt xem
[/url]
 [url=https://www.ntdvn.com/doi-song/donald-trump-nguoi-thua-ke-mot-di-san-hon-loan-70382.html#Print]  
Kỳ Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng Cộng hòa diễn ra từ ngày 24-27/08, hội nghị chính thức được tổ chức tại Charlotte, Bắc Carolina, ngay sau kỳ Đại hội của Đảng Dân chủ vốn được tổ chức vài ngày trước đó.
Lời dẫn: Không giống với kỳ Đại hội online của các thành viên đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa vẫn tổ chức hội nghị ngoài trời một cách long trọng và trang nghiêm, tuy nhiên quy mô có phần thu hẹp hơn so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.
Các bài diễn thuyết của các thành viên thuộc đảng Cộng hòa trong kỳ Đại hội năm nay được đánh giá cao vì thể hiện được sự đoàn kết, kêu gọi hàn gắn nước Mỹ và phần nào hạn chế những ngôn từ chỉ trích, bêu xấu nhắm thẳng vào đối thủ vốn được những chính trị gia đảng Dân chủ khai thác triệt để đối với Tổng thống Trump.
Nếu như bà Michelle Obama là người tiên phong công khai chỉ trích đối thủ bằng một bài “hùng biện chỉn chu”, thì Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã có một bài phát biểu ngắn tự chuẩn bị với một thái độ hòa ái, nhưng cũng hết mực nghiêm trang.
Nếu như ông Obama và Joe Biden vẽ nên một tương lai u ám cho nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ một chính sách rõ ràng nào trong việc khôi phục nước Mỹ, chống lại sự bành trướng của Đảng cộng sản Trung Quốc, thì Tổng thống Trump cùng các thành viên trong nội các của ông đã tỏ ra ưu thế với những kế hoạch hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2 sắp tới.
Trong loạt bài này, NTD Việt Nam sẽ dẫn lại các bài diễn thuyết nổi bật của các thành viên trong nội các của chính quyền Tổng thống Donald Trump, gồm Thư ký Báo chí Nhà Trắng - Kayleigh McEnany, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Nikki Haley, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Ivanka Trump - người giữ vai trò cố vấn cho Tổng thống trong Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mike Pence và Tổng thống Donald Trump.

Nối tiếp phần đầu tiên, Tổng thống Trump khẳng định những nỗ lực và thành tựu nổi bật mà chính quyền của ông đã đạt được trong suốt gần bốn năm qua.
Tổng thống Trump điểm lại những khó khăn mà ông đã phải đối mặt khi mới bắt đầu nhậm chức, những rào cản mà giới tinh hoa ở Washington đã đặt ra trên mọi khía cạnh nhằm ngăn ông thực hiện được mục tiêu của mình.
Theo ông, nước Mỹ thời ấy là một mớ bòng bong vừa kiệt quệ về kinh tế lẫn quân sự, vừa thất bại về mọi mặt trên phương diện đối ngoại, sự yếu kém của các chính quyền tiền nhiệm đã đẩy nước Mỹ rơi vào tình trạng bất ổn hơn bao giờ hết. Không những công ăn việc làm bị cướp mất, mà sự an toàn của người Mỹ và thế giới cũng không được đảm bảo bởi sự trỗi dậy của nhiều băng đảng tội phạm, khủng bố Hồi giáo và các quốc gia độc tài.
Tổng thống Trump cũng làm rõ sự khác biệt giữa ông và cựu Phó Tổng thống Joe Biden thông qua những sai lầm mang tính lịch sử của ông ta. Đồng thời giải thích lý do vì sao Trung Quốc muốn ông Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc đua vào tháng Mười Một sắp tới.
Sau đây là phần tiếp theo trong bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa vào ngày 27/08/2020:
“Vài ngày sau khi nhậm chức, chúng tôi đã gây chấn động chính giới Washington và rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương của chính quyền cũ, là hiệp định đang giết chết công ăn việc làm của chúng ta. 
Sau đó tôi đã phê duyệt các đường ống dẫn dầu Keystone XL và Dakota, chấm dứt Thỏa thuận Khí hậu Paris không công bằng và tốn kém, và lần đầu tiên bảo đảm độc lập năng lượng Hoa Kỳ.
Chúng tôi đã thông qua việc cắt giảm các quy định và mức thuế quan kỷ lục với một tốc độ mà chưa ai từng thấy trước đây. Trong vòng ba năm ngắn ngủi, chúng ta đã xây dựng nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử thế giới. 
Những người trong cuộc ở Washington yêu cầu tôi đừng đứng lên chống lại Trung Quốc, họ đã cầu xin tôi cứ để Trung Quốc tiếp tục đánh cắp công ăn việc làm của chúng ta, trấn lột chúng ta và tha hồ cướp bóc đất nước của chúng ta. Nhưng tôi đã giữ lời với người dân Mỹ. Chúng ta đã thực hiện hành động cứng rắn nhất, táo bạo nhất, mạnh mẽ nhất và ngoan cường nhất chống lại Trung Quốc trong lịch sử Hoa Kỳ. 
Họ nói rằng không thể chấm dứt và thay thế NAFTA, nhưng một lần nữa họ đã sai. Đầu năm nay, tôi đã kết thúc cơn ác mộng NAFTA và ký thành luật thỏa thuận Mexico - Canada hoàn toàn mới. Giờ đây, các công ty xe hơi và những công ty khác đang xây dựng nhà máy và xí nghiệp của họ ở Mỹ chứ không phải là sa thải nhân viên của họ và bỏ rơi chúng ta.
Có lẽ không có lĩnh vực nào mà các nhóm lợi ích đặc biệt ở Washington cố gắng ngăn cản chúng tôi hơn là chính sách nhập cư của tôi. Nhưng tôi không chịu lùi bước. Ngày nay, biên giới của Hoa Kỳ an toàn hơn bao giờ hết, chúng ta đã kết thúc việc bắt và thả, ngăn chặn việc xin tị nạn gian lận, triệt hạ những kẻ buôn người săn phụ nữ và trẻ em. 
Chúng ta cũng đã trục xuất 20.000 thành viên các băng đảng và 500.000 ngoại kiều tội phạm. Chúng ta đã xây dựng 300 dặm tường biên giới, và chúng ta có thêm 10 dặm mới mỗi tuần. Bức tường sẽ sớm được hoàn thiện và nó đang hoạt động ngoài mong đợi của chúng ta. Tối nay chúng ta có sự tham gia của các thành viên của Công đoàn Tuần tra Biên giới, đại diện cho các nhân viên biên giới dũng cảm của đất nước chúng ta. Cảm ơn tất cả!
Khi tôi biết rằng chính quyền thung lũng Tennessee sa thải hàng trăm công nhân Mỹ, và buộc họ phải đào tạo những người nước ngoài thay thế cho họ với đồng lương thấp hơn, tôi đã ngay lập tức cách chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
Giờ đây, những người công nhân Mỹ tài năng đó đã được tuyển dụng trở lại, các nhà máy của họ đã cung cấp điện cho Georgia, Alabama, Tennessee, Kentucky, Mississippi, North Carolina và Virginia. Họ đã quay lại với công việc cũ và một số người ở đây cùng chúng ta tối nay. Xin hãy đứng dậy, cảm ơn rất nhiều!
Tháng trước tôi đã can thiệp vào Big Pharma, ký các sắc lệnh để giảm giá thuốc theo toa của các bạn một cách mạnh mẽ, để cho những bệnh nhân bị bệnh nặng có cơ hội được tiếp cận với các phương pháp chữa bệnh hiệu quả. Chúng ta đã thông qua luật lệ được chờ đợi hàng thập kỷ là luật về quyền được yêu cầu thử các phương pháp trị liệu. 
Chúng ta cũng đã thông qua các luật về trách nhiệm giải trình và lựa chọn dành cho các cựu chiến binh.
Vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, chúng ta đã phê chuẩn hơn 300 Thẩm phán Liên bang trong đó bao gồm hai Thẩm phán Tòa án Tối cao mới.
Để mang lại sự thịnh vượng cho các thành phố bị lãng quên của chúng ta,  chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để thông qua các cải cách lịch sử về Tư pháp hình sự, cải cách nhà tù, các vùng cơ hội, tài trợ dài hạn cho các trường Cao đẳng và Đại học dành cho người da đen. 
Trước khi virus Trung Quốc xâm nhập, chúng ta đã đạt được một tình trạng thất nghiệp tốt nhất trong lịch sử liên quan đến những người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Á. 
Tôi làm được nhiều việc hơn cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi, hơn bất kỳ Tổng thống nào kể từ thời Abraham Lincoln - Tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa. Tôi đã làm được nhiều việc hơn trong ba năm cho cộng đồng da đen so với Joe Biden đã làm trong 47 năm. Nếu tôi được bầu lại, sẽ còn nhiều việc tốt hơn thế nữa.
Khi tôi nhậm chức, Trung Đông hoàn toàn hỗn loạn, ISIS đang hoành hành, Iran đang trỗi dậy và cuộc chiến ở Afghanistan vẫn chưa có hồi kết. Tôi đã rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân khủng khiếp một chiều với Iran. Không giống như nhiều Tổng thống trước tôi, tôi đã giữ lời hứa, công nhận Thủ đô thực sự của Israel và chuyển Đại sứ quán của chúng ta đến Jerusalem.
Nhưng chúng ta không chỉ nói về nó như một địa điểm trong tương lai, chúng ta còn xây dựng nó. Thay vì một tỷ đô la cho một tòa nhà mới theo kế hoạch, chúng ta đã lấy một tòa nhà hiện có ở một vị trí tốt hơn và khánh thành với chi phí dưới 500.000 đô la. Chúng ta cũng công nhận chủ quyền Israel đối với Cao nguyên Golan. Trong tháng này, chúng ta đã đạt được thỏa thuận hòa bình Trung Đông đầu tiên sau 25 năm. Cảm ơn UAE và Israel!
Ngoài ra, chúng ta đã xóa sổ 100% cái gọi là Nhà nước khủng bố Hồi giáo IS, đồng thời tiêu diệt kẻ sáng lập kiêm lãnh đạo của nó là Abu Bakr al-Baghdadi. Sau đó, trong một chiến dịch khác, chúng ta đã tiêu diệt tên trùm khủng bố số một thế giới Qassem Soleimani.
Không giống như các chính quyền trước đây, tôi đã giữ nước Mỹ bên ngoài các cuộc chiến tranh mới, và quân đội của chúng ta đang trở về nhà. Chúng ta đã chi gần 2.5 nghìn tỷ đô la để xây dựng lại hoàn toàn quân đội của mình vốn đã cạn kiệt rất nhiều khi tôi nhậm chức. Điều này bao gồm ba lần tăng lương riêng biệt cho các chiến binh vĩ đại của chúng ta. 
Chúng ta cũng ra mắt Lực lượng Không gian, một binh chủng mới đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ kể từ khi Lực lượng Không quân được thành lập cách đây gần 75 năm.
Chúng ta đã dành bốn năm chỉ để khắc phục thiệt hại mà Joe Biden đã gây ra trong suốt 47 năm qua. Hồ sơ của Biden là một danh sách đáng xấu hổ về những phản bội, và sai lầm thảm khốc nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Ông ta đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho mặt trái của lịch sử.
Biden đã bỏ phiếu cho thảm họa NAFTA, một thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất từng được ban hành.
Ông ta ủng hộ việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, một trong những thảm họa kinh tế lớn nhất trong mọi thời đại.
Sau những thảm họa do Biden gây ra đó, Hoa Kỳ mất ¼ công ăn việc làm trong lĩnh vực sản xuất. Những công nhân bị sa thải ở Michigan, Ohio, New Hampshire, Pennsylvania và nhiều tiểu bang khác không muốn nghe những lời nói đồng cảm đầu môi chót lưỡi rỗng tuếch của Joe Biden. Họ chỉ muốn có việc làm trở lại.
Với tư cách là Phó Tổng thống, ông ta ủng hộ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương vốn có thể coi là bản án tử hình đối với ngành công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ. 
Ông ta đã ủng hộ Thỏa thuận Thương mại Hàn Quốc khủng khiếp vốn đã lấy đi nhiều việc làm của đất nước chúng ta.
Ông ta đã bỏ phiếu cho chiến tranh Iraq, cũng phản đối sứ mệnh tiêu diệt Osama Bin Laden. Ông ta phản đối việc giết Soleimani, lại còn đánh giá thấp sự trỗi dậy của bọn khủng bố Hồi giáo IS, rồi cổ vũ sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một sự phát triển tích cực đối với Mỹ và thế giới. 
Đó là lý do tại sao Trung Quốc ủng hộ Joe Biden và rất muốn ông ta giành chiến thắng. Trung Quốc sẽ sở hữu đất nước của chúng ta nếu Joe Biden đắc cử.
Không giống như Biden, tôi sẽ buộc Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì thảm kịch mà họ đã gây ra cho nước Mỹ.”
Minh Quân
Thực hiện
Reply
#6
[Image: ntdvn_getty-trump-biden-debate-700x420-1.jpg]
Hình ảnh Tổng thống Donald Trump (trái) và ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên tại Đại học Case Western Reserve và Phòng khám Cleveland ở Cleveland, Ohio vào 29/9/2020. (Nguồn ảnh: Jim Watson, Saul Loeb / AFP / Getty Images)
Tổng thống Trump: Cuộc tranh luận đầu tiên là '2 đấu 1', nhưng vẫn 'rất vui'
 Bình luậnNguyễn Minh • 07:14, 01/10/20• 1382 lượt xem
[/url]
 [url=https://www.ntdvn.com/the-gioi/tong-thong-trump-cuoc-tranh-luan-dau-tien-la-2-dau-1-nhung-van-rat-vui-78416.html#Print]  
Ông Trump bày tỏ trên Twitter rằng, ông không chỉ phải tranh luận với Joe Biden mà còn thêm cả ông Chris Wallace là MC của Fox News, giữ vai trò điều hành cuộc tranh luận.
Sáng ngày 30/9, Tổng thống Donald Trump đã bình luận về cuộc tranh luận Tổng thống trực diện đầu tiên giữa ông và ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ Joe Biden diễn ra vào tối thứ Ba ngày 29/9 (theo giờ địa phương tại Mỹ). Ông nói rằng, đó là cuộc tranh luận “2 đối 1” nhưng vẫn “rất vui”.
Ông Trump bày tỏ trên Twitter rằng, ông không chỉ phải tranh luận với ứng viên tổng thống Joe Biden mà còn thêm cả ông Chris Wallace là MC của Fox News, giữ vai trò điều hành cuộc tranh luận. Ông cũng khẳng định điều này trong cuộc tranh luận vào đêm thứ Ba.

Tổng thống Trump viết trên Twitter: "Chris đã có một đêm khó khăn. [Đối với tôi] 2 đấu 1 thì không có gì cả, mà vẫn rất vui".
Ông cũng viết rằng: “Nhiều điểm quan trọng đã được thực hiện!... Phe cực tả đang vứt bỏ 'Joe ngái ngủ'. Sự nhiệt tình của đảng Dân chủ trở về con số 0. Sự lãnh đạo YẾU KÉM!”. 

Tổng thống Trump cũng đăng những lời chỉ trích về người điều hành buổi tranh luận Chris Wallace trên Twitter và một bức ảnh biểu thị một mình ông đang "đấu với" hai người là ông Wallace và ông Biden.

Quote:
pic.twitter.com/HUSFkHqsyC
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020

Tổng thống Trump nói: “Không ai muốn 'Joe ngái ngủ' là người đứng đầu, kể cả Cánh tả Cấp tiến (mà ông Joe đã mất vào đêm [tranh luận] hôm qua!). Ông ấy không tôn trọng Bernie (cựu Chủ tịch Ủy ban Chiến binh Thượng viện Hoa Kỳ), [dám] gọi ông ấy là kẻ thất bại!”.

Ông Trump cũng đưa ra nhận xét rằng, nếu giao vai trò điều hành buổi tranh luận trực diện cho diễn viên hài đồng thời là bình luận viên UFC ông Joe Rogan, thì cuộc tranh luận sẽ được điều tiết tốt hơn.

Một số nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa cũng cho rằng, ông Wallace, một thành viên đảng Dân chủ, đã ủng hộ ông Biden một cách bất công với việc liên tục yêu cầu ông Trump không được ngắt lời.

Ông Brian Kilmeade là đồng nghiệp của ông Wallace, và là người dẫn chương trình “Fox and Friends”, đã viết trên Twitter: “Tại sao ông Joe Biden lại được phép chen ngang nói? Còn ông Donald Trump thì không?”

Các nhà bình luận từ New York Times và các hãng truyền thông tương tự cho rằng, ông Wallace đã không làm tốt công việc điều tiết cuộc tranh luận, khiến trận đụng độ đầu tiên giữa 2 ứng cử viên Tổng thống trở nên lộn xộn và gây tranh cãi.

Nguyễn Minh
Theo Epoch Times tiếng Anh


Xem thêm:
Reply
#7
The far-right Proud Boys group whom Donald Trump told to “stand by” during this week’s presidential debate is seen as a dangerous organization by law enforcement, according to leaked assessments of the organization from federal, state and local agencies.

Trump’s refusal to condemn white supremacists during the debate, and his suggestion that the Proud Boys “stand by” during the current 2020 election campaign sent shockwaves through American politics. The Southern Poverty Law Center calls the Proud Boys a hate group.

Files from the Blueleaks trove of leaked law enforcement documents reveal warnings that the Proud Boys, who some of the US agencies label as “white supremacists” and “extremists” .

Becuoi
Reply
#8
[quote pid='286322' dateline='1601582385']
The far-right Proud Boys group whom Donald Trump told to “stand by” during this week’s presidential debate is seen as a dangerous organization by law enforcement, according to leaked assessments of the organization from federal, state and local agencies.

Trump’s refusal to condemn white supremacists during the debate, and his suggestion that the Proud Boys “stand by” during the current 2020 election campaign sent shockwaves through American politics. The Southern Poverty Law Center calls the Proud Boys a hate group.

Files from the Blueleaks trove of leaked law enforcement documents reveal warnings that the Proud Boys, who some of the US agencies label as “white supremacists” and “extremists” .

Becuoi
[/quote]

who care? 

Trump is still the one who implement Law & Order to fight against the stupid, extreme far left violent individual to put them in jail with real heavy punishments, which the damn DEM. could not control but kneel down to them  Admire    Becuoi
Reply
#9
(2020-10-01, 03:30 PM)who care ? Wrote: [quote pid='286322' dateline='1601582385']
The far-right Proud Boys group whom Donald Trump told to “stand by” during this week’s presidential debate is seen as a dangerous organization by law enforcement, according to leaked assessments of the organization from federal, state and local agencies.

Trump’s refusal to condemn white supremacists during the debate, and his suggestion that the Proud Boys “stand by” during the current 2020 election campaign sent shockwaves through American politics. The Southern Poverty Law Center calls the Proud Boys a hate group.

Files from the Blueleaks trove of leaked law enforcement documents reveal warnings that the Proud Boys, who some of the US agencies label as “white supremacists” and “extremists” .

Becuoi

who care? 

Trump is still the one who implement Law & Order to fight against the stupid, extreme far left violent individual to put them in jail with real heavy punishments, which the damn DEM. could not control but kneel down to them  Admire    Becuoi
[/quote]

you are so right  Clap what a shame they did to them, when they kneel down to the stupid nut heads  Becuoi

They have to see this  Thumbs-up4



Reply
#10
(2020-10-01, 03:30 PM)who care ? Wrote: [quote pid='286322' dateline='1601582385']
The far-right Proud Boys group whom Donald Trump told to “stand by” during this week’s presidential debate is seen as a dangerous organization by law enforcement, according to leaked assessments of the organization from federal, state and local agencies.

Trump’s refusal to condemn white supremacists during the debate, and his suggestion that the Proud Boys “stand by” during the current 2020 election campaign sent shockwaves through American politics. The Southern Poverty Law Center calls the Proud Boys a hate group.

Files from the Blueleaks trove of leaked law enforcement documents reveal warnings that the Proud Boys, who some of the US agencies label as “white supremacists” and “extremists” .

Becuoi

who care? 

Trump is still the one who implement Law & Order to fight against the stupid, extreme far left violent individual to put them in jail with real heavy punishments, which the damn DEM. could not control but kneel down to them  Admire    Becuoi Hug Rollin
[/quote]

Becuoi
Reply
#11




ố dè, ố ố dè ......................Clinking-beer-mugs4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon Umbrella Kaos-1 Clinking-beer-mugs4
Reply
#12
Clap banana-skipping-rope-smiley-emoticon



Reply
#13
tố cáo tội tày trời của cha con nhà Biden  chair-to-the-head


CHINA-US NEWS
Senate Report Exposes Dealings Between Biden’s Son and Businessmen Connected to Chinese Regime
BY FRANK FANG
 
September 24, 2020 Updated: September 30, 2020

Robert Hunter Biden, son of former U.S. Vice President Joe Biden, made millions of dollars worth of “questionable transactions” with Chinese nationals connected to the Chinese regime and military, according to a new congressional report.
Hunter Biden began developing associations with Chinese nationals beginning in at least 2009, the year he co-founded the U.S. investment and advisory firm Rosemont Seneca Partners. According to the report, these financial connections “accelerated while his father was vice president and continued after he left office.”
Joe Biden was vice president during the Obama administration, from 2009 to 2017. He’s currently the Democratic Party candidate for the upcoming presidential election in November.
The other founders of Rosemont Seneca Partners were Chris Heinz, the stepson of former U.S. Secretary of State John Kerry, and Devon Archer, one of Hunter Biden’s business partners.
The report, released on Sept. 23, was authored by two Senate committees: Homeland Security and Governmental Affairs, and the Department of Finance.
In response, Joe Biden’s campaign spokesman Andrew Bates said the Senate report was using taxpayer dollars to launch “an attack founded on a long-disproven, hardcore rightwing conspiracy theory.”

Beijing-Friendly Businessmen
Two Chinese nationals became prominent in Hunter Biden’s financial network with China: disgraced Chinese oil tycoon Ye Jianming and Asia-based financier Dong Gongwen. According to the report, Dong was Ye’s business associate and executed transactions for Ye’s companies.
Hunter Biden made millions from his relationship with Ye and received millions from Dong’s companies, the report found.
“Ye and his associates had robust relationships with China’s military units, some of which were involved in matters in direct opposition to U.S. policy in the region,” the Senate report stated.
Ye founded CEFC China Energy, an oil conglomerate that made billions of dollars in Russia, eastern Europe, and parts of Africa.
It became China’s largest privately held oil company before it was caught in Beijing’s crosshairs in 2018. Ye was placed under investigation in February 2018 for “suspected economic crimes” and subsequently detained. His current whereabouts remain unknown. A state-owned enterprise took control of CEFC in March 2018.

In addition to shady business practices, the oil company hired former military cadres and leveraged such connections to advance itself, according to Chinese media exposés.
Ye also served as deputy secretary-general of the China Association for International Friendly Contact (CAIFC) from 2003 to 2005.
The association is a front group for the Chinese military’s former General Political Department (GPD), a political organ within the Central Military Commission—the Chinese Communist Party agency that controls the military, according to a 2018 report published by the U.S.–China Economic and Security Review Commission (USCC). The GPD was replaced by a new agency called the Political Work Department in 2016.
According to USCC, CAIFC is responsible for collecting intelligence and conducting propaganda and perception management campaigns.
Transactions With Biden
The new Senate report identified a transaction of “potential criminal financial activity” in August 2017, when CEFC Infrastructure Investment (US) LLC, a subsidiary of CEFC China Energy, sent a payment of $100,000 to Hunter Biden’s Washington-based law firm Owasco. It is unclear what the money was for.

Another incident the Senate identified as “potential financial criminal activity” took place in September 2017, when Hunter Biden and Dong opened a line of credit at a bank under a business named Hudson West III LLC.
The credit was made available to Hunter Biden, James Biden, and James Biden’s wife Sara Biden. James Biden is Joe Biden’s brother.
“The Bidens subsequently used the credit cards they opened to purchase $101,291.46 worth of extravagant items, including airline tickets and multiple items at Apple Inc. stores, pharmacies, hotels, and restaurants,” the Senate report stated.
Millions went from CEFC Infrastructure Investment to Hudson West III and then to Owasco. On Aug. 8, 2017, CEFC Infrastructure Investment wired $5 million to Hudson West III’s bank account. From Aug. 8, 2017, to Sept. 25, 2018, Hudson West III sent more than $4.79 million in the name of consulting fees to Owasco.
Hudson West III was 1 of 8 numbered Hudson West business entities, and the Senate report found that Dong was connected to seven of them. The report didn’t elaborate on the connections, and it’s unclear whether Hunter Biden is connected to the other Hudson West firms.
Patrick Ho, a Hong Kong-based businessman who served as secretary-general of a CEFC subsidiary, China Energy Fund Committee, was also Hunter Biden’s client at Owasco, according to the Senate report.

Ho is also implicated in CEFC’s misdeeds. He was charged by U.S. prosecutors of bribing top officials in Chad and Uganda in exchange for business opportunities for CEFC.
On March 22, 2018, months before Ho was to go on trial, a $1 million payment was sent from Hudson West III to Owasco for Ho’s legal representation, the Senate report found.
Ho was sentenced to three years in prison in March 2019 on several charges including money laundering and violating the Foreign Corrupt Practice Act, according to a Department of Justice press release. He was freed in June this year, with the judge shortening his incarceration time after he demonstrated good behavior.
The Senate committees said the financial ties between Hunter Biden, his family, and the Chinese nationals “don’t just raise conflicts of interest concerns, they raise criminal financial, counterintelligence, and extortion concerns.”
The Joe Biden campaign didn’t immediately return a request for comment on the transactions with Chinese individuals.
Rep. Jim Jordan (R-Ohio) on Sept. 24 sent a letter to FBI Director Christopher Wray asking if the agency will investigate certain findings of the report, including Hunter Biden’s Chinese transactions involving potential criminal activity.
Reply
#14
https://www.theepochtimes.com/senate-rep...13028.html

chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head
Reply