woldcup888 phân tích: Arturo Vidal chính thức gia nhập Inter Milan
#1
Cả hai đội bóng Barcelona và Inter Milan đều lên tiếng xác nhận, tiền vệ Arturo Vidal đã rời sân Nou Camp để trở lại Italia khoác áo đội bóng thành Milan.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, những người đứng đầu CLB Barca muốn cắt giảm mức lương khổng lồ của Vidal khỏi quỹ lương của mình bằng việc chấp nhận để cầu thủ người Chile rời sân Nou Camp với mức phí tượng trưng 1 triệu euro.


xem thêm: Ket qua bong da hom qua

Tối qua, Vidal đã đáp chuyến bay tới Italia để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này và chính thức trở lại sân chơi Serie A sau 5 năm kể từ ngày chuyển từ Juventus sang Bayern Munich.

Thông tin này cũng được nhà báo thể thao người Italia, Fabrizio Romano tiết lộ ngày hôm qua: "Arturo Vidal đến Inter, chúng ta cùng chào đón anh ấy! Ngày mai anh ấy sẽ bay đến Milano. Tổng thỏa thuận đạt được với Barca trị giá 1 triệu euro".

Việc Vidal ra đi là một phần của cuộc cải tổ lớn ở Barca, đội trước đó đã mất Ivan Rakitic - cầu thủ đã chuyển sang đội bóng cũ Sevilla theo dạng chuyển nhượng tự do vào đầu mùa hè này.

Tân huấn luyện viên Ronald Koeman đang có những thay đổi sâu rộng ở câu lạc bộ sau thất bại kinh hoàng 2-8 tại Champions League trước Bayern Munich hồi tháng 8 vừa qua. Sau Rakitic và Vidal, tiền đạo người Uruguay, Luis Suarez nhiều khả năng sẽ ra đi, khi Juventus và Atletico Madrid đang cạnh tranh quyết liệt.

Man City được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân với trung vệ Jules Kounde của Sevilla. Mức phí của thương vụ này dự kiến rơi vào khoảng 60 triệu euro.

Tờ Foot Mercato của Pháp tuyên bố rằng cầu thủ 21 tuổi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng của Pep Guardiola. Tờ báo cũng cho biết thêm rằng Man City vẫn chưa chốt được mức phí chuyển nhượng với Sevilla.

CLB của Tây Ban Nha yêu cầu 60 triệu bảng nhưng Man City mới chỉ đưa ra lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng. Chênh lệch 10 triệu bảng nhiều khả năng sẽ nhanh chóng được giải quyết và Kounde sẽ đến Premier League trong 1 hoặc 2 tuần nữa.

Hệ thống phòng ngự nhiều điểm yếu trở thành nguyên nhân chính khiến đoàn quân Guardiola thất thế so với Liverpool ở cuộc đua vô địch Premier League 2019/20. Do đó, để lật đổ The Kop mùa giải năm nay, nâng cấp hàng thủ là mục tiêu số 1 với đội chủ sân Etihad. 

Jules Kounde hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho Pep Guardiola trên hành trình giành lại ngôi vương nước Anh. Trung vệ này là trụ cột mang về chức vô địch Europa League 2019/20 của Sevilla.

Tuyển thủ U21 Pháp đã lọt vào mắt xanh của Barca và Real sau khi gia nhập Sevilla từ Bordeaux vào mùa Hè năm ngoái. Với tiềm năng phát triển lớn, tuổi đời trẻ, sao mai 21 tuổi là một thương vụ đầu tư cho tương lai của The Citizens.

Trước Jules Kounde, Man City cũng kịp mang về trung vệ Nathan Ake từ Bournemouth. Song song với đó, nhiều gương mặt đã được cánh truyền thông Anh Quốc đồn đoán trở thành mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo của The Citizens như Jose Gimenez, Diego Carlos và đặc biệt phải kể đến ngôi sao Kalidou Koulibaly.

Phát biểu trước truyền thông, vị chủ tịch nổi tiếng của Napoli, ông Aurelio De Laurentiis cho biết trung vệ Koulibaly sẽ không ra đi với con số thấp hơn 81 triệu bảng. Mối quan hệ "cơm không lành canh không ngọt" giữa chủ tịch De Laurentiis với ban lãnh đạo Man City trở thành rào cản lớn khiến thương vụ này gặp bế tắc.
Reply