woldcup888 phân tích: Barcelona không có tiền mua Memphis Depay
#1
Tin chuyển nhượng La Liga hôm nay 16.9.2020: Chủ tịch CLB Lyon, Jean-Michel Aulas viết trên Twitter xác nhận chủ tịch đội Barcelona Josep Bartomeu đã gọi cho ông và thông báo không có tiền mua Memphis Depay.

Thương vụ Barcelona đàm phán mua tiền đạo Memphis Depay đã được “chốt” với mức giá 30 triệu euro, và CLB Lyon cũng đã đồng ý cho ngôi sao người Hà Lan ra đi để tái hợp với HLV Ronald Koeman ở sân Nou Camp.

xem thêm: Ty so bong da hom qua

Tuy nhiên, tiết lộ mới đây từ ông chủ tịch CLB Lyon, Jean-Michel Aulas trên mạng xã hội Twitter cho thấy thương vụ này sắp đổ bể.

Ông Jean-Michel Aulas viết: “Chủ tịch Barca (ông Josep Bartomeu) đã gọi và nói với tôi, lúc này họ không có khả năng đưa ra lời đề nghị chính thức vì bị ảnh hưởng quá nặng nề về thiệt hại tài chính do đại dịch gây ra”.

Theo tiết lộ của ông Jean-Michel Aulas, có thể thấy thương vụ Memphis Depay đến Barcelona rất khó thành, vì thực tế đội bóng xứ Catalan hiện nay không có đủ tài chính để mua dù với mức giá 30 triệu euro.

Barcelona đã cho tiền vệ Arturo Vidal ra đi (đến Inter Milan) nhưng với mức giá chỉ 500.000 euro cộng với giá trị tăng thêm, theo kênh RAC 1. Trong khi thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Luis Suarez đến Juventus cũng đang có nhiều trục trặc, nhiều khả năng ngôi sao Uruguay này phải ở lại Barcelona cũng rất lớn. 


Do không có nguồn thu từ bán cầu thủ nên Barcelona phải xác nhận không đủ tiền mua Memphis Depay, cầu thủ được chọn thay cho Luis Suarez. Điều này cũng buộc HLV Ronald Koeman phải thay đổi quan điểm là phải sử dụng lại tiền đạo người Uruguay dù trước đó đã thông báo cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của mình.

Không thể đến Barcelona, tình thế của Memphis Depay cũng trở nên chênh vênh vì CLB Manchester United cho biết họ không kích hoạt điều khoản được quyền mua lại ngôi sao Hà Lan, vì HLV Solskjaer không yêu cầu.


CLB Arsenal và tiền đạo tuyển Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang vừa công bố ký gia hạn hợp đồng thêm 3 năm, coi như cũng chính thức cột chặt sự nghiệp ngôi sao này ở sân Emirates.

Aubameyang cho biết trong buổi lễ ký gia hạn: “Tôi cam kết lâu dài cùng Arsenal sau khi ký hợp đồng mới, vì tôi muốn bản thân mình trở thành huyển thoại của “Pháo thủ” như Thierry (Henry), Wrighty (Ian Wright), (Tony) Adams hay (Dennis) Bergkamp”.

Tiền đạo tuyển Gabon này gia nhập Arsenal từ tháng 1.2018 với mức phí 56 triệu bảng, đến nay Aubameyang đã khẳng định giá trị của mình với tổng cộng 55 bàn thắng cho Arsenal ở Ngoại hạng Anh sau 86 trận. Tổng cộng các mặt trận, Aubameyang ghi đến 72 bàn sau 111 trận cho “Pháo thủ”.

Vì vậy, Arsenal đã cố gắng thuyết phục Aubameyang ký hợp đồng gia hạn từ suốt mùa hè qua sau khi vô địch Cúp FA và gần đây là Siêu cúp Anh, nhưng với chi phí không hề rẻ.

Báo chí Anh cho biết, Arsenal đã tăng lương của Aubameyang từ mức 200.000 bảng/tuần lên mức cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, khoảng 350.000 bảng/tuần cộng thêm các chi phí tăng thêm (có thể lên đến 400.000 bảng/tuần).

Đây là mức lương cao kỷ lục, chính thức vượt qua mức lương của Mesut Ozil (chỉ cố định 350.000 bảng/tuần), hay thủ môn De Gea của Manchester United (M.U).

Trong khi đó, mức lương mới của Aubameyang cũng chính thức vượt qua ngôi sao nhận lương cao nhất ở Man City là tiền vệ Kevin De Bruyne (nhận 320.000 bảng/tuần), và bỏ xa bản hợp đồng mới đắt giá của Chelsea là tiền vệ Kai Havertz, 21 tuổi nhận lương 310.000 bảng/tuần.

Ngoài ra, các cầu thủ người Pháp ở Ngoại hạng Anh nhận lương cao lâu nay như Pogba và Martial ở M.U (lần lượt 290.000 bảng/tuần và 250.000 bảng/tuần), nay cũng đều thua mức thu nhập của Aubameyang sau khi ký hợp đồng gia hạn với Arsenal.

Với mức đãi ngộ quá “khủng” này với Aubameyang, đổi lại CLB Arsenal hoàn toàn tin tưởng ngôi sao này sẽ trở thành hạt nhân trong dự án mới mà HLV Mikel Arteta đang xây dựng để đưa “Pháo thủ” trở lại tốp 4 Ngoại hạng Anh và giành thêm nhiều chức vô địch nữa trong tương lai sau 2 danh hiệu Cúp FA và Siêu cúp Anh chỉ trong vòng hơn 8 tháng qua.
Reply