TT Trump ban hành sắc lệnh cấm giao dịch với TikTok và WeChat
#1
TT Trump ban hành sắc lệnh cấm giao dịch với TikTok và WeChat
Aug 6, 2020

[Image: TS-trump-ban-sac-lenh-cam-giao-dich-tiktok-wechat.jpg] Minh họa. (Hình: OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump ban hành hai sắc lệnh cấm giao dịch với chủ sở hữu 2 ứng dụng TikTok và WeChat vào hôm Thứ Năm, 6 Tháng Tám.
Tuy nhiên, không rõ liệu ông có thẩm quyền pháp lý thật sự để cấm hai ứng dụng đó tại Mỹ hay không, theo AP.
Hai sắc lệnh này sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ thời điểm được ký.

Trong khi phạm vi áp lệnh cấm vẫn chưa rõ ràng, sắc lệnh cho biết sau 45 ngày, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Rossith sẽ xác định các giao dịch nào sẽ phải chịu lệnh cấm.
Ngôn ngữ trong sắc lệnh này khá mơ hồ, không đưa định nghĩa rõ ràng đâu là hoạt động bị cấm. Một vài chuyên gia cho rằng sắc lệnh có vẻ như muốn ngăn chận các ứng dụng này được nằm trong hệ thống tải của Apple và Google, đây là cách có thể đạt hiệu quả trong việc lấy 2 ứng dụng này ra khỏi hệ thống phân phối tại Mỹ.
Sắc lệnh đưa ra cấm các giao dịch của mọi cá nhân, tổ chức tại Mỹ với hai công ty ByteDance và WeChat, chủ sở hữu của TikTok và WeChat, nhưng lại không đề cập tới doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở ngoại quốc.
Trong sắc lệnh, Tổng Thống Trump tố cáo WeChat “tự động thu thập lượng thông tin của người sử dụng. Việc thu thập thông tin như thế nhằm cho phép Trung Quốc có thể vươn tới được các thông tin cá nhân của người Mỹ”.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó tuyên bố Mỹ tung kế hoạch nhằm ngăn chặn các ứng dụng, cũng như các công ty viễn thông có nguồn gốc Trung Quốc với tay đến thông tin nhạy cảm về doanh nghiệp và người dân Mỹ.
Trước đó, lưỡng viện Quốc Hội, đều bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang dùng ứng dụng TikTok trên các máy điện toán của chính phủ.
Hội đầu tuần, tổng thống cảnh cáo ra hạn chót đóng cửa TikTok vào ngày 15 Tháng Chín, trừ khi công ty Microsoft hay một công ty Mỹ khác mua.
Công ty Microsoft đang có các cuộc thương thảo để mua TikTok.
Bản tin của tờ New York Times hôm Thứ Sáu nói rằng hiện chưa rõ thương thảo giữa Microsoft và TikTok đã đi tới đâu, nhưng dù là thỏa thuận như thế nào cũng sẽ khiến thay đổi thành phần chủ nhân công ty này.
Công ty TikTok trực thuộc công ty ByteDance, một công ty Internet Trung Quốc, có trị giá vào khoảng $100 tỷ.
Mối quan hệ này khiến có sự nghi ngờ về app TikTok, các giới chức chính phủ Tổng Thống Donald Trump trước đây từng nêu lên sự lo ngại rằng TikTok có thể đe dọa an ninh nước Mỹ. (MPL)

Reply