woldcup888 phân tích: “Sao mai” khiến cả V-League phát sốt là ai?
#1
Tại vòng 6 V-League 2020, một trong những cái tên gây ấn tượng nhất là tiền vệ Nguyễn Hai Long của CLB Than Quảng Ninh. Tiền vệ 20 tuổi này thi đấu nổi bật, đóng góp 1 bàn thắng giúp đội nhà đánh bại Quảng Nam 3-1.

xem thêm: https://worldcup888.com

Đá thay đàn anh Hải Huy chấn thương từ vòng 4 V-League 2020. Từ chỗ là một ẩn số, Hai Long đã khiến người hâm mộ phải chú ý tới mình bằng những bước chạy thanh thoát, khả năng điều phối và chuyền bóng tuyệt vời.

Đặc biệt, dù còn rất trẻ và non kinh nghiệm nhưng cầu thủ sinh năm 2000 thể hiện bộ mặt cực kỳ chững chạc. Không ngoa khi nói rằng, Hai Long góp công lớn giúp Than Quảng Ninh giành 7 điểm ở 3 trận gần nhất.

“Điểm đặc biệt của cậu ấy là có sự khéo léo bẩm sinh và sở hữu một số phẩm chất mà không thể đào tạo ra được. Hai Long có một phong thái bản lĩnh, bình tĩnh cùng kỹ năng kiểm soát bóng rất ấn tượng”, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét về cậu học trò trẻ.

Ít ai biết, Hai Long từng ăn tập ở Viettel 5 năm đầu sự nghiệp. Năm 2015, Than Quảng Ninh đã kéo cầu thủ sinh ra ở đất Mỏ về để mài rũa. Đầu năm 2020, Hai Long được đôn lên đội 1 và ra sân đôi lần từ ghế dự bị.

Có thể nói, chấn thương của Hải Huy, niềm tin của HLV Phan Thanh Hùng đã giúp Than Quảng Ninh và V-League trình làng thêm một cái tên ấn tượng. Ở tuổi 20, Hai Long còn nhiều thời gian để phấn đấu.

Nếu giữ được phong độ và đà thăng tiến như hiện tại, tin rằng cánh cửa đội tuyển U23 Việt Nam, thậm chí là ĐTQG không sớm thì muộn sẽ mở ra với cầu thủ sinh năm 2000.

FIFA vừa công bố nước chủ nhà của World Cup nữ 2023. Theo đó, 22/35 phiếu bầu đã chọn Australia và New Zealand sắm vai chủ nhà của sân chơi nữ sắp tới. Đây là tin tức cực kỳ tốt lành cho Đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kế hoạch mở rộng World Cup nữ vừa qua, châu Á sẽ có 8,5 suất trong số 32 đội tham dự vòng chung kết thế giới.
 
Australia là thành viên của LĐBĐ châu Á nên với việc sắm vai chủ nhà, đội bóng nữ của xứ Chuột túi nghiễm nhiên góp mặt ở sân chơi cuối cùng. Điều này cũng đồng nghĩa, số suất dự World Cup nữ 2023 từ vòng loại của châu Á vẫn giữ nguyên 8,5 suất, trong khi các đội khác bớt đi 1 đối thủ cạnh tranh rất mạnh là Australia.

Theo bảng xếp hạng của FIFA, Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 6 châu Á, trên cả Thái Lan nhưng sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và Triều Tiên. Với trình độ quá vượt trội nên Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên được mặc định sẽ giành vé đến Australia trong 3 năm tới. Cuộc đua 4,5 suất còn lại dự báo sẽ diễn ra giữa những cái tên là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines, Ấn Độ, Uzbekistan và Jordan.

Số này đều là những cái tên vừa tầm với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Chính bởi vậy, có thể thấy cơ hội dự World Cup 2023 đang rộng mở với bóng đá nữ Việt Nam.

Tức giận vì trận HAGL thua Đà Nẵng 1-3 ở vòng 6 V-League (24/6), Văn Toàn đã ném chiếc băng đội trưởng xuống đất. Trên trang cá nhân, chân sút người Hải Dương đã đăng tải thông điệp xin lỗi CLB và NHM HAGL.

“Mình cảm thấy có lỗi vì hành động ở cuối trận ngày hôm qua. Có lỗi với các bạn xem trên TV, có lỗi với người hâm mộ HAGL và có lỗi với đồng đội. Cảm ơn tất cả lời động viên của mọi người và mình sẽ cố gắng hơn nữa”, Văn Toàn viết.

Khi được hỏi về mục tiêu của U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á 2020, HLV Philippe Troussier đáp: Tôi đã nghiên cứu tất cả khả năng bốc thăm cũng như thực lực của tất cả đội tuyển. Mọi việc vẫn ổn mà, không vấn đề gì ngay cả khi chúng tôi nằm chung bảng với Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Tôi đã nghiên cứu khả năng tối đa của các đội tuyển có thể chơi tốt ở giải lần này. Chúng ta sẽ đá trận đầu với Australia, trận này rất quan trọng nên U19 Việt Nam có lý do để dồn toàn lực.

Về bảng đấu hiện tại, chúng ta chung bảng với Saudi Arabia, đội vô địch gần nhất. Australia vừa vô địch kỳ U19 Đông Nam Á năm ngoái. Tôi hiểu những đối thủ này nên tôi có dự cảm tốt về việc vượt qua vòng bảng.

Việt Nam đã chứng minh được năng lực trong những trận đấu gặp Nhật Bản và Hàn Quốc gần đây, nên tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có cơ hội. Hiện tại, U19 Việt Nam có tới 6 tháng chuẩn bị. Các cầu thủ của tôi đã chứng minh họ có đủ năng lực để làm nên những trận đấu tốt trước các đối thủ mạnh.

Trả lời phỏng vấn qua video với BT Sports, nhà cầm quân người Đức khóc khi trò chuyện với các huyền thoại của Liverpool trong lịch sử như Kenny Dalglish, Graeme Souness. “Tôi đang cạn lời rồi, thật không thể tin nổi. Giây phút này quá cảm xúc so với những gì tôi có thể tưởng tượng.

Vô địch với Liverpool là điều thực sự rất kinh ngạc. Chức vô địch này dành cho ông, Kenny. Chúng ta đã phải chờ 30 năm để đội bóng có thể vô địch. Chức vô địch còn dành cho cả Steven Gerrard, người đã phải đợi quá lâu để thấy nó, và giờ chức vô địch sẽ dành cho tất cả CĐV.

Thật dễ dàng để động viên các cầu thủ khi CLB này có lịch sử đầy hào hùng, bởi vậy chức vô địch này thật không thể tin nổi. Có những khoảnh khắc đặc biệt căng thẳng như trận đấu kéo dài 95 hay 100 phút trước Man City. Quả phạt đền trước Man City của Chelsea hôm nay cũng là thời điểm như thế”, Klopp nói.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Liverpool đã thể hiện sự vượt trội trong suốt mùa này và xứng đáng lên ngôi vô địch Premier League 2019-2020: “Có lẽ chúng tôi không có niềm đam mê như Liverpool trong cuộc đua vô địch. Liverpool đã chơi mọi trận đấu như thể đó là cơ hội cuối cùng của họ.

Man City không có được điều đó, đặc biệt là ở những khoảnh khắc quan trọng trong giai đoạn đầu mùa giải. Thực tế là chúng tôi đã bị bỏ lại rất xa. Mùa này, sự ổn định của Liverpool là rất tuyệt vời. Man City đã đánh rơi điểm số ở giai đoạn đầu mùa giải, còn Liverpool thì không. Hai năm trước, chúng tôi đã hơn Liverpool tới 25 điểm và bây giờ họ hơn chúng tôi 23 điểm”.

Một nguồn tin thân cận với các nhà tổ chức World Cup 2022 của Qatar nói với AFP rằng 1.102 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận trong số các công nhân tại các dự án giải đấu, với 121 ca nhiễm vẫn chưa hồi phục. Thông tin về công nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm Covid-19 được đăng tải trên Doha News, một trang web phổ biến của người nước ngoài ở Qatar. Nạn nhân là một kỹ sư ở độ tuổi 50.

Qatar có tỷ lệ nhiễm Covid-19 bình quân đầu người cao nhất thế giới với 3,3% ca dương tính trong tổng số 2,75 triệu dân, nhưng hầu hết đã hồi phục và có 104 trường hợp tử vong, theo số liệu mới nhất. Trước đó, Qatar liên tục bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích việc chậm trả lương, đối xử thậm tệ... với các lao động nhập cư làm việc tại các dự án chuẩn bị cho World Cup 2022.

Liverpool xác nhận sẽ thanh lý hợp đồng với 8 cầu thủ vào ngày 30/6 tới, trong đó có hậu vệ Nathaniel Clyne. Cầu thủ 29 tuổi đã không đá trận nào cho Liverpool 10 này. Trong 3 mùa giải qua, anh chỉ chơi đúng 10 trận. Sự nghiệp của Clyne tại Anfield bị lu mờ bởi chấn thương và dần đánh mất vị trí chính thức vào tay Trent Alexander-Arnold.

Gần đây, sự phối hợp ăn ý giữa Joe Gomez và James Milner cùng sự xuất hiện của tài năng trẻ Neco Williams càng đẩy Clyne ra xa trong danh sách lựa chọn của HLV Klopp. Bởi vậy, việc Clyne bị thanh lý hợp đồng không phải là điều bất ngờ.

Ngoài Clyne, 7 cầu thủ còn lại nằm trong danh sách là Dan Atherton, Isaac Christie-Davies, Shamal George, Kai McKenzie-Lyle, Jack Walls, Alex Turner và Abel Coleues.

Ông Juan Carlos Restrepo, cha dượng của James Rodriguez tiết lộ thông tin này trên Radio Marte. Theo đó, vào hè 2019, Atletico đã đạt được thỏa thuận cá nhân với James Rodriguez. Ban đầu, Real Madrid cũng muốn bán tiền vệ người Colombia cho Atletico nhưng cuối cùng, Kền kền trắng bất ngờ đổi ý.

MU xác nhận sẽ giải phóng hợp đồng cho 9 cầu thủ trong học viện sau khi hết hạn hợp đồng vào tuần tới. Danh sách bao gồm Demetri Mitchell, Cameron Borthwick-Jackson, Ethan Hamilton, Dion McGhee, Largie Ramazani, George Tanner, Aidan Barlow, Kieran O’Hara và Alex Fojticek. Họ sẽ chia tay Quỷ đỏ sau khi giao kèo cũ đáo hạn vào ngày 30 tháng 6.

Các cầu thủ ra đi đã được cung cấp một gói hỗ trợ và được mời trở lại trung tâm Carrington của CLB tập luyện trước mùa giải để duy trì thể lực của mình. CLB cũng hỗ trợ họ trong việc cố gắng tìm CLB mới.
Reply