Good Friday
#76
1. Những người lính gác mộ Chúa Jesus 



- bỗng thình lình có 1 cơn động đất 
- 1 thiên sứ từ trời hiện xuống, chói lòa trong bộ đồ trắng
- thiên sứ đẩy cục đá chặn mộ qua 1 bên .. rồi ngồi trên cục đá đó



- mọi sự diễn tiến trước sự kinh ngạc của những người lính, họ đứng bất động như trời trồng 
- khi choàng tĩnh lại, thì họ liền chạy 🏃tới mấy ông thầy thông giáo báo cáo sự việc 
- mấy ông họp riêng lại với nhau .. xong ra cho họ 1 số tiền và dặn "mấy ông đi rao truyền cho mọi người biết là trong lúc mấy ông ngũ, môn đồ của Chúa Jesus đả lẻn vào cướp xác Chúa Jesus đi"




- thế là mấy ông lấy tiền 💵rồi ra đồn y chang như vậy 

- và lời đồn này cũng còn cho tới ngày nay trong cộng đồng người Do Thái giáo
Reply
#77
mình để ý Kinh thánh chỉ nói 1 thiên sứ đẩy cục đá chặn mộ qua 1 bên .. Nhưng không hề nói "có ai thấy Chúa Jesus bước ra sau khi cửa mộ đả được mở "

nên mình có thể hiểu 

- việc đẩy cục đá mở cửa mộ không phải là để cho Chúa Jesus bước ra

- mà cục đá được đẩy ra ... cho mọi người sau đó thấy ngôi mộ đả EMPTY .. CHÚA JESUS KHÔNG CÒN Ở TRONG NGÔI MỘ NỮA 
Reply
#78
2. 3 bà Mary tới mộ để ướp thơm xác Chúa Jesus 


- Yes, 3 bà Mary này là ai ?? Có Mary mẹ Chúa Jesus không? Không, Mary mẹ Chúa Jesus không nằm trong nhóm 3 bà Mary này 

- đó là ... Mary Magdalene, Mary mother of James, và Mary Salome

- vì sao không có Mary mother of Jesus, Kinh thánh không đề cập đến
Reply
#79
- Sáng sớm tinh sương , 3 bà Mary chuẩn bị đồ thơm đem đến ướp xác Chúa Jesus 


- Trên đường đi, 3 người lo lắng không biết làm cách nào  họ có thể đẩy cục đá cửa mộ.. không lẽ phải nhờ tới mấy ông lính??? 


- To their surprise, khi tới nơi, họ thấy cục đá đả được đẩy qua 1 bên rồi, không có người lính nào gác ở đó cả.. Những người lính đả sợ quá bỏ chạy 🏃mất tiêu hết rồi 


- Cửa mộ được mở, thế là họ tới nhìn vào .. lần này họ thấy có 2 thiên sứ đứng trong ngôi mộ. Thiên sứ hỏi những người đàn bà này kiếm ai .. và cho biết Chúa Jesus không còn ở đây nữa 


- Bấy giờ, 3 người đàn bà này nghĩ gì khi thấy ngôi mộ trống ???

Á có người vào cướp xác Chúa Jesus đi đâu rồi.. minh phải chạy đi kiếm 🏃 mấy môn đồ báo cho họ biết gấp á á á á
Reply
#80
- thế là họ chia ra làm 2 hướng .. Mary Magdalene chạy 1 hướng 🏃 ... 2 Mary kia thì chạy chung 🏃🏃1 hướng .. Họ không biết làm sao để kiếm ra mấy ông môn đồ này  :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:


- 2 Mary kia hình như không kiếm ra được môn đồ nào .. nhưng nếu mình quay cuồn film forward tới 1 chút, thì sau đó Chúa Jesus có hiện ra cùng 2 người, sau khi Ngài hiện ra cùng Mary Magdalene 


- còn Mary Magdalene thì may mắn hơn, bà kiếm ra được 2 môn đồ hay đi chung với nhau .. đó là Peter & John
Reply
#81
3. Peter, John & Mary Magdalene chạy 🏃🏃🏃tới mộ Chúa Jesus 


- Vừa gặp được Peter & John ... Mary Magdalene vừa mừng vừa khóc ... Mấy ông ơi mấy ông ơi, họ đã đi vào mộ cướp xác Chúa Jesus rồi  :loudly-crying-face4: 


- Nghe vậy, Peter & John liền phóng tới mộ .. Mary lọt tọt chạy theo sau 🏃🏃🏃


- John trẻ hơn Peter, nên chạy qua mặt Peter và tới mộ trước ... John nhìn vào, thấy khăn tẩm liệm Chúa Jesus xếp đàng hoàng trong góc .. nhưng chẳng thấy dấu vết Chúa Jesus đâu


- Peter cũng hì hục tới sau .. nhìn vào ngôi mộ chẳng thấy ai cả .. chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra 


nên nhớ, tại thời điểm này, họ không thấy thiên sứ nào trong mộ .. ngôi mộ hoàn toàn im lặng trống vắng 
Reply
#82
Nếu có ai thắc mắc về có bao nhiêu thiên sứ, thì mình phải để ý ở NHIỀU THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU Ở ĐÂY 

- thời điểm mấy ông lính .. chỉ có 1 thiên sứ đẩy cục đá chặn ngôi mộ 

- thời điểm 3 bà Mary nhìn vào ngôi mộ .. có 2 thiên sứ đứng cạnh nhau lúc đó 


- thời điểm 1 mình Mary Magdalene nhìn vào ngôi mộ .. có 2 thiên sứ, ngồi xa nhau, 1 ngồi chỗ đầu, 1 ngồi chỗ chân, vị trí của xác Chúa Jesus trước đó 


KINH THÁNH KHÔNG HỀ MÂU THUẪN ...
VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ MÌNH BIẾT .. Ở 3 THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU, THIÊN SỨ HIỆN RA KHÁC NHAU MÀ THÔI  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


CÓ THỂ HIỂU THẾ NÀY ... Ở TỪNG TRƯỜNG HỢP, CHÚA CHO CÁC THIÊN SỨ HIỆN RA 1 CÁCH KHÁC NHAU ...  3 LẦN ĐỀU KHÁC NHAU , chứ không có gì mâu thuẫn ở đây cả  Hello
Reply
#83
4. Chúa Jesus hiện ra cùng Mary Magdalene... Đây là lần HIỆN đầu tiên của Chúa Jesus  :78:  Giăng 20:1-18


- Peter và John thấy ngôi mộ trống ... không hiểu chuyện gì đã xảy ra.. nên họ quay bỏ về nhà 🏡🏡


- Mary Magdalene thì vẫn còn khóc ở đó .. Mary tưởng kêu được 2 người tới thì họ sẽ giúp bà kiếm ra xác Chúa Jesus .. nhưng thất vọng quá, họ chạy tới không thấy, thì họ quay về nhà 


- Không biết phải làm sao, Mary Magdalene tới mộ nhìn vô lần nữa, thì lần này lại thấy có 2 thiên sứ ngồi xa nhau, 1 ngồi ở đầu và 1 ngồi ở chân của xác Chúa Jesus trước đây 


- Thiên sứ hỏi .. Sao bà khóc ... Mary nói ... có người cướp lấy xác Chúa Jesus của tôi rồi 


- Vừa lúc đó , Mary nghe có tiếng hỏi từ phía sau .. Sao bà khóc ... Mary quay lại , tưỡng là mình đang thấy người gardener , bà hỏi ... Ông có lấy xác Chúa Jesus của tôi cất đâu không ??


- Mary không biết đó chính là Chúa Jesus ... tới khi Ngài kêu tên bà .. "Mary" ... thì lúc đó bà mới nhận ra là Ngài


- Chúa Jesus nói bà đừng đụng vào Ngài , mà hảy cho mọi người biết là Ngài đả sống lại 


- Nghe vậy , Mary Magdalene mừng quá ... chạy đi báo cho các môn đồ biết là ... Chúa đả sống lại 




****





có 1 điều mà mình cần nói ở đây ... là mình thấy trên net .. người ta viết ... MARY MAGDALENE LÀ VỢ CUẢ CHUÁ JESUS ... chuyện này thiệt là tức cười .. vì Kinh thánh không hề nói gì tới ... CHUÁ JESUS CÓ VỢ  Rollin

- nếu Chúa Jesus có vợ , thì tại sao trên thập tự giá , Ngài không giao vợ Ngài cho ai chăm sóc ??? mà chỉ giao Mary mẹ Ngài cho sứ đồ John chăm sóc ???  Rollin

- Mary Magdalene thiệt sự là ai ?? Luke 8:2 cho biết ... bà là người có 7 con quỹ dữ được Chúa chữa lành cho 


Cũng có mấy người đờn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỉ dữ và chữa khỏi bịnh: Ma-ri, gọi là Ma-đơ-len, từ người bảy quỉ dữ đã ra,
Reply
#84
[Image: 1102014734_univ_lsr_xl.jpg]
Reply
#85
5. Chúa Jesus hiện ra cùng 2 người đàn bà còn lại ... Mat 28:9-10


- Chúa Jesus báo cho họ biết là Ngài đả sống lại ... và kêu họ nói với các môn đồ là đi tới Galilee để gặp Ngài

- đây là lần hiện ra thứ hai của Chúa Jesus 




***


mình nhiều lần nghe lời nhắn nhũ này ... tới Galilee để gặp Ngài .. tới Galilee để gặp Ngài 

tại sao lời nhắn nhũ này cứ được lập đi lập lại ??

vì tại Galilee ...  

- Ngài hiện ra với 11 môn đồ ... Mat 28:16-17 ... đây cũng có thể là việc Chúa Jesus hiện ra trước 500 believers , được đề cập tới trong 1 Cô rinh tô 15:6

- nguyện nhân mà lời nhắn nhũ này được lập đi lập lại nhiều lần .. vì Ngài muốn 11 môn đồ gom tụ lại các believers (lên tới con số 500) để họ có thể 1 lần .. gặp Ngài ở Galilee 
Reply
#86
6. Cũng vẩn còn trong Easter Sunday , Chúa Jesus hiện ra cùng với 10 môn đồ , không có mặt Thomas ở đó , lần hiện thứ ba của Chúa Jesus ... Giăng 20:19-24


- Biến cố Good Friday vừa mới xảy ra , khiến các môn đồ ai cũng còn sợ hãi , họ đóng cửa kín mít , trốn trong nhà

- Mặc dù cửa đóng , nhưng bất thình lình , Chúa Jesus hiện ra giữa vòng họ , giơ bàn tay và sườn có dấu giáo đâm cho họ coi

- Ai cũng mừng rở khi nhận ra Ngài

- Ngài nói cho họ biết ... Đức Chúa Trời đả sai Ngài ... bây giờ tới phiên Ngài sai họ ... và phà hơi Đức Thánh Linh lên họ ... Giăng 20:22 .. coi như đây là lần đầu tiên họ nhận được Đức Thánh Linh (và lần thứ hai sẻ là vào dịp lễ Pentecost sau này)
Reply