5 Cách lấy hơi khi hát và cải thiện giọng hát thật đơn giản
#1
5 Cách lấy hơi khi hát và cải thiện giọng hát thật đơn giản
 https://thienvu.com.vn/5-cach-lay-hoi-kh...t-don-gian


Bạn yêu thích ca hát nhưng có vẻ gì đó “không ổn” với giọng hát của bạn? Ngại mỗi lần cao hứng muốn hát karaoke nhưng lại tự ti về giọng hát? Đừng lo, với series trọn bộ về “ Hướng dẫn và cách hát karaoke hay “ mà Thiên Vũ sắp chia sẻ đến bạn sẽ giúp bạn có thể Tự luyện giọng hát hay tại nhà mà không phải tốn chi phí và thời gian qua bất kì trường lớp thanh nhạc nào, phần nào cải thiện giọng hát của bạn.
Trước khi bước vào phần nội dung, phần quan trọng nhất đầu tiên Thiên Vũ đề cập đến chính là Cách lấy hơi khi hát karaoke. Dùng hơi thở để tạo ra âm thanh, bạn cần phải luyện tập mỗi ngày thì mới làm chủ hơi thở để dễ dàng hát được những câu dài, những nốt trầm, nốt cao đạt được âm lực tốt hơn.
 
1. TƯ THẾ ĐỨNG KHI HÁT KARAOKE
[Image: huong-dan-cach-lay-hoi-khi-hat.jpg]
Tư thế đứng lấy hơi khi hát 
 
Bước đầu tiên phải học là thế đứng. Nghe có vẻ “ không liên quan “ cho lắm nhưng thật ra thế đứng khá là quan trọng trong việc lấy hơi khi hát karaoke. Thế đứng đúng sẽ làm tăng dung tích phổi và giúp bạn giảm căng thẳng. Thế đứng đúng gồm :
+ Phải thật tự nhiên, thoải mái.
+ Đầu gối buông lỏng.
+ Chân dang ra ngang hông.
+ Giữ cho ngực thoải mái trong quá trình hát.
 
2. KHÁC NHAU GIỮA THỞ BÌNH THƯỜNG VÀ THỞ LÚC HÁT
[Image: tu-luyen-hat-karaoke-tai-nha.jpg]
 
 
Khi hát bạn cần phải thở sâu và thoải mái nhằm giảm đến tối thiểu sự căng thẳng và nâng hiệu quả đến mức tối đa. Hiểu rõ cơ chế và hoạt động hô hấp sẽ giúp bạn làm chủ hơi thở của mình.
 
3. LẤY HƠI KHI HÁT KARAOKE
[Image: cach-lay-hoi-hat-karaoke.jpg]
 
Thở bằng sườn và cơ bụng là cách hiệu quả nhất để có hơi thở sâu, việc luyện tập rất đơn giản. Cơ bụng thả lỏng cho phép hít đầy không khí và giảm căng thẳng cho cổ và họng khi thở ra. Đây là cách mà hầu hết ca sĩ hiện nay đều áp dụng.
Cách luyện tập thở :
+ Bạn nằm dài ra sàn nhà, sau đó có thể để một quyển sách lên bụng.
+ Thoải mái, tập trung chú ý hít vào thở ra bằng cơ bụng. Bạn sẽ quan sát thấy quyển sách chuyển động lên xuống ở bụng.
+ Đứng dậy và làm lại hành động này.
Ngoài ra còn có BỐN BƯỚC THỞ HIỆU QUẢ :
+ Đứng thẳng người, hai chân dang ra ngang hông, ngực nâng lên thoải mái.
+ Hít sâu vào bằng mũi và miệng cho bụng mình phình ra mà vẫn giữ cho bắp thịt bụng không căn.
+ Để cho bắp thịt bụng co rút nhẹ khi bắt đầu xướng một âm dài ở  cao độ vừa phải.
+ Vẫn giữ cho ngực cao và cố giữ cho khung sườn nở ra khi xướng âm. Đừng để cho ngực bị ép.
Khi hít vào, đừng hít vào đầy phổi. Hít đầy phổi sẽ làm cho cuống họng và hàm căng cứng ngay trước khi phát được âm. Hít vào sâu làm nở khoang bụng và bụng dưới ra. Cố đừng nâng đôi vai lên, vì sẽ tạo ra căng thẳng.
 
4. Luyện tập hơi thở
Sau khi bạn đã luyện tập ở các bước trên rồi thì bài tập này giúp bạn tăng cường thở. Bạn nhớ đừng hít vào nhanh quá hoặc nâng ngực khi hít vào nhé.
+ Hít vào đếm đến 10, mỗi nhịp bạn hít 2 lần ngắn.
+ Thở ra 20 nhịp bằng cách thở ngắn, 2 đợt mỗi nhịp
+ Sau đó bạn lại Hít vào đếm đến 10 như lần đầu tiên.
+ Thở ra 20 nhịp bằng một đợt thở dài và liên tục.
+ Sau cùng, hít vào trở lại đến 10, với hai đợt hít ngắn mỗi nhịp.
 
Bạn nhớ cảm nhận sự nở ra của sườn khi tập thở ra.
Bước 1 đã xong bạn đã sẵn sàng qua Bước 2 chưa? Tiếp tục cùng Thiên Vũ luyện tập nhé!
 
+ Hít vào đếm đến 10, ( lưu ý bước này bạn hít đúng 1 lần dài liên tục nhé )
+ Thở ra 20 nhịp bằng cách thở ngắn, 2 đợt mỗi nhịp.
+ Hít vào lại trong 10 nhịp bằng một hơi liên tục và nhẹ.
+ Thở ra bằng một hơi liên tục trong 20 nhịp.
+ Hít vào lại cho đến 10 bằng một hơi chậm và dài.
 
Sau đó bạn hát “aaaa”  thoải mái trong 20 nhịp. Vẫn cảm nhận sự nở ra của sườn suốt thời gian thở ra bạn nhé.
Đến phần tiếp theo rồi, cố lên nào.
 
+ Hít vào thật nhanh một lần.
+ Thở ra trong 20 nhịp bằng cách thở ngắn, 2 đợt mỗi nhịp.
+ Hít vào thật nhanh một lần.
+ Thở ra liên tục trong 20 nhịp
+ Hít vào thật nhanh một lần
 
5. CÁCH CẢI THIỆN GIỌNG HÁT ĐƠN GIẢN NHẤT
[Image: tu-luyen-giong-hat-hay-tai-nha.jpg]
 
Đó là bạn học cách lấy hơi qua những bài tập Thiên Vũ đã đề cập ở trên, sau đó bạn nhớ trước và trong lúc hát chỉ nên uống nước lọc, tránh xa những đồ uống có cồn, gas hoặc sữa nhé.
Trong quá trình cải thiện giọng hát, bạn nên chọn cho mình một vài bài tủ để luyện theo ( nhớ chọn những bài dễ hát, giai điệu đơn giản ) để bạn có thể ngân nga luyện tập mọi lúc.
Cuối cùng, để có được giọng hát hay bạn nhớ chăm chỉ luyện tập hát liên tục mỗi ngày, để tự tin thoải mái khi trình diễn hát karaoke cùng với bạn bè. Giọng hát hay giúp bạn tự tin trước đám đông, Thiên Vũ tin là âm nhạc giúp bạn vui vẻ yêu đời hơn. Trong series tiếp theo Thiên Vũ sẽ hướng dẫn bạn những cách cải thiện giọng hát cực hay, hẹn bạn ở nội dung sau.

Reply
#2
Em sẽ nghiên cứu...

Tại giọng em ngắn và yếu  Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4

Reply
#3
Trong 1 năm 2 cái microphone đi luôn, chắc giọng mình hay quá Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Hát hay cũng phải do có năng khiếu nữa Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
(2020-04-01, 10:09 AM)SugarBabe Wrote: Em sẽ nghiên cứu...

Tại giọng em ngắn và yếu  Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4

Tui cũng ca hụt hơi hoài, phát chán với mình luôn. Hổm rày nổi chứng ngựa nên tui ca hát tùm lum nên kiếm gì học hỏi xem có khá hơn được chút nào không.

Reply
#5
Wow, anh BaEch ngâm cứu quá kỹ về luyện thanh anatomically....kỳ này VB sẽ có ca sĩ ....opera thứ thiệt  Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Cheer Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Reply
#6
(2020-04-01, 10:13 AM)TeaOla Wrote: Trong 1 năm 2 cái microphone đi luôn, chắc giọng mình hay quá Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  

Hát hay cũng phải do có năng khiếu nữa Biggrin

Nhà tui thì đã bị bể 3 cặp loa vì giọng hát ễnh ương trời cho của tui. Mà cũng lạ, người ta ca bể loa chứ chưa nghe ai ca mà hư microphone bao giờ. Chắc là giọng Tea không yếu, mà... tay yếu nên làm rớt microphone phải hông? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#7
(2020-04-01, 10:20 AM)Mimo Wrote: Wow, anh BaEch ngâm cứu quá kỹ về luyện thanh anatomically....kỳ này VB sẽ có ca sĩ ....opera thứ thiệt  Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5  Cheer Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Khổ tâm lắm Mimo ơi, tui có muốn tra tấn bà con VB với giọng ca ớn lạnh của tui đâu chứ? tại tui muốn ca để tặng người ta, mà ca hoài vẫn thê thãm, nên phải đi học hỏi xem có cách nào ca hay bằng Lãng Nhi thôi là tui mừng lắm lắm rồi.

Reply
#8
Cảm ơn anh Ba.  Để tui thử theo coi ra sao.  Hy vọng giọng hát được cao và hơi dài hơn.
Hello.
Reply
#9
(2020-04-01, 10:23 AM)OneSunday Wrote: Cảm ơn anh Ba.  Để tui thử theo coi ra sao.  Hy vọng giọng hát được cao và hơi dài hơn.

Tui thấy giọng ca của anh hay quá xá rồi, hay hơn nữa bộ định bỏ nghề đang làm để trở thành ca sĩ phòng trà thứ thiệt sao? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#10
(2020-04-01, 10:23 AM)BaEch Wrote: Khổ tâm lắm Mimo ơi, tui có muốn tra tấn bà con VB với giọng ca ớn lạnh của tui đâu chứ? tại tui muốn ca để tặng người ta, mà ca hoài vẫn thê thãm, nên phải đi học hỏi xem có cách nào ca hay bằng Lãng Nhi thôi là tui mừng lắm lắm rồi.

Ca được là hay hơn Mm rồi...Mm hát 1 lần bị ông Pharm gì đó chế quá mạng nên xếp micro lại cho ông con luôn...

Cố lên, cố lên...rồi có ngày người ta cũng cố nghe và gật đầu...vụ gì thì mình không biết :full-moon-with-face4:

Reply
#11
(2020-04-01, 10:25 AM)BVCN Wrote: Tưởng là nó xì ra ống khói ngoài sau chứ... !!

Cái đó gọi là dư hơi, chứ không phải thiếu hơi, phải không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#12
(2020-04-01, 10:21 AM)BaEch Wrote: Nhà tui thì đã bị bể 3 cặp loa vì giọng hát ễnh ương trời cho của tui. Mà cũng lạ, người ta ca bể loa chứ chưa nghe ai ca mà hư microphone bao giờ. Chắc là giọng Tea không yếu, mà... tay yếu nên làm rớt microphone phải hông?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giọng của anh BaE giống trầm, hát mấy bài xưa hay Tulip4 Thumbs-up4
Tea hát ko có hơi, nói chung hát bao nhiêu cũng dỡ Rolling-on-the-floor-laughing4
https://soundcloud.com/love-to-cook/knnb
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
Quote:Đó là bạn học cách lấy hơi qua những bài tập Thiên Vũ đã đề cập ở trên, sau đó bạn nhớ trước và trong lúc hát chỉ nên uống nước lọc, tránh xa những đồ uống có cồn,

Tui lại phải có chút cồn tui ca mới ... phê .  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#14
(2020-04-01, 10:30 AM)TeaOla Wrote: Giọng của anh BaE giống trầm, hát mấy bài xưa hay Tulip4 Thumbs-up4  
Tea hát ko có hơi, nói chung hát bao nhiêu cũng dỡ Rolling-on-the-floor-laughing4
https://soundcloud.com/love-to-cook/knnb

Rất lạ, cái link của Tea bỏ vào Chrome và Opera đều bị crash, không nghe được. Bỏ vào Firefox thì ok.

<<chiêu dụ>> Nếu Tea thấy giọng ca mình chỉ bình bình, ca cho vui thì nhào vào XÓM HÉT ở Chợ Trời đi, ở đó bình dân hơn, ai vào ca cũng được khen hết Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#15
(2020-04-01, 10:33 AM)BVCN Wrote: Anh cứ hát hoài theo kiểu đó thì cái bụng anh càng ngày càng bự thêm...

Bụng càng bự, hơi càng nhiều, ca càng dai và càng dỡ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply