Vì sao Vì sao Coronavirus nguy hiểm hơn cúm mùa Flu
#1
Vì Corona chưa có thuốc chữa, dính Virus rồi thì mặc may nhờ rủi chịu, mà thường là rủi nếu bị bác sĩ bịnh viện của ông Trump đòi phải có bảo hiểm y tế. Bịnh cúm Flu thì có thuốc trị dứt trong thời gian chỉ một tuần. Sở dĩ có nhiều người chết vì cúm Flu trên nước Mỹ vì họ dốt nát, bị bịnh mà không đi mua thuốc Flu uống. Thuốc trị cúm mùa bán tự do trong Walmart không cần toa bác sĩ và rất rẻ. Ngu thế thì chết ráng chịu. Việc dễ hiểu như thế mà Tổng Thống nước Mỹ là Donald Trump cũng không hiểu rồi phát biểu tầm bậy so sánh Coronavirus với bịnh Flu để bị dân chúng chê bai. Sau khi dân Mỹ bị nhiễm Coronavirus tới trên 200,000 người thì ông Trump mới nhận là mình suy nghĩ sai. Trời ạ.
Reply
#2
Trong khi chính phủ các nước đã ra lịnh dân chúng ra đường phải mang khẩu trang thì Mỹ chưa có lịnh này, gần như người đi mua thức ăn trong các chợ , đi mua sắm trong các Walmart trên toàn nước Mỹ không thấy một ai đeo khẩu trang, trong khi đó thì nước Mỹ đang dẩn đầu thế giới về người chết và nhiễm Coronavirus. Ông Trump đã giải quyết dịch Corona kiểu đó thì dân không chết sao được. Dân đang chết như rạ mà vẫn không bắt buộc phải mang khẩu trang nghĩa là sao ? Còn việc cho người có thu nhập thấp được hưởng bảo hiểm y tế để chữa trị khi bị Coronavirus thì đến nay cũng chưa có thông báo rõ ràng cho dân biết là chính phủ có đồng ý hay không.
Reply
#3
(2020-03-31, 11:35 PM)di de Wrote: Trong khi chính phủ các nước đã ra lịnh dân chúng ra đường phải mang khẩu trang thì Mỹ chưa có lịnh này, gần như người đi mua thức ăn trong các chợ , đi mua sắm trong các  Walmart trên toàn nước Mỹ không thấy một ai đeo khẩu trang, trong khi đó thì nước Mỹ đang dẩn đầu thế giới về người chết và nhiễm Coronavirus. Ông Trump đã giải quyết dịch Corona kiểu đó thì dân không chết sao được. Dân đang chết như rạ mà vẫn không bắt buộc phải mang khẩu trang nghĩa là sao ? Còn việc cho người có thu nhập thấp được hưởng bảo hiểm y tế để chữa trị khi bị Coronavirus thì đến nay cũng chưa có thông báo rõ ràng cho dân biết là chính phủ có đồng ý hay không.

sao you không ứng cử tranh đua làm tổng thống với ông Trump trong nhiệm kỳ này vậy? You giỏi như vậy mà không ra ứng cử để mần tổng thống của nước Mỹ thì uổng thiệt đó. Kick3 Kick3 Kick3 Kick3 Kick3
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#4
Rồi còn việc cứu trợ tiền cho những người làm được 75,000 dollars một năm nửa nửa. Khùng quá, người làm 75,000 đô so với dân nghèo thì mấy người đó là siêu giàu, vậy mà ông Trump vẫn phát tiền gọi là cứu trợ cho người siêu giàu. Người ta có lương 75,000 đô một năm thì cần gì số tiền 1,200 đô của ông Trump. Mấy người đó toàn đi xe mắc tiền, ở nhà sang trọng. Trong khi dân nghèo vì không có tiền nên sống chung đụng với nhau bị lây nhiễm chết quá trời mà ổng đi cứu trợ cho mấy người giàu. Vậy mà từ thượng viện tới hạ viện Mỹ vì sợ ông Trump nên không ai lên tiếng. Đúng ra chỉ nên phát tiền cứu trợ cho những người làm khoảng 25,000 đô trở xuống. Người trên mức đó là khá giả, không đến nổi lâm vô đường cùng về kinh tế trong lúc này.
Reply
#5
(2020-03-31, 11:39 PM)Bella Wrote: sao you không ứng cử tranh đua làm tổng thống với ông Trump trong nhiệm kỳ này vậy? You giỏi như vậy mà không ra ứng cử để mần tổng thống của nước Mỹ thì uổng thiệt đó. Kick3 Kick3 Kick3 Kick3 Kick3


Vì có nhiều người ù lì không lên tiếng như you khi ông Trump làm sai mà hiện nay người dân Mỹ đua nhau tử vong. Hôm qua đã có 800 người chết ở Mỹ. Hiện nay số người chết ở Mỹ là 3,800 người. Con số này đang tăng cao mỗi ngày trong khi đó lịnh bị bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường ông Trump vẫn quên ban hành.
Reply
#6
Thuốc trị Coronavirus chưa có, thứ duy nhất ngăn cản Virus hiện nay chỉ là khẩu trang mà hiện tại trong các chợ, các Walmart không thấy ai đeo khẩu trang từ nhân viên Walmart cho đến người đi chợ. Có lẽ chỉ có một vài tiểu bang đang bị dịch lớn người ta mới đeo khẩu trang. Lý do : Ông Trump chưa ban hành luật bắt buộc toàn dân phải mang khẩu trang như các quốc gia khác. Tại sao ? Vì ngu ?
Reply
#7
Bạn nói đúng, bỏ ra hàng tỷ đô cứu trợ cho dân chúng mà không bắt đeo khẩu trang chống Coronavirus thì cũng như không, mất tiền vô ích. Cha Trump này dốt tàn canh.
Reply
#8
Đại dịch Covid-19: Mỹ, ‘‘siêu cường bất lực nhất thế giới’’
Châu Phi đang cần trợ giúp khẩn cấp, trong lúc nước Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Libération chơi chữ với hàng tựa ‘’Les Etats-Unis face au virus: Première impuissance mondiale (tạm dịch là ‘‘Nước Mỹ đối mặt với virus: Siêu cường bất lực số một thế giới’’). Le Figaro ngắn gọn hơn : ‘‘Nước Mỹ bị đánh trung tim’’ với hình ảnh một người chạy bộ đơn độc, phía xa là hình ảnh một toà nhà chọc trời. 
Bài xã luận của Le Figaro, mang tựa đề ‘‘Cuộc chiến đơn đôc’’ chỉ rõ tổng thống Trump đã buộc phải thay đổi hoàn toàn chiến lược ngạo nghễ, tự tin sẽ chiến thắng ban đầu (như ‘‘chàng cao bồi chiến thắng con ngựa dịch bệnh bất kham’’ – diễn đạt được ông Trump nhắc đi nhắc lại 16 lần), sau khi các chuyên gia đưa ra dự đoán. Chỉ có giải pháp ‘‘giãn cách xã hội’’ (tức tăng cường tự cách ly, phong toả) đến cuối tháng 4 mới cho phép số tử vong không vượt quá từ 100 000 hay 200 000 người (viễn cảnh tồi tệ nhất là sẽ có 2 triệu người Mỹ chết vì Covid). 
Nguyên nhân chính là Le Figaro chỉ ra là do ‘‘tính chất bất bình đẳng’’ sâu sắc của hệ thống xã hội Mỹ : Chi phí cho y tế cao nhất thế giới, nhưng đó là cho hệ thống y tế tư nhân. Tính trung bình, Hoa Kỳ có ít bác sĩ, ít bệnh viện tính trên đầu người, hơn phần lớn các quốc gia phát triển khác. Có đến một phần ba người Mỹ không được chăm sóc y tế, do không có tiền. Đại dịch Covid càng làm tăng tốc thêm sự khép lại của nước Mỹ trên trường quốc tế (vốn đã được tổng thống Trump khởi sự với chính sách ‘’Nước Mỹ trên hết’’) để mặc sân chơi cho Trung Quốc.
Reply
#9
(2020-03-31, 11:57 PM)di de Wrote: Vì có nhiều người ù lì không lên tiếng như you khi ông Trump làm sai mà hiện nay người dân Mỹ đua nhau tử vong. Hôm qua đã có 800 người chết ở Mỹ. Hiện nay số người chết ở Mỹ là 3,800 người. Con số này đang tăng cao mỗi ngày trong khi đó lịnh bị bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường ông Trump vẫn quên ban hành.

Ù ẹ, nói chuyện ngu hơn con..lú thinh ột ột của mày luôn Rollin Rollin ...mày là cái thớ gì mà đòi lên tiếng với ông tổng thống của nước Mỹ này vậy hở con cộng nô tình ói 2 kia! Ngậm cái mỏ thúi của mày lại cho tau đở bị bực mình một tý đi nhá con ột ột với lại đừng lượn lờ trong đây nữa được hông vậy mạy?!? Kick3 Kick3 Kick3 Kick3
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#10
(2020-04-01, 06:11 PM)Bella Wrote: Ù ẹ, nói chuyện ngu hơn con..lú thinh ột ột của mày luôn Rollin Rollin ...mày là cái thớ gì mà đòi lên tiếng với ông tổng thống của nước Mỹ này vậy hở con cộng nô tình ói 2 kia! Ngậm cái mỏ thúi của mày lại cho tau đở bị bực mình một tý đi nhá con ột ột với lại đừng lượn lờ trong đây nữa được hông vậy mạy?!? Kick3 Kick3 Kick3 Kick3



Bà mẹ nó, mình đã làm gì nên tội.


Bạn không phải là người hài lòng với vị trí thứ hai, khuôn mặt bạn nói lên điều đó .
Reply
#11
Bạn Bella, Yeuanhdaikho, Mytheyeuco 1, Ngoại Đạo, Runghoang , Anamit có bao giờ nghe có một câu nói rằng khi cung đã giương, mình phải buông tay. Khi nàng Tinhoi 2 buông tay cung, nàng toả sáng hơn cả mặt trăng, mỗi khi ta nhìn thấy nàng . Nàng xinh đẹp như mặt trăng mặt trời, đẹp hơn cả Xuân Hoa Đường .
Reply
#12
(2020-04-01, 07:56 PM)Tinhoi Wrote: Bạn Bella, Yeuanhdaikho, Mytheyeuco 1, Ngoại Đạo, Runghoang , Anamit có bao giờ nghe có một câu nói rằng khi cung đã giương, mình phải buông tay. Khi nàng Tinhoi 2 buông tay cung, nàng toả sáng hơn cả mặt trăng, mỗi khi ta nhìn thấy nàng . Nàng xinh đẹp như mặt trăng mặt trời, đẹp hơn cả Xuân Hoa Đường .

Bạn đã hỏi thẳng tên tui thì tui vào để xin thưa lại cho phải phép.

Tui chả có cung có tên gì hết, thế nên cũng chả có dương có nhắm ai mà phải buông tên. Nick Tinhoi gì đó cũng chỉ mới thấy, mới biết khi vào đây chơi thôi, thấy viết cũng vui vui, lich sự, không văng tục bậy bạ nên dù có nói linh tinh về mấy cái thanh cái trược, về mấy con thú linh thú liếc gì đó cũng chả đụng chạm gì đến tui bởi tui chẳng tin vào mấy cái thứ đó nên vào chọc cho vui chút thôi, chả có ý gì. Ấy vậy mà có ông Ba ơi nào đó  bảo tui vào trả thù trả thiết, kể cũng ngộ thiệt. Có biết khỉ gì về nhau trước đây đâu mà thù với oán. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nhé, làm ơn đừng nhắc đến tên tui nữa làm gì cho mệt, muốn làm gì thì làm đi nha. Tui còn nhiều cái để vui để chơi ở đây hơn là nói về mấy cái mình không tin tẹo nào. Chúc vui vẻ hỉ.  Hello
Reply
#13
(2020-04-01, 08:12 PM)Ngoại đạo. Wrote: Bạn đã hỏi thẳng tên tui thì tui vào để xin thưa lại cho phải phép.

Tui chả có cung có tên gì hết, thế nên cũng chả có dương có nhắm ai mà phải buông tên. Nick Tinhoi gì đó cũng chỉ mới thấy, mới biết khi vào đây chơi thôi, thấy viết cũng vui vui, lich sự, không văng tục bậy bạ nên dù có nói linh tinh về mấy cái thanh cái trược, về mấy con thú linh thú liếc gì đó cũng chả đụng chạm gì đến tui bởi tui chẳng tin vào mấy cái thứ đó nên vào chọc cho vui chút thôi, chả có ý gì. Ấy vậy mà có ông Ba ơi nào đó  bảo tui vào trả thù trả thiết, kể cũng ngộ thiệt. Có biết khỉ gì về nhau trước đây đâu mà thù với oán. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nhé, làm ơn đừng nhắc đến tên tui nữa làm gì cho mệt, muốn làm gì thì làm đi nha. Tui còn nhiều cái để vui để chơi ở đây hơn là nói về mấy cái mình không tin tẹo nào. Chúc vui vẻ hỉ.  Hello


Đứa nào nó giả tinhoi đó ngoại đạo , mắc lỡm nó rồi.
Reply
#14
(2020-04-01, 08:14 PM)cu tí Wrote: Đứa nào nó giả tinhoi đó ngoại đạo , mắc lỡm nó rồi.

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.  Tulip4

Cá nhân tui cũng không phải là người dễ tin, nói thiệt, nick có là thiệt đi nữa thì mình cũng chỉ dám tin phân nửa thôi, huống chi là nick as guest. Tui thì tùy vào chuyện mà mình vào tham gia cho vui vui chứ không quan trọng là nick giả hay thiệt, lại càng không quan tâm người đó là ai hơn là cái họ viết ra.

Dĩ nhiên, luôn dành một sự tôn trọng và chân tình đến với những người mình đã coi họ là bạn.  Smiling-face-with-halo4
Reply
#15
(2020-04-01, 08:12 PM)Ngoại đạo. Wrote: Tui chả có cung có tên gì hết, thế nên cũng chả có dương có nhắm ai mà phải buông tên. 

Mày nói lộn rồi. 
Mày hay tao dĩ nhiên không có cung ... nhưng tên thì thằng nào mà chả có 1 cái.  Biggrin
Tên của mày ra sao tao không biết  Wink nhưng tên của tao mà thấy người đẹp như Xuân Hoa Đường là nó giương tao không cản nổi mài ạ  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply