Tin mới về Coronavirus ở Hoa Kỳ
#16
(2020-03-28, 10:53 PM)RungHoang Wrote: Những cases loại sống chết trong 6 tiếng này phải khẩn cấp gọi 911 hoặc đưa ngay vào bênh viện chứ mấy urgent care này làm sao có đủ máy móc, thuốc men, điều kiện trị nổi mà dám nhận ?

Đưa vào bệnh viện quá trễ để bị mất mạng là lỗi do ông Trump huh ? Chỉ cần đưa vào bệnh viện điều trị thì còn dính dáng gì tới bảo hiểm hay không bảo hiểm mà mang chuyện bảo hiểm ra nói?

Ăn nói kiểu gì ???....



Bài báo đó viết bịnh nhân chết vì Care Clinic từ chối không chữa trị vì bịnh nhân không có bảo hiểm sức khoẻ. Không phải không nhận chữa vì không có khả năng.
Reply
#17
(2020-03-28, 10:57 PM)tinhoi Wrote: Bài báo đó viết bịnh nhân chết vì Care Clinic từ chối không chữa trị vì bịnh nhân không có bảo hiểm sức khoẻ. Không phải không nhận chữa vì không có khả năng.

Kick3 Kick3 Kick3 Kick3 Kick3
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#18
Nghe mùi của ‘tay fải & tay trái’

Ahem..
Reply
#19
(2020-03-28, 10:57 PM)tinhoi Wrote: Bài báo đó viết bịnh nhân chết vì Care Clinic từ chối không chữa trị vì bịnh nhân không có bảo hiểm sức khoẻ. Không phải không nhận chữa vì không có khả năng.

Đọc không biết là tình trạng khẩn và bệnh nhân bị mất trong 6 tiếng sao ? Bênh nặng như vậy nên gọi 911 liền chứ sao đi mấy urgent care đó . Và nếu clinic đó từ chối thì có 2 trường hợp, có hợp pháp hay không ? từ chối bệnh nhân không hợp pháp thì thưa họ ra toà, bắt họ bồi thường, chuyện đó không phải tổng thống kêu họ từ chối . Và nếu họ hợp pháp thì càng không dính dáng tới Trump .


Em muốn chửi Trump Anh Sáu chỉ cho em chửi chứ đừng chửi bậy .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#20
cái nguy hiểm là đọc tiếng anh mà ko hiểu đọc cái gì rồi tài lanh làm thông dịch viên trên sóng truyền hình 😂😂🤣
Reply
#21
(2020-03-29, 12:37 AM)lamdzuyen Wrote: cái nguy hiểm là đọc tiếng anh mà ko hiểu đọc cái gì rồi tài lanh làm thông dịch viên trên sóng truyền hình 😂😂🤣


Hiểu thì chắc có hiểu nhưng hơi sức đâu đọc kỷ nên làm sao nhớ từng chi tiết chuyện người phàm viết, lướt qua cái rẹt xong rồi còn phải nói thánh nói tướng ch cô bác được nhờ vã cái phước đức của mình chớ. Nổ rồi còn lo nấu cơm hầu chồng, ý lộn. Chẳng thèm hầu ai hết vì thân mình còn lo chưa xong. Tinhoi hôm nay xác nhận. Tinhoi có mắc nợ các bạn chớ trên trời Tinhoi có tiếng là làm biếng nhớt thây. Xuống đây ngạc nhiên thấy mình siêng quá như là người nào khác vậy. Sau đó mới khám phá ra tại bị nợ nần trù ẻo. Lúc này Tinhoi sắp bị mời đi khỏi trần gian nên mạnh lắm, lại mới có võ Thần. Mấy con Ma mà không biết nên nhào vô tính mần thịt Tinhoi là coi chừng tan nát một đời yêu nữ. Phải cẩn thận.
Reply
#22
Tôi có người thân, liquid dùng cho nail gì đó xức trên mụn cóc, bị lỡ hơi nặng, vào urgent care, khuyên tới bịnh viện, vì nó không trị được. Thường urgent care đâu dầy đủ máy móc.
Reply
#23
(2020-03-28, 08:53 PM)Co con Wrote: 1, Con số tui cho biết là hôm qua, bửa nay đã lên tới con số bạn nói nhưng vì tui chưa đọc tin mới đó nên không biết. Dĩ nhiên ngày mai nó sẽ lên cao nửa.

2, Chữa trị một ca nhiễm Corona tốn 20,000 đô là tin tức từ báo Mỹ nói. Tui đọc nó trên net. Bạn vô net search cũng sẽ thấy họ viết vậy. Bạn làm biếng search trên gôgle tui cũng có thể copy & paste nó ra cho bạn đọc nhưng hơi mất thì giờ.


3, Bịnh viện không nhân chữa trị ca nhiễm Corona nếu người đó không có bảo hiểm sức khoẻ là tin tức chính thức trên net ai cũng biết. Ngay trong Vietbest này cũng có nick nào mới post một bài báo nói về một học sinh người Mỹ 17 tuổi bên Cali bị tử vong do không có bảo hiểm y tế nên bác sĩ bịnh viện từ chối cho nhập viện. Bài này mới post trong Vietbest cách đây 2 ngày, bạn không đọc được sao. Số người không có 20 ngàn đô trả chi phí trị bịnh, cũng không có bảo hiểm y tế ở Mỹ đông lắm.


4, Bịnh viện chịu chữa trị trước rồi cứu xét sau là chuyện hồi xưa thời Tổng Thống Obama. Ông Trump lên làm Tổng Thống mọi chuyện đều thay đổi, từ y tế đến vấn đề di trú. Mọi việc đều trở nên khó khăn cho người nghèo vì ông Trump chỉ ưu tiên cho người trung lưu và người giàu.


5, Trong các cách thức ông Trump đưa ra, không có từ nào ông ta nói để giúp người nghèo, người có lợi tức thấp. Ông ta chỉ nói là để tìm cách tăng trường về kinh tế. Trong khi dân chúng đang chết vì đại dịch mà có người có quyền có chức cứ mở miệng ra chỉ nói về tiền bạc là nghĩa gì. Không phải là bất nhân thì là gì ? Xét nghiệm Corona bắt trả 3,000 đô. Chữa trị bắt trả 20,000 đô. Trong khi cấm dân không cho đến sở làm. Tiền đâu ra trả ? Đồng tiền đã làm ông này thành bất nhân. Corona là đại dịch toàn thế giới. Chính phủ phải lo hết mọi thứ mới đúng. Đảng dân chủ đã đề nghị như thế nhưng ông Trump bác bỏ vì bênh vực cho giới tỷ phú là chủ các bịnh viện.




ở Canada là sướng nhất .. đả là công dân rồi , thì không cần trả tiền

bây giờ BC cũng khỏi cần trả tiên premiums hằng tháng luôn  Thumbs-up4
Reply
#24
trong này sao có người ... thích đá đít người ta dữ vậy hè  Disappointed-face4


cám ơn bạn kia cho biết tình hình ở bên Mỹ như thế nào 

cũng không ngờ ... bên Mỹ mà lại như vậy ... thôi .. mấy bạn bên Mỹ cũng đừng lo quá ... rồi mọi chuyện cũng ok thôi  :78:
Reply
#25
How much does it cost to get tested for the coronavirus? Unfortunately the answer could depend on how good your insurance is


https://www.marketwatch.com/story/no-one...2020-03-05
Reply
#26
How to keep costs down for the coronavirus test
One key consideration for people thinking about getting tested for the coronavirus: insurers will generally only cover tests if the test is deemed medically necessary, which usually means a doctor has to recommend the test. So call your doctor first, Donovan said.

The first step in the testing process, according to the CDC, is to call your doctor if you think you have coronavirus symptoms or have been in contact with someone who has the virus, or have traveled to an area with “ongoing spread” of the virus.

It’s also important to get checked out by a doctor first because if you skip the doctor and go straight to the emergency room, you run the risk of your insurer refusing to cover the ER visit, Donovan said.


Insurers have been known to reject claims for emergency department visits that they consider “frivolous,” she said.


Another reason a hospital visit should be your last resort: it’s significantly more expensive than a doctor visit. (The average cost of an ER visit in 2017 was $1,389, up 176% from 10 years prior, according to data from the Health Care Cost Institute.)


And whenever you get any lab tests done, it’s important to verify first that the lab and its technicians are “in-network,” meaning that they’re covered by your insurance plan. Otherwise, you can end up with a surprise medical bill — even if your doctor recommended the test.

“We have the most unpredictable and expensive health care system in the world, and injecting the chaos of an epidemic into it is going to expose every weakness and fallibility,” Donovan said.
Reply
#27
The US' broken healthcare system is why the coronavirus is set to explode in America


https://www.businessinsider.com/coronavi...ive-2020-3
Reply
#28
Vân đề nghị bà con nên đọc tiếng anh những bài viết này


chứ nếu thông dịch ... thì sẻ có người cho rằng thông dịch bậy

riêng về phần 20,000 dolllars ... thì không thấy nói tới

nhưng cost có thể dính tới bạc ngàn như chơi
Reply
#29
(2020-03-28, 10:49 PM)tinhoi Wrote: Cả nước đang bị đại dịch tấn công, phần đông dân chúng đều ở nhà mà phục hồi kinh tế cái gì. Cơ sở nào cũng đóng cửa, nhân viên bị cấm đi làm thì ông Trump cho tiền chủ cơ sở để làm gì trong khi tiền mua khẩu trang y tế cho bác sĩ, tiền mua dụng cụ xét nghiệm Corona, tiền mua máy thở cho bịnh nhân, tiền giúp dân nghèo sống sót trong lúc này còn chưa có đủ. Lúc này không phải là lúc chính quyền ông Trump đem việc kinh tế, việc tiền nong ra nói, mà phải tập trung nguồn lực quốc gia giúp dân chúng có thu nhập thấp sống sót. Ông Trump thì làm ngược lại là hô hào về kinh tế để lấy điểm tốt mong được dân bầu lần nửa. Làm như dân Mỹ ngu lắm không nhìn ra cái tâm của ổng vậy.

Bổn cung đã nói rồi, con hai lải nhải ba thú linh aka tinhoi2, aka maytrang nì nó thuộc trược, do tự cái gốc thiên đại ma đầu vô thúi vô địc hạ trược bể sừng... Biggrin Lol  cho nên tự trong thâm tâm của nó vô cùng căm hận bất cứ ai thuộc thanh môn, chánh phái lắm... vahidrk1 bởi zị nó mới ra sức đổi trắng thay đen, giả mù sa mưa mà biến hóa, xào lộn tin tức, nhào nặn ra các tin tức mình lá cải hoa hòe hằm bà lằng xắn cấu mà bôi lọ, đạp đổ đối phương! Còn dám nói dân Mỹ ngu, chỉ mình nó là khôn lờ... Kick3:slapface:
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#30
(2020-03-29, 07:50 AM)mytheyeuco1 Wrote: Bổn cung đã nói rồi, con hai lải nhải ba thú linh aka tinhoi2, aka maytrang nì nó thuộc trược, do tự cái gốc thiên đại ma đầu vô thúi vô địc hạ trược bể sừng... Biggrin Lol  cho nên tự trong thâm tâm của nó vô cùng căm hận bất cứ ai thuộc thanh môn, chánh phái lắm... vahidrk1 bởi zị nó mới ra sức đổi trắng thay đen, giả mù sa mưa mà biến hóa, xào lộn tin tức, nhào nặn ra các tin tức mình lá cải hoa hòe hằm bà lằng xắn cấu mà bôi lọ, đạp đổ đối phương! Còn dám nói dân Mỹ ngu, chỉ mình nó là khôn lờ... Kick3:slapface:

Mấy con đó toàn là mấy thứ bán linh hồn cho quỷ sa tăng rồi đội lốt người trà trộn vào nhân loại để phao tin nói mấy lời khiến cho ai mà yếu tim, yếu bóng vía rồi cảm thấy mấy hết niềm tin vào Chúa, Phật và Nhận loại để cho là chúng bắt linh hồn người ta xơi tái cho đã cái cơn thèm khát láo khoét với háo thắng của chúng không đó Mỵ. Tui là tui cứ thẳng chân đá cho chúng dập mặt luôn thôi, chứ không thèm nói lý lẽ hay phải trái gì với chúng hết. Mệt!!! Mad
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply