Tin mới về Coronavirus ở Hoa Kỳ
#1
Trên 100,000 người ở Mỹ đã bị nhiễm Virus Corona và c1,545 người đã chết. Rất nhiều người trong số đã chết đó là vì không được bịnh viện chữa trị vì không có bảo hiểm sức khỏe. Họ bị bịnh viện đòi phải trả tiền nếu chữa trị, số tiền chữa trị cho một ca nhiễm Corona Virus là 20,000 dollars. Những người nghèo, những học sinh, sinh viên không thể có số tiền lớn như thế, ngay cả tiền ăn tiền thuê phòng ở hàng tháng còn chưa có trả lấy đâu ra 20,000 đô như ông Trump đòi trả cho chi phí chữa trị. Tới giờ phút này mà ông Trump vẫn cứ nói chuyện kinh tế, nói chuyện tiền nong còn sinh mạng người dân Mỹ thì không hề có lời nào nhắc đến hay tỏ ra quan tâm. Ngay cả cái check 1,200 đô ông Trump muốn gởi cho mỗi người dân cũng bảo là để kích thích kinh tế tăng trưởng, không nói là để cứu trợ khẩn cấp cho những người mất việc làm. Trong 1,545 người chết đó. Có bao nhiêu người đã chết vì sự đòi tiền chữa trị của Donald Trump ? Con số đó có lẽ khá cao. Người dân Mỹ hiện nay hoàn toàn không kháng cự nổi quyền lực của Donald Trump. Đây là chuyện lạ lần đầu xảy ra trên đất nước này. Sau này có thể sẽ có nhiều tổ chức đệ đơn thưa ông Trump ở tòa án về việc sinh mạng người Mỹ đã bị bỏ mặc do không có tiền trả cho bịnh viện do bịnh viện đòi hỏi tiền bạc với sự cho phép của Tổng Thống Donald Trump. Câu chuyện này thật là vô nhân đạo.
Reply
#2
(2020-03-28, 05:27 PM)Co con Wrote: Trên 100,000 người ở Mỹ đã bị nhiễm Virus Corona và c1,545 người đã chết. Rất nhiều người trong số đã chết đó là vì không được bịnh viện chữa trị vì không có bảo hiểm sức khỏe. Họ bị bịnh viện đòi phải trả tiền nếu chữa trị, số tiền chữa trị cho một ca nhiễm Corona Virus là 20,000 dollars. Những người nghèo, những học sinh, sinh viên không thể có số tiền lớn như thế, ngay cả tiền ăn tiền thuê phòng ở hàng tháng còn chưa có trả lấy đâu ra 20,000 đô như ông Trump đòi trả cho chi phí chữa trị. Tới giờ phút này mà ông Trump vẫn cứ nói chuyện kinh tế, nói chuyện tiền nong còn sinh mạng người dân Mỹ thì không hề có lời nào nhắc đến hay tỏ ra quan tâm. Ngay cả cái check 1,200 đô ông Trump muốn gởi cho mỗi người dân cũng bảo là để kích thích kinh tế tăng trưởng, không nói là để cứu trợ khẩn cấp cho những người mất việc làm. Trong 1,545 người chết đó. Có bao nhiêu người đã chết vì sự đòi tiền chữa trị của Donald Trump ? Con số đó có lẽ khá cao. Người dân Mỹ hiện nay hoàn toàn không kháng cự nổi quyền lực của Donald Trump. Đây là chuyện lạ lần đầu xảy ra trên đất nước này. Sau này có thể sẽ có nhiều tổ chức đệ đơn thưa ông Trump ở tòa án về việc sinh mạng người Mỹ đã bị bỏ mặc do không có tiền trả cho bịnh viện do bịnh viện đòi hỏi tiền bạc với sự cho phép của Tổng Thống Donald Trump. Câu chuyện này thật là vô nhân đạo.

Xin hỏi bài này nguồn từ đâu ?

Tôi có những điểm không giống bài này 

1, Tính đến hôm nay là 120,000 cases và 2000 người bị vong sinh

2, Corona là loại bệnh cảm cúm, khi điều trị không dùng nhiều máy móc, không lọc máu, không scan, không giải phẩu .... chỉ là uống thuốc giảm nhiệt, giảm ho, rồi nằm chờ hệ thống miễn nhiểm của mình kháng lại vi trùng . Vậy 1 ca nhiễm sao lại tốn đến 20 ngàn ? Con số này có thật không ?

3, Theo tôi nghe nói về bệnh viện Mỹ, bất cứ người nào bước vào họ đều trị cả, không có tiền thì thiếu mai sau trả . Như thế, thi " Những người nghèo, những học sinh, sinh viên" ai nhiễm bệnh đều có thể trị bệnh, họ không từ chối .

4, Và tôi cũng nghe nói là những ai không có tiền, hoặc thu nhập thấp, thì làm đơn, hay trình hồ sơ thuế, hoặc các loại giấy tờ chứng minh gì đó không rỏ, thì bệnh viện sẻ cho miễn phí hay sẻ bớt rất nhiều phần trăm . 

==> Cho nên , câu này : "Trong 1,545 người chết đó. Có bao nhiêu người đã chết vì sự đòi tiền chữa trị của Donald Trump ?" Bảo rằng người bệnh không tiền nên không được chửa bênh là không đúng . Và, người bệnh bị tử vong lại đổ thừa cho tổng thống Trump càng không đúng.

5, Lại thêm chuyện này : "Ngay cả cái check 1,200 đô ông Trump muốn gởi cho mỗi người dân cũng bảo là để kích thích kinh tế tăng trưởng" :  Theo tôi đọc, số tiền $1200 đó là chỉ để giúp cho những người dưới 75k/năm trong cơn hoạn nạn này . Mỗi người 1200 đồng mà kíck thích kinh tế khỉ gì ? Số kích thích kinh tế là $1500 tỉ chứ không phải  số tiền 500 tỉ.

Cái post ở trên đọc thấy nhiều chỗ kỳ kỳ . Viết gì lạ lạ
Reply
#3
(2020-03-28, 06:49 PM)RungHoang Wrote: Xin hỏi bài này nguồn từ đâu ?

Tôi có những điểm không giống bài này 

1, Tính đến hôm nay là 120,000 cases và 2000 người bị vong sinh

2, Corona là loại bệnh cảm cúm, khi điều trị không dùng nhiều máy móc, không lọc máu, không scan, không giải phẩu .... chỉ là uống thuốc giảm nhiệt, giảm ho, rồi nằm chờ hệ thống miễn nhiểm của mình kháng lại vi trùng . Vậy 1 ca nhiễm sao lại tốn đến 20 ngàn ? Con số này có thật không ?

3, Theo tôi nghe nói về bệnh viện Mỹ, bất cứ người nào bước vào họ đều trị cả, không có tiền thì thiếu mai sau trả . Như thế, thi " Những người nghèo, những học sinh, sinh viên" ai nhiễm bệnh đều có thể trị bệnh, họ không từ chối .

4, Và tôi cũng nghe nói là những ai không có tiền, hoặc thu nhập thấp, thì làm đơn, hay trình hồ sơ thuế, hoặc các loại giấy tờ chứng minh gì đó không rỏ, thì bệnh viện sẻ cho miễn phí hay sẻ bớt rất nhiều phần trăm . 

==> Cho nên , câu này : "Trong 1,545 người chết đó. Có bao nhiêu người đã chết vì sự đòi tiền chữa trị của Donald Trump ?" Bảo rằng người bệnh không tiền nên không được chửa bênh là không đúng . Và, người bệnh bị tử vong lại đổ thừa cho tổng thống Trump càng không đúng.

5, Lại thêm chuyện này : "Ngay cả cái check 1,200 đô ông Trump muốn gởi cho mỗi người dân cũng bảo là để kích thích kinh tế tăng trưởng" :  Theo tôi đọc, số tiền $1200 đó là chỉ để giúp cho những người dưới 75k/năm trong cơn hoạn nạn này . Mỗi người 1200 đồng mà kíck thích kinh tế khỉ gì ? Số kích thích kinh tế là $1500 tỉ chứ không phải  số tiền 500 tỉ.

Cái post ở trên đọc thấy nhiều chỗ kỳ kỳ . Viết gì lạ lạ


1, Con số tui cho biết là hôm qua, bửa nay đã lên tới con số bạn nói nhưng vì tui chưa đọc tin mới đó nên không biết. Dĩ nhiên ngày mai nó sẽ lên cao nửa.

2, Chữa trị một ca nhiễm Corona tốn 20,000 đô là tin tức từ báo Mỹ nói. Tui đọc nó trên net. Bạn vô net search cũng sẽ thấy họ viết vậy. Bạn làm biếng search trên gôgle tui cũng có thể copy & paste nó ra cho bạn đọc nhưng hơi mất thì giờ.


3, Bịnh viện không nhân chữa trị ca nhiễm Corona nếu người đó không có bảo hiểm sức khoẻ là tin tức chính thức trên net ai cũng biết. Ngay trong Vietbest này cũng có nick nào mới post một bài báo nói về một học sinh người Mỹ 17 tuổi bên Cali bị tử vong do không có bảo hiểm y tế nên bác sĩ bịnh viện từ chối cho nhập viện. Bài này mới post trong Vietbest cách đây 2 ngày, bạn không đọc được sao. Số người không có 20 ngàn đô trả chi phí trị bịnh, cũng không có bảo hiểm y tế ở Mỹ đông lắm.


4, Bịnh viện chịu chữa trị trước rồi cứu xét sau là chuyện hồi xưa thời Tổng Thống Obama. Ông Trump lên làm Tổng Thống mọi chuyện đều thay đổi, từ y tế đến vấn đề di trú. Mọi việc đều trở nên khó khăn cho người nghèo vì ông Trump chỉ ưu tiên cho người trung lưu và người giàu.


5, Trong các cách thức ông Trump đưa ra, không có từ nào ông ta nói để giúp người nghèo, người có lợi tức thấp. Ông ta chỉ nói là để tìm cách tăng trường về kinh tế. Trong khi dân chúng đang chết vì đại dịch mà có người có quyền có chức cứ mở miệng ra chỉ nói về tiền bạc là nghĩa gì. Không phải là bất nhân thì là gì ? Xét nghiệm Corona bắt trả 3,000 đô. Chữa trị bắt trả 20,000 đô. Trong khi cấm dân không cho đến sở làm. Tiền đâu ra trả ? Đồng tiền đã làm ông này thành bất nhân. Corona là đại dịch toàn thế giới. Chính phủ phải lo hết mọi thứ mới đúng. Đảng dân chủ đã đề nghị như thế nhưng ông Trump bác bỏ vì bênh vực cho giới tỷ phú là chủ các bịnh viện.
Reply
#4
(2020-03-28, 08:57 PM)BVCN Wrote: Người này chắc chắn là không ở Mỹ rồi.... Và cũng không có kiến thức về cách trị bệnh , cũng không biết về lảnh vực y học hén...

She nói là : "Xét nghiệm Corona bắt trả 3,000 đô. Chữa trị bắt trả 20,000 đô."

Nhiều khi xét nghiệm tốn 3000 đồng tiền VN mà viết lộn chữ "Đô" 
Reply
#5
(2020-03-28, 09:15 PM)BVCN Wrote: Mấy người này đồn tin tức bậy bạ, không nguồn gốc... Gây hoang mang cho cộng đồng....

Cái dạng của bài viết trên là những người ngồi ở nhà ăn queo phe không biết chuyện ngoài đời. Tin tức của họ là do 2 con rắn thần và 3 cái thú linh mang đến

Biggrin
Reply
#6
(2020-03-28, 09:27 PM)RungHoang Wrote: Cái dạng của bài viết trên là những người ngồi ở nhà ăn queo phe không biết chuyện ngoài đời. Tin tức của họ là do 2 con rắn thần và 3 cái thú linh mang đến

Biggrin

Tin tức đầy trên net vô search là thấy mà sao dốt quá tìm không ra vậy.



Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, chính phủ Trump hiện đang cân nhắc việc mở cửa cho người dân ghi danh vào chương trình bảo hiểm Affordabla Care Act, hay còn gọi là Obamacare. Trong khi đó, một số tiểu bang bắt đầu thương lượng với các hãng bảo hiểm tư nhân và  chương trình cung cấp bảo hiểm y tế cho người Mỹ thu nhập thấp Medicaid. Nhiều người đang kêu gọi mở rộng Medicaid, tức nới lỏng các tiêu chuẩn ghi danh, nhằm giúp người lao động nghèo có được sự chăm sóc cần thiết, đồng thời giúp trả tiền cho các bệnh viện và giảm bớt tiền nợ y tế của bệnh nhân. Từ khi dịch bệnh bùng phát, nhiều thống đốc đã yêu cầu và được chính phủ Trump cho phép mở rộng Medicaid. Tuy nhiên, một số thống đốc khác và viện lập pháp tiểu bang của họ vẫn tranh cãi về vấn đề này. Hiện có 14 tiểu bang Hoa Kỳ vẫn chưa quyết định được về việc mở rộng Medicaid.

Sự bế tắc này gây ra các lo ngại rằng, những người không có bảo hiểm y tế sẽ không chịu đi khám bệnh do sợ tốn kém, khiến bệnh tình của họ trở nên trầm trọng hơn và lây lan qua cho người khác. Tổ chức Kaiser Family Foundation ước tính chi phí trung bình để chữa trị coronavirus có thể hơn 20,000 Mỹ kim.
Theo SBTN
Reply
#7
Nghe qua câu nói “dốt đặc cán mai cán cuốc”

Chừ hôm ni mợi hiệu ứng!

:78:
Reply
#8
Có người chết ở Mỹ vì bịnh viện không nhận chữa trị do không có bảo hiểm sức khoẻ.


A 17-year-old boy in Los Angeles County who became the first teen believed to have died from complications with covid-19 in the U.S. was denied treatment at an urgent care clinic because he didn’t have health insurance, according to R. Rex Parris, the mayor of Lancaster, California. Roughly 27.5 million Americans—8.5 percent of the population—don’t have health insurance based on the latest government figures.
“He didn’t have insurance, so they did not treat him,” Parris said in a video posted to YouTube. The staff at the urgent care facility told the teen to try the emergency room at Antelope Valley (AV) Hospital, a public hospital in the area, according to the mayor.
“En route to AV Hospital, he went into cardiac arrest, when he got to AV hospital they were able to revive him and keep him alive for about six hours,” Parris said. “But by the time he got there, it was too late.”
Reply
#9
(2020-03-28, 09:47 PM)BVCN Wrote: Con mịa mầy!... Bài người ta viết như vậy...  mà Dịch ra, thêm mắm, muối, bỏ vài con lải vô đâm ra bài của con điên.

 Mịa nó con khùng này, càng ngày càng thêm điên


Bài viết đó nói ở Mỹ chưa chấp nhận cho bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp. Chính phủ đang bàn cải thôi chứ chưa quyết định trong khi ở Mỹ đang có trên 100,000 ngàn người bị nhiễm Corona. Chắc ông Trump chờ 1 triệu người bị nhiễm mới cho người ta bảo hiểm y tế ! Vậy bây giờ cả triệu người ở Mỹ vì thu nhập thấp mà không có bảo hiểm y tế, nếu nhiễm Corona thì tiền đâu xét nghiệm, tiền đâu chữa trị ? Còn chi phí chữa trị Corona là trên 20,000 ngàn đô thì đã có ghi trong bài viết.
Reply
#10
Tui ghét nhất là thứ vin theo chiều gió như con mụ, thằng cha co con này....Éo bà nụi mịa nó....trận chiến sống còn của con dịch vật cô vi 19 đó chưa làm cho lòng người ta đủ lo sợ hay lo lắng hay sao mà nó còn bóp méo sự thật về những nguồn tin nói về đại dịch này, nhất là trên nước Mỹ...Bà nụi mịa nó, chắc nó muốn làm cho người ta nghĩ rằng nó là một học giả có kiến thức cao hay sao nên nó mới đăng mấy cái bài khốn nạn không có nguồn gốc như vầy để làm cho lòng người thêm hoang mang đây mà...Mày làm ơn câm cái mõm "dốt đặc cán mai" của mày lại cho người ta nhờ đi mày! Mad Mad Fight Fight Fight Fight  Kick3 Kick3 Kick3 Kick3
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#11
(2020-03-28, 09:47 PM)tinhoi Wrote: Có người chết ở Mỹ vì bịnh viện không nhận chữa trị do không có bảo hiểm sức khoẻ.


A 17-year-old boy in Los Angeles County who became the first teen believed to have died from complications with covid-19 in the U.S. was denied treatment at an urgent care clinic because he didn’t have health insurance, according to R. Rex Parris, the mayor of Lancaster, California. Roughly 27.5 million Americans—8.5 percent of the population—don’t have health insurance based on the latest government figures.
“He didn’t have insurance, so they did not treat him,” Parris said in a video posted to YouTube. The staff at the urgent care facility told the teen to try the emergency room at Antelope Valley (AV) Hospital, a public hospital in the area, according to the mayor.
“En route to AV Hospital, he went into cardiac arrest, when he got to AV hospital they were able to revive him and keep him alive for about six hours,” Parris said. “But by the time he got there, it was too late.”

Làm ơn đọc : "“En route to AV Hospital, he went into cardiac arrest, when he got to AV hospital they were able to revive him and keep him alive for about six hours,” Parris said. “But by the time he got there, it was too late.”

Bớt xạo nha , ở trên bảo rằng "Có người chết ở Mỹ vì bịnh viện không nhận chữa trị do không có bảo hiểm sức khoẻ." ==> Bệnh viện có nhân bệnh nhân vào, và có keep bệnh nhân sống thêm được 6 tiếng, nhưng vì đưa vào muộn quá nên cơn bệnh bất trị . Vì bệnh nặng quá mới mất chứ không phải vì không có bảo hiểm mới mất . Bệnh viện rỏ ràng có nhận bệnh nhân vào .

Khùng khùng ngu ngu , ăn nói bậy bạ .

Còn tiền ông Trump cho 2000 tỉ, trong đó 1500 tỉ là tiền giúp cho các cơ sở để phục hồi kinh tế . Mà mợ nó lại vào VB bảo là ông Trump cho mỗi người 1200 đồng để kích thích cho kinh tế hồi phục . 

Toàn chuyện thú linh và rắn thần
Reply
#12
(2020-03-28, 10:25 PM)RungHoang Wrote: Làm ơn đọc : "“En route to AV Hospital, he went into cardiac arrest, when he got to AV hospital they were able to revive him and keep him alive for about six hours,” Parris said. “But by the time he got there, it was too late.”

Bớt xạo nha , ở trên bảo rằng "Có người chết ở Mỹ vì bịnh viện không nhận chữa trị do không có bảo hiểm sức khoẻ." ==> Bệnh viện có nhân bệnh nhân vào, và có keep bệnh nhân sống thêm được 6 tiếng, nhưng vì đưa vào muộn quá nên cơn bệnh bất trị . Vì bệnh nặng quá mới mất chứ không phải vì không có bảo hiểm mới mất . Bệnh viện rỏ ràng có nhận bệnh nhân vào .

Khùng khùng ngu ngu , ăn nói bậy bạ .

Còn tiềng ông Trump cho 2000 tỉ, trong đó 1500 tỉ là tiền giúp cho các cơ sở để phục hồi kinh tế . Mà mợ nó lại vào VB bảo là ông Trump cho mỗi người 1200 đồng để kích thích cho kinh tế hồi phục . 

Toàn chuyện thú linh và rắn thần



Là cái Care Clinic nào đó không nhận chữa trị chớ không phải bịnh viện, nhưng không nhận là làm theo luật cho phép họ có quyền không nhận. Trong khi dịch Corona đang bùng nổ ở Mỹ mà ông Trump chưa ban hành luật để giúp người nghèo có bảo hiểm y tế, hoặc bắt các nơi đó chữa trị cho bịnh nhân mà không được đòi phải có bảo hiểm sức khoẻ. Vậy khi người không có bảo hiểm sức khoẻ bị nhiễm bịnh thì phải làm sao ? Trách nhiệm này là của ông Trump chớ không đổ cho ai khác được. Người nghèo đang bị đại dịch tấn công mà đòi phải có tiền trả hay có bảo hiểm y tế mới chữa trị nghĩa là sao ? Các Cảe Clinic, bịnh viện gì cũng ở dưới quyền ông Trump. Ở Mỹ có nhiều triệu người không có bảo hiêm sức khoẻ cũng như không có tiền trị bịnh nếu bị nhiễm Corona. Ông Trump phải chịu trách nhiệm chuyện này.
Reply
#13
(2020-03-28, 10:41 PM)tinhoi Wrote: Là cái Care Clinic nào đó không nhận chữa trị chớ không phải bịnh viện, nhưng không nhận là làm theo luật cho phép họ có quyền không nhận. Trong khi dịch Corona đang bùng nổ ở Mỹ mà ông Trump chưa ban hành luật để giúp người nghèo có bảo hiểm y tế, hoặc bắt các nơi đó chữa trị cho bịnh nhân mà không được đòi phải có bảo hiểm sức khoẻ. Vậy khi người không có bảo hiểm sức khoẻ bị nhiễm bịnh thì phải làm sao ? Trách nhiệm này là của ông Trump chớ không đổ cho ai khác được. Người nghèo đang bị đại dịch tấn công mà đòi phải có tiền trả hay có bảo hiểm y tế mới chữa trị nghĩa là sao ? Các Cảe Clinic, bịnh viện gì cũng ở dưới quyền ông Trump. Ở Mỹ có nhiều triệu người không có bảo hiêm sức khoẻ cũng như không có tiền trị bịnh nếu bị nhiễm Corona. Ông Trump phải chịu trách nhiệm chuyện này.

Kick3 Kick3 Kick3 Kick3 Kick3
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#14
(2020-03-28, 10:25 PM)RungHoang Wrote: Làm ơn đọc : "“En route to AV Hospital, he went into cardiac arrest, when he got to AV hospital they were able to revive him and keep him alive for about six hours,” Parris said. “But by the time he got there, it was too late.”

Bớt xạo nha , ở trên bảo rằng "Có người chết ở Mỹ vì bịnh viện không nhận chữa trị do không có bảo hiểm sức khoẻ." ==> Bệnh viện có nhân bệnh nhân vào, và có keep bệnh nhân sống thêm được 6 tiếng, nhưng vì đưa vào muộn quá nên cơn bệnh bất trị . Vì bệnh nặng quá mới mất chứ không phải vì không có bảo hiểm mới mất . Bệnh viện rỏ ràng có nhận bệnh nhân vào .

Khùng khùng ngu ngu , ăn nói bậy bạ .

Còn tiền ông Trump cho 2000 tỉ, trong đó 1500 tỉ là tiền giúp cho các cơ sở để phục hồi kinh tế . Mà mợ nó lại vào VB bảo là ông Trump cho mỗi người 1200 đồng để kích thích cho kinh tế hồi phục . 

Toàn chuyện thú linh và rắn thần



Cả nước đang bị đại dịch tấn công, phần đông dân chúng đều ở nhà mà phục hồi kinh tế cái gì. Cơ sở nào cũng đóng cửa, nhân viên bị cấm đi làm thì ông Trump cho tiền chủ cơ sở để làm gì trong khi tiền mua khẩu trang y tế cho bác sĩ, tiền mua dụng cụ xét nghiệm Corona, tiền mua máy thở cho bịnh nhân, tiền giúp dân nghèo sống sót trong lúc này còn chưa có đủ. Lúc này không phải là lúc chính quyền ông Trump đem việc kinh tế, việc tiền nong ra nói, mà phải tập trung nguồn lực quốc gia giúp dân chúng có thu nhập thấp sống sót. Ông Trump thì làm ngược lại là hô hào về kinh tế để lấy điểm tốt mong được dân bầu lần nửa. Làm như dân Mỹ ngu lắm không nhìn ra cái tâm của ổng vậy.
Reply
#15
(2020-03-28, 10:41 PM)tinhoi Wrote: Là cái Care Clinic nào đó không nhận chữa trị chớ không phải bịnh viện, nhưng không nhận là làm theo luật cho phép họ có quyền không nhận. Trong khi dịch Corona đang bùng nổ ở Mỹ mà ông Trump chưa ban hành luật để giúp người nghèo có bảo hiểm y tế, hoặc bắt các nơi đó chữa trị cho bịnh nhân mà không được đòi phải có bảo hiểm sức khoẻ. Vậy khi người không có bảo hiểm sức khoẻ bị nhiễm bịnh thì phải làm sao ? Trách nhiệm này là của ông Trump chớ không đổ cho ai khác được. Người nghèo đang bị đại dịch tấn công mà đòi phải có tiền trả hay có bảo hiểm y tế mới chữa trị nghĩa là sao ? Các Cảe Clinic, bịnh viện gì cũng ở dưới quyền ông Trump. Ở Mỹ có nhiều triệu người không có bảo hiêm sức khoẻ cũng như không có tiền trị bịnh nếu bị nhiễm Corona. Ông Trump phải chịu trách nhiệm chuyện này.

Những cases loại sống chết trong 6 tiếng này phải khẩn cấp gọi 911 hoặc đưa ngay vào bênh viện chứ mấy urgent care này làm sao có đủ máy móc, thuốc men, điều kiện trị nổi mà dám nhận ?

Đưa vào bệnh viện quá trễ để bị mất mạng là lỗi do ông Trump huh ? Chỉ cần đưa vào bệnh viện điều trị thì còn dính dáng gì tới bảo hiểm hay không bảo hiểm mà mang chuyện bảo hiểm ra nói?

Ăn nói kiểu gì ???....
Reply