Có thể đến Tháng Năm dân Mỹ mới nhận được tiền hỗ trợ COVID-19
#1
Có thể đến Tháng Năm dân Mỹ mới nhận được tiền hỗ trợ COVID-19
Mar 25, 2020

[Image: COVID-CHECKS.jpg] Kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng nặng vì COVID-19. (Hình minh họa: Geoff Crimmins/Moscow-Pullman Daily News via AP)
AddThis Sharing Buttons
Share to Facebook

Share to TwitterShare to EmailShare to Print
WASHINGTON, DC (NV) – Có thể đến ít nhất Tháng Năm dân Mỹ mới nhận được tiền hỗ trợ COVID-19, theo CNN.
Tấm “check” này nằm trong kế hoạch kích thích kinh tế trị giá $2,000 tỷ mà các nhà lập pháp Mỹ đạt được rạng sáng Thứ Tư, 25 Tháng Ba. 
Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin vẫn đang vận động để khoản chi trực tiếp này được thực hiện trước ngày 6 Tháng Tư, một giới chức Tòa Bạch Ốc nói với CNN. Ông Mnuchin đưa ngày này ra làm thời hạn chót trong quá trình thương thuyết. 

Hôm Thứ Tư, ông Mnuchi cho hay chính quyền dự trù có thể bắt đầu gửi check trực tiếp cho người dân trong vòng ba tuần sau khi Tổng Thống Trump ký phê chuẩn kế hoạch. 
“Chúng tôi đang chờ thêm thông tin và chúng tôi đã chuẩn bị thủ tục để chi tiền,” ông Mnuchin cho biết. 
Ông Mnuchi nói thêm rằng, đến cuối tuần tới, chính quyền muốn tất cả ngân hàng có thể xét cho vay “cùng ngày” với khi nhận hồ sơ vay tiền. 
Trong những lần kích thích kinh tế năm 2001 và 2008, chính phủ  phải mất lâu hơn một tháng mới có thể gửi check ra. 
“Rất khó có thể người dân nhận được tiền trước ngày 6 Tháng Tư — tức chỉ còn hai tuần nữa,” ông Howard Gleckman, giới chức Trung Tâm Chính Sách Thuế, nhận xét. “Một đến hai tháng nữa mới nhận được thì hợp lý hơn.”
Theo dự luật kích thích kinh tế, người độc thân được $1,200, vợ chồng được $2,400, trẻ em dưới 17 tuổi được $500. 
Nhưng số tiền này sẽ giảm dần nếu cá nhân nào có thu nhập hơn $75,000, còn những người thu nhập hơn $99,000 sẽ không được hỗ trợ. 
Với vợ chồng, thì hai ngưỡng này tăng gấp đôi, tức $150,000 và $198,000.
Khoảng 90% dân Mỹ được nhận đầy đủ hoặc một phần khoản tiền hỗ trợ này, Trung Tâm Chính Sách Thuế ước tính. Các nhà lập pháp dành $250 tỷ chi trực tiếp cho người dân. (Th.Long)

Reply
#2
Giờ này thì tập trung lo dịch bệnh trước, lo chi phát mấy tiền vung vãi rồi mai mốt nợ thêm TQ tỉ tỉ nữa, khổ ghê...

Reply
#3
(2020-03-27, 11:39 AM)Mimo Wrote: Giờ này thì tập trung lo dịch bệnh trước, lo chi phát mấy tiền vung vãi rồi mai mốt nợ thêm TQ tỉ tỉ nữa, khổ ghê...

 Cũng thấy có cùng suy nghĩ với Mimo .

Hôm qua nhận được email từ HR, mọi khi Q1 bonus tới cuối tháng 5 mới được lãnh,  mà vì tình hình này,  ông chủ muốn giúp nhân viên nên quyết định cho bonus sớm hơn 1 tháng.

  Đọc email mà thấy dư?ng dưng quá...có thêm  $$$ mà làm gì,  đâu được ra ngoài tự do mua sắm,  đi chơi....ai còn tinh thần ma khoe áo đẹp,  xe xịn hay bóp mới...khi rất nhiều người đang bệnh,  những người làm trong bệnh viện...
Reply
#4
(2020-03-27, 11:47 AM)Crush Wrote:  Cũng thấy có cùng suy nghĩ với Mimo .

Hôm qua nhận được email từ HR, mọi khi Q1 bonus tới cuối tháng 5 mới được lãnh,  mà vì tình hình này,  ông chủ muốn giúp nhân viên nên quyết định cho bonus sớm hơn 1 tháng.

  Đọc email mà thấy dư?ng dưng quá...có thêm  $$$ mà làm gì,  đâu được ra ngoài tự do mua sắm,  đi chơi....ai còn tinh thần ma khoe áo đẹp,  xe xịn hay bóp mới...khi rất nhiều người đang bệnh,  những người làm trong bệnh viện...

Nội mà nhân lực lo ngồi đó họp mấy cái chuyện này là cũng bị phân tâm rồi..
Giờ lo làm ra trang thiết bị cho y tế, làm thêm BV dã chiến...và nhà xác nữa Disappointed-face4

Bây giờ nghe nói nurse shortage nữa đó Crush...đang cho các nurse students tốt nghiệp sơm hơn, cho retired nurses đi làm trở lại...

Reply