Tự mình kiểm tra Corona
#1
Cách kiểm tra đơn giản mỗi sáng để biết có nhiễm virus Corona hay không?

Virus Corona ủ bệnh nhiều ngày rồi mới phát bệnh. Để chắc chắn rằng bạn không bị lây nhiễm và đang ủ bệnh. Mỗi sáng ngủ dậy hãy kiểm tra bằng cách này.

Được biết rằng, coronavirus chủng mới có thể không có dấu hiệu bị nhiễm trong nhiều ngày, làm thế nào để chúng ta biết nếu biết được một người bị nhiễm corona virus này ? Đến thời điểm mà người đó họ bị ho và sốt hoặc đi khám bệnh thì phổi của người đó đã thường thường 50% phổi đã bị xơ và lúc đó đã quá muộn,

Các chuyên gia Đài Loan thông tin cho chúng ta cách kiểm tra đơn giản mà chúng ta có thể làm mỗi sáng:

Hít một hơi thật sâu và nín thở trong hơn 10 giây. Nếu bạn làm việc này một cách dễ dàng mà không cảm thấy ho, không cảm thấy khó chịu, ngạt thở , .. điều đó cho biết là phổi của chúng ta không bi xơ , nghĩa là chúng ta không bị nhiễm

Vào lúc cao điểm này , chúng ta hãy kiểm tra bản thân mỗi sáng trong môi trường không khí trong lành!

Lời khuyên tuyệt vời của tất cả các bác sĩ Nhật Bản điều trị bệnh nhân bằng COVID-19. Hãy chắc chắn rằng miệng và cổ họng của chúng ta luôn ẩm và không khô. Chúng ta nên uống một ít nước ấm tối thiểu 15 phút một lần.

Tại sao chúng ta phải làm như vậy ? Lý do vì khi khi virus xâm nhập vào miệng... Uống nước hoặc chất lỏng khác sẽ rửa virus qua thực quản rồi đi vào dạ dày. Khi ở trong dạ dày ... Các axit dạ dày của bạn sẽ tiêu diệt tất cả các loại virus. Nếu bạn không uống đủ nước thường xuyên ... virus có thể xâm nhập vào khí quản rồi vào phổi. Nó rất nguy hiểm.
Reply
#2
Bình tĩnh điều trị virus Corona tại nhà, 7 ngày là khỏi bệnh

Người dân đang ở trong tình trạng cứ nghe thấy người nghi nhiễm là sợ hãi. Tuy nhiên thời điểm dịch bệnh như "ở trong bóng tối" thì việc mắc bệnh là hên xui. Khi lỡ nhiễm virus Corona hãy bình tĩnh và áp dụng những cách dưới đây.......

Trước khi chia sẻ nội dung bài viết, mình xin chia sẻ khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh này trước nhé:

[Image: attachment.php?attachmentid=1542641&stc=1&d=1583687536]
Trong trường hợp cơ sở y tế không đủ điều kiện để tiếp nhận, đây là cách để thoát hiểm khi có triệu chứng nhiễm virut Corona:

Khi bạn nghĩ mình bị lây nhiễm con virut CORONA Vũ Hán vì ho nhiều, đau ngực, khó thở, nhức đầu và tiêu chảy – người bị nóng sốt lâu không cảm thấy giảm thì hãy làm theo cách sau đây:

(1) Uống thuốc Tylenol giúp hạ nhiệt và đắp khăn lạnh vào đầu. Tuyệt đối không sợ hãi, phải thật bình tĩnh vì sống chết có số mạng – mình cố gắng tận hết sức mình – càng sợ hãi về tâm lý thì cơ hội mình càng ít hy vọng hơn – nhớ thật kỹ là không gì sợ hãi khi nhiễm bệnh.

(2) Tự mình cách ly với gia đình, người thân – tìm một nơi thoáng mát nằm nghỉ ngơi – một nơi có cửa sổ đưa nhiều không khí vào

(3) Mỗi ngày uống nhiều nước cỡ 3 lít – 1 ly nước cam và cố gắng ăn đủ bữa. Cố gắng ăn để cơ thể đủ sức chống lại Virus – nhịn đói rất nguy hại. Nếu khó ăn quá, ăn không nỗi thì uống 1 ly nước trà ấm pha đường tạm thời.

(4) Lúc người nóng sốt thì cơ thể lại cảm thấy lạnh nên ai cũng muốn đắp chăn trùm kín – đây là đều tối kị – không nên đắp chăn dù cảm thấy ớn lạnh – đắp tấm khăn mỏng thôi – Người trong nhà giúp người bệnh (nhớ mặc áo mưa nilon và đeo khẩu trang) – Giúp bằng cách đắp khăn lạnh lên đầu người bệnh giúp hạ nhiệt, thay khăn lạnh nhiều lần.

(5) Tylenol là thuốc tốt nhất sử dụng trong lúc ngực bị đau và uống thuốc ho nếu bị ho nhiều – NHỚ CHO KỸ thuốc ho

(6) Sau khi ăn đủ bữa, uống thuốc giảm đau và thuốc ho thì cố gắng ngủ càng nhiều, cành tốt. Thức dậy thấy đói bụng thì uống 1 ly nước trước khi dùng bữa.

(7) Nếu quý bạn làm đúng theo lời dặn này thì cơ hội hết bệnh rất cao và bệnh sẽ giảm dần sau 7 ngày (nếu đến ngày thứ 4 mà thấy không tiến triển thì nên đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám nhé) – Sau khi hết bệnh này thì cơ thể bạn đã có kháng tố chống lại con virus Vũ Hán, tuy nhiên phổi sẽ bị hơi đau đôi khi và sẽ khỏi sau 1 tháng.

Trong thời gian hết bệnh thì nên tập thở mỗi buổi sáng sớm lúc không khí trong lành.

Một số biện pháp phòng ngừa Virus Corona
[Image: attachment.php?attachmentid=1542642&stc=1&d=1583687536]
Reply
#3
(2020-03-12, 12:01 PM)BVCN Wrote: Nghe nói mình cũng có thể tự test coi có bị nhiễm Covid 19 không...

  Lấy cây swab thọt vào cổ họng... Quẹt qua, quẹt lại, rồi đem nhúng vào bleach... nếu không thấy gì nổi lên thì là OK... 888 tiếp, con nếu có gì nổi lên mặt, thì nên làm di chúc và mua linh kiện tẩn liệm...

Trong cổ họng có normal flora (strep, Neisseria, staphy, hemophilus orgs) thì làm sao phận biệt giữa Cov 19 & normal flora???

Hiện tại tất cả bịnh viện đang áp dụng rule out and rule in methods. Tất cả bịnh nhận có trị chứng sốt, ho, cảm thì sẽ được testing Strep, Influ, RSV to rule out. Những ai có hix of travel, khả năng nhiễm bịnh thì sẽ được bản số PUI (Patient Under Investigation), swabs cùa họ sẽ được chuyển tới Public Health of state to test Cov19 to rule in.

Intake Vit A có khả năng đề kháng virus rất cao.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
(2020-03-12, 02:24 PM)BVCN Wrote: Trời.. ! Vậy mà cũng cãi được nhen !... Tui là bộ trưởng bộ y tế của xã đó... Cãi tui là đi cải tạo mút chỉ à.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
Cách nay khoảng 2 tuần tôi có đọc được một bản tin trên trang Yahoo cho biết là chuyên gia (hình như) của trường Harvard dự đoán là sẽ có khoảng từ 40% đến 70% sô người trên toàn cầu bị nhiễm coronavirus. Hôm sau tìm lại bản tin thì không còn thấy nữa; có lẽ bản tin đã bị lấy xuống vì lo rằng khiến mọi người hoang mang, lo sợ. Nhưng theo tình hình nghiêm trọng hiện thời thì lời dự đoán từ bản tin đó rất có thể có khả năng trở thành hiện thực.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#6
Hôm qua tôi đọc bản tin về nước Đức có thể 70% dân chúng bị nhiễm, rồi tình hình chung trên thế giới , theo các chuyên gia thì nó có sức lây lan nhiều hơn nhứng cơn dịch trước nên bắt dầu hơi lo nhưng theo thống kê thì tỷ lệ chết khg cao so với mấy cơn dịch trước như SARS (3.4% so với 10%) thành ra giờ cũng bớt "no nắng", với lại nếu ra đi thì coi như cái số hay duyên với cõi trần đã dứt.
Reply
#7
Có rất nhiều bịnh viện hiện tại họ mua thêm equipments mới, training employees cấp tốc để có thể kịp chống dịch này, liều trại cũng bắt đầu xây chung quanh bịnh viện khi cần.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply