Nó tới Houston, Texas...rồi nè
#1
Khu vực Houston báo cáo có thể có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên
Mar 5, 2020

[Image: TS-TexasVirus-030520.jpg] Người từ nơi bị cách ly ở căn cứ Không Quân Lackland ra phi trường San Antonio International Airport để về nhà hôm Thứ Ba. (Hình: William Luther/The San Antonio Express-News via AP)

FORT BEND, Texas (NV) — Trường hợp nhiễm virus COVID-19 đầu tiên ở Texas, được tìm thấy ở bên ngoài nơi dùng làm địa điểm giữ người bị cách ly, là một người đàn ông hơn 70 tuổi, sống ở vùng Houston, theo báo cáo của giới chức y tế quận Fort Bend County hôm Thứ Tư, 4 Tháng Ba.

Theo bản tin của tờ báo địa phương Houston Chronicle, giới chức y tế nói rằng người đàn ông này hiện “được coi như nhiễm COVID-19” do kết quả thử nghiệm tại Texas, nhưng vẫn còn chờ xác nhận của CDC.
Nếu kết quả thử nghiệm được xác nhận thì đây là trường hợp bệnh đầu tiên ở Texas mà không ở trong giới được di tản từ ngoại quốc về.

Người đàn ông này, thời gian gần đây có ra ngoại quốc, hiện đang được điều trị tại bệnh viện và trong tình trạng ổn định, theo giới hữu trách.
Trong cuộc họp báo vào lúc chiều tối ngày Thứ Tư, giới chức y tế quận Fort Bend County, lấy lý  do giữ bí mật cá nhân theo luật liên bang, từ chối không tiết lộ danh tánh người mắc bệnh, nơi ông đã đến cũng như nơi ông này được điều trị.

Giám đốc y tế cộng đồng quận Harris County, Bác Sĩ Umair Shah, nói rằng hiện không có chỉ dấu nào cho thấy đây là vụ lây lan trong cộng đồng, nhưng cũng gọi vụ mới nhất này là “biến chuyển đáng lo ngại”.
Bác Sĩ Jacquelyn Johnson-Minter, giám đốc y tế cộng đồng quận Fort Bend County, nói rằng họ chờ đợi điều này và không là sự bất ngờ.
“Chúng tôi thấy tin tức về các vụ lây nhiễm gia tăng khắp nước Mỹ và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Texas có người đầu tiên mắc bệnh,” theo Bác Sĩ Johnson-Minter.
Cơ quan y tế quận Fort Bend County nói họ được thông báo về ca bệnh lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Tư, và khởi sự cuộc điều tra, tìm hiểu những ai đã từng tiếp xúc với bệnh nhân.
Giới chức chính quyền tại quận Fort Bend và Harris đều kêu gọi dân chúng giữ vệ sinh cá nhân và chớ lo lắng hoảng sợ.
Trước đây, Texas có 11 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận. Tất cả những trường hợp này đều là những người được di tản từ nơi có dịch về Mỹ. Người thứ 12 được phát giác hôm Thứ Tư ở ngoài  địa điểm cách ly.
Hôm Thứ Ba, có hơn 120 người được cho ra khỏi khu cách ly ở căn cứ Không Quân Lackland, tại San Antonio sau khi thấy không bị nhiễm bệnh. (V.Giang)

Reply
#2
Cụ này 70 tuổi , nguy hiểm quá , khó hồi phục  :78: :78: xin mọi người bình an

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply