Nam giới bị yếu tinh trùng có dẫn đến vô sinh?
#1
Tinh trùng yếu ở nam giới không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy sau này. Một trong những thắc mắc của nam giới đó là tinh trùng yếu có gây vô sinh hay không? và để giải đáp vấn đề này các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.
 
NGUYÊN NHÂN GÂY TÌNH TRÙNG YẾU LÀ DO DÂU?
 
Đối với những người bình thường tinh trùng có những đặc điểm như:

  • Thể tích tinh dịch có chứa tinh trùng > 2ml.

  • Mật độ tinh trùng > 20 triệu/ml.

  • Di động A > 25% hoặc A+B > 50% (di động A: tinh trùng di động tiến tới nhanh; di động B: tinh trùng di động tiến tới chậm).

  • Hình dạng bình thường > 30%.

  • Tỉ lệ tinh trùng sống > 75%

  • Tinh trùng yếu là hiện tượng tinh trùng kém di động hoặc tinh trùng quá ít không thể di chuyển vào sâu bên trong để gặp trứng tạo thành hợp tử
>>> Xem thêm :  Viên sủi Xtra zex tăng cường sinh lý nam
Một số nguyên nhân khiến cho tinh trùng yếu có thể là do:

  • Ẩn tinh hoàn

  • Giãn mạch thừng tinh

  • Tinh hoàn đi lạc, ứ nước màng tinh hoàn.

  • Yếu tinh trùng cũng có thể do các bệnh nhiễm khuẩn hoặc do virut do không chữa trị kịp thời dẫn đến biến trứng như: bệnh quai bị, bệnh thủy đậu, bệnh lậu, giang mai, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục… có thể làm teo, hoại tử tinh hoàn cũng khiến tinh trùng yếu đi và dị tật.
TINH TRÙNG YẾU KHIẾN NAM GIỚI BỊ VÔ SINH KHÔNG?
 
Theo nghiên cứu, để việc giao hợp được tiến hành thuận lợi và dễ dàng thụ tinh thì tinh trùng của nam giới phải đạt những tiêu chuẩn nhất định của người bình thường, tỷ lệ tinh trùng sống phải tử 50% trở lên.
Một tinh dịch được cho là tốt khi tỉ lệ tinh trùng bất thường hay tỉ lệ tinh trùng chết hoặc dị dạng không vượt quá 10%. Để có thể thụ tinh tốt thì cần có 80% tình trùng hoạt động tốt sau khi phóng tinh một giờ, 60% sau 3 giờ, 50% sau 12 giờ và 25% sau 8 giờ.
Khi tinh trùng yếu những yêu cầu trên không được đảm bảo vì vậy mà tinh trùng yếu hoàn toàn có thể gây ra vô sinh, chỉ những tinh trùng khỏe mạnh mới có khả năng di chuyển vào sâu bên trong tới ống dẫn trứng và tạo thành hợp tử một cách dễ dàng mà không bị chết trên đường đi.
 
Đa số các trường hợp bị vô sinh do tinh trùng yếu rất khó chữa tỉ lệ thành công không cao tuy nhiên với sự phát triển của y hoạc hiện đại đã có thể giúp rất nhiều các nam giới bị yếu tinh trùng có thể có con thông qua nhiều phương pháp như thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, cấy tinh trùng vào tử cung (IUI)…
 
[Image: tinh-hau.jpg]
 
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO THƯỜNG BỊ YẾU TINH TRÙNG?
 
Với những nam giới bị yếu tinh trùng thường là các đối tượng sau

  • Bị yếu sinh lý

  • Bị teo tinh hoàn, ẩn tinh hoàn, viêm tinh hoàn…

  • Có tiền sử mắc các bệnh như quai bị, thủy đậu, bệnh giang mai, sùi mào gà, bệnh lậu…

  • Nam giới bị các bệnh như suy thận, bệnh béo phì, gout, bệnh gan, tăng huyết áp, tiểu đường…

  • Nam giới thường xuyên sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khác

  • Nam giới có chế độ ăn uống không hợp lý, ăn nhiều đồ ăn chứa dầu mỡ, nhiều chất cay nóng, hoặc ăn phải các đồ ăn nhiễm độc…
Khi nam giới bị tinh trùng yếu hay thấy những biểu hiện của tinh trùng yếu thì nên đến khám tại các cơ sở y tế uy tín để có những biện pháp khắc phục, ngoài ra các bạn có thể bổ sung thêm môt số sản phẩm tốt cho tinh trùng như tinh hàu biển ob, sản phẩm đang được khá nhiều nam giới tin dùng với độ hiệu quả mang lại an toàn và không gây tác dụng phụ.
Reply
#2
Nam giới bị yếu tinh trùng có dẫn đến vô sinh?-------> lẽ dĩ nhiên rồi, sao còn phải hỏi.

Phải sửa lại tittle cho hợpp lý :

Tinh dầu Hào Ob có chữa được bệnh vô sinh ở nam giới không ???????????????

Reply