Coronavirus .....có ai chuẩn bị gì không???
#61
[Image: IMG-3335.jpg]
Reply
#62
Corona tới mọi miền nứớc Mỹ rồi : phi trường đóng cửa, trường học cho nghĩ spring break dài hơn (còn cho nghĩ tiếp tục nữa nếu có người nhiễm), Thể thao dẹp tiệm (NBA, NCAA...), show truyền hình live không khán giả....

Nhà nhà chuẩn bị cho con monster vô hình chụp mình lúc nào không biết... Wink 

Giờ ai làm cho ngành y tế thấy thương thiệt Tulip4

Reply
#63
Chổ làm đang giving treatment cho 2 bịnh nhân positive Cov19. Bắt đầu ngày mai khu này nhân viên chính phủ không cần đi làm, chợ thì không còn gạo, potatoes, flours cũng hết luôn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#64
Hôm kia bên mình các quán cafe, sports , trường học ..phải đóng cửa,vcho tới april .mọi người ở nhà ai củng phải tự nấu ăn ... Supermarkt trống hết như bên Mỹ . . Disappointed-face4...  Supermarket hứa có đầy đủ hàng ... Tạm thời không lo
Reply
#65
Mình vẫn phải đi làm không được nghỉ nhưng vắng lắm. Theo HL nghĩ nó không phải ghê gớm lắm đâu tại bà con bị media nó làm cho hỗn loạn quá.
Reply
#66
(2020-03-16, 02:42 PM)Hoa Lan Wrote: Mình vẫn phải đi làm không được nghỉ nhưng vắng lắm. Theo HL nghĩ nó không phải ghê gớm lắm đâu tại bà con bị media nó làm cho hỗn loạn quá.

Nhiều người thời buổi này còn đi du lịch / cruise
Rồi khi kêu self quarantined thì họ không làm etc...nên bệnh dịch ngày càng lan tràn


Nhiều người chết rồi. Nếu không làm gì, thì sẽ chết nhiều hơn ( nhất là mấy người lớn tuổi )


Em thấy nên hạn chế tụ tập/ ra ngoài thì tốt cho tất cả đến khi có cách trị bệnh / hay có vaccines


LIVE UPDATES: Coronavirus in Pennsylvania: Statewide shutdown for ‘non-essential businesses’ effective at midnight



https://www.wpxi.com/news/top-stories/li...BN77EMXIQ/


Ps- bên em có thể xin nghĩ nễu không thấy khoẽ , phãi ở nhà coi con tại trường đóng cửa etc

Reply
#67
(2020-03-16, 02:48 PM)SugarBabe Wrote: Nhiều người thời buổi này còn đi du lịch / cruise
Rồi khi kêu self quarantined thì họ không làm etc...nên bệnh dịch ngày càng lan tràn


Nhiều người chết rồi. Nếu không làm gì, thì sẽ chết nhiều hơn ( nhất là mấy người lớn tuổi )


Em thấy nên hạn chế tụ tập/ ra ngoài thì tốt cho tất cả đến khi có cách trị bệnh / hay có vaccines


LIVE UPDATES: Coronavirus in Pennsylvania: Statewide shutdown for ‘non-essential businesses’ effective at midnight



https://www.wpxi.com/news/top-stories/li...BN77EMXIQ/


Ps- bên em có thể xin nghĩ nễu không thấy khoẽ , phãi ở nhà coi con tại trường đóng cửa etc

Thật là một sự trùng hợp. Ở tiểu bang miền bắc Cali cũng bị shutdown bắt đầu từ 12 giờ khuya hôm nay. Tất cả mọi người được khuyên hãy ở trong nhà và tránh ra đường, từ đêm nay cho đến 4 tháng 4, trừ những trường hợp cấp bách, đây gọi là "shelter in place"  trú ẩn tại chổ.

Có 6 quận ở bắc Cali sẽ ban hành lịnh Shelter in place, đó là San Francisco, Santa Clara, San Mateo, Marin, Contra Costa và Alameda counties. Thành phố Berkeley cũng tự nguyện ban hành Shelter in place. Tỉnh Santa Clara bao gồm có thành phố San Jose, Santa Clara, Milpitas, Fremont, v.v


https://www.sfchronicle.com/bayarea/arti...135087.php
Reply
#68
(2020-03-16, 03:25 PM)quexua Wrote: Thật là một sự trùng hợp. Ở tiểu bang miền bắc Cali cũng bị shutdown bắt đầu từ 12 giờ khuya hôm nay. Tất cả mọi người được khuyên hãy ở trong nhà và tránh ra đường, từ đêm nay cho đến 4 tháng 4, trừ những trường hợp cấp bách, đây gọi là "shelter in place"  trú ẩn tại chổ.

Có 6 quận ở bắc Cali sẽ ban hành lịnh Shelter in place, đó là San Francisco, Santa Clara, San Mateo, Marin, Contra Costa và Alameda counties. Thành phố Berkeley cũng tự nguyện ban hành Shelter in place. Tỉnh Santa Clara bao gồm có thành phố San Jose, Santa Clara, Milpitas, Fremont, v.v


https://www.sfchronicle.com/bayarea/arti...135087.php


Không biết khi nào thì tới tiểu bang Florida...


Bên đây người già nhiều...nên rất nguy hiểm






:loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:  đọc tin này mà không thể nào tin nổi luôn
[Image: 65071.png]

Reply
#69
(2020-03-16, 06:43 PM)BVCN Wrote: Không hiểu được,  tại sao người ta mua toilet paper? Để làm gì? Tính ị suốt trong thời gian locked down sao trời !!!!

Họ mua không có họ bắt đầu vào các siêu thị quán xá restroom công cộng ăn trộm . Astonished-face4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#70
Tình hình cập nhật Cô Vy 03/17/2020

[Image: Covid-03-17.jpg]
Reply
#71
Tình hình Cô Vy ở Mỹ 

[Image: Covid-US-03-17.jpg]
Reply
#72
(2020-03-17, 04:43 PM)quexua Wrote: Tình hình Cô Vy ở Mỹ 

[Image: Covid-US-03-17.jpg]

Hi anh quê xưa,  Hello

Tình hình trên anh thế nào rồi ?

 Hôm qua nghe tin SF bị hạn chế đi lại,  nhưng có ga('t gao lắm không?
Reply
#73
(2020-03-17, 05:00 PM)Crush Wrote: Hi anh quê xưa,  Hello

Tình hình trên anh thế nào rồi ?

 Hôm qua nghe tin SF bị hạn chế đi lại,  nhưng có ga('t gao lắm không?

Hi Crush,

Các tỉnh vùng Norcal bây giờ đang bị giới nghiêm, hạn chế ra đường. Nếu ai chạy xe ngoài đường ở vùng giới nghiêm có thể bị cảnh sát gọi lại hỏi thăm hello how are you, đồng thời hỏi han lý do mình vì sao ra ngoài đường? Khi đó  mình phải đưa lý do chính đáng. Nhà hết gạo, hay đi thăm bố mẹ v.v ... Nếu không thì sẽ được các anh bạn dân mời về trụ sở nghĩ ngơi tán dóc. Chổ qx ở thì chưa bị nhưng các chợ thì đầy nghẹt người. Parking hết chổ đậu xe, có vào được các chợ thì cũng trống trơn chẳng còn gì cả, từ rau thơm, salad, trái cây cho đồ hộp, .. Có lẻ tại dân ở đây không tich trữ sẳn đồ từ trước nên đến phút chót họ mới hoảng sợ và lo tích trử.

Hình như Socal chưa bị giới nghiêm? Crush đã trử sẳn đồ ăn đầy đủ chưa? Dường như các hảng xưởng cũng đã đóng?
Reply
#74
(2020-03-17, 05:21 PM)quexua Wrote: Hi Crush,

Các tỉnh vùng Norcal bây giờ đang bị giới nghiêm, hạn chế ra đường. Nếu ai chạy xe ngoài đường ở vùng giới nghiêm có thể bị cảnh sát gọi lại hỏi thăm hello how are you, đồng thời hỏi han lý do mình vì sao ra ngoài đường? Khi đó  mình phải đưa lý do chính đáng. Nhà hết gạo, hay đi thăm bố mẹ v.v ... Nếu không thì sẽ được các anh bạn dân mời về trụ sở nghĩ ngơi tán dóc. Chổ qx ở thì chưa bị nhưng các chợ thì đầy nghẹt người. Parking hết chổ đậu xe, có vào được các chợ thì cũng trống trơn chẳng còn gì cả, từ rau thơm, salad, trái cây cho đồ hộp, .. Có lẻ tại dân ở đây không tich trữ sẳn đồ từ trước nên đến phút chót họ mới hoảng sợ và lo tích trử.

Hình như Socal chưa bị giới nghiêm? Crush đã trử sẳn đồ ăn đầy đủ chưa? Dường như các hảng xưởng cũng đã đóng?

Crush có bạn ơ Mountain View mà không liên lạc được  Disappointed-face4 

Crush đã chuẩn bị chút chút từ 2 tuần trước,  chỉ mua đồ khô,  ngày hôm qua mới bắt đầu mua thịt thì chợ Mỹ hết trơn,  bắt buộc Crush phải mua thịt từ chợ Asian, vậy mà cũng không còn bao nhiêu  Face-with-rolling-eyes4 . 

Còn gạo và mì gói các loại thì không còn gì hết,  sợ thật...  Disappointed-face4

Hãng Crush cho work from home part time thôi...
Reply
#75
(2020-03-17, 05:37 PM)Crush Wrote: Crush có bạn ơ Mountain View mà không liên lạc được  Disappointed-face4 

Crush đã chuẩn bị chút chút từ 2 tuần trước,  chỉ mua đồ khô,  ngày hôm qua mới bắt đầu mua thịt thì chợ Mỹ hết trơn,  bắt buộc Crush phải mua thịt từ chợ Asian, vậy mà cũng không còn bao nhiêu  Face-with-rolling-eyes4 . 

Còn gạo và mì gói các loại thì không còn gì hết,  sợ thật...  Disappointed-face4

Hãng Crush cho work from home part time thôi...

Mountain View gần Nasa, Redwood City và trường Stanford. qx cũng hay có dịp đi ngang khu đó, có nhiều nhà hàng Tàu ngon.  Thumbs-up4 

Nếu hết đồ thì có thể Crush phải chạy ra các thành phố nhỏ xa xa ít dân thì may ra còn có đồ. Nhưng không sao, cùng quá thì order fast food hay restaurant delivery. Xin thêm thật nhiều giấy napkin j/k. Cách đây một tuần, qx đi chợ Winco thấy họ còn bán Isopropyl Alcohol 77/ 99%  độ cồn, nhiều quá trời, đầy cả một shell. qx còn chảnh chỉ mua có 2 chai, vì nghĩ chắc ở tỉnh nhỏ người ta không tranh giành hoặc không biết tới. Ai ngờ hai hôm sau trở ra thì thấy sạch bách. 


Bây giờ ngồi trong chòi nhìn ra đường, thấy đường phố vắng tanh không một bóng người, không một chiếc xe chạy. Một sự vắng lặng rất lạ lùng, không có tiếng xe, tiếng người ... Giống như thành phố bỏ hoang, giống như mình ở ngoài hoang đảo.
Reply