Coronavirus .....có ai chuẩn bị gì không???
Tình hình Cô Vy 05/22 





[Image: CoV-0522.jpg]
Reply
(2020-05-18, 01:09 AM)quexua Wrote: Ở SF đã cho free testing cho dân địa phương muốn làm test. qx thì không lấy test ở vùng của mình, nhưng vẫn làm đủ các phép tắc thủ tục khi ra đường nên hy vọng sẽ ít nguy cơ bị gặp cổ, và yes, ... Hồn ai nấy giữ ..  Thumbs-up4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Những điều kiện nào sẽ được testing free vậy anh quê?
Làm vậy không phí sao? cho những người không cần thiết mà cũng muốn đi làm test? Turn around time của state cũng mất 3-4ngày mới có kết quả, làm test free với những trường hợp không cần thiết sẽ ảnh hưởng đến patients care/treatment.

Ở chổ làm đang làm studies cho IL-6 (interleukin-6) test. Có thể 3 tháng nữa studies se establish & done. Chuẩn bị cho winter năm nay, chắc càng busy hơn nữa.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7129451/

Dùng swab để collect để test Cov19 rất dễ bị lây nhiễm hơn là dùng serum, vì thế sẽ dùng IL-6, turn around time 1hr+, nhanh hơn là sending out to test.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Tình Hình Cô Vy 05/26
 
Số tử vong ở Mỹ đã vượt qua mốc 100K.  




[Image: CoV-0526.jpg]
Reply
(2020-05-25, 07:02 PM)TeaOla Wrote: Những điều kiện nào sẽ được testing free vậy anh quê?
Làm vậy không phí sao? cho những người không cần thiết mà cũng muốn đi làm test? Turn around time của state cũng mất 3-4ngày mới có kết quả, làm test free với những trường hợp không cần thiết sẽ ảnh hưởng đến patients care/treatment.

Ở chổ làm đang làm studies cho IL-6 (interleukin-6) test. Có thể 3 tháng nữa studies se establish & done. Chuẩn bị cho winter năm nay, chắc càng busy hơn nữa.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7129451/

Dùng swab để collect để test Cov19 rất dễ bị lây nhiễm hơn là dùng serum, vì thế sẽ dùng IL-6, turn around time 1hr+, nhanh hơn là sending out to test.

Tea,

 Dường như họ đã cho free Covid-19 testing ở SF và LA. SF đòi hỏi phải có ít nhất 1 symptom.  LA thì có thể test free dù có symptiom hay không, con số người bị ở LA đông gấp 2 hoặc 3 lần nơi khác, nên có lẻ họ cần tìm những người bịnh và không symptioms. Những thành phố khác thì tuỳ theo local governments. Nghe nói trong thời gian này họ chỉ làm swab test, nhưng tương lai có thể họ sẽ dùng cách check anti-body IL-6 .


For San Francisco

What to do

1. Check if you can get tested
Testing is currently available for any person living in San Francisco who has 1 symptom, or has been in close contact with a positive COVID-19 person. Any essential or frontline worker can also get tested, regardless of symptoms or exposure.
Testing is free. You do not need medical insurance to get tested. You do not need a doctor's note to schedule a test. Photo ID is not needed. You may be asked to show photo ID, but you can say no. 
The process will take about 20 minutes. The results are available in 1 to 5 days.
For people who live in San Francisco
Anyone living in San Francisco can get tested if they either:
  • Have one symptom, or
  • Have been exposed to someone with COVID-19 within the past 14 days

Symptoms of COVID-19:
  • You have a fever over 100.4° Fahrenheit or 38.0° Celsius
  • You’re shivering a lot
  • You have a cough
  • It’s hard to breathe
  • You feel tired or sore
  • You can’t smell or taste anything
  • Your throat hurts
  • Your head hurts
  • You have a runny or stuffy nose
  • You have diarrhea, feel sick to your stomach, or throw up

For essential and frontline workers
Any essential or frontline worker can get tested, regardless of symptoms or exposure. 
A frontline or essential worker is anyone who leaves their home for work and at least one of the following:
  • Interacts in person with members of the public, or
  • Cannot maintain physical distancing at their jobs, or
  • Works directly with vulnerable populations (such as those who are experiencing homelessness, have serious medical conditions, or who are over age 60)

Workers may work for a private organization/company, a small business, a nonprofit, a public entity, or The City and County of San Francisco. Active volunteers who meet the criteria are also eligible.
Reply
Tea,
Nếu nói về những symptoms như trên thì qx đã có vài triệu chứng nên chắc sẽ được test free nếu ở SF.  :nhongnheo:



Symptoms of COVID-19:

  • You have a fever over 100.4° Fahrenheit or 38.0° Celsius

  • You’re shivering a lot

  • You have a cough    ---------------------------------------------------------------> Ho?            Có, nhất là vào mùa hoa vàng nở

  • It’s hard to breathe      --------------------------------------------------------> Khó thở?  Có,  nhất là vào buổi tối lúc đi ngủ

  • You feel tired or sore     ------------------------------------------------------>  Mệt?        Có,  mỗi khi đi bộ, hoặc làm việc nhiều

  • You can’t smell or taste anything

  • Your throat hurts

  • Your head hurts      ----------------------------------------------------------->  Nhức đâuf?  Có, nếu viết nhiều quá

  • You have a runny or stuffy nose   ------------------------------------------>  Sổ mũi?       Có, nhất là vào mùa hoa vàng nở

  • You have diarrhea, feel sick to your stomach, or throw up  ------------>  Tào tháo, ói?    Có, nếu ăn cả ri do Ấn độ nấu (nhưng ghiền,) và uống gụ nhiều quá
Reply
Bệnh Cô Vịt có thể truyền qua 5 cách sau đây ...


1. You're most likely to catch the coronavirus after other infected people cough, sneeze, or talk near you.  Khi người bệnh ho, nhảy mũi, nói chuyện, hát gần bạn.

2. The coronavirus can live in poop, so exposure to raw sewage could be risky.  Truyền qua phân (không rửa tay), cống rãnh, nhà vệ sinh công cộng.

3. The virus can linger in the air in the form of particles known as aerosols. Truyền qua không khí, nơi phòng kín, nhà hàng, rạp hát, phòng họp ... 

4. Virus particles do not spread easily on surfaces, according to the CDC.  Mặt bằng, đồ vật, bàn ghế

5. The coronavirus has been found in semen, but it's not clear yet whether it can be sexually transmitted. Không biết nói sao.



https://news.yahoo.com/5-ways-people-cou...00716.html
Reply
Phỏng Vấn Bác Sĩ Đã Chữa Lành Người Nhiễm Coronavirus



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Cập Nhật Tình Hình Cô Vy  05/29







[Image: CoV-0529.jpg]
Reply
Bác quexua,

Tiểu bang Minnesota bị "tăng nhanh" suốt tháng 5.  Bác có biết lý do tại sao không, hở bác?

Confused
Reply
(2020-05-27, 11:10 AM)quexua Wrote: Tea,
Nếu nói về những symptoms như trên thì qx đã có vài triệu chứng nên chắc sẽ được test free nếu ở SF.  :nhongnheo:

Anh quê cũng có tính khôi hài ghê Lol
Mùa này ai cũng bị allergy nhiều, khó thở thì thoa vick’s, hay dầu cù là cho soang Rolling-on-the-floor-laughing4

(2020-05-27, 02:02 AM)quexua Wrote: Tea,

 Dường như họ đã cho free Covid-19 testing ở SF và LA. SF đòi hỏi phải có ít nhất 1 symptom.  LA thì có thể test free dù có symptiom hay không, con số người bị ở LA đông gấp 2 hoặc 3 lần nơi khác, nên có lẻ họ cần tìm những người bịnh và không symptioms. Những thành phố khác thì tuỳ theo local governments. Nghe nói trong thời gian này họ chỉ làm swab test, nhưng tương lai có thể họ sẽ dùng cách check anti-body IL-6 .

Hôm qua Tea có đọc tin tức thì những ng làm nails ở Quận Cam đã phải đi thử, vì cho muốn bảo đảm những căn bịnh lây nhiễm không do những làm nails, đồng thới khuyến khích khách hàng  ủng hộ đi làm nails trở lại. Thấy báo cáo chỉ có 1000+ ng đi thử, con số quá thấp so với thật tại, nếu muốn mở cửa lại, Tea nghí tất cả  phải đi thử, có giấy chứng nhận rồi hãy đi mở cữa. 

Bên Tea Gym đã mở bắt đầu hôm qua tối đi thấy họ đi tập rất đông, đi khám bs đc rồi nhưng phải đeo mask, casino sẽ mở vào June 1st, hy vọng Balloon Race năm nay đừng bị huỹ.

Nhìn Hong Kong & Taiwan có con số tử vong <10, 2 nước này rất gần China mà họ ngăn ngừa hay quá, đọc tin tức nói sau khi vụ Sars, Taiwan đã dự trữ PPE từ những ngày sao đó, hy vọng Mỹ sẽ học hỏi sau vụ này. Mà cũng một phần do ng dân Mỹ quá tự do, chống đối lệnh.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Tình Hình Cô Vy 06/01

Hôm nay là ngày nhiều tiểu bang mở cửa trở lại , đại dịch Cô Vịt vẫn chưa thuyên giảm ở nhiều nơi. Dù những biện pháp ngăn ngừa đã được áp dụng nơi công cộng, nhưng do việc biểu tình bạo động. Con số người bịnh sẽ tăng hay giảm thật khó xác định trong thời gian 3 tuần tới.

Tiếc rằng nước Mỹ hiện nay có số ca bịnh cao gấp năm 5X hay gấp mười lần 10X các nước khác, và con số tử vong cũng cao gấp 3X hoặc gấp 5X lần.  :nhongnheo: Không hiểu nguyên nhân vì sao số người bịnh ở Mỹ lại cao thế?

Căn cứ vào số tỉ lệ 6% tử vong ở nước Mỹ, như vậy dựa vào con số tử vong của số người đang nhiễm hiện tại (1,200,000) 1.2 triệu, là 72,000 người trong thời gian tới.  Con sô tử vong này còn sẽ tăng thêm tuỳ theo số người bịnh tăng thêm.



[Image: Covid-06-01.jpg]
Reply
(2020-05-30, 03:28 AM)LeThanhPhong Wrote: Bác quexua,

Tiểu bang Minnesota bị "tăng nhanh" suốt tháng 5.  Bác có biết lý do tại sao không, hở bác?

Confused

Bác LTP, 
 
Qx biết rất ít về tiểu bang Minnesota, nhưng có thể nghĩ rằng vì họ không giữ khoảng cách, hay không đeo mask, hoặc có nhiều dân da màu? Hay là nhiều thành phần lao động? Nhiều người già?
 
Nói tóm lại, "tăng nhanh" là do bị "lây nhanh."  Hoặc là người dân không có tinh thần tự giác, không cẩn thận.  Bác nghĩ sao?

Hiện tại Minnesota đã chậm lai một chút, dù vẫn tăng nhiều hơn ở các tiểu bang khác. Để xem 2 tuần nữa có bị tăng trở nữa không?
Reply
(2020-05-30, 09:54 AM)TeaOla Wrote: Anh quê cũng có tính khôi hài ghê Lol
Mùa này ai cũng bị allergy nhiều, khó thở thì thoa vick’s, hay dầu cù là cho soang Rolling-on-the-floor-laughing4


Hôm qua Tea có đọc tin tức thì những ng làm nails ở Quận Cam đã phải đi thử, vì cho muốn bảo đảm những căn bịnh lây nhiễm không do những làm nails, đồng thới khuyến khích khách hàng  ủng hộ đi làm nails trở lại. Thấy báo cáo chỉ có 1000+ ng đi thử, con số quá thấp so với thật tại, nếu muốn mở cửa lại, Tea nghí tất cả  phải đi thử, có giấy chứng nhận rồi hãy đi mở cữa. 

Bên Tea Gym đã mở bắt đầu hôm qua tối đi thấy họ đi tập rất đông, đi khám bs đc rồi nhưng phải đeo mask, casino sẽ mở vào June 1st, hy vọng Balloon Race năm nay đừng bị huỹ.

Nhìn Hong Kong & Taiwan có con số tử vong <10, 2 nước này rất gần China mà họ ngăn ngừa hay quá, đọc tin tức nói sau khi vụ Sars, Taiwan đã dự trữ PPE từ những ngày sao đó, hy vọng Mỹ sẽ học hỏi sau vụ này. Mà cũng một phần do ng dân Mỹ quá tự do, chống đối lệnh.

Tea, 

 Năm nào qx cũng "đánh nhau" với phấn hoa và allergy, vì nhất định không uống thuốc, để cho cơ thể nó quen đi, ở dơ sống lâu là thế? 
 
Nghe nói mùa hè năm nay ở Cali sẽ nóng lắm, mấy hôm nay ra nắng mà đã thấy nóng cháy da rồi. Tuần rồi có hôm nóng 104 độ F, khoảng 40 độ C.
 
Quận Cam mấy hôm nay tội nghiệp, có người vừa mở tiệm, mở nhà hàng được vài hôm đã bị đập phá hư hại hết rồi. Hy vọng nó qua rồi họ sửa sang mở lại thôi. Chổ qx cũng có biểu tình nhưng không bạo động. Mình đi xe ngang thấy mấy trăm người đứng ở bốn góc đường chổ đông xe nhất, nhưng họ chỉ dơ bảng và hô hào thôi. qx bị đèn đỏ đậu ngay góc đường kế bên họ, nhưng họ cũng chẳng làm gì cả. Mình còn dơ tay "thumb up" mấy đưa con nít teens thích lắm ... dơ tay "thumb up" trở lại và cười rạng rỡ.
 
Tea dám đi balloon race à? Thấy risky quá.
Reply
(2020-06-02, 12:19 AM)quexua Wrote: Bác LTP, 
 
Qx biết rất ít về tiểu bang Minnesota, nhưng có thể nghĩ rằng vì họ không giữ khoảng cách, hay không đeo mask, hoặc có nhiều dân da màu? Hay là nhiều thành phần lao động? Nhiều người già?
 
Nói tóm lại, "tăng nhanh" là do bị "lây nhanh."  Hoặc là người dân không có tinh thần tự giác, không cẩn thận.  Bác nghĩ sao?

Hiện tại Minnesota đã chậm lai một chút, dù vẫn tăng nhiều hơn ở các tiểu bang khác. Để xem 2 tuần nữa có bị tăng trở nữa không?


Hỏi bác, bác hỏi lại. Vậy LTP biết hỏi ai? (Joke)

Những nguyên do bác nhắc đến cũng hợp lý lắm.    Thumbs-up4
Reply
(2020-06-02, 12:52 AM)quexua Wrote: Tea, 

 Năm nào qx cũng "đánh nhau" với phấn hoa và allergy, vì nhất định không uống thuốc, để cho cơ thể nó quen đi, ở dơ sống lâu là thế? 
 
Nghe nói mùa hè năm nay ở Cali sẽ nóng lắm, mấy hôm nay ra nắng mà đã thấy nóng cháy da rồi. Tuần rồi có hôm nóng 104 độ F, khoảng 40 độ C.
 
Quận Cam mấy hôm nay tội nghiệp, có người vừa mở tiệm, mở nhà hàng được vài hôm đã bị đập phá hư hại hết rồi. Hy vọng nó qua rồi họ sửa sang mở lại thôi. Chổ qx cũng có biểu tình nhưng không bạo động. Mình đi xe ngang thấy mấy trăm người đứng ở bốn góc đường chổ đông xe nhất, nhưng họ chỉ dơ bảng và hô hào thôi. qx bị đèn đỏ đậu ngay góc đường kế bên họ, nhưng họ cũng chẳng làm gì cả. Mình còn dơ tay "thumb up" mấy đưa con nít teens thích lắm ... dơ tay "thumb up" trở lại và cười rạng rỡ.
 
Tea dám đi balloon race à? Thấy risky quá.

Nếu không đến nổi nào thỉ hạn chế dùng thuốc, Tea nghe nói người ta mua mật ong được chế tạo vùng mình đang ở để uống, sẽ giúp ít cho việc allergy. Anh quê thử xem sao?

Chưa hè mà nóng như vậy rồi à? hè này chắc Cali bừng lữa 🔥, Cali cần nước mà chả bao giờ thấy mưa. Khí hậu Cali  vài năm trở lại đây thay đổi nhiều quá, giờ mà về LA tháng 8-9 Tea chịu ko nổi nữa, city cần trồng cây xanh cho có bóng mát. 

Tuổi trẻ, tương lai nc mỹ, nhiều dân phá hoại. Những ng có công việc làm đàng hoàn thì chỉ biết đi làm rồi đóng thuế thì làm gì có thời gian đi phá như vậy.

Nhiều events bị cancelled hết rồi, chỉ mong Balloon race mở thì Tea vẫn đi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply