Người Mỹ đã mất 201 triệu đô la vì lừa đảo hẹn hò
#1
Người Mỹ đã mất 201 triệu đô la vì lừa đảo hẹn hò
February 15, 2020


[/url]
[url=https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/02/2132020cotromance_512x288.jpg][Image: 2132020cotromance_512x288.jpg]


Lừa đảo hẹn hò trực tuyến đang gia tăng, theo một báo cáo gần đây được công bố bởi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Người Mỹ đã mất 201 triệu đô la vì lừa đảo vào năm 2019, tăng gần 40% so với năm 2018. Số lượng đơn khiếu nại gửi tới FTC đứng đầu 25.000, khiến lừa đảo hẹn hò trở thành loại lừa đảo người tiêu dùng được báo cáo nhiều nhất.
Điều khó hiểu nhất là việc lừa đảo đang gia tăng nhanh chóng như thế nào, ông Cameron Vaca, phó giám đốc tại FTC, nói về số lượng khiếu nại tăng gấp ba lần kể từ năm 2015. 

Khi nhiều người đổ xô đến các ứng dụng và trang web hẹn hò với hy vọng tìm thấy một nữa kia, những kẻ lừa đảo cũng tìm cách lợi dụng những người cả tin để lừa đảo. Thiệt hại trung bình cho các nạn nhân ở Mỹ là 501 đô la, trong khi các nạn nhân trên 70 tuổi bị thiệt hại hơn 6.000 đô la mỗi nạn nhân.
Khoảng 60% người trưởng thành ở Hoa Kỳ coi hẹn hò trực tuyến là một cách tốt để kết nối với mọi người và các trang web phổ biến như Match.com cho thấy những người từ 50 tuổi trở lên sử dụng nhiều nhất. Những kẻ lừa đảo  có xu hướng nhắm vào các góa phụ và những người già dễ bị tổn thương hơn
Clarie Rosenzweig, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Better Business cho biết, lừa đảo có thể xảy ra với bất kỳ ai. Số tiền bị mất chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì rất nhiều người không báo cáo các loại lừa đảo này vì họ xấu hổ.

Những kẻ lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn bằng cách dụ dỗ các nạn nhân trở thành những kẻ đồng phạm vô tình trong các hoạt động lừa đảo khác. Theo Better Business, khoảng 20 đến 30% nạn nhân lừa đảo bị dụ dỗ trở thành tội phạm rửa tiền.
Rosenzweig cho biết, đôi khi nạn nhân có thể được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng – thật không may, số tiền đó có thể là từ các nạn nhân khác.
Các dịch vụ và ứng dụng hẹn hò đã chủ động hơn trong việc lọc ra những kẻ mạo danh để bảo vệ người dùng bằng cách tích hợp nhiều tính năng an toàn hơn, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo và xác minh ảnh. Nhưng công nghệ có giới hạn của nó. Các chuyên gia nói rằng cảnh giác là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình 
TH




Người VN ở Mỹ có ai bị chưa????

Reply
#2
Trường hợp này xảy ra hơi bị nhiều ,

họ nhắm vào mấy người  già lẻ loi cô độc . kỹ thuật lừa bịp của họ thuộc siêu .
Reply
#3
Mấy người lớn tuổi họ kỹ lưỡng chuyện tiền bạc....sao bị tiếng gọi tình yêu làm lủng túi tiền dễ vậy.

Coi mấy tin bên TQ mấy bà lớn tuổi bị mấy tên trẻ dụ nhiều lắm...

Chắc bên đây mấy ông bị mấy cô trẻ trẻ dụ khị Heavy-black-heart4

Reply
#4
(2020-02-17, 01:58 PM)BVCN Wrote: Lần nào hẹn hò tui cũng bị mất, nếu không rau cải thì cũng xã, ớt, cải chua,xá tế hay kim chi ! Những tài sãn đó thì không tiếc, nhưng trái tim vô tội của tui bị nhuốm máu...


Please Please Please

người ta có ca sĩ cây nhà lá vườn 
anh có tình yêu cây nhà lá vườn còn than gì chớ  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
(2020-02-17, 12:22 PM)Mimo Wrote: Mấy người lớn tuổi họ kỹ lưỡng chuyện tiền bạc....sao bị tiếng gọi tình yêu làm lủng túi tiền dễ vậy.

Coi mấy tin bên TQ mấy bà lớn tuổi bị mấy tên trẻ dụ nhiều lắm...

Chắc bên đây mấy ông bị mấy cô trẻ trẻ dụ khị Heavy-black-heart4

Xảy ra nhiều đến độ bây giờ FIB phải nhúng tay vào đó chị Mimo

nhưng rất nhiều là bị người oversea từ bên trung đông hoặc châu âu .

HỌ có nghệ thuật lừa đảo hay lắm . dùng lời ngọt ngào đánh động tâm lý người lẻ loi cô độc

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
(2020-02-17, 02:03 PM)Bee Wrote: Xảy ra nhiều đến độ bây giờ FIB phải nhúng tay vào đó chị Mimo

nhưng rất nhiều là bị người oversea từ bên trung đông hoặc châu âu .

HỌ có nghệ thuật lừa đảo hay lắm . dùng lời ngọt ngào đánh động tâm lý người lẻ loi cô độc

 Tại sao họ dám tin người oversea...Có mấy ông thích Châu Á như từ Philipines, có ông quen cưới cô vơ Phi từ online đó...
VN thì dở tiếng Anh hơn.

Reply