Thiên đàng & Đia ngục
thiên đàng mà Bee nói ... chỉ là cách con người diễn tả feeling của họ thôi


Vân ko đang nói thiên đàng đó

Vân đang nói 


THIÊN ĐÀNG VÀ ĐIẠ NGỤC ĐỜI ĐỜI ... SAU NGÀY PHÁN XÉT ... ĐƯỢC NÓI TRONG KINH THÁNH  Cheer
Reply
(2020-02-17, 01:36 AM)tuyetvan Wrote: thiên đàng mà Bee nói ... chỉ là cách con người diễn tả feeling của họ thôi


Vân ko đang nói thiên đàng đó

Vân đang nói 


THIÊN ĐÀNG VÀ ĐIẠ NGỤC ĐỜI ĐỜI ... SAU NGÀY PHÁN XÉT ... ĐƯỢC NÓI TRONG KINH THÁNH  Cheer

Để kể cho nghe chuyện Bee thất tình  Lol và nhờ vào bị thất tình mà Bee tìm đến Chúa .
Lol  Bee chảnh quá bị bồ nó đá  Lol ( nói chơi thôi vì chuyện khác đạo mà chia tay ) .

Đêm đó Bee rất buồn và khóc rồi ngủ không được , khi ngủ không được đêm dài lê thê , cái bài hát yêu cho biết bao đêm dài nó thấm gì đâu  Lol

lúc đó nằm nhìn trần nhà và cái đồng hồ treo tường nó tick tắc tíc tắc , thì tiếng tic tắc  Bee liên tưởng đến đời đời . phải nói cái đêm đó nó dài chi mà nó dài . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Ở đây, Vân nghĩ mình cũng nên nói sự khác biệt giữa THE BRIDE được nói trong 2 đoạn Kinh thánh khác nhau ... cả 2 đều có liên quan tới .. Thiên đàng

 


- Khải huyền 19:7-10

Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn,


đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).

Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Ðó là những lời chơn thật của Ðức Chúa Trời.

10 Tôi bèn gieo mình xuống dưới chơn người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Ðức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Ðức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Ðức Chúa Jêsus là đại ý của lời tiên tri.


THE BRIDE Ở ĐÂY LÀ ... THE CHURCH, HỘI THÁNH




- Khải huyền 21:9

Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con.





THE BRIDE Ở ĐÂY LÀ ... THE NEW JERUSALEM
Reply
Thôi Bee đi ngủ đây ,

Hôm nay Bee ăn chay đền bù lỗi lầm của mình .

Good night Vân . Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Khải huyền 19:10

10 Tôi bèn gieo mình xuống dưới chơn người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Ðức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Ðức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Ðức Chúa Jêsus là đại ý của lời tiên tri.





****


Trước khi đi tiếp, Vân muốn chúng ta cùng tìm hiểu câu Kinh thánh trên, xem chuyện gì xảy ra ở đây 


- Khi John đang nói chuyện với thiên sứ , ông quỳ xuống đặng thờ lạy thiên sứ  :78:

- thì thiên sứ nói gì ???


i. ngăn cản John làm chuyện này

ii. cho biết thiên sứ chỉ là bạn với John, cũng như bạn đồng hành với những người tin vào Lời Chúa Jesus

iii. khuyên John chỉ nên thờ lạy Đức Chúa Trời mà thôi 



***


chúng ta học được bài học gì qua câu Kinh thánh này ??  :thinking-face4: Confused :thinking-face4: Confused :thinking-face4: Confused :thinking-face4:


CÓ PHẢI ĐỤNG AI, TA CŨNG QUỲ XUỐNG THỜ LẠY KHÔNG .. HỄ NGƯỜI ĐÓ CÓ LIÊN QUAN TỚI CHUÁ, LÀ MÌNH CÓ QUYỀN QUỲ XUỐNG THỜ LẠY HỌ KHÔNG ??

NẾU NGƯỜI ĐÓ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI MÌNH  ... THÌ HỌ SẼ NÓI GÌ ??? 

HỌ SẼ NÓI Y CHANG NHỮNG GÌ THIÊN SỨ Ở ĐÂY NÓI

- ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY

- TUI CŨNG CHỈ LÀ TÔI TỚ MÀ THÔI

- MÀ HÃY THỜ LẠY ĐỨC CHUÁ TRỜI 
Reply
bây giờ mình tìm hiểu sâu hơn 1 chút về THE BRIDE của Chúa Jesus 

tạm thời mình coi nhưa là 2 lần được nhắc trong Sách Khải huyền


- 1 bride là ... HỘI THÁNH

- 1 bride là ... THE NEW JERUSALEM 




Hello
Reply
[Image: 0be6e465e02a3d5e399a39fc7257f37c.jpg]



BRIDE LÀ HỘI THÁNH


Khải huyền 19:6-9


Ðoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị.   :78: :78: :78:


Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn,

đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).

Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Ðó là những lời chơn thật của Ðức Chúa Trời.
Reply
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c đầu tiên mình phải hiểu có 3 giai đoạn liên hệ tới "đám cưới" , mình tìm hiểu từng giai đoạn một (liên hệ tới những gì được nói trong Kinh thánh) ở đây nhá  Hello


1. Đám hỏi 

- đây là giai đoạn được nói khi Joseph và Mary đám hỏi với nhau rồi, và sau đó Mary được thiên sứ báo cho bà biết là bà mang thai Chúa Jesus 


Mat 1:18

18 Vả, sự giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.


[Image: 180901466.png]







2. Theo phong tục vào thời Chúa Jesus 

- giai đoạn này xãy ra khoãng 1 năm sau giai đoạn đám hỏi 

- chú rể sẻ cùng với mấy "ông bạn" của mình đi qua nhà cô dâu vào "nữa đêm - midnight" với những  cây đuốc

[Image: 3af923-f3c48a919cf7451ca1463f0b9ac124be-...66-s-2.jpg]

- cô dâu biết trước chuyện này sẻ xảy ra ... nàng chuẫn bị sẳn sàng với mấy "cô bạn" của mình ... và họ sẽ tham gia vào "đoàn đuốc" .. kéo nhau trở về nhà "chú rể"

- câu chuyện này được kể lại trong đoạn Kinh thánh parable "10 nàng trinh nữ"


Mat 25:1-13

1 Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.

Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn.

Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình.

Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.

Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục.

Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!

Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.

Các ngươi dại nói với các ngươi khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.

Nhưng các ngươi khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.

10 Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.

11 Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi!

12 Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.

13 Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.









3. Tiệc cưới

- có thể kéo dài cả mấy ngày

- câu chuyện này được kể trong đám cưới ở Cana ... và cũng là nơi Jesus làm PHÉP NHIỆM MẦU ĐẦU TIÊN CUẢ NGÀI - HOÁ NƯỚC THÀNH RƯỢU .... 


Giăng 2:1-2

1 Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Ðức Chúa Jêsus có tại đó.

Ðức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài.



[Image: download-2020-02-17-T082346-869.jpg]
Reply
Vậy giai đoạn nào nằm trong Khải huyền 19:7-10 ???


- đây là giai đoạn thứ ba ... TIỆC CƯỚI 

- với giả sữ rằng .... giai đoạn 1 & 2 đả xãy ra rồi 



***



i. Giai đoạn một (đám hỏi)

- xảy ra trên "trái đất thứ nhứt" này

- khi Believers đặt niềm tin vào Đấng Cứu Thế , Chúa Jesus 

- Ngài đả trả giá cho tội lỗi của họ ... bằng chính ... MÁU CUẢ NGÀI

- thì coi như Hội thánh đả được ... làm đám hỏi ... với Chúa Jesus 

- giống như câu  chuyện 10 nàng trinh nữ ... Hội thánh cần phải chuẫn bị lòng mình ... vì Ngài có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mà không ai biết , để cất Hội thánh rời khỏi "trái đất thứ nhứt" này , sự kiện này được gọi là ... THE RAPTURE 


[Image: download-2-678x381.jpg]








ii. Giai đoạn hai (đoàn người tiến về nhà chú rễ)

- The Rapture of the Church

- Chúa sẻ xuất hiện 1 cách bất ngờ trên mây , tiếng kèn sẽ được trỗi lên .... tất cả mọi Believers sẽ rời "trái đất thứ nhứt" này , để được cất lên không trung gặp Ngài , sau đó cùng Ngài lên trời ..... chuẫn bị cho hoạn nạn lớn sẽ đổ xuống cho thế gian trong 7 năm, sống dưới ách thống trị của The Antichrist 

(Vân sẻ mở thread ... THE END TIMES .. .để nói rỏ hơn về những sự kiện này  Hello)


nói ngắn gọn ... đây là thời điễm

BELIEVERS ĐƯỢC CẤT LÊN KHÔNG TRUNG GẶP CHUÁ

UNBELIEVERS BỊ BỎ RƠI TRỞ LẠI , ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI 7 NĂM ĐẠI NẠN (THE 7-YEAR TRIBUTLATION) .. THẾ GIỚI NÀY SẺ SỐNG DƯỚI ÁCH CAI TRỊ CUẢ THE ANTICHRIST 


[Image: 4109eef1e1c900b07124e4e859fdfa43.jpg]
Reply
(2020-02-17, 11:24 AM)tuyetvan Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c đầu tiên mình phải hiểu có 3 giai đoạn liên hệ tới "đám cưới" , mình tìm hiểu từng giai đoạn một (liên hệ tới những gì được nói trong Kinh thánh) ở đây nhá  Hello


1. Đám hỏi 

- đây là giai đoạn được nói khi Joseph và Mary đám hỏi với nhau rồi, và sau đó Mary được thiên sứ báo cho bà biết là bà mang thai Chúa Jesus 


Mat 1:18

18 Vả, sự giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.


[Image: 180901466.png]

Bà Tuyết Vân, sao Chúa là Chúa tể muôn loài mà bà lấy cái nhẫn nhỏ xíu làm quà cho cô dâu thấy không mấy gì hạp

nhẫn này nhỏ hơn nhẫn của Tôi mua cho bà bồ cũ nữa . Lol
Reply
có vài điểm Vân cần nói "trước" ở đây cho các bạn suy nghĩ  Hello

có thể bạn chưa hiểu ... nhưng đại khái có ý niệm này trước đi .. rồi sau này, xong thread này , Vân sẻ mở thread "THE END TIMES" .. hy vọng các bạn sẻ dễ hiểu hơn ... i hope  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





i. có nhiều người chúng ta sống trong thời cộng sãn cai trị, là chúng ta than trời rồi ... hay nếu chúng ta sống dưới thời cai trị của Hitler , chắc chúng ta còn than TRỜI lớn hơn nữa

hảy tưỡng tượng .. nếu chúng ta sống dưới sự cai trị của THE ANTICHRIST ... thì chúng ta sẽ thế nào ??? 

cám ơn Chúa , là Ngài không để cho Believers phải rơi vào hoàn cảnh này .. Ngài cất Believers "di tản" trước ... để Unbelievers ở lại ... vì lúc đó là lúc 7 năm kinh hoàng , dưới ách thống trị của The Antichrist





ii. ok . ở đây mình có Unbelievers ở lại

nhưng guess what ?? mặc dù sống trong thời này , nhưng cũng có nhiều người trở thành Believers ... unbelievable eh ??

HỌ KHÔNG TRỞ THÀNH BELIEVERS TRƯỚC ĐÂY , ĐỂ ĐƯỢC CẤT LÊN TRONG THE RAPTURE

MÀ HỌ TRỞ THÀNH BELIEVERS .. TRONG THỜI GIAN HỌ SỐNG DƯỚI ÁCH CAI TRỊ CUẢ THE ANTICRHIST 

Vân thấy họ thật dũng cảm ... có thể vì vậy .. mà họ được nâng cao lên sau này 














iii. Btw ... Khi nào The Rapture tới , không một ai biết ... Khi nào Chúa Jesus trở lại đón Believers đi , không một ai biết 

NÊN ĐỪNG NGHE NGƯỜI TA NÓI ... NGÀY NÀY SẺ LÀ THE RAPTURE , NGÀI KIA SẺ LÀ THE RAPTURE 

không biết bao nhiêu người nói ngày XXXXXXXX sẻ là The Rapture

rốt cuộc , chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả 

mọi việc đều ở trong trạng thái bình thường 





CHUÁ HỨA NGÀY NÀY SẼ TỚI

TỚI 1 CÁCH BẤT NGỜ , NHƯ TRỘM TỚI BAN ĐÊM ... KHÔNG AI BIẾT ĐƯỢC KHI NÀO 

VÀ CHUÁ CŨNG GIỮ LỜI HỨA .. NGÀI CHẬM TRỄ CHỈ VÌ NGÀI MUỐN CÓ NHIỀU NGƯỜI CÒN THỜI GIAN ĐỂ TRỞ THÀNH BELIEVERS

NHƯNG RỒI THỜI ĐIỂM GÌ RỒI CŨNG PHẢI ĐẾN ... THE RAPTURE ĐẾN BẤT NGỜ .. BELIEVERS ĐƯỢC CẤT LÊN .. UNBELEIVERS BỊ BỎ LẠI (ĐỐI DIỆN VỚI SỰ TỂ TRỊ CUÃ THE ANTICHRIST)
Reply
(2020-02-17, 11:57 AM)cook2 Wrote: Bà Tuyết Vân, sao Chúa là Chúa tể muôn loài mà bà lấy cái nhẫn nhỏ xíu làm quà cho cô dâu thấy không mấy gì hạp

nhẫn này nhỏ hơn nhẫn của Tôi mua cho bà bồ cũ nữa . Lol


tượng trưng , cho mọi người có khái niệm thôi cook2

có hình đi kèm ... diễn tả ... thì sẻ dể hiểu những gì Vân đang muốn nói hơn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2020-02-17, 11:49 AM)tuyetvan Wrote: [Image: 4109eef1e1c900b07124e4e859fdfa43.jpg]

Bà Tuyết Van , mấy người này đang bị gì vậy ? Họ học nhảy dù sao ta ?
Reply
(2020-02-17, 12:08 PM)tuyetvan Wrote: tượng trưng , cho mọi người có khái niệm thôi cook2

có hình đi kèm ... diễn tả ... thì sẻ dể hiểu những gì Vân đang muốn nói hơn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

IC , 
 
tượng trưng thôi .
Reply
sẳn đây , Vân muốn nói .. quan niệm của mình 


- Trong Kinh thánh , Chúa có 2 người sứ đồ chánh ... Paul lo cho người ngoại (tức là những người không phải người Do thái) ... Peter lo cho người Do thái 

- thì trong Vietbest này .. Vân tạm coi là mình lo cho Believers ... Unlimited lo cho Unbelievers  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- mặc dù chưa có sự đồng ý của Unlimited .. hi  Hello


- nhưng tại sao Vân nghĩ như vậy ???

- vì những gì Vân viết ra , nó hơi "nặng dose" ... Unbelievers có thể khó hiểu , và khó chấp nhận những gì Vân nói ... nhưng Believers thì họ hiễu , và họ chấp nhận những gì Vân nói hơn 

- còn Unlimited , thì hơi "nhẹ dose" một chút .... Unbelievers dễ chấp nhận Unlimited hơn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





***


nói chuyện giống như Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn cao kỳ Duyên

thì  ... chuyện cười của ông Ngạn là "chay" .... còn chuyện cười của Duyên là "mặn"







thì .. Unbelievers nên chú trọng hơn những gì Unlimited gởi tới các bạn

... còn Believers thì nên chú trọng hơn những gì Vân gởi tới các bạn 



CHUÁ DÙNG CẢ 2 ĐỨA ... CÓ THỂ CHO 2 MỤC ĐÍCH KHÁC NHAU  :dance:
Reply