Bệnh nhân nhiễm coronavirus đầu tiên được xác định tại Hoa Kỳ
#1
Bệnh nhân nhiễm coronavirus đầu tiên được xác định tại Hoa Kỳ
January 21, 2020

[Image: BBZbKrl-696x464.jpeg]
AP / Gregorio Borgia)

Một người ở bang Washington bị nhiễm coronavirus, trường hợp đầu tiên được xác nhận tại Hoa Kỳ. Căn bệnh này đã giết chết ít nhất 6 người và làm hàng trăm người mắc bệnh ở châu Á.
Bệnh nhân, người nhập viện vì viêm phổi tuần trước, gần đây đã đi đến Vũ Hán, Trung Quốc, nơi phát hiện dịch bệnh

Tin tức về trường hợp đầu tiên ở Hoa Kỳ xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy virus lây lan từ người sang người
Sự bùng phát, bắt đầu tại một chợ hải sản và gia cầm ở Vũ Hán đang lan rộng: Bệnh nhân đã được xác định ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, cũng như Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan và Nam hàn
Hôm thứ ba, nhà chức trách Trung Quốc xác nhận rằng 6 người đã chết vì nhiễm trùng ở Vũ Hán. Gần 300 trường hợp đã được báo cáo cho đến nay tại Trung Quốc. 
Tổ chức Y tế Thế giới sẽ họp vào ngày mai để quyết định có nên tuyên bố dịch bệnh khẩn cấp y tế công cộng quốc tế hay không. Nhưng thông tin về virus mới vẫn còn bỏ ngõ và không rõ có bao nhiêu người Mỹ có nguy cơ mắc bệnh hay không.
Tiến sĩ William Schaffner, giáo sư y tế dự phòng và các bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Columbia cho biết, vẫn còn nhiều câu hỏi mà chúng ta không biết câu trả lời.
Tiến sĩ Schaffner cảnh báo bất kỳ ai đi du lịch đến Trung Quốc nên tránh đến các chợ bán động vật sống và giữ khoảng cách với tất cả các động vật sống, bao gồm cả động vật trang trại được thuần hóa. Khách du lịch đến Trung Quốc nên thực hành nhiều lần vệ sinh tay  và cố gắng hết sức để tránh những người  bị ho hoặc hắt hơi.

Reply
#2
Làm nghĩ tới vụ SARS


Mùa này ai bệnh nên đi bs

Reply
#3
Hỏng biết uống bia Corona có bị virus không.  Lol.
Hello.
Reply
#4
(2020-01-22, 12:52 PM)OneSunday Wrote: Hỏng biết uống bia Corona có bị virus không.  Lol.

Người Việt chũ yếu chơi Heineken...

Em nghĩ we will be safe  Biggrin Rollin

Reply
#5
(2020-01-22, 01:04 PM)BVCN Wrote: Theo giải thích của CDC thì coronavirus truyền nhiễm  qua respiratory systems.... Vì thế chúng ta nên hút thuốc, hút pot,vap, cần sa liên tục cho thiệt nhiều để viruses không có còn đường nào xâm nhập vào ống thở của chúng ta....


Please Please Please

[Image: unnamed.jpg]

Reply
#6
(2020-01-22, 12:52 PM)OneSunday Wrote: Hỏng biết uống bia Corona có bị virus không.  Lol.

 Anh OS, corona virus lây qua dịch tiết đường hô hấp...chừng nào uống bia bằng lổ mũi mới diệt được bệnh này Lol


(2020-01-22, 01:04 PM)BVCN Wrote: Theo giải thích của CDC thì coronavirus truyền nhiễm  qua respiratory systems.... Vì thế chúng ta nên hút thuốc, hút pot,vap, cần sa liên tục cho thiệt nhiều để viruses không có còn đường nào xâm nhập vào ống thở của chúng ta....


Please Please Please

 Cách này cũng hay đó anh BVCN, cho khói vô ống thở cho nó ngột thở luôn...nó tiêu thì chủ nó cũng tiêu Rollin

Reply
#7
SB, MM, BVCN: lol.
Hello.
Reply
#8
hôm qua mới có 6-7 người chết , hôm nay lên 17 rồi



Coronavirus death toll rises to 17 as experts consider declaring a public health emergency

John BaconDoug Stanglin
USA TODAY


[Image: 0bfc9266-fac8-44f0-b503-a7391631f5aa-012...ses-01.png]



[Image: 4e147c2b-df33-4d85-a922-5602cbcdffdf-012...Online.png]

https://www.usatoday.com/story/news/heal...539750002/
Reply
#9
TP.HCM phát hiện 2 người Trung Quốc dương tính với virus corona


Ngày 23/1, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác chống dịch viêm phổi cấp mới tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Theo báo cáo của bệnh viện, hai bệnh nhân là cha con gồm ông Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi, có quốc tịch Trung Quốc) được cách ly vì dương tính với virus corona.
Ông Li Ding được ghi nhận đến từ Vũ Xương (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi đang là vùng dịch tễ của virus viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới.
Trước khi vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, ông Li Ding đã có một lịch trình di chuyển khá dày đặc tại Việt Nam khi đến Hà Nội, Nha Trang, TP.HCM và Long An.
Cụ thể, ngày 13/11, ông Li Ding cùng vợ từ Hồ Bắc đến Hà Nội, lưu trú đến ngày 16/1.
Ngày 17/1, bệnh nhân tiếp tục đi từ Hà Nội đến Nha Trang bằng máy bay, cư trú tại Nha Trang đến 19/1.
Từ ngày 19/1, bệnh nhân đi bằng tàu lửa cùng vợ và con trai về TP.HCM. Ngày 20/1, ba người đi về Long An bằng taxi.
Đến ngày 22/1, bệnh nhân đi khám bệnh và được theo dõi vì nghi ngờ nhiễm virus corona, sau đó được chỉ định nhập viện.
Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào khu vực cách ly tuyệt đối hai lớp và chăm sóc theo đúng quy trình theo phác đồ của Bộ Y tế.
Về diễn biến bệnh, từ ngày 17/1, ông Li Ding đã khởi phát sốt, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Ba ngày sau khi ông Li Ding bị sốt, người con Li Zichao tiếp tục bị sốt và có cùng các triệu chứng đi kèm như sốt không rõ nhiệt độ, không đau đầu, không đau nhức cơ, không đau họng, chảy máu mũi,…
Bệnh viện tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur. Sau 6 giờ, bệnh viên đã có kết quả xét nghiệm khẳng định cả hai cha con người Trung Quốc nhiễm vi rút coronavirus.
Hiện cả hai bệnh nhân sức khỏe ổn định, giảm sốt và ăn uống được. Riêng người thân của bệnh nhân đi cùng đang ở khách sạn chưa có biểu hiện bệnh đang được theo dõi chặt.
Theo ông Sơn, đây là 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam.
Dịch coronavirus hiện không chỉ còn xảy ra ở Vũ Hán mà lây lan ra nhiều nước khác trên thế giới” – ông Sơn nói.
Hoàng Minh

https://trithucvn.net/tin-tuc-vn/tp-hcm-...orona.html
Reply
#10
Cảm ơn phóng viên abc đã săn và bắt tin đem về VB làm ..... thịt.  Nói chứ bây giờ mình không biết làm gì hơn là cầu nguyện cho các phái đoàn y tế kiếm ra cách trị liệu cho các nạn nhân và những người sắp sửa bị như mình.   Từ ngày tui biết trong DNA của tui có trên 65% của người Hoa thì tui cảm thấy bà con nội ngoại xa gần cũng hơi nhiều.   Lol. Chúc bạn abc một Năm Mới an khang thịnh vượng.
Hello.
Reply
#11
(2020-01-22, 03:51 PM)abc Wrote: hôm qua mới có 6-7 người chết , hôm nay lên 17 rồi



Coronavirus death toll rises to 17 as experts consider declaring a public health emergency

[Image: 4e147c2b-df33-4d85-a922-5602cbcdffdf-012...Online.png]

https://www.usatoday.com/story/news/heal...539750002/

Không ngờ con Corona virus là Mẹ của con Sạc với con Mẹt...đại hoạ rồi, lần nào cũng bắt đầu ở TQ, nó đông dân mà ngay dịp tết nữa....

Nghe nói tới Ha nội, Đà nẳng, vô Saigon luôn...điệu này bà con việt kiều về quê ăn tết sẽ bị check To cả 2 phía.


TB: Bộ anh abc là dân y khoa mà sao rành mấy con virus quá . Clap

Reply
#12
(2020-01-23, 11:12 AM)OneSunday Wrote: Cảm ơn phóng viên abc đã săn và bắt tin đem về VB làm ..... thịt.  Nói chứ bây giờ mình không biết làm gì hơn là cầu nguyện cho các phái đoàn y tế kiếm ra cách trị liệu cho các nạn nhân và những người sắp sửa bị như mình.   Từ ngày tui biết trong DNA của tui có trên 65% của người Hoa thì tui cảm thấy bà con nội ngoại xa gần cũng hơi nhiều.   Lol. Chúc bạn abc một Năm Mới an khang thịnh vượng.

chúc bạn thịnh vượng và an khang too.

các nhà khoa học đang tìm thuốc kháng sinh để phòng ngừa loại virus này , hy vọng họ sớm thành công .... viết tới đây lại nhớ tới mấy phim khoa học viễn tưởng về đại dịch và mấy nhà khoa học , thấy chuyện như đùa mà có thiệt
Reply
#13
(2020-01-23, 11:12 AM)OneSunday Wrote: Cảm ơn phóng viên abc đã săn và bắt tin đem về VB làm ..... thịt.  Nói chứ bây giờ mình không biết làm gì hơn là cầu nguyện cho các phái đoàn y tế kiếm ra cách trị liệu cho các nạn nhân và những người sắp sửa bị như mình.   Từ ngày tui biết trong DNA của tui có trên 65% của người Hoa thì tui cảm thấy bà con nội ngoại xa gần cũng hơi nhiều.   Lol. Chúc bạn abc một Năm Mới an khang thịnh vượng.

 Anh OS có bà con quê ở Vũ Hán không, mà bây giờ lan tùm lum rồi, nghe nói HS TQ come back US cũng có bị đó. :chay: :chay:

Reply
#14
(2020-01-23, 11:44 AM)BVCN Wrote:  Hummm ! Thuốc kháng sinh không có hiệu quả chống lại virus. Sử dụng kháng sinh chống lại virus sẽ không ngăn chặn virus và làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Cách hay nhất là làm chậm chúng lại và tăng hệ đề kháng.


Please Please Please

giờ mới thấy mình già, vô thường ngay đây mà không nhìn ra 

ý tui muốn nói là vaccine , mà tui dịch hay quá thành ra là kháng sinh = antibiotic , đúng ra phải gọi là thuốc chủng ngừa
Reply
#15
Quote:Influenza vaccines prevent or mitigate infections. They are designed to induce a protective immune response in the body against the viruses represented in the vaccine. When vaccinated, the immune system of the body produces a specific response, consisting of specific T cells and specific antibodies that fight off the infection when exposure to the virus occurs at a later stage. More importantly, vaccination also leads to the induction of a specific immunological memory against the viruses represented in the vaccine. Upon contact with the virus at a later stage, the immune system is able to mount a specific response much more rapidly than the non-primed immune system.

Quote:Vắc-xin cúm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu nhiễm trùng. Chúng được thiết kế để tạo ra một phản ứng miễn dịch bảo vệ trong cơ thể chống lại các virus có trong vắc-xin. Khi được tiêm phòng, hệ thống miễn dịch của cơ thể tạo ra một phản ứng cụ thể, bao gồm các tế bào T cụ thể và các kháng thể cụ thể chống lại nhiễm trùng khi tiếp xúc với virus xảy ra ở giai đoạn sau. Quan trọng hơn, tiêm chủng cũng dẫn đến việc tạo ra một bộ nhớ miễn dịch cụ thể chống lại các virus có trong vắc-xin. Khi tiếp xúc với virus ở giai đoạn sau, hệ thống miễn dịch có thể tạo ra một phản ứng cụ thể nhanh hơn nhiều so với hệ thống miễn dịch không được mồi.
Reply