Hoa Tết VN 2020: Chợ Hoa trên dòng kênh Tàu Hủ
#1
Hương xuân phủ khắp làng hoa ngoại thành Sài Gòn


Làng hoa quận 12, TP. HCM đang vào vụ. Nông dân ráo riết chăm sóc đêm ngày để hoa tươi tốt phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý 2020.


[Image: jvmg9279.jpg]
Làng hoa quận 12, nằm sâu trong một con hẻm trên đường Lê Thị Riêng, rộng khoảng 40.000 m vuông (cách trung tâm TP.HCM hơn chục km) là một bãi đất trống mà người dân thuê hoặc phát hoang chỉ trồng hoa dịp Tết.

[Image: dsc07402.jpg]
Các loại hoa được trồng chủ yếu là các loại cây ngắn ngày như: mào gà, cúc, vạn thọ...

[Image: dsc07108.jpg]
Thời tiết thuận lợi không gặp phải mưa nên hoa ra đúng dịp Tết, nhưng người dân nơi đây cho biết nắng nóng cũng làm ảnh hưởng đến công chăm sóc hoa.

[Image: dsc07175.jpg]
Những loại mào gà thích hợp với thời tiết nắng nóng đua nhau khoe sắc.

[Image: dsc07045.jpg]
Người dân nơi đây cho biết hoa mào gà đẹp, lâu tàn, giá lại bình dân nên cũng dễ bán.

[Image: dsc07151.jpg]
Nông dân ráo riết chăm sóc hoa để kịp cung ứng Tết.

[Image: dsc07283.jpg]
Nơi đây cũng thu hút nhiều người đến tham quan, thưởng lãm.
 
[Image: ttt-8633.jpg]
Những chậu cúc nở vừa độ kịp ra thị trường. Mỗi chậu cúc có giá khoảng 70.00 -100.000 đồng/ chậu

[Image: dsc07080.jpg]
Hoa dừa cạn được trồng tại vườn hoa quận 12.


Những chậu hoa này được đem bán khắp nơi trong trung tâm thành phố.

[Image: ttt-8622.jpg]
Hoa cúc đại đoá luôn được người dân ưa chuộng mỗi khi Tết đến.


Người dân tưới nước vào ban đêm 2 cữ để giữ cho hoa tươi. Ông Nguyễn Văn Dũng, nhà ở TP.HCM có 30 năm trong nghề trồng hoa cho biết, ông phát hoang mảnh đất dự án ở khu đất trống để trồng hoa. Năm nào ông cũng trồng các loại như cúc đại đoá, mào gà... 'Thu nhập cũng khi vầy khi khác nhưng chủ yếu yêu nghề nên tôi gắn bó với nó'.

T.Tùng

Reply
#2
Những loại hoa, cây cảnh “khuynh đảo” thị trường Tết Canh Tý 2020

 Thị trường hoa, cây cảnh Tết Canh Tý năm nay xuất hiện nhiều loại đẹp mắt được khách hàng ưa chuộng như Lan quân tử, kim ngân lượng, mai đỏ...

[Image: vov_hoa_tet_dep_CGRM.jpg]
Ngoài những loại hoa truyền thống như hoa đào, hoa mai, hoa lan, hoa hồng..., thị trường Tết Nguyên đán 2020 còn có nhiều loại hoa, cây cảnh độc đáo, bắt mắt như lan quân tử, mai đỏ, đào thất thốn, tiên ông, kim ngân lượng...

[Image: vov_dao_dong_MYKQ.jpg]
Mai đỏ xuất hiện trong thú chơi Tết mấy năm nay tại Hà Nội. Giá mỗi cây mai đỏ từ vài trăm ngàn đồng tới hàng triệu đồng nhưng càng sát Tết, người dân càng mua sắm nhiều.

[Image: vov_dao_that_thon_AYIM.jpg]
Chị Hân, chủ cửa hàng hoa, cây cảnh lớn tại làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, năm nay nhiều người thích chơi đào thất thốn bởi vừa đẹp, vừa bền, dễ trưng bày, giá lại rất phải chăng, chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi chậu.

[Image: vov_do_quyen_LUAQ.jpg]
Đỗ quyên là một trong những loài hoa mà nhiều người mua về chơi Tết.

[Image: do_quyen_KXYS.jpg]
Đây được coi là loài hoa báo xuân với màu sắc vô cùng rực rỡ.

[Image: vov_duoc_VRJN.jpg]
Cây lan đuốc cũng rất hút khách dịp Tết này. Giá mỗi gốc khoảng 150 - 300 nghìn đồng.

[Image: vov_hoa_cuc_SIEK.jpg]
Hoa cúc năm nào cũng rất hút khách dịp Tết bởi nó mang không khí tươi vui của mùa xuân.

Reply
#3
[Image: vov_hoa_lan_FKCG.jpg]
Thị trường hoa Tết năm nào cũng không thể vắng bóng hoa lan. Hoa lan năm nay được mùa nên giá cũng không đắt hơn năm ngoái, khoảng 130 - 200 ngàn đồng mỗi cành.

[Image: vov_lan_16_BRJP.jpg]
Đặc biệt, lan hồ điệp được nhiều người lựa chọn nhất vì màu sắc tươi tắn, dễ chăm, hoa lại bền...

[Image: vov_hong_DJHV.jpg]
Hoa hồng được bày bán khắp các chợ Tết, giá từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng mỗi gốc.

[Image: vov_kim_ngan_QGXV.jpg]
Kim ngân lượng rất hút khách năm nay. Giá mỗi gốc khoảng từ 150 - 300 ngàn đồng.

[Image: vov_kim_tien_OQSW.jpg]
Cây kim tiền, hay còn gọi là cây kim phát tài, được nhiều người mua dịp Tết với mong muốn sự giàu sang và phú quý. Cây kim tiền rất dễ sống và dễ chăm sóc.

[Image: vov_lan_quan_tu_HYPM.jpg]
Lan quân tử nở vào đúng dịp Tết, tượng trưng cho những điều tốt lành, xua đuổi những điều xui xẻo, vì thế được khách hàng ưa chuộng trong năm mới để cầu may mắn, bình an.

[Image: vov_nen_FPKH.jpg]
Cây dứa cảnh nến đỏ, còn được gọi là cây dứa cảnh nến, cây dứa cảnh lệ, cây dứa cánh sen, cây ngôi sao đỏ, cây ngọn lửa đỏ, cây phong lộc hoa... Nhiều người chọn mua loại cây này dịp Tết với ý nghĩa mang lại sự yên ấm, sung túc, sum vầy và hạnh phúc.

[Image: vov_tam_xuan_JNZV.jpg]
Nụ tầm xuân là một trong những loài hoa được rất nhiều gia đình lựa chọn để cắm trong dịp Tết bởi nó là biểu tượng của sự thịnh vượng.

[Image: vov_tien_ong_FWAN.jpg]
Tiên ông là một loại cây hoa cảnh vừa đẹp vừa có hương thơm thanh thoát, được nhiều khách hàng mua về chơi Tết vì vừa bắt mắt vừa hợp với túi tiền của mọi khách hàng, chỉ vài chục nghìn đồng mỗi cây./.
Trần Ngọc

Reply
#4
Cám ơn chị chia sẽ

Clap

Reply
#5
Mai đỏ đẹp quá, cây nụ tầm xuân cứ tưởng trong văn thơ và nhạc nhưng có thật há. Hoa nở vào mùa Tết đẹp quá Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
Thanks chị CN, Bé 3, MTYC, SB, Tea...ghé thăm hoa tết.
Có nhiều tin nhưng thấy bài này đăng nhiều loại hoa mà hồi nào Mm nghe mà chưa biết mặt như hoa tầm xuân, mai đỏ, kim ngân, tiên ông...

Cũng là dịp học hỏi về các loại hoa xuân Cheer

Reply
#7
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền'

TP HCMHàng chục ghe, thuyền chở các loại hoa, cây kiểng từ các tỉnh miền Tây cập bến Bình Đông (quận 8) để bày bán dịp Tết.

[Image: Benh-Binh-DOng-1579613860_r_1200x0.jpg]

Những ngày giáp Tết, những ghe, thuyền chở đầy hoa, cây kiểng từ các nhà vườn ở Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp tấp nập đổ về bến Bình Đông để phục vụ cho nhu cầu mua sắm, chưng Tết của người dân.

[Image: Ben-Binh-Dong-1-1579613378_r_1200x0.jpg]
Dọc kênh Tàu Hủ có hơn 50 ghe, thuyền chở hoa Tết đậu san sát, kéo dài gần 2 km.
Theo các nhà vườn, từ 20 tháng Chạp, các loại hoa, kiểng Tết rục rịch vận chuyển lên TP HCM để tiêu thụ, tạo nên khung cảnh chợ hoa "trên bến dưới thuyền".

[Image: Ben-Binh-Dong-3-1579613438_r_1200x0.jpg]
Mai vàng là một trong những loại hoa kiểng được các nhà vườn mang lên thành phố bán Tết nhiều nhất. "Đây là năm thứ 21 tôi đưa hoa kiểng lên bến Bình Đông. Năm nay tôi mang khoảng 800 gốc mai, có giá từ 200.000 đồng đến 40 triệu đồng", ông Huỳnh Văn Năm, quê Chợ Lách, Bến Tre (trái) cho biết.

[Image: Ben-Binh-Dong-4-1579613457_r_1200x0.jpg]
Bà Ngô Thị Muội, quê Đồng Tháp (áo khoác hồng) cho biết gần tuần nay, đã bán được tám gốc mai, mỗi gốc có giá 1,2 đến 2,5 triệu đồng.

[Image: Ben-Binh-Dong-5-1579613468_r_1200x0.jpg]
Bà Cúc (78 tuổi, ở quận 8) khoe với người đi đường cây mai vàng vừa mua ở bến Bình Đông với giá 250.000 đồng. "Nhà có cây tắc rồi, mua cây mai này nữa là đủ. Tết có mai vàng cho có không khí", bà Cúc nói.

[Image: Ben-Binh-Dong-7-1579613490_r_1200x0.jpg]
Ngoài việc tưới nước đầy đủ cho hoa, nhiều nhà vườn thường xuyên ngắt tỉa những nhánh hoa nở sớm và héo để bán có giá.

[Image: Ben-Binh-Dong-9-1579613520_r_1200x0.jpg]
Cùng với mai, tắc kiểng cũng được các chủ vườn miền Tây mang lên bán Tết nhiều. Mỗi chậu tắc có giá từ vài trăm nghìn đến 3 triệu đồng tùy theo kích thước.

[Image: Ben-Binh-Dong-8-1579613507_r_1200x0.jpg]
Các nhà vườn cho biết, năm nay các lô để hoa và cây kiểng tăng lên nhưng diện tích lại nhỏ hơn so với năm ngoái. "Năm ngoái, lô chiều ngang khoảng 8 m có giá 5 triệu (thuê từ ngày 19 đến chiều 30 Tết) nhưng năm nay mỗi lô giảm xuống chiều ngang còn khoảng 6 m nhưng giá thuê 5,5 triệu đồng", một chủ vườn nói.

[Image: Ben-Binh-Dong-10-1579613530_r_1200x0.jpg]
Tối muộn, ông Lý Thanh Nam, quê Tiền Giang (phải) đưa những chậu mai vàng lên bãi tập kết. "Năm nay vườn mai trúng nắng, nụ dày đặc, mong sao bán được để về quê ăn Tết sớm", anh Nam hy vọng.

[Image: Ben-Binh-Dong-11-1579613537_r_1200x0.jpg]
Một nhà vườn ngủ tạm trên chiếc ghế bố để canh mai trên đường Bến Bình Đông về đêm.
Hữu Khoa

Reply