Linh Tinh - LTP
(2020-07-24, 09:13 AM)abc Wrote: hôm nọ goi phone hẹn đi thay nhớt xe , cái cô làm/lấy hẹn cho tui sao khi lấy hẹn xong nhắc:  ông nhớ mang mask nhen , no mask no service ... tui mới nói .... cô có thấy ai đi thay nhớt mà không mặc áo bao giờ chưa ... cổ "si nghĩ" hết mấy giây rồi bật cười ngỏn nghoẻn ... ừa, đúng há 
Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vài anh lon ton chạy bộ giữa đường giữa phố, không mặc áo nhưng có mặc quần   Becuoi . Chẳng lẽ các anh này bị thất nghiệp vì coronavirus nên nghèo quá không có tiền mua áo?
Reply
ý là , "mặc" mask riết , giờ giống như mặc áo
Reply
(2020-07-24, 10:02 AM)abc Wrote: ý là , "mặc" mask riết , giờ giống như mặc áo

Đúng vậy. Bây giờ đi đâu LTP cũng "mặc" mask.
Reply
Tội nghiệp con chim mái có máu Hoạn Thư biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở nhà.  Becuoi  

Cheating Penguin Caught with Robot Penguin!


Reply
Nghệ thuật tạo hình nổi như thật. Quá giỏi.

Needle felting Cat // Making video  //By Wakuneco


Reply
Đàn gẩy tai voi?  Con voi này bị mù, các bạn ạ.

Bach on Piano for Blind Elephant





Classical piano soothes old elephants at Thai sanctuary - Reuters

https://www.reuters.com/article/us-thail...SKBN1OD035




A Day with Chaichana the Elephant - Piano for Elephants Behind-the-Scenes


Reply
What a beautiful family! Cha vừa là họa sĩ vừa là nhạc sĩ dương cầm. Mẹ vừa là ca sĩ vừa là họa sĩ, cũng như là một nghệ nhân tạc tượng.

A Day With the Bartons





Homeschool Project "Picture Story - Behind-the-Scenes #2 with Emilie, 5 Years Old






Biography - http://www.paulbartonartist.com

http://www.paulbartonartist.com/412504452
Reply
Bảy loại người xấu giống như người tốt - CareerBuilder.vn

https://careerbuilder.vn/vi/talentcommunity/bay-loai-nguoi-xau-giong-nhu-nguoi-tot.35A4FB22.html

Trên đời có rất nhiều người giả tượng, trên mỗi người có rất nhiều thứ giả giống như thật, trông như ưu điểm, thực ra lại là khuyết điểm trầm trọng. Kẻ dùng người không để những giả tượng mê hoặc, phải nhìn rõ bản chất mới phát hiện và dùng đúng người tốt, có tài thực sự.

1.Kẻ hào hoa nhưng không thật thà.


Loại người này mồm mép lanh lợi, rất giỏi ăn nói, thao thao bất tuyệt, khi tiếp xúc rất dễ gây ấn tượng tốt đối với người khác, dễ được mọi người coi là ngừơi có kiến thức phong phú lại giỏi biểu đạt. Nhưng chỉ là mớ lý luận, mồm mép, thường mê hoặc được những kiến thức kém, tri thức không phong phú mà thôi.

Thời Tam Quốc, ở Thanh Châu phía Bắc có một người tên là Ẩn Phồn, chạy đến Đông Ngô, nói những lời vô cùng hoa mỹ với Tôn Quyền. Phân tích chính sự, ngôn từ đâu ra đấy, Tôn Quyền có chút động lòng trước cái tài hoa của ông ta, liền hỏi Hồ Tông cùng ngồi ở đó rằng: "Như thế nào"? Hồ Tông (vốn là một nhân tài nổi tiếng) trả lời: "Những lời ông ta nói đều có chút hài hước của Đông Phương Sóc, biện luận giảo hoạt, nhanh nhậy giống Di Hành, nhưng tài thì không bằng hai người này". Tôn Quyền hỏi tiếp: "Cho làm chức gì được?" Hồ Tông đáp: "Không thể trị dân, cho làm thử chức quan nhỏ".Nghĩ về chuyện Ẩn Phồn thao thao nói về hình pháp, Tôn Quyền cử ông ta đến nhận chức ở Bộ Hình. Tả tương quân Chu Cử và mọi người đều nói Ẩn Phồn có tài phò tá vua mà dùng vào việc nhỏ thì phí, xin cho chức to. Vì vậy, trước nhà Ẩn Phồn ngựa xe như nước, tân khách đông nghịt. Người đương thời thấy kỳ lạ, có người bảo Ẩn Phồn tốt, có người lại nói Ẩn Phồn xấu.Về sau, Ẩn Phồn làm loạn ở Đông Ngô, sự việc bại lộ, bỏ trốn, bị bắt về chu di tam tộc. Qua đây ta thấy, phân biệt người tốt và người xấu quả không dễ chút nào.

2. Kẻ bề ngoài như bác học

Loại người này ít nhiều có chút tài hoa, cũng có chút ít kiến thức về các mặt để nói chuyện và nói cũng có lý lẽ, tựa như một bác học đa tài. Nhưng nếu rộng mà không sâu, không tình thông thực sự, không thể lừa dối người khác. Kẻ bề ngoài phần lớn như bác học phần lớn là hồi trẻ đọc một số sách, thích bề rộng, nhưng là do chút thông minh nào đó, hoặc là không được giỏi chỉ bảo, hoặc là điều kiện học tập hạn chế, cuối cùng không bứt hẳn lên được, càng lan man, mà không chuyên sâu. Đến khi tuổi học tốt, nhớ nhanh qua đi, tuy có mong ước chuyên sâu, nhưng lực bất tòng tâm, kiến thức chỉ đến thế, chỉ dừng lại ở mức độ nhất định. Cho dù hoàn cảnh tốt đến máy, nhưng do ý chí kém, cũng không vươn lên được nữa. Loại người này là bi kịch của số mệnh, ta dễ thông cảm. Nhưng nếu tỏ ra là bác học để lừa dối người thì không đáng để bàn luận nữa.

3. Kẻ không biết giả vờ biết

Người không biết, không hiểu giả vờ biết, hiểu có không ít trong cuộc sống, nhất là sau tuổi thành niên, hoàn toàn là do sĩ diện, sợ người khác cười. Có một loại người không biết giả vờ biết rất đáng sợ, vì nó mà đã gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp, công ty, đặc biệt là trong kỹ thuật lại càng nguy hiểm. Còn có một loại giả vờ hiểu biết để làm vừa lòng người nào đó.

4. Kẻ khôn lỏi, ma lanh

Loại người này có kinh nghiệm sống nhất định, biết giữ sự sáng suốt, giữ hình ảnh của bản thân như thế nào. Loại người này thường nói sau người khác và nói lại ý kiến, quan điểm của người trước. Nếu điều chỉnh được anh ta là một nghệ thuật, khiến người khác không biết anh ta là kẻ khôn lỏi, ngược lại làm người khác tưởng rằng anh ta là người có cách giải thích sâu sắc. Tuy vậy, loại người này cũng có cái khó của họ. Nếu không có lòng gian thì cũng không gây trở ngại cho việc lớn.

5. Kẻ lảng tránh sự thực

Loại người này ít nhiều có chút tài mọn, hiềm một nỗi không đủ, dùng cách nào đó ngồi vào một chỗ nào đó là được. Khi đối diện với thực tế có những thách thức, như phải nêu vấn đề tại chỗ, xử lý tại chỗ thì anh ta không đủ sức, liền tìm cách xử lý khéo léo đó là lảng tránh. Loại người này làm phó thì cũng không trở ngại lắm. Nhưng nếu không cẩn thận, thì thiệt hại cũng không bù đắp được.

6. Loại chỉ quen bắt chước

Loại người này bản thân không có quan điểm, tư tưởng độc đáo, nhưng giỏi hấp thu tinh hoa của người khác rồi vống lên là của mình. Người không tinh tường, sẽ cho anh ta là cao nhân, người tài giỏi. Nói hơi nặng một chút loại này là ăn cắp. Vì không phải chịu trách nhiệm pháp luật, nên họ cứ làm, mà không chút ngại ngùng. Loại người này chẳng có chút tài cán thực tế nào, nhưng khả năng bắt chước rất tốt, cũng có thể lợi dụng được.

7. Kẻ cố chấp

Loại người này không chịu thua người khác, dù có lý hay vô lý đều như nhau và ta rất dễ gặp trong cuộc sống. Có một cách tương đối tốt đối với loại người này là kính họ, nhường họ, không nên tranh luận. Nếu có việc liên quan trọng đại, tất phải thuyết phục, để thực hiện những chính sách đúng. Trước tiên ta phải phân tích xem anh ta thuộc loại người nào. Họ vốn thông minh, sáng suốt nhưng hay hồ đồ, thuyết lý, tranh cãi lấy được, kiên trì đến cùng. Đối với những kẻ ích kỷ quá, u mê không tỉnh táo thì dùng lý lẽ để thuyết phục. Đối với những kẻ ngoan cố, không thể dùng lời lẽ thuyết phục được, thì dùng quyền lực ép họ phải theo.

  Theo Unicom
Reply
50 minute cardio TABATA!  Great and fun interval training workout for all ages and levels!


Reply
Chỉ có hai thứ trên đời cần phải ...
Linh Mục Phạm Quang Hồng

https://www.youtube.com/watch?v=tlRktbxB...=emb_title

  1. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải tiết kiệm:  sức khoẻ và lời hứa .
  2. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải cho đi: trí thức và lòng tốt .
  3. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải thay đổi luôn luôn: chính bản thân mình và những nhận thức của mình về người khác và về chính mình .
  4. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải giữ gìn: niềm tin và nhân cách của mình .
  5. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải trân trọng: gia đình mình và giây phút hiện tại .
  6. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải tự thực hiện được: việc làm của mình để sinh lợi và tinh thần trách nhiệm .
  7. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải mau mau quên đi: những đau thương và hận thù .
  8. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải khắc sâu trong tim: công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của bất kỳ ai .
  9. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải có để thành công: đam mê chân chính và sự kiên nhẫn tột cùng .
  10. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải tránh tuyệt đối: đừng hại bất kỳ ai và đừng bao giờ phản bội .
  11. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải trân trọng bảo vệ: danh dự của mình và lẽ phải .
  12. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải chấp nhận: cái chết và sự khác biệt với người khác .
  13. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải kiểm soát: bản năng dục vọng và những cảm xúc không kềm chế của mình .
  14. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải tránh thật xa: cám dỗ và tính ích kỷ .
  15. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải xài, đừng hà tiện: tiền bạc và những kinh nghiệm đã thu được .
  16. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải không được sợ: cái ác và sự sống với lòng mình .
  17. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải nuôi dưỡng: tình yêu và lòng bao dung tha thứ .
  18. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải đạt được trong cuộc sống: hạnh phúc và sự thành đạt chính mình (không nói bằng cấp) .
  19. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải luôn sẵn sàng đón nhận : thử thách khó khăn và ngày mai .
(Những điều này làm tôi khôn ra .)

--ooOoo--

Cám ơn bác Ngại Đan .

http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid269750
Reply
Ngài Thiền sư Ajahn Brahm dạy:

Khi biết buông bỏ và giữ tâm an bình, bạn đã biết cách sống.

--ooOoo--

If you know how to let go and be at peace, you know everything you need to know about living in the world. – Ajahn Brahm
Reply
(Quora) Why do narcissistic people threaten you in a harmful way when they don't get their way?

Answered by Isabel Costa:

They thrive on the following tactics:
  • Attention
  • Controlling
  • Manipulating
  • Abusing
They will use all the referenced tactics to get what they want. It's a way of getting the best of you. To scare you, to show you who's in charge. 

Be very careful, they are angry, depressed, full of anxiety people, holding repressed negative feelings and many do revert to physical violence. Many are known for harming people and/or destroying property. 

I recommend you leave that scene all together. I wish you the best!

--ooOoo--


Answered by Philip Wu:

Narcissistic people threaten because they will not accept anything other than their own way; for any narcissist, only his/her own way is right, and anything different is wrong. Each narcissist will also think he/she is the most supreme, and everyone must obey him/her.
Reply
Chó giỏi quá.

https://m.facebook.com/watch/?v=866215997115463&_rdr 
Reply
Cách rửa sạch thực phẩm

https://vietmania.blogspot.com/2020/08/ngheu-so-nha-sach-cat-rau-cu-va-thit-ca.html?m=1

Nghêu sò nhả sạch cát, rau củ và thịt cá cũ trở nên "tươi rói" với phương pháp của người Nhật



Chỉ cần ngâm trong nước ấm 50°C, nghêu sò có dơ đến mấy cũng phải nhả sạch hết cát, rau củ quả dù héo hay thịt cá cũng trở nên tươi rói như mới. Nghe có vẻ viển vông quá nhỉ?

Từ trước đến nay, chúng ta vẫn hay rửa thực phẩm với nước lạnh thông thường, tuy nhiên với ông Kazumasa Hirayama - đại diện của Hiệp hội nghiên cứu Công nghệ Nấu ăn Nhật Bản, việc rửa thực phẩm trong nước lạnh không mang lại đến hiệu quả tốt bằng việc rửa với nước ấm 50°C. Ông chia sẻ, việc rửa với nước ấm (hay 50 degree wash) không chỉ đơn thuần là làm sạch thực phẩm mà nó còn có nhiều công dụng hay ho khác.


[Image: ngheu-so-nha-sach-cat-rau-cu-va-thit-ca-...470454.jpg]

1. Giúp nghêu, sò, ốc,... nhả sạch cát

Có rất nhiều phương pháp để loại bỏ sạch cát trong những loại hải sản như nghêu, sò, ốc,... chẳng hạn như ngâm trong nước có thêm ớt, ngâm trong nước muối có pha giấm,...Tuy nhiên, ông Kazumasa Hirayama chia sẻ rằng có một bí quyết đơn giản hơn rất nhiều và hiệu quả hơn gấp bội đó chính là ngâm nghêu, sò trong nước ấm 50°C khoảng 5 phút.

[Image: ngheu-so-nha-sach-cat-rau-cu-va-thit-ca-...143431.jpg]

Ở mức nhiệt độ này, nghêu sò dù có nhiều cát đến mấy cũng phải nhả sạch không còn một hạt. Không tin thì cứ thử đi nhé!

2. Giúp rau củ, quả héo trở nên “tươi rói”

Ngâm rau củ trong nước ấm 50°C sẽ giúp rau củ tươi trở lại, nghe thật chẳng đáng tin tí nào. Tuy nhiên, một quán ăn ở Nhật đã áp dụng phương pháp này và kết quả lại không tưởng, chủ quán vui vẻ chia sẻ rằng rau củ, quả sẽ tươi trở lại sau khi ngâm trong nước ấm 50°C khoảng 5 phút.

[Image: ngheu-so-nha-sach-cat-rau-cu-va-thit-ca-...415196.jpg]

Ông Kazumasa Hirayama giải thich rằng, 50°C là mức nhiệt độ trước khi màng tế bào của thực vật bị phá vỡ, nhiệt độ này là hoàn hảo để màng tế bào mở ra, hấp thụ nước và cấp ẩm cho rau tươi mới hơn, ngoài ra mọi bụi bẩn hay các loại côn trùng nhỏ cũng được rửa dễ dàng hơn. Trái cây rửa với nước ấm 50°C sẽ chín mọng và ngọt hơn sau 2 hoặc 3 ngày được làm lạnh.

3. Giúp thịt, cá tươi và có hương vị ngon hơn

Không dừng lại với các loại rau củ trái cây mà các loại thực phẩm như thịt cá khác khi được rửa trong nước ấm 50°C sẽ trở nên ngon hơn, thời gian sử dụng cũng dài hơn. Lý do là bởi vì nhiệt độ của nước sẽ cuốn đi những chất dầu mỡ bị oxy hóa trên bề mặt của thịt cá, giúp chúng trở nên tươi và ngon hơn.

[Image: ngheu-so-nha-sach-cat-rau-cu-va-thit-ca-...197374.jpg]

Ông còn chia sẻ thêm rằng đối với các loại sashimi ông cũng rửa trong nước ấm. Cách này sẽ làm cho hương vị của miếng sashimi trở nên thơm ngon hơn rất nhiều mà không hề làm chín hay mất đi hương vị đặc trưng của món sashimi.


4. Rã đông thực phẩm

[Image: ngheu-so-nha-sach-cat-rau-cu-va-thit-ca-...578984.jpg]

50°C chính là nhiệt độ lý tưởng nhất để rã đông các loại thực phẩm trong tủ lạnh nhà bạn như thịt, cá, gà,... Với nhiệt độ này thì thịt, cá sẽ được rã đông một cách nhanh chóng mà không hề làm ảnh hưởng đến chất lượng, hương vị của món ăn.


Nhiều bạn thắc mắc rằng làm sao để có được nước ấm chuẩn 50°C để làm theo phương pháp này. Nếu như nhà bạn có dụng cụ đo nhiệt độ thì mọi việc đơn giản hơn rất nhiều rồi, tuy nhiên theo như một số người chia sẻ thì chỉ việc pha nước trong vòi (tầm 20-25°C) với nước sôi (tầm 100°C ) theo tỷ lệ 1:1 là sẽ có được nước ấm 50°C. Nếu không tin thì hãy áp dụng ngay phương pháp này nhé.

Hy vọng qua bài viết này các bạn đã có thêm một mẹo hay thật hữu ích để áp dụng vào công việc nội trợ hàng ngày rồi. Chúc các bạn thành công với phương pháp này nhé!


Nguồn: soranews24
Reply
tiny angry cat at vet clinic


Reply