đi đâu cũng có chiến tranh
#1
mấy ngày tới đi đâu cẩn thận mấy thành phố lớn 

Iran just fires 30 missiles at US base in Iraq , War is on . Oil is going up like crazy right now . and will be big day tỏmorrow and rest of the week for oil stocks .
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#2
Đọc news thấy mấy đứa teens Mỹ đang lo sợ bị bắt đi quân dịch ... 

Iran dám bắn missilé vào căn cứ Mỹ ... 

Tui nghĩ thế nào Mỹ cũng phản công lại, nhưng chưa biết bằng cách nào ? Máy bay phi vụ ? Hay bắn missiles ngược lại? Hy vọng Mỹ không dùng lính bộ binh.
Reply
#3
(2020-01-07, 11:27 PM)quexua Wrote: Đọc news thấy mấy đứa teens Mỹ đang lo sợ bị bắt đi quân dịch ... 

Iran dám bắn missilé vào căn cứ Mỹ ... 

Tui nghĩ thế nào Mỹ cũng phản công lại, nhưng chưa biết bằng cách nào ? Máy bay phi vụ ? Hay bắn missiles ngược lại? Hy vọng Mỹ không dùng lính bộ binh.

sắp bầu cử , ông Trump nhất định sẽ làm lớn lấy điểm . phải tăng cường bảo vệ an ninh trật tự tại Mỹ trước rồi ông ta mới phản công .
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#4
Chiến tranh thì thấy thấp thoáng đâu đây rồi... nhưng cư dân San Jose đang rầu rỉ với tệ nạn tội phạm đang gia tăng với mức độ chóng mặt. Các vụ đập kiếng xe khắp mọi nơi: shopping mall, quán ăn, khu dân cư... xảy ra thường xuyên đến độ gần như ngày nào cũng có chục vụ đăng lên facebook group của San Jose. Có đồ trong xe bị đập kiếng đã đành, không có đồ trong xe cũng bị đập. Một xe bị đập, hay 5, 6 xe bị đập một lúc. Cảnh sát không làm gì cả. Mọi người đang kêu gọi phải làm một cái gì đó để phản ánh tình trạng tội phạm này. Khu shopping mall lớn nhất ở đây đang dự định sẽ thu tiền parking chứ không còn đậu free nữa để có chi phí gắn thêm cameras cũng như có thêm security gates và nhân viên. Đó là chưa kể đến chuyện bị giật giỏ khi đi chợ hay ngồi quán ăn. Mới chết 1 người Việt bị giật giỏ khi bà ta về gần tới nhà, bước xuống xe, và bị giật giỏ, kéo lê trên đường và bị đập đầu, chấn thương sọ não, chết. Một anh tàu uống cà phê Starbuck bị giật laptop, chạy theo cố giật lại, bị chiếc xe kéo lê đi, chết. Đàn ông giật đã đành, cả đàn bà cũng giật, có khi còn chĩa súng ra doạ luôn. Các khu Việt Nam rất hoang mang, các chủ tiệm ăn cũng lo lắng vì coi bộ dạo này dân tình ai cũng ái ngại đi ra ngoài. Chán ghê.

Reply
#5
(2020-01-08, 10:54 AM)BaEch Wrote: Chiến tranh thì thấy thấp thoáng đâu đây rồi... nhưng cư dân San Jose đang rầu rỉ với tệ nạn tội phạm đang gia tăng với mức độ chóng mặt. Các vụ đập kiếng xe khắp mọi nơi: shopping mall, quán ăn, khu dân cư... xảy ra thường xuyên đến độ gần như ngày nào cũng có chục vụ đăng lên facebook group của San Jose. Có đồ trong xe bị đập kiếng đã đành, không có đồ trong xe cũng bị đập. Một xe bị đập, hay 5, 6 xe bị đập một lúc. Cảnh sát không làm gì cả. Mọi người đang kêu gọi phải làm một cái gì đó để phản ánh tình trạng tội phạm này. Khu shopping mall lớn nhất ở đây đang dự định sẽ thu tiền parking chứ không còn đậu free nữa để có chi phí gắn thêm cameras cũng như có thêm security gates và nhân viên. Đó là chưa kể đến chuyện bị giật giỏ khi đi chợ hay ngồi quán ăn. Mới chết 1 người Việt bị giật giỏ khi bà ta về gần tới nhà, bước xuống xe, và bị giật giỏ, kéo lê trên đường và bị đập đầu, chấn thương sọ não, chết. Một anh tàu uống cà phê Starbuck bị giật laptop, chạy theo cố giật lại, bị chiếc xe kéo lê đi, chết. Đàn ông giật đã đành, cả đàn bà cũng giật, có khi còn chĩa súng ra doạ luôn. Các khu Việt Nam rất hoang mang, các chủ tiệm ăn cũng lo lắng vì coi bộ dạo này dân tình ai cũng ái ngại đi ra ngoài. Chán ghê.

wow loạn vậy rồi sao ? nhà bên đó mắc mà cuộc sống không có lành , không hiểu sao người ta lại thích sống bên đó . Confused dành nhau move về đó sống .
Reply
#6
[quote pid='194248' dateline='1578505602']

wow loạn vậy rồi sao ? nhà bên đó mắc mà cuộc sống không có lành , không hiểu sao người ta lại thích sống bên đó . Confused dành nhau move về đó sống .
[/quote]

Khí hậu tuyệt vời, việc làm dễ kiếm, cộng đồng người Việt đông đảo, môi trường đa sắc dân nên đời sống cũng thoải mái. Vã lại, ở đâu quen đó thôi, bỏ đi cũng khó, mặc dù tui thấy nó cũng không make sense lắm vì đời sống quá đắt đỏ so với những nơi khác.

Reply
#7
(2020-01-08, 10:29 AM)BaPhi Wrote: sắp bầu cử , ông Trump nhất định sẽ làm lớn lấy điểm . phải tăng cường bảo vệ an ninh trật tự tại Mỹ trước rồi ông ta mới phản công .

Calm before the storm ? Hôm nay có phải biển đang lặng trước khi bảo nổi ?
Reply
#8
(2020-01-08, 12:53 PM)BaEch Wrote: [quote pid='194248' dateline='1578505602']

wow loạn vậy rồi sao ? nhà bên đó mắc mà cuộc sống không có lành , không hiểu sao người ta lại thích sống bên đó . Confused dành nhau move về đó sống .

Khí hậu tuyệt vời, việc làm dễ kiếm, cộng đồng người Việt đông đảo, môi trường đa sắc dân nên đời sống cũng thoải mái. Vã lại, ở đâu quen đó thôi, bỏ đi cũng khó, mặc dù tui thấy nó cũng không make sense lắm vì đời sống quá đắt đỏ so với những nơi khác.
[/quote]

Thì thế. Ở trong lồng thì muốn đi ra.  Đứng ở ngoài vòng thì lại muốn đi vô.   Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#9
Chuyện Iran tới đâu rồi có ai theo giõi cập nhật tin tức plz
Reply
#10
(2020-01-09, 08:11 PM)Amazing Grace Wrote: Chuyện Iran tới đâu rồi có ai theo giõi cập nhật tin tức plz





Iranian chỉ bùm bùm vài cái rồi im rồi anh....THL nghĩ chắc họ chỉ muốn nguôi ngoai lòng dân.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply