Vân
#46
Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#47
Và trong tân ước không có câu kinh thánh nào nhắc đến việc Chúa Trời cấm tạc tượng , mọi điều khác đều được nhắc đến .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#48
Bee ơi , Vân già cả rồi .. nếu muốn nói chuyện với Vân , làm ơn trả lời thẳng vào câu hỏi của Vân giùm , đề Vân già cả rồi , đoc Bee viết tùm lum , Vân mệt mỏi


bây giờ Bee xác nhận 


10 điều răn của CG nằm trong Cựu ước

và Cựu ước là lời Chúa , chứ không phải là lời con người , right ??? 
Reply
#49
(2019-12-21, 11:23 PM)tuyetvan Wrote: Bee ơi , Vân già cả rồi .. nếu muốn nói chuyện với Vân , làm ơn trả lời thẳng vào câu hỏi của Vân giùm , đề Vân già cả rồi , đoc Bee viết tùm lum , Vân mệt mỏi


bây giờ Bee xác nhận 


10 điều răn của CG nằm trong Cựu ước

và Cựu ước là lời Chúa , chứ không phải là lời con người , right ??? 

10 điều răn được ghi chép trong thời cựu ước , và sau khi Chúa xuống trần , Chúa đã cho chúng ta những điều răn mới . quan trọng nhất là điều răn hãy yêu thương nhau .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#50
(2019-12-21, 11:23 PM)tuyetvan Wrote: Bee ơi , Vân già cả rồi .. nếu muốn nói chuyện với Vân , làm ơn trả lời thẳng vào câu hỏi của Vân giùm , đề Vân già cả rồi , đoc Bee viết tùm lum , Vân mệt mỏi


bây giờ Bee xác nhận 


10 điều răn của CG nằm trong Cựu ước

và Cựu ước là lời Chúa , chứ không phải là lời con người , right ??? 

Đoạn kinh Thánh trong Tân Uớc dưới đây là điều Chúa nhấn mạnh quan trọng nhất 

Lời Chúa: Mt 22,34-40

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : 36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?" 37 Đức Giê-su đáp : "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : " Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#51
Và để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ và các thánh , mình yêu mến họ là mình yêu mến Thiên Chúa do đó Chúa không hề cấm tạc tượng và kính mến họ .

Tân ước không hề có câu kinh thánh nào nhắc về cấm tạc tượng .

không nhắc đến nghĩa là không quan trọng .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#52
Cac Điều răn của Cựu Ước là do ông Mose lấy về và bắt làm theo , Ông Mose chỉ là người bình thường được ơn tiên tri .

Còn Thiên Chúa con là chính con của Thiên Chúa Cha vậy lời nói của ai nặng ký hơn ? ( học nặng ký của sis dieuam ) Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#53
và Cựu ước là lời Chúa , chứ không phải là lời con người , right ??? 
Reply
#54
(2019-12-21, 11:37 PM)tuyetvan Wrote: và Cựu ước là lời Chúa , chứ không phải là lời con người , right ??? 

Cựu ước là lời Chúa nhưng thông qua con người . không biết con người có bớt gì không vì con người làm sao hiểu được hết ý Thiên Chúa .

còn Tân Ước là do chính Thiên Chúa con dạy thì Thiên Chúa con đương nhiên hiểu thánh ý của Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa con truyền đạt lại cho con người .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#55
nhưng Chúa Jesus dùng cựu ước để nói trong đền thờ 


Chúa Jesus có câu nào nói ...các người đừng nghe lời cựu ước , vì nó được viết bởi con người , không đúng , mà chỉ nghe lời ta không ??
Reply
#56
Tỷ dụ .

Thiên Chúa truyền đạt cho con người "

Cấm tạc tượng các con vật trên trời cao và trên mặt đất nhưng không cấm tạc tượng những người liên quan đến Thiên Chúa .

con người bớt mất phần sau là không cấm tạc tượng con người có lien quan thiên Chúa vì con người nghĩ rằng nói cấm tạc tượng thú vật là người thông minh hiểu rồi .

còn Thiên Chúa xuống trần thì truyền đạt ý của mình trực tiếp cho con người ( tân ước )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#57
(2019-12-21, 11:41 PM)tuyetvan Wrote: nhưng Chúa Jesus dùng cựu ước để nói trong đền thờ 


Chúa Jesus có câu nào nói ...các người đừng nghe lời cựu ước , vì nó được viết bởi con người , không đúng , mà chỉ nghe lời ta không ??

Neu Thiên Chúa nói y như lời Vân nói thì không phải là kiện toàn lề luật mà là Ta đến để lập điều răn mới .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#58
Chúa Jesus có nói không ???

có ?

hay 

không ?
Reply
#59
hay nói cách khác


Chúa Jesus có nói 1 câu nào phủ nhận những gì đả được nói trong Cựu ước không??


?? hay không???
Reply
#60
(2019-12-21, 11:45 PM)tuyetvan Wrote: Chúa Jesus có nói không ???

có ?

hay 

không ?

Chúa Phán : “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn .

Vậy là Yes hay no .? you tell me

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply