Hai bé song sinh nằm trong bọc ối hình trái tim, 8 vạn người mới có 1 trường hợp xảy
#1
Hai bé song sinh nằm trong bọc ối hình trái tim, 8 vạn người mới có 1 trường hợp xảy ra
 10:00, Thứ bảy 16/11/2019 




( PHUNUTODAY ) - Hai em bé song sinh đã chào đời còn nằm nguyên trong bọc ối, đặc biệt hơn, bọc ối này có hình trái tim và còn nguyên vẹn sau khi bác sĩ mổ lấy thai.
Vừa qua, Bác sĩ Đỗ Tiến Dũng (Khoa sản bệnh viện Bưu điện) đã mổ đẻ thành công cho 3 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Bích Ngọc (28 tuổi, Vĩnh Phúc).

Người mẹ mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và bị ngứa thai kỳ toàn thân. Gia đình bệnh nhân đề nghị mổ lấy thai từ tuần 35 nhưng bác sĩ đã động viên kéo dài thời gian hết mức có thể để các em bé phát triển ổn định hơn. Khi được 37 tuần, mẹ bé vào phòng sinh. Đôi song thai ra đời bình an, là hai bé gái, một bé nặng 3kg, bé kia nặng 2,9kg.

Bác sĩ Đỗ Tiến Dũng cho biết, đây là trường hợp khá hiếm trong sản khoa (khoảng 1/80.000) nên anh đã nhờ người chụp ảnh lại.

[img=336x0]https://media.ex-cdn.com/EXP/media.phunutoday.vn/files/content/2019/11/16/5bhnk-0943.jpg[/img]


Để lấy nguyên vẹn bọc ối ra ngoài là một kỹ thuật khó vì thông thường dao mổ sẽ làm vỡ bọc ối. Theo bác sĩ Dũng, đây là trường hợp đặc biệt bởi bọc ối của hai bé song sinh có cấu tạo dai hơn bình thường. Vừa mới trải qua ca sinh mổ được vài ngày, hiện tại tình hình sức khỏe của chị Ngọc và cặp song sinh gái đã ổn định, phục hồi tốt. 3 mẹ con của chị đã được ra viện về Vĩnh Phúc.

[img=336x0]https://media.ex-cdn.com/EXP/media.phunutoday.vn/files/content/2019/11/16/2qhjh-0943.jpg[/img]

Chia sẻ thêm về thai kỳ của mình, chị Ngọc cho biết, vợ chồng chị đã có một bé gái sinh thường vào năm 2013. Một năm sau, vợ chồng chị hạnh phúc đón nhận tin vui có bé thứ 2. Tuy nhiên em bé không được ở bên anh chị. Sau khi đi khám ở Bệnh viện Phụ sản Trung Ương chị biết mình bị vòi trứng thông hạn chế và được khuyên làm IUI. Anh chị đã quyết định sang Bệnh viện Bưu điện làm IVF sau đó.

Hai năm trước, bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cũng từng có một ca sinh đôi tương tự, nhưng chỉ có một bé nằm trong bọc ối, bé kia chào đời bình thường.

Quote:
Màng ối là một màng mỏng, trong suốt và rất dai, bao bọc toàn bộ buồng ối và dây rốn. Nó có tác dụng bảo vệ thai. Sinh con nằm nguyên trong bọc ối là hiện tượng hiếm gặp. Bé chào đời trong bọc ối cũng được chia thành nhiều loại như nằm trọn cơ thể trong bọc ối hoặc chỉ một phần của cơ thể, chính vì vậy việc một em bé nằm trọn cơ thể trong bọc ối khi sinh mổ càng hiếm gặp hơn.
Thông thường, trước khi sinh, màng ối sẽ được bấm nếu chưa vỡ tự nhiên. Nếu màng ối chưa rách, thai nhi không thể ra ngoài được.
Nếu sinh mổ, để lấy nguyên vẹn bọc ối ra ngoài cũng rất khó vì thông thường dao mổ sẽ làm vỡ bọc ối. Chỉ một số ít trường hợp thai nhi đủ tháng, chào đời với màng ối còn nguyên vẹn, bao bọc bên ngoài.




https://phunutoday.vn/hai-be-song-sinh-n...34418.html
Reply
#2
Đúng là hiếm thấy .. Wink


Em mới click vô link để coi thử 

[Image: hai-be-song-sinh-nam-trong-boc-oi-hinh-t...oi-moi.jpg]

Reply