Một người tị nạn Việt Nam có thể bị trục xuất về Cambodia
#1
Một người tị nạn, vốn đã đến Hoa Kỳ sau Chiến tranh Việt Nam, hiện đang có nguy cơ bị trục xuất về Cambodia, một quốc gia ông chưa từng đặt chân đến. Ông Philya Thạch, hậu duệ người Cambodia nhưng ra đời tại Việt Nam, bị bắt trong tháng này trong một cuộc bố ráp của Cơ quan Quan thuế và Di trú ICE.

[Image: attachment.php?attachmentid=1477799&stc=1&d=1572637615]

Ông Thạch, 42 tuổi, nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn, nhưng ông đã bị tước bỏ tư cách tị nạn và nhận lệnh trục xuất sau khi thi hành án tù vào nhiều thập niên trước. Ông hiện đang bị giam tại nhà tù Montgomery County ở Texas và ICE đang chờ các giấy tờ cần thiết từ chính phủ Phnom Penh để trục xuất ông Thạch về Cambodia. Trong suốt 20 năm qua, ông Thạch thường xuyên đến trình diện với ICE mỗi 2 năm một lần và không gặp phải vấn đề gì, cho tới khi cảnh sát ICE xét nhà ông ở Madera, California, trong tháng này mà không có lệnh khám xét hợp pháp. Con gái ông Thạch, cô Alyssa Thạch, cho biết cha cô không biết nói tiếng Khmer và cũng không còn người thân nào ở Cambodia, vì họ đã bị giết hết trong đợt diệt chủng của Khmer Đỏ. Những nhà vận động bảo vệ di dân cho rằng, những người tị nạn từng phạm tội và đã thi hành án không nên bị trừng phạt thêm dưới hình thức trục xuất. Gia đình ông Thạch hiện đang tìm giúp đỡ từ tổ chức Southeast Asian Coalition ở Charlotte, North Carolina, và các luật sư của ông cũng đang tìm cách kéo dài thời gian cư trú của ông tại Hoa Kỳ.


Theo SBTN
Reply