lại thêm 1 vụ nữa
#1
Hôm 4/11, Hy Lạp phát hiện 41 người di cư trốn trong xe đông lạnh ở phía Bắc của nước này. Những người di cư không hề sợ, họ bất chấ cả tính mạng của mình để đế 'miền đất hứa?'

Reuters dẫn thông báo của giới chức cảnh sát Hy Lạp cho biết 41 người di cư, trong đó chủ yếu là người Afghanistan, đã được phát hiện trốn bên trong thùng đông lạnh của xe tải hôm 4/11.

Một cảnh sát cho biết hệ thống đông lạnh không được bật và cũng không có người di cư nào bị thương.

Trước đó, cảnh sát đã yêu cầu xe tải dừng lại trên một tuyến đường cao tốc gần thành phố Xanthi, phía bắc Hy Lạp để kiểm tra định kỳ. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế trước khi đưa tài xế và những người di cư tới sở cảnh sát gần đó để nhận diện.

Hy Lạp phải đối mặt với làn sóng người tị nạn ồ ạt kể từ năm 2015, khi hơn 1 triệu người từ Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách vào châu Âu thông qua Hy Lạp. Khoảng 34.000 người tị nạn đang tập trung tại các trại tị nạn ở quần đảo Aegean gần Thổ Nhĩ Kỳ.

[Image: attachment.php?attachmentid=1479232&stc=1&d=1572905891]

Cảnh sát phát hiện 41 người di cư trong thùng đông lạnh của xe tải tại Hy Lạp.



Trốn trong thùng xe tải là hình thức phổ biến được nhiều người di cư sử dụng để vượt biên trái phép vào các nước châu Âu. Cảnh sát Bỉ ngày 29/10 đã phát hiện và bắt giữ 12 di dân, gồm 11 người Syria và 1 người Sudan, trốn trong xe tải đông lạnh gần đường cao tốc ở tỉnh Antwerp, Bỉ.


Những vụ việc trên xảy ra không lâu sau khi cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong thùng đông lạnh của xe tải tại một khu công nghiệp ở Essex, Anh hôm 23/10. Cảnh sát Essex tin rằng các nạn nhân là người Việt Nam, song hiện vẫn chưa công bố danh tính cụ thể.

ST
Reply