Hai Lúa & YeuAnhDaiKho
#16
(2019-10-30, 03:26 PM)Hai Lúa Wrote: Mình không biết và cũng không nghĩ là chị Tuyết Vân đả kích và khích bác đạo Công Giáo.  Mình chỉ thấy là she mang ra 1 cái good point là cấm thờ hình tượng thôi.  Bây giờ nhiều nhà thờ Mỹ không có trưng bày hình tượng các thánh, chỉ có các nhà thờ Việt Nam hầu như là vẫn còn thôi.  

Môt số người lợi dụng sự kém hiểu biết của người khác, để kinh doanh hình tượng.  Chuyện này có thật, không thể phũ nhận.  Người ta nói oan, mình có thể đính chính, cãi, hay là bỏ ngoài tai.  Nhưng người ta nói đúng, thì mình phải sửa.  Cái đạo lý này lương tâm ai cũng hiểu.

Bạn nói vậy thì tôi cũng đồng ý là đúng đi...Thế nhưng TV không phải là người trong đạo, thêm nữa là she lại mượn cớ để nói bằng kiểu châm biếm, chế diễu người theo đạo CG (she ôm đá liệng nguyên cả đạo TCG luôn, chứ không nhắm vào một ai hết) thì tôi không đồng ý về cách bạn bắt tay với kẻ đối nghịch để chê bai người trong đạo của mình như vậy....Nếu bạn thấy vụ thờ hình tượng hay dùng xâu chuổi Mân Côi là không đúng, sao bạn không lên tiếng nói trước khi người ngoại đạo nói rồi bạn mới lên tiếng ??? Làm như vậy tôi thấy thật là đau lòng dùm cho đạo TCG của bạn quá đi! Crying-face4
Reply
#17
Hai Lúa
Mình không biết và cũng không nghĩ là chị Tuyết Vân đả kích và khích bác đạo Công Giáo.  Mình chỉ thấy là she mang ra 1 cái good point là cấm thờ hình tượng thôi.  Bây giờ nhiều nhà thờ Mỹ không có trưng bày hình tượng các thánh, chỉ có các nhà thờ Việt Nam hầu như là vẫn còn thôi.  

Môt số người lợi dụng sự kém hiểu biết của người khác, để kinh doanh hình tượng.  Chuyện này có thật, không thể phũ nhận.  Người ta nói oan, mình có thể đính chính, cãi, hay là bỏ ngoài tai.  Nhưng người ta nói đúng, thì mình phải sửa.  Cái đạo lý này lương tâm ai cũng hiểu.

Xin hỏi: 2 lúa là người CG hay TL vậy? Confused
Reply
#18
(2019-10-30, 03:32 PM)Hai Lúa Wrote: Mình chống gậy làm sao mà múa!  Múa 1 mình còn không được thì làm sao mà múa đôi được. Óc tưỡng tượng của bạn thật phong phú quá.


Mình biết bạn Hai Lúa tuy là người công giáo nhưng cũng đồng ý việc mình nói, nhưng sợ không dám cho ý kiến vì cô vợ của Hai Lúa tối nào cũng lần chuỗi mân côi. Cổ mà khám phá ra được ý nghĩ của chồng mình về chuỗi mân côi khi tình cờ vô đây đọc bài, thì bạn Hai Lúa từ nay sẽ không được vô giường ngũ chung vì đồng sàng mà dị mộng.
Reply
#19
You guys make it look like it's all about CG OR TL


It is not



IT IS ABOUT WHAT WAS SAID IN THE BIBLE

WHO SAY THE BIBLE IS WRONG?

IF NOBODY ... THEN ... IF YOU DON'T DO ACCORDING TO THE BIBLE, YOU ARE WRONG


as simple as that .. I don't understand why people couldn't understand it Rollin Rollin
Reply
#20
(2019-10-30, 03:58 PM)Tò mò Wrote: Bạn nói vậy thì tôi cũng đồng ý là đúng đi...Thế nhưng TV không phải là người trong đạo, thêm nữa là she lại mượn cớ để nói bằng kiểu châm biếm, chế diễu người theo đạo CG (she ôm đá liệng nguyên cả đạo TCG luôn, chứ không nhắm vào một ai hết) thì tôi không đồng ý về cách bạn bắt tay với kẻ đối nghịch để chê bai người trong đạo của mình như vậy....Nếu bạn thấy vụ thờ hình tượng hay dùng xâu chuổi Mân Côi là không đúng, sao bạn không lên tiếng nói trước khi người ngoại đạo nói rồi bạn mới lên tiếng ??? Làm như vậy tôi thấy thật là đau lòng dùm cho đạo TCG của bạn quá đi! Crying-face4


Nick guess mà bạn cho là tinhoi 2 đã xác nhận là không đụng chạm tới các thánh thần đạo công giáo nhưng bạn vẫn phê bình nick guess đó. Vì sao bạn cứ một mực đồng hóa cục đá và thần thánh đạo công giáo là một , trong khi ai cũng biết đất đá và thần thánh công giáo là hai thứ khác biệt. Đá đơn giản chỉ là đá và không có linh hồn. Thần tháng phải khác chứ đâu vô tri giác như đất đá. Bạn mở tự điển ra xem có phải nói vậy không. 
Uess
Reply
#21
I repeat it again


IT'S NOT ABOUT CG NOR TL

IT'S ABOUT WHAT WAS SAID IN THE BIBLE

I DON'T CARE WHETHER YOU ARE CG OR TL ...

IF YOU DON'T GO WITH WHAT THE BIBLE SAYS, YOU ARE WRONG






SO AGAIN, IT'S NOT ABOUT CG NOR TL

IT'S ABOUT OBEYING THE BIBLE


CAN YOU UNDERSTAND?
Reply
#22
(2019-10-30, 04:15 PM)Guess Wrote: Nick guess mà bạn cho là tinhoi 2 đã xác nhận là không đụng chạm tới các thánh thần đạo công giáo nhưng bạn vẫn phê bình nick guess đó. Vì sao bạn cứ một mực đồng hóa cục đá và thần thánh đạo công giáo là một , trong khi ai cũng biết đất đá và thần thánh công giáo là hai thứ khác biệt. Đá đơn giản chỉ là đá và không có linh hồn. Thần tháng phải khác chứ đâu vô tri giác như đất đá. Bạn mở tự điển ra xem có phải nói vậy không. 
Uess



Vậy bây giờ các bạn bỏ phiếu nên cho tràng chuỗi mân côi ( được xâu lại bằng vài chục cục đá nhỏ ) đi luôn, hay nên giữ lại. Nếu ai muốn giữ lại tràng chuỗi mân côi thì xin cho biết lý do chính đáng.
Reply
#23
Tui nhìn tình hình nên tiên đoán được tràng chuỗi mân côi thế nào cũng rồi đời, lý do đoán được cũng đơn giản: " Đá sỏi chỉ là đá sỏi ". Không ai định nghĩa được đá sỏi là gì hay sao ? Không biết dở tự điển ra coi biết liền. Chỉ cần mọi người đừng đồng hoá đất cát và thần thánh là cùng một loại thì cũng hiểu dễ dàng như tui. Mà tại sao các bạn lại phải đồng hoá đất đá , đất sình và các bậc thánh thần của đạo công giáo là một thứ ? Không ai sợ bị mang tội với các bậc thần thánh cao trọng của đạo công giáo sao ? Tui là ngoại đạo mà còn không dám làm việc gọi là tội trọng ấy. Các bạn nên hiểu, tui chỉ đụng chạm tới cục đá, không bao giờ dám đụng chạm tới thần thánh tôn giáo người khác, nhất là với một tôn giáo lớn trên toàn cầu như là đạo Công Giáo. Đụng chạm cục đá, cục sắt thì không bao giờ có tội, vì đá chỉ là đá. Có nhiều người tin rảy nước thánh lên cục đá, đá đó lập tức trở thành thần linh đủ khả năng cứu độ cả thế giới. Nhưng số người này rất hiếm hoi. Phần đông nhân loại tin đấy là chuyện tào lao, là câu chuyện của kẻ buôn người, của những kẻ buôn thần bán thánh. Dù bạn rảy hết bình nước thánh bự lên một cục sát, cục đá. Nó không bao giờ trở thành vật linh thiêng, thay thế Đức Chúa cứu nhân loại.
Reply
#24
(2019-10-30, 08:45 PM)guess Wrote: Tui nhìn tình hình nên tiên đoán được tràng chuỗi mân côi thế nào cũng rồi đời, lý do đoán được cũng đơn giản: " Đá sỏi chỉ là đá sỏi ". Không ai định nghĩa được đá sỏi là gì hay sao ? Không biết dở tự điển ra coi biết liền. Chỉ cần mọi người đừng đồng hoá đất cát và thần thánh là cùng một loại thì cũng hiểu dễ dàng như tui. Mà tại sao các bạn lại phải đồng hoá đất đá , đất sình và các bậc thánh thần của đạo công giáo là một thứ ? Không ai sợ bị mang tội với các bậc thần thánh cao trọng của đạo công giáo sao ? Tui là ngoại đạo mà còn không dám làm việc gọi là tội trọng ấy. Các bạn nên hiểu, tui chỉ đụng chạm tới cục đá, không bao giờ dám đụng chạm tới thần thánh tôn giáo người khác, nhất là với một tôn giáo lớn trên toàn cầu như là đạo Công Giáo. Đụng chạm cục đá, cục sắt thì không bao giờ có tội, vì đá chỉ là đá. Có nhiều người tin rảy nước thánh lên cục đá, đá đó lập tức trở thành thần linh đủ khả năng cứu độ cả thế giới. Nhưng số người này rất hiếm hoi. Phần đông nhân loại tin đấy là chuyện tào lao, là câu chuyện của kẻ buôn người, của những kẻ buôn thần bán thánh. Dù bạn rảy hết bình nước thánh bự lên một cục sát, cục đá. Nó không bao giờ trở thành vật linh thiêng, thay thế Đức Chúa cứu nhân loại.



Các bạn công giáo điều tin những gì tui nói phải không ? Tui biết mà. Tin mà không hành thì có ích gì ? Vậy các bạn hãy bỏ phiếu về chủ đề cho tràng chuỗi mân côi đi hay ở ? Sau khi có kết quả bỏ phiếu, chúng ta thảo luận tiếp tục để lấy kết quả tốt nhất.
Reply
#25
Forum VN tranh luận thì nói tiếng VN cớ sao phải xổ tiếng nho .,.,Mỹ hoài thây phát nựt nội Biggrin
Reply
#26
[quote pid='179844' dateline='1572525051']
Forum VN tranh luận thì nói tiếng VN cớ sao phải xổ tiếng nho .,.,Mỹ hoài thây phát nựt nội Biggrin
[/quote]


Ai nói tiếng Mỹ ?
Reply