Kinh Thánh Là Gì ?
#46
(2019-10-28, 11:51 PM)tuyetvan Wrote: thôi ... đùa cho vui thôi


thử coi .. CG CÓ BIẾT MÌNH LÀ .. THE  GUILTY ONE KHÔNG 


BÂY GIỜ MỚI LÒI RA .. BIẾT SỢ LỌT TRÒNG .. TỨC LÀ .. BIẾT MÌNH LÀ THE GUILTY ONE RỒI


:kiss:

Tại sai phãi guilty ?
Công Giáo dạy giáo lý không đi ngược kinh thánh không có gì phãi guilty
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#47
(2019-10-28, 10:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không có Công Giáo ... Tin Lành được dựng lên bằng cách nào thì Công Giáo cũng dựa vào Kinh Thánh mà được dựng lên như vậy

Khờ à ... nghĩa là sao ?

Nghĩa là không có cuốn kinh thánh thì không có Công Giáo ... không có Công Giáo thì không có Tin Lành 

Quá dễ hiễu  Clap

Nguồn gốc cũa Công Giáo

Là do các môn đệ lặp thành và lấy tân ước làm chuẫn đễ dạy dỗ và truyền giáo zzz

nguồn  gốc cũa tin lành ... 1 tu sĩ cũa Đạo Công Giáo tách riêng ra khõi Cong Giáo và  thành lập tin lành 


Vậy tại sao CG phãi mặc cãm ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#48
Kinh Thánh có viết

Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy (Mt 16,18)

Ấn tượng vì Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, Ngài đã đặt cho ông tên là “Rock (Đá)”, hoặc Petros trong tiếng Hy Lạp và Kepha trong tiếng Aram. Đức tin của Phêrô sẽ là nền tảng vững chắc như đá cho Giáo hội mới của Chúa Giêsu.

Vậy tại sao Người Công Giáo phãi mặc cãm ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#49
Kinh Thánh có viết

Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Simon Phêrô rằng: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. (Mt 16,13-19)

Hôm nay, Đức Giêsu trao cho ông Phêrô quyền “cầm buộc” và “tháo cởi”. Nhờ ơn Chúa mà môn đệ trở thành đá tảng vững chắc. Ở đây, sự đối lập giữa ân sủng Chúa và giới hạn con người cho thấy rõ sự đối lập giữa “cầm buộc” và “tháo cởi”; sự yếu đuối của con người chỉ có thể được biến đổi qua sự cởi mở đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Ngay cả Thánh Phaolô cũng từng là người đi bắt bớ các Kitô hữu. Nhờ ơn Chúa, cả hai đã đứng dậy, “cầm buộc” con người yếu đuối để “đón nhận” ân sủng đến từ Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết đứng dạy mỗi khi chúng con vấp ngã. Amen.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#50
Do đó , những người khỡi đầu đã đỗi 10 đieèu răn trong cựu ước thành 10 điều răn cũa Tân Ước  mà Công Giáo dạy giáo lý ngày nay .

Không có gì đi ngược lại với kinh thánh
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply