Nên rước Lễ trên lưỡi ?
#91
Chuyện đeo thập tự giá


yeah ... có nhiều thánh đồ trong Kinh thánh phải chết 1 cách rất kinh hoàng



NHƯNG NHỮNG CÁI CHẾT NÀY .. LÀ DO "NGƯỜI KHÔNG TIN CHUÁ" GIẾT HỌ


CHỨ KHÔNG CÓ CHUYỆN ... "NGƯỜI TIN CHUÁ" ĐỐI XỮ VỚI "NGƯỜI TIN CHUÁ" 1 CÁCH TÀN NHẪN NHƯ VẬY




CAN YOU SEE THE DIFFERENCE HERE ???  :loudly-crying-face4:



Trong Kinh thánh ... có thánh đồ nào lấy gậy đập thánh đồ khác ??? 

có thánh đồ nào treo thánh đồ khác trên thập tự giá ??


Không hề 


NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀY LÀ BELIEVER , THÌ TẠI SAO THE OTHER BELIEVERS LẠI ĐỐI XỮ VỚI THIS BELIEVER LIKE THIS ?? WHY ??
Reply
#92
nói thế này cho NC hiểu


bây giờ , Vân không thể ra đường mà nói với 1 tín đồ khác


CHUÁ CHỌN ANH 

ANH NẰM XUỐNG , CHO TUI XÉ THỊT ANH RA , ĐỂ TẶNG CHO ANH 5 DẤU THÁNH , VÌ CHUÁ CHỌN ANH




làm kiểu này , đúng ra , là Vân phải .... ĐI Ở TÙ ĐÓ 


[Image: Flaying-Alive.jpg]
Reply
#93
nói tóm lại


Vân tin Chúa


nhưng Vân không tin vào abuse dưới bất kỳ 1 danh nghĩa nào .. ngay cả danh nghĩa đó là .. tôn giáo , gia đình , việc làm , du đãng .. whatever 


Fight
Reply
#94
Đâu ai làm cổ như vậy. Đã nói là việc Chúa làm, ko phải là birthmark, ko phải do con người làm. NC ko theo dõi chuyện cô này nên ko thể nói nhiều, NC chỉ dựa vào những gì đọc về Thánh Pio.
 

Hmmm, hai Đức tin khác nhau nên có giải thích cũng ko đi tới đâu. TV chỉ muốn hỏi và hỏi nhưng ko muốn hiểu 


Sống tốt, làm gương tốt là cách truyền đạo tốt nhất theo suy nghĩ của NC. 
Việc Chúa làm ko thể giải thích, biết đâu một ngày nào đó, Chúa Thánh Thần will touch your heart cách nhiệm mầu❤

NC ngừng ở đây nhe TV, TV tìm mấy cao thủ  kia hầu chuyện vui hơn nói với NC. I m very boring  Rollin

Hẹn nói chuyện với TV về những đề tài khác  Winking-face4

Peace! Heavy-black-heart4
Reply
#95
(2019-10-19, 03:28 PM)tuyetvan Wrote: nói tóm lại


Vân tin Chúa



Fight

Chị TV tin 99.99999%, còn % của V khoản .000000001.

Lol
Reply
#96
(2019-10-19, 03:36 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Đâu ai làm cổ như vậy. Đã nói là việc Chúa làm, ko phải là birthmark, ko phải do con người làm. NC ko theo dõi chuyện cô này nên ko thể nói nhiều, NC chỉ dựa vào những gì đọc về Thánh Pio.
 

Hmmm, hai Đức tin khác nhau nên có giải thích cũng ko đi tới đâu. TV chỉ muốn hỏi và hỏi nhưng ko muốn hiểu 


Sống tốt, làm gương tốt là cách truyền đạo tốt nhất theo suy nghĩ của NC. 
Việc Chúa làm ko thể giải thích, biết đâu một ngày nào đó, Chúa Thánh Thần will touch your heart cách nhiệm mầu❤

NC ngừng ở đây nhe TV, TV tìm mấy cao thủ  kia hầu chuyện vui hơn nói với NC. I m very boring  Rollin

Hẹn nói chuyện với TV về những đề tài khác  Winking-face4

Peace! Heavy-black-heart4



ok , thôi dẹp chuyện người đàn bà này đi


NC có tìm hiểu về thánh Pio

NC có thể quote lại chổ nào nói ... dấu thánh của ông không phải là birthmark , mà cũng không ai làm gì ông .. cho Vân coi


chuyện này rất lạ , mình tìm hiểu sâu 1 chút đi ... cho mọi người cùng biết

Vân thay mặt cho non Catholic hỏi chuyện này ... Vân nghĩ họ cũng muốn biết , chứ không phải chỉ riêng 1 mình Vân thôi 
Reply
#97
CG có nhiều huyền thoại quá hả ??


- nào là tượng Mary khóc

- nào là tượng Mary chảy máu

- nào là Mary nói chuyện

- nào là ông thánh này tự nhiên có dấu thánh

:thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:




nếu CG làm theo Lời Kinh thánh , thì huyền thoại này ... tới từ Chúa


nhưng nếu CG không làm theo Lời Kinh thánh , thì huyền thoại này .......................................... Vân biết nó tới từ tên chống lại Chúa ...................... các bạn biết tên đó là ai rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#98
NC nè


NC CÓ MẶC CẢM VỀ NIỀM TIN CUẢ MÌNH KHÔNG ??  :thinking-face4: :thinking-face4:


Chúa kêu mình phải đi nói về niềm tin của mình cho người khác biết .. để nhiều người được cứu

NC thì ngại nói về niềm tin của mình , mặc cảm về niềm tin của mình ... thì sao NC có thể đi nói về niềm tin của mình cho nhiều người khác nghe , để họ được cứu ???



khi mình mặc cảm về niềm tin của mình ... thì mình phải xét lại ... TẠI SAO MÌNH MẶC CẢM ??

chứ không lẽ ... suốt đời mình tin vào .... 1 NIỀM TIN MÀ MÌNH MẶC CẢM ???  :thinking-face4: :thinking-face4:


NẾU VÂN MẶC CẢM VÀO NIỀM TIN CUẢ CHÍNH MÌNH ... CHẲNG THÀ VÂN LÀ VÔ THẦN , CÒN SƯỚNG HƠN LÀ PHẢI TIN TRONG MẶC CÃM  Disappointed-face4
Reply
#99
RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHÚA


3 điều kiện để được rước lễ

[Image: 244683708_117342557365854_74598853169612...e=618683B2]

Dưới đây là 3 điều kiện để được rước lễ:

1/ Sạch tội trọng
(Chúa không ở chung với tội lỗi).

Xét mình theo Mười Điều Răn là một trong những phương thế ích lợi nhất trong việc chuẩn bị xưng tội của người Công Giáo qua nhiều thế kỷ. Trong tâm tình cầu nguyện, các hối nhân được khuyến khích dựa trên những Điều răn này để suy xét các hành vi của mình.

Các kinh đọc trước khi xưng tội: “Kinh Đức Chúa Thánh Thần”, “Kinh Tin”, “Kinh Cậy”,
“Kinh Kính Mến”, “Kinh Sáng Soi”, “Kinh Cáo Mình”, “Kinh Ăn Năn Tội”.

Xét Mình Xưng Tội Theo 10 Điều Răn

2/ Có ý ngay lành
(rước lễ vì mến Chúa, để linh hồn được sống)

Cho dù chúng ta đi khắp thế gian, đổ mồ hôi cực khổ như các nhà truyền giáo, nhưng nếu chúng ta không có ý ngay lành, không làm vì Chúa, thì mọi công lao của chúng ta đều vô ích trước mặt Chúa.

Cho dù chúng ta có đổ máu ra như các vị tử đạo, nhưng nếu chúng ta không có ý ngay lành, không làm vì Chúa, thì mọi đau khổ của chúng ta cũng không có giá trị gì trước mặt Chúa.

Như vậy, mọi công việc chúng ta làm cho Chúa, dù to tát đến đâu mặc lòng, dù khó khăn đến đâu đi nữa, dù mệt nhọc quá sức chúng ta, nhưng nếu chúng ta không có ý ngay lành, không làm vì Chúa, thì tất cả đều vô ích trước mặt Chúa. Chúa Giêsu đặc biệt nhấn mạnh điều này: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,1-4).

3/ Giữ chay một giờ trước khi rước lễ
(được uống nước lã, uống thuốc khi cần, ngoài ra không ăn uống thứ gì khác, trừ các bệnh nhân đang điều trị).

– Giáo lý số 1387 viết: “Để dọn mình cách xứng đáng khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể này, các tín hữu sẽ giữ chay như luật Giáo Hội truyền: (Luật Giáo hội số 919,1-3 truyền: “Kiêng ăn uống, chỉ trừ nước lã và thuốc men, ít là một giờ trước khi rước lễ. Những người cao niên, đau yếu, và những người săn sóc họ, có thể rước lễ, dù đã ăn uống chút đỉnh trong vòng một tiếng đồng hồ trước đó).

– Giáo lý số trên còn viết” Cách đi đứng (các cử chỉ, áo quần) phải nói lên sự tôn kính, vẻ long trọng và niềm vui của giây phút (đón) Chúa Kitô là thượng khách của chúng ta”.

Về vấn đề 3 điều kiện để được rước lễ

Thánh Phaolô trong thư thứ 1, đã viết cho dân thành Corinhtô như sau:

11:23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, 11:24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”

11:25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”

11:26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

11:27 Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa.

11:28 Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.

11:29 Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.

11:30 Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người ốm đau suy nhược, và cũng có lắm người đã chết.

11:31 Giả như chúng ta tự xét mình, thì chúng ta đã không bị xét xử.

11:32 Nhưng khi Chúa xét xử là Người sửa dạy chúng ta, để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian

Innocent Innocent Innocent Innocent Innocent
Reply
(2019-10-19, 03:24 PM)tuyetvan Wrote: nói thế này cho NC hiểu


bây giờ , Vân không thể ra đường mà nói với 1 tín đồ khác


CHUÁ CHỌN ANH 

ANH NẰM XUỐNG , CHO TUI XÉ THỊT ANH RA , ĐỂ TẶNG CHO ANH 5 DẤU THÁNH , VÌ CHUÁ CHỌN ANH




làm kiểu này , đúng ra , là Vân phải .... ĐI Ở TÙ ĐÓ 


[Image: Flaying-Alive.jpg]

Không hiểu biết gì về NĂM DẤU THÁNH, mà luôn cứ cho mình là đúng, chẳng chịu nghe ai, luôn đi rao giảng tràng giang đại hải, bla bla blô blô ....cái mình tin và cho tất cả những niềm tin khác mình là sai ...thì gọi là gì ?  Biggrin Suytu Rollin
Reply