Nói chuyện với Jehovah Witness
#1
Vân có người quen . She là Jehovah Witness . Vân tránh nói chuyện với her trước đây về tôn giáo , nhưng thời gian gần đây , Vân nghĩ mình cũng thử nói chuyện với her để tìm hiểu về Jehovah Witness là như thế nào .. Vân sẻ từ từ update những gì Vân tìm hiểu được .. cho các bạn nào muốn tìm hiểu về tôn giáo này nhá



Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  cuộc bàn cải đi tới phần hơi bắt đầu gay cấn .. Vân cười xuề xoà nói với her , Vân không rành về Bible lắm , chỉ muốn tìm hiểu  thôi ... she nói với Vân , là Vân very religious ... Vân hỏi her sao her biết Vân religious .. she nói Vân chịu đem 1 người homeless vào nhà mình , là she biết Vân religious  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



she muốn nói tới Tyler mà trước đây Vân có kể cho her nghe .... yeah , Tyler is a homeless guy , có cùng chung 1 niềm tin với Vân , nên Vân đả đem Tyler vào nhà mình , took care of him , mong rằng he sẻ có được những gì con gái mình đả có , để he có 1 đời sống bình thường , để he làm "con trai" Vân ... nhưng Vân đả failed , vì he không muốn thay đổi 


Tyler muốn gì , Vân cũng mua cho Tyler .. dù cái muốn đó là đúng hay sai .. có thể Vân đả spoiled Tyler ... không hiểu tại sao Chúa cho Vân gặp Tyler , để rồi bây giờ Tyler tiếp tục "being homeless"



Trong đời sống mình , mình sẻ gặp nhiều người , kêu rằng "cái duyên mình gặp họ" .. mình không hiểu tại sao .. nhưng rồi họ đến và họ đi .. để lại mình trở thành "who I am now" và họ trở thành "who they are now" ... bạn có tin .. mọi chuyện đều nằm trong chương trình của Chúa ... để rồi mỗi chúng ta trở thành "who we are now" ???
Reply
#2
Vân vô tình kể cho her nghe về birthday của Vân .. birthday của Joanna

thấy mặt her có vẻ hơi dững dưng ... sau đó she nói cho Vân biết .. JW không celebrate birthday 

Vân hỏi .. tại sao vậy ??

she nói .. vì King Herod đả giết John the baptist vào birthday của ông .. nên JW không celebrate bỉrthday 


uhmmmm ... interesting 

vậy họ cũng không celebrate Christmas ... birthday của Chúa .. mặc dù ngày December 25 không phải exactly ngày birthday của Chúa ... nhưng chỉ là 1 hình thức tưởng nhớ tới ngày ... GOD IS WITH US - EMMANUEL 



***


she nói 

- JW không celebrate ngày birthday

- nhưng celebrate .. ngày baby shower 

- celebrate .. ngày anniversary vợ chồng cưới nhau 




she còn cho biết 

- có nhiều người feel sorry là ........... kids sẻ không có quà vào ngày birthday nghĩa là kids sẻ không có quà (period) ........... nhưng thiệt ra, để bù cho chuyện này , người ta sẻ cho  quà cho kids bất cứ thời điểm nào người ta cảm thấy like it
Reply
#3
Hình như vua Herod chén vợ của người khác, đúng hong chị?
Reply
#4
dạ thưa Vâng ạ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


ở đây Vâng dùng chử chén vợ cùa người khác  .. chắc Nhiều chuyện đả có được good illustration  :full-moon-with-face4:




Vua Herod lẹo tẹo với sister in law của mình (vợ của brother ông) , nên John the Baptist ngăn cản

Vua Herod bỏ tù John , nhưng không có ý giết John .. vì hình như ..... vua cũng có chút nể nang gì đó John the baptist

Ngặt cái là bà "sister in law" này lại muốn giết John .. nên vào ngày sinh nhật của vua Herod , con gái bà nhảy múa đẹp quá , vua muốn khen thưởng cho cô nàng "muốn gì vua cũng chìu"

cô nàng chạy tới hỏi mẹ , con nên muốn gì

mẹ nói "muốn đầu John the baptist"

trước mặt bá quan văn vỏ , vua đả hứa ... thì không thể thất hứa ... thành thử ra vua phải cho cô gái cái đầu của John the Baptist



(John the Baptist là cousin của Jesus .... vì John the baptist là con của Elizabeth .. Jesus là con của Mary ... Mary và Elizabeth là cousins với nhau

câu chuyện là như vậy ... nhưng đừng quên ... TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ CON NGƯỜI , CHỈ CÓ CHUÁ JESUS MỚI LÀ CHUÁ MÀ THÔI)
Reply
#5
Vân kể tiếp câu chuyện ở đây ...



Vân hỏi ... JW có tin Chúa Jesus là God không ???


she nói ... Chúa Jesus là God ... nhưng là "a God"


Vân nói ... "a God" with the capital G ??


she nói .. yeah , a God with the capital G 



(tới đây Vân hơi bị confused , vì nếu a god , thì thường là little g ... chứ chưa bao giờ Vân nghe a God with the capital G cả  :thinking-face4:

- a god có nghĩa là ... một trong cả 1001 gods trên thế gian này .. chúa xuân , chúa thiên lôi , chúa chùm .... vân vân và vân vân ... đều là .. a god .. little g cả

- nhưng a God , with the capital G là thế nào ??)



Vân hỏi tiếp ... a God with the capital G là gì ??

she nói ... là Jehovah (Đức Chúa Trời) dựng nên Chúa Jesus 

Vân nói .. dựng nên ??? có câu Kinh thánh nào nói cái này ko ??

she nói ... ko có , nhưng Jehovah không phải là Chúa Jesus 

Vân càng bị confused hơn ... yeah , Vân đâu có nói Jehovah là Chúa Jesus , Vân chỉ hỏi ... có câu Kinh thánh nào nói Jehovah dựng nên Chúa Jesus không ??

she nói .. Chúa Jesus là The Son

Vân nói .. ok , cái đó là THE TRINITY ... GOD THE FATHER , GOD THE SON , GOD THE SPIRIT ... TÊN CUẢ THE 3 PERSONS .... NHƯNG                         CÓ CÂU KINH THÁNH NÀO NÓI GOD THE FATHER                               DỰNG NÊN GOD THE SON , GOD THE SPIRIT KHÔNG ??




she .....  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



tới đây .. Vân có feeling .. hình như she hổng biết she đang nói gì .... nên Vân nghĩ mình (cần phải nhẹ tay với her 1 chút  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)
Reply
#6
Phải mình đang nổi lềnh bềnh vì cái vụ chén bát không vậy?  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#7
có nhiều người không hiểu về The Trinity ... nói ngắn  gọn là thế này


1. The Trinity ... chữ này itself ... không có dùng trong Kinh thánh ... Kinh thánh không hề có chữ nào "The Trinity" cả




2. nhưng The Trinity .. dưới dạng ... God The Father , God The Son , God The Spirit .. thì được nhắc rất nhiều lần trong Kinh thánh 


(lần điển hình , rỏ ràng nhất .. là khi Chúa Jesus làm báp têm .. khi Ngài vừa ra khỏi nước , thì có chim bồ câu đậu xuống vai Ngài , có tiếng từ trời nói Này là Con ta đẹp lòng ta mọi đàng , đại khái như vậy 

ĐÂY LÀ SỰ HIỆN DIỆN CUẢ THE TRINITY CÙNG 1 LÚC .. GOD THE FATHER (TIẾNG NÓI) ... GOD THE SON (CHUÁ JESUS VỪA MỚI BÁP TÊM XONG) .. GOD THE HOLY SPIRIT (CHIM BỒ CÂU ĐẬU XUỐNG NGÀI)





3. hiểu 1 God nhưng 3 Persons ... là mình đả hiểu được THE TRINITY


- cả 3 God đều có cùng chung characters ... God này có , thì God kia có , God kia có , thì God nọ có .... nên mình coi là 1 God  có cùng chung characters yyyyyyy changggg nhauuuuuu (nói đơn giản như vậy cho mình dể hiễu thôi nhá)

- có 3 persons khác nhau ... God The Father (đóng vai The Father) .... God The Son (đóng vai The Son) .. God The Spirit (đóng vai The Spirit) ... 3 Persons khác nhau , chứ không phải chỉ 1 person






4. hiểu đại khái vai trò của từng Person một , thì mình có thể hiểu thế này ..

- The Father .... dựng nên chương trình cứu rổi ... sau khi ông tổ bà tổ của mình là Adam và Eva phạm tội ... KHÔNG VÂNG LỜI CHUÁ

- The Son ... thực hiện chương trình cứu rổi này .... Ngài xuống chết cho tội lỗi loài người để hể ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu + NGÀI SẼ LÀ QUAN TOÀ VÀO NGÀY PHÁN XÉT

- The Spirit ... sau khi Chúa Jesus về trời .. Ngài gởi The Spirit xuống , để ở cùng believers , giúp cho họ đi theo con đường Chúa muốn họ đi 




THE SPIRIT CÓ THỂ TẠM GỌI LÀ .. LƯƠNG TÂM

NHƯNG .. LƯƠNG TÂM CUẢ BELIEVERS ... CHỨ KHÔNG PHẢI ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ ... LƯƠNG TÂM



LƯƠNG TÂM CUẢ UNBELIEVERS .. KHÔNG THỂ GỌI LÀ THE SPIRIT ĐƯỢC   Hello .. VÌ UNBELIEVERS KHÔNG TIN CHUÁ , HỌ KHÔNG CÓ NHU CẦU LÀM THEO LỜI CHUÁ DẠY , NÊN HỌ KHÔNG HỀ CÓ GOD THE SPIRIT TRONG HỌ ĐƯỢC










để make sure cho mọi người nhớ điều này

THE FATHER , THE SON , THE HOLY SPIRT ... LÀ TÊN CUẢ THE 3 PERSONS TRONG THE TRINITY

KHÔNG AI DỰNG AI CẢ

KHÔNG AI LÀ "CREATION" CUẢ AI CẢ

MÀ ĐÓ LÀ .................... CÁI TÊN ....... YES , CÁI TÊN 






Vân chỉ tìm cách nói sao cho các bạn dể hiểu chữ The Trinity thôi   Hello
Reply
#8
(2019-10-03, 09:36 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Phải mình đang nổi lềnh bềnh vì cái vụ chén bát không vậy?  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

đâu đó đó NC

chọc NC chút xíu .. xem NC còn thức ko ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#9
(2019-10-03, 09:51 PM)tuyetvan Wrote: đâu đó đó NC

chọc NC chút xíu .. xem NC còn thức ko ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bên TV khuya rồi phải không? Bên NC còn sớm Winking-face4 Biggrin Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#10
(2019-10-03, 10:03 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Bên TV khuya rồi phải không? Bên NC còn sớm Winking-face4 Biggrin Rolling-on-the-floor-laughing4

Vân ở Vancouver , theo giờ Cali

8:03 phút

NC cũng vậy ???
Reply
#11
(2019-10-03, 10:04 PM)tuyetvan Wrote: Vân ở Vancouver , theo giờ Cali

8:03 phút

NC cũng vậy ???

Yes, tưởng Vân ở Montreal  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#12
khi tới Canada , Vân tới ở giữa (Regina)


sau đó Vân tiến dần về West từng bước từng bước thâm khi màn đêm buông xuống   Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

mai mốt chắc Vân .. tiến xuống biễn luôn đó NC 


té ra NC là người Cali ?? Cali thì thích rồi , cứ như ở Vietnam vậy , nhưng tự do  Hello
Reply
#13
(2019-10-03, 10:36 PM)tuyetvan Wrote: khi tới Canada , Vân tới ở giữa (Regina)


sau đó Vân tiến dần về West từng bước từng bước thâm khi màn đêm buông xuống   Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

mai mốt chắc Vân .. tiến xuống biễn luôn đó NC 


té ra NC là người Cali ?? Cali thì thích rồi , cứ như ở Vietnam vậy , nhưng tự do  Hello

Dân ở biển là dân giàu không hà Biggrin
Reply
#14
giống như dân chài đó hả NC ???
Reply
#15
fyi ....


Công giáo và Tin lành ..... tin vào Chúa 3 Ngôi (The Trinity)


để nhắc lại .... CHUÁ 3 NGÔI ....... 1 CHUÁ MÀ CÓ 3 NGÔI (1 GOD & 3 PERSONS)


(1 GOD ...  có cùng chung personalities , characters .. cùng chung tất cả , cái gì cũng cùng chung , cùng chung con đường , cùng chung suy nghĩ .. cùng chung & cùng chung

3 NGÔI - 3 PERSONS ... có 3 ngôi khác nhau ... mỗi một ngôi đóng vai trò khác nhau trong CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI)



nếu bạn nói bạn hiểu rồi ... tức là bạn đả hiểu .... CHUÁ 3 NGÔI (HAY CÒN GỌI LÀ THE TRINITY RỒI ĐÓ)  :78:  Thumbs-up4





còn nếu hỏi ... TRONG THE 3 PERSONS , AI CREATE AI , AI DỰNG NÊN AI ??  :thinking-face4:

thì câu trả lời là ... KHÔNG AI DỰNG NÊN AI CẢ , KHÔNG AI CREATE NÊN AI CẢ ... CẢ 3 PERSONS ĐỀU LÀ 1 VÌ MANG BẢN CHẤT BẰNG NHAU , NGANG NHAU , NHƯNG ĐÓNG 3 VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI  :78:





****



còn có 1 nhóm khác thì không tin vào Chúa 3 Ngôi


điển hình như ... Jehovah Witness ... Mormons .... 


bấm vào link này để coi thêm nhiều nhóm không tin vào The Trinity ....  https://www.learnreligions.com/faith-gro...ine-700367
Reply