Điểm quan trọng Christians cần nhớ
#76
Câu Kinh thánh ... mình có thể cầu nguyện thẵng tới Chúa Jesus .. dù ở bất kỳ ở hoàn cảnh nào

(không hề có 1 câu Kinh thánh nào nói ... mình có thể cầu nguyện thẵng tới Mary ... nếu có ... thì xin mời bạn cho Vân coi  Hello)




Giăng 14:13-14

13 Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.

14 Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.






Công vụ 1:24-25

24 rồi cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người nầy ai là người Chúa đã chọn,

25 đặng dự vào chức vụ sứ đồ, thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó.







Công vụ 7:59-60

59 Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Ðức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi.

60 Ðoạn, người quì xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ.
Reply
#77
Có phải đạo Tin lành ra từ đạo Công giáo ???









Vân mới nghe video này , Vân cười


Mục sư Đặng Ngọc Kim đưa ra nhiều điểm rất hay 

để bà con nghe trước ... next post , Vân sẻ nói lên những suy nghĩ của mình 



****


Chuyện Giáo hoàng "tự" cho rằng ông thừa kế sứ đồ Phi e rơ  ... trước đây Vân có nói ngắn gọn bằng chứng , CHUYỆN NÀY SAI ... nhưng ở đây , Mục sư Kim phân tích vấn đề sâu hơn


Theo Vân , ngắn gọn là thế này  

- Sứ đồ Phi e rơ là người Do thái ................. Giáo hoàng không phải là người Do thái

- Sứ đồ Phi e rơ có vợ ...................... Giáo hoàng ra lệnh mấy tu sĩ không được có gia đình

- Sứ đồ Phi e rơ không thích người ta thần tượng hoá mình ......... Giáo hoàng thì thích người ta thần tượng hoá mình

- Sứ đồ Phi e rơ kêu thờ hình tượng đáng gớm ghiếc .............. Giáo hoàng dạy giáo dân yêu thích thờ hình tượng   vahidrk1






4 ĐIỂM TRÁI NGHỊCH NÀY ... CŨNG THẤY RỎ RÀNG .. GIÁO HOÀNG KHỒNG THỂ NÀO LÀ THỪA KẾ CUẢ SỨ ĐỒ PHI E RƠ  vahidrk1

VÌ THỪA KẾ .. LÀ PHẢI CÙNG CHÍ HƯỚNG ... CHỨ KHÔNG PHẢI PHI E RƠ KÊU THỜ HÌNH TƯỢNG ĐÁNG GỚM GHIẾC .. GIÁO HOÀNG THÌ UI CHAO I LOVE THỜ HÌNH TƯỢNG   vahidrk1


NẾU GIÁO HOÀNG "TỰ" CHO RẰNG MÌNH THỪA KẾ SỨ ĐỒ PHI E RƠ ... THÌ PLEASE , LÀM GIỐNG PHI E RƠ , CHỨ ĐỪNG LÀM TRÁI NGHỊCH VỚI PHI E RƠ 







1 Phi e rơ 4:3

Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời,  thờ hình tượng đáng gớm ghiếc.




****




Phi e rơ có thích người ta thần tượng hoá ông không ?? mình hảy coi những đoạn Kinh thánh này


Công vụ các sứ đồ 10:24-26

24 Bữa sau, đến thành Sê-sa-rê. Cọt-nây với bà con và bạn thiết đương chờ đợi.

25 Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chơn người mà lạy.
26 Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi.




Công vụ các sứ đồ 3:11-12

11 Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn.

12 Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhơn đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được vậy?





****




Đức Giáo hoàng có thích người ta thần tượng hoá ông không ??? mình hảy coi những hình này



[Image: pope-devil2-1.jpg][Image: pope-worship.jpg][Image: pope-worship-dzien-papieski6.jpg][Image: pontiff.jpg]


[Image: LAUDIENCE-16.jpg][Image: 1-6910593-1373237324.png]




[Image: popiezius-pranciskus-70444996.jpg]




Đức Giáo hoàng nên biết những câu Kinh thánh này để suy nghĩ về hành động của ông 


Công vu các sứ đồ 12:23

21 Ðến kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng.

22 Dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu!
23 Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Ðức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết.





Ê sai 42:8

Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!
Reply
#78
Thờ hình tượng 










Vân ko biết mình có nhớ lầm không ... chưa bao giờ Vân coi tử vi ...  hay đi coi bói ... vì Vân nghĩ thấy bói chĩ nói dối ăn tiền  Rolling-on-the-floor-laughing4

đôi khi Vân có bị hỏi "cái gì đó dựa vào ngày sanh của mình" .. nhưng Vân không bao giờ nhớ được "mình là cái gì" .. vì có bao giờ Vân để ý "mình là cái gì" đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân tin .. trong đời sống Vân , từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn , là do Chúa cho phép nó tới , từ sự cám dỗ , tới sự nóng giận .. tất cả là để dạy Vân trưởng thành lên trong Ngài  :78:





khi mình mới tin Chúa ... mình giống như là "baby" trong gia đình Chúa

rồi mình sẻ từ tứ trưởng thành ... qua những sự kiện xảy tới  trong đời sống mình 

khiến mình suy nghĩ ... mình làm gì khiến Chúa vui ... hay mình làm gì khiến Chúa buồn

từ đó .. mình rút ra bài học .... HẢY SUY NGHĨ TRƯỚC KHI MÌNH LÀM , ĐỂ VIỆC MÌNH LÀM , KHIẾN CHUÁ VUI , HƠN LÀ KHIẾN CHUÁ BUỒN     Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
#79
Công giáo muốn theo Phi e rơ không ???


Vân có câu này hay lắm cho các bạn suy nghĩ ...



Công vụ các sứ đồ 5:29

29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.





Khi lời người ta khác với lời Chúa

Theo gương Phi e rơ thì ... THÀ PHẢI VÂNG LỜI ĐỨC CHUÁ TRỜI CÒN HƠN LÀ VÂNG LỜI NGƯỜI TA 
Reply
#80
Đức Giáo hoàng ??


- giáo là ... tôn giáo ?

- hoàng là ... vua ???


vua của tôn giáo ???  :thinking-face4:

tôn giáo nào ??? Công giáo ???


Vậy ... CHUÁ JESUS KHÔNG PHẢI LÀ VUA CUẢ CÔNG GIÁO SAO  Disappointed-face4 ... Vậy ... CHUÁ JESUS ĐÓNG VAI TRÒ GÌ TRONG CÔNG GIÁO ??? .... ĐÓNG VAI TRÒ 1 EM BÉ CHO MARY BỒNG TRÊN TAY ????   Disappointed-face4 DÌM HÀNG ??  QUYỀN NĂNG NẰM TRONG TAY MARY ... CHỨ QUYỀN NĂNG KHÔNG NẰM TRONG TAY EM BÉ JESUS ???  Disappointed-face4




***


"'Pope' comes from the Italian 'papa,'" explains Tilley. "It's actually a colloquial term rather than a formal term. In America, we often use the phrase, especially the bishops — 'Holy Father,' 'Sancta Papa,' — which is where you get 'Pope.'"


nói ngắn gọn ... Pope là "Holy Father"


Kinh thánh nói gì ??


Mat 23:9

Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Ðấng ở trên trời.





Tại sao Kinh thánh nói ... mình chỉ có 1 Cha , là Đấng ở trên trời

nhưng ở đây ... mình lại có "Holy Father" ..... là sao ??? 

chưa hết , mình còn có nhiều fathers nữa  ..... những fathers có thể gây rất nhiều tai tiếng cho cộng đồng CG ... vì họ bị bắt buộc phải sống cuộc sống độc thân .... nhưng lại không có ơn sống độc thân



1 Cô rinh tô 7:8-9

Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn.

Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.






Đồng ý là Phao lô có khuyên ... người ta hảy sống độc thân như ông thì hơn .... (trong câu 8)

Nhưng nếu có ai không chịu nổi cuộc sống độc thân ... thì nên cưới gả ... vì thà cưới gả ... còn hơn để cho lữa tình un đốt .... (Phao lô nói rất rỏ ràng trong câu 9 ... chứ sống độc thân ... xong đi hiếp dâm trẻ em .... thì lại là 1 cái tội không đáng chút nào cả)   vahidrk1
Reply
#81
CG thiệt ra có nhiều problems lắm


nhưng cái problems trước mắt là


- HỌ DÌM HÀNG CHUÁ JESUS

- HỌ NÂNG CON NGƯỜI LÊN , NÂNG THẦN TƯỢNG LÊN 

- HỌ CHO RẰNG ... LỜI CHUÁ KHÔNG MAKE SENSE , LỜI CON NGƯỜI MAKE SENSE HƠN ... nên họ không đi theo Lời Kinh thánh , mà họ đi theo lời con người 




nhưng đừng quên Chúa nói câu này ... GOD IS A JEALOUS GOD ... 






Ê sai 42:8

Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!



Mat 22:21

21 Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Ðức Chúa Trời vật gì của Ðức Chúa Trời.






SỰ VINH HIỂN THUỘC VỀ CHUÁ , PHẢI DÂNG LẠI CHO CHUÁ
CHỨ KHÔNG THỂ DÂNG CHO BẤT KỲ 1 AI KHÁC ĐƯỢC  vahidrk1










mình nên nhớ ....

Những bức tượng không tự bảo vệ được nó

Rớt xuống , là nó bể

Lấy búa đập đầu nó , nó không biết khóc là gì

Nó là những món đồ vô ý thức .. nó không tự bảo vệ nó được ... thì sao nó có thể bảo vệ mình được ???


KHI HOẠN NẠN , MÌNH KÊU CẦU CHUÁ ... CHUÁ ĐẤNG QUYỀN UY TRÊN TẤT CẢ MỌI THỨ BẢO VỆ MÌNH
NHƯNG NẾU MÌNH KÊU NGÀI , XONG RỒI QUAY QUA DÂNG SỰ VINH HIỂN CHO HÌNH TƯỢNG ... THÌ NGÀI SẼ GIAO HOẠN NẠN MÌNH TRONG HÌNH TƯỢNG ... LÚC ĐÓ MÌNH MỚI BIẾT .. ĐỜI LÀ GÌ  vahidrk1
Reply
#82
24. Khả năng của Satan



Một điều rất quan trọng mình cần phải hiểu về Satan - kẻ thù của Christians là như thế nào ......  (kẻ thù , chứ không phải là bạn nhá ... mình cần phải make up our minds  .... vì nếu không cẩn thận , mình có thể cặp kè bạn bè với Satan bất cứ lúc nào mà có thể mình cũng không biết ... là đời mình coi như "lúa" luôn)


MÌNH NÊN NHỚ ... SỰ VINH HIỂN LÀ THUỘC VỀ CHUÁ ... NGÀI KHÔNG CHIA SẼ SỰ VINH HIỂN CUẢ NGÀI - VỚI BẤT KỲ 1 AI CẢ .. VÌ NÓ THUỘC VỀ NGÀI , 1 MÌNH NGÀI MÀ THÔI




***



- Satan khiến mình nghĩ "nó là địch thủ của Chúa" ... nhưng thiệt ra không phải như vậy ... Chúa là đấng "all powerful , everywhere present , all knowing" ... Satan thì không có bất kỳ 1 điểm nào trong 3 cái này được ... Nó là tạo vật được dựng nên , nó phụ thuộc vào Chúa cho sự sống còn của nó


khi nó tới gặp Chúa , nó không phải tới gặp "như ngang hàng với Chúa" , nhưng nó tới với cương vị "con cái của Chúa"


Gióp 1:6

Vả, một ngày kia các con trai của Ðức Chúa Trời đến ra mắt Ðức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.



***



i. Nó không làm gì được mình nếu không có sự cho phép của Chúa ... như trong trường hợp Chúa Jesus (sự cho phép bởi Đức Thánh Linh) và Gióp


Mat 4:1

Bấy giờ, Ðức Thánh Linh đưa Ðức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.



Gióp 1:12

12 Ðức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Ðức Giê-hô-va.




***



ii. Nó "xữ dụng cách gì" cũng là do sự cho phép của Chúa ... chứ không phải nó muốn "xữ dụng cách gì" thì nó cứ việc tự nhiên xữ dụng



Gióp 1:16,19

16 Người nầy còn đương nói, thì một người khác đến, báo rằng: Lửa của Ðức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm tiêu hủy chúng nó đi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.

19 kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.




***


(to be cont)  Hello



2 Cô rinh tô 4:4

cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Ðấng Christ, là ảnh tượng của Ðức Chúa Trời.
Reply