Sáng kiến chống ngập lụt ở SaiGon !
#1
Sáng kiến chống ngập lụt ở SaiGon !

Tui đọc tin này bên VN mà thấy kinh khủng quá  !!!!

Bà Phan Thị Hồng Xuân, Pho Giao Su Tien Si VC, dua sang kien chong ngap lut là mỗi căn nhà tại Sài Gòn phải đặt một cái lu hứng nước mưa. Không nhắm có nước dùng, mà để ngăn cảnh mỗi mùa mưa đường phố lại ngập lụt.

Bà Hồng Xuân “đề xuất” ý kiến này trong một phiên họp của Hội Đồng Nhân Dân. Bà kể rằng ở nông thôn trước sân mỗi nhà luôn có cái lu nước rất to để đựng nước. Cách nói năng của bà rõ ràng là giọng điệu một con người bụng đầy chữ nghĩa. Thay vì nói “cái lu dùng được nhiều, có thể chứa nước mưa” bà lại nói “cái lu có nhiều tính năng, trong đó có tính năng lưu trữ nước mưa.”

Sao VC có nhiều Giáo Sư Tiến Sĩ kinh khủng quá như ông Bùi Hiền(zao' zuk.), ông Ho Ngọc Đai (vuông vuông tròn tròn) !!!!
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply