Kể chuyện Kinh thánh
#16
Vân hòi các bạn


Chúa có phải dựng nên mình , khác những loài động vật khác

cho ... mình có nhu cầu tâm linh ... trong khi những động vật khác không có nhu cầu tâm linh , không có thờ phượng ai cả


ĐỂ ... MÌNH CREATE DỰNG NÊN CÁI TƯỢNG .. MÌNH LÀ CREATOR CUẢ CÁI TƯỢNG .. HAY NÓI CHÍNH XÁC HƠN , ĐÓ LÀ "SẢN PHẨM DO CON NGƯỜI LÀM RA"

RỒI MÌNH XOAY LẠI CÁI TƯỢNG , QUỲ XUỐNG , THỜ LẠY "HẢY PHÙ HỘ CHO CON , THÌ CON SẺ THỜ LẠY NGÀI"





tại sao ... tại sao ... Chúa lại ban cho mình nhu cầu tâm linh ... để mình đi làm những chuyện như vậy ???   :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:
Reply
#17
hay nói cách này cho dể hiểu vấn đề hơn ....


- cha mẹ sanh mình ra , lo cho mình từ A tới Z

thay vì có relationship với cha mẹ

mình quay qua , dựng nên con búp bê , mình quỳ xuống nói "thần ơi , hảy phù hộ con , con sẻ thờ lạy thần"





- Chúa dựng nên mình , lo cho mình từ A tới Z , nào là không khí để thở , nước ngọt để uống , nước mặn để có muối , rồi trái cây thức ăn cung cấp vitamins cần thiết cho cơ thể mình ... you name it , từ A tới Z luôn

thay vì mình có relationship với Chúa

mình quay qua làm cái tượng , mình quỳ xuống nói "thần ơi , hảy phù hộ con , con sẻ thờ lạy thần" 





CHUÁ CHO MÌNH LÀ LOÀI ĐỘNG VẬT , CÓ NHU CẦU TÂM LINH ... ĐỂ MÌNH ĐI LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY ???? REALLY ???  :thinking-face4:
Reply
#18
2. Đức Chúa Trời dựng nên hình con người theo hình dạng của Chúa Jesus ... để quãn trị mọi loài & đặt tên cho mọi loài



- đọc câu trên , mình hiểu thế nào ??  :thinking-face4:

- Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài .... rồi Ngài dựng mình lên có hình dạng của Chúa Jesus ... để mình làm QUÃN GIA những gì Ngài đả dựng nên ... và để mình ĐẶT TÊN những loài mà Ngài đả dựng nên 




Mình có thể nhìn thấy điều đó trong khoa học ngày nay

- không có 1 loài thú nào thông minh như con người

- con người có bổn phận đặt tên cho những loài thú (mà con người khám phá hiện hữu trên trái đất này) ... nên nhớ ... CON NGƯỜI KHÔNG HỀ DỰNG NÊN NHỮNG CON THÚ NÀY , CHUÁ DỰNG NÓ NÊN , VÀ CON NGƯỜI CHỈ ĐẶT TÊN CHO NÓ THÔI 


- con người phải lo BẢO TỒN NHỮNG LOÀI THÚ ĐƯỢC  COI NHƯ LÀ "ENDANGERED SPECIES" ... con người phải tìm cách gìn giử , bảo vệ những con thú này không bị tuyệt chũng

- con người dạy con thú làm cái này , làm cái kia .. nên nhớ ... CON NGƯỜI DẠY CON THÚ LÀM , CHỨ KHÔNG PHẢI , CON THÚ DẠY CON NGƯỜI LÀM






NẾU MÌNH NHÌN THẤY ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY , THÌ MÌNH MỚI THẤY LỜI KINH THÁNH RẤT RỎ RÀNG 

- CHUÁ DỰNG NÊN MUÔN LOÀI

- CHUÁ DỰNG NÊN CON NGƯỜI CÓ HÌNH DẠNG CHUÁ JESUS ... ĐỂ ĐẶT TÊN CHO CÁC LOÀI THÚ MÀ NGÀI ĐẢ DỰNG ... ĐỂ LÀM QUÃN GIA "TẤT CÃ NHỮNG GÌ NGÀI ĐẢ DỰNG NÊN"
Reply
#19
chúng ta cần phải hiểu


VAI TRÒ CUẢ CHÚNG TA LÀ GÌ ??? 

CHUÁ DỰNG CHÚNG TA LÊN THEO HÌNH DẠNG CUẢ CHUÁ JESUS , ĐỂ CHÚNG TA LÀM "XẾP" NHỮNG CREATIONS NGÀI ĐẢ DỰNG NÊN





XẾP = QUÃN GIA .... SAME , RIGHT ???

HAY CÒN CÓ CÁCH NÓI , NẾU MÌNH Ở APARTMENT , THÌ CÓ NHỮNG CÁI TÊN NHƯ LÀ ... CARETAKERS , MANAGERS





mình không phải là con cháu của khỉ đột đâu .. ngoại trừ , nếu nhìn vào gương , thấy mình giống khỉ đột quá , thì có thể   Rollin

[Image: to-ape-is-to-mirror.jpg]






nếu có ai vẩn nhất định nhận ... tổ tiên của mình là "khỉ đột" ... thì xin trả lời cho Vân biết

- TẠI SAO CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT DUY NHẤT CÓ NHU CẦU TÂM LINH ... NGOÀI CON NGƯỜI RA , KHÔNG CÒN 1 ĐỘNG VẬT NÀO CÓ NHU CẦU TÂM LINH (THỜ PHƯỢNG 1 ĐẤNG NÀO ĐÓ) ???   :thinking-face4:

- TẠI SAO CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT THÔNG MINH NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT ???   :thinking-face4:
Reply
#20
Những động vật mới được khám phá thời gian gần đây ....  và được con người đặt tên cho nó ..


Click vào những cái links dưới đây để coi youtube .  Hello




15 Amazing Newly Discovered Animals


10 Animals That Were Recently Discovered


Creatures Recently Discovered That Will Give You Chills




Comments from the youtube ..


- I seen 2 big foot today when staring at the bottom of my legs Haha  Rollin
Reply
#21
3. Đức Chúa Trời dựng nên ... NGƯỜI ĐÀN ÔNG & NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẦU TIÊN



- nếu không nhờ vào cuốn Kinh thánh , thì KHÔNG  1 AI CÓ THỂ TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI  .... "NGƯỜI ĐÀN ÔNG & ĐÀN BÀ ĐẦU TIÊN" ĐƯỢC DỰNG NÊN NHƯ THẾ NÀO ???  :thinking-face4: :thinking-face4:


- Kinh thánh cho biết ... vào ngày thứ 6 ... Chúa dựng nên "những động vật ờ trên đất + người đàn ông và đàn bà đầu tiên"




Họ không được dựng lên kiểu "separate" với nhau

Nhưng họ được dựng lên kiểu "connect" với nhau 

- STK 2:18 ... Đức Chúa Trời nói ... Adam ở 1 mình không tốt , nên Ngài sẻ dựng lên 1 KẺ GIÚP ĐỞ giống như ông


- Ngài cho ông ngũ , rồi lầy xươnng sườn của ông , dựng lên người nữ ... TẠI SAO LẠI XƯƠNG SƯỜN ?? TẠI SAO KHÔNG XƯƠNG ĐẦU ?? TẠI SAO KHÔNG XƯƠNG CHÂN ?? MÀ LẠI LÀ XƯƠNG SƯỜN , GẦN CON TIM  Heavy-black-heart4 CUẢ ÔNG ? mình hiểu câu trả lời sẻ là ... để ông yêu thương bà bằng trọn  Heavy-black-heart4 của ông , và đối xữ với bà ngang như ông , không đội bà lên đầu , mà cũng không đạp bà dưới chân.



- Câu hỏi kế tiếp ... VẬY NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ 1 XƯƠNG SƯỜN ÍT HƠN NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG ??? câu trả lời là không , họ cùng có 24 cái xương sườn ... mình có thể hiểu đại khái như thế này , tỉ dụ 1 con mèo bị gảy chân vì 1 accident nào đó , không có nghĩa là nó sẻ đẻ ra con mèo 3 chân  Rollin

Chúa lấy 1 xương sườn của Adam để dựng nên Eva ... không có nghĩa là ... những đứa con trai của Adam sau này , cũng sẻ bị mất đi 1 cái xương sườn  Rollin



Last but not least 

- STK 2:24 ... NGƯỜI NAM SẼ LÌA CHA MẸ MÀ DÍNH DÍU CÙNG VỢ MÌNH , VÀ CẢ HAI SẺ TRỞ NÊN MỘT THỊT


câu này giống như là 1 mệnh lệnh của Chúa ... "cũng" nhắc cho những người làm cha mẹ , có con trai con gái gả đi lập gia đình 

ĐỪNG CHEN VÀO CHUYỆN GIA ĐÌNH CON CÁI .. KHI NÓ LẬP GIA ĐÌNH RỒI , VỢ CHỒNG NÓ TRỞ NÊN 1 THỊT ... MÌNH ĐỪNG CHEN VÀO , TÌM CÁCH CHIA RẺ NÓ RA 

TỈ DỤ , CON MÌNH CÓ GIẬN VỢ ,  GIẬN CHỒNG , CHẠY VỀ NHÀ ... MÌNH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHỨA CHẤP , NGOẠI TRỪ NÓ Ở TRONG TRƯỜNG HỢP NGUY HIỂM ...  MÌNH PHẢI KHUYÊN NÓ QUAY VỀ NHÀ , NÓI CHUYỆN VỢ CHỒNG VỚI NHAU , TÌM CÁCH COMPROMISE , WORK IT OUT VỚI NHAU ... (thay vì đứng ra giúp cho 2 đứa nó xa cách nhau .. là 1 điều không nên) 
Reply
#22
4. Chúa ra mệnh lệnh cho ....

- các động vật phải sanh sản đầy dẫy ra ... STK 1:22

- loài người cũng phải sanh sản đầy dẫy ra ... STK 1:28




Bây giờ .. nếu mình "chịu khó nhìn chung quanh mình" ... thì mình sẻ thấy 


KHÔNG NHỮNG CON NGƯỜI ĐẦY DẪY RA ... MÀ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CŨNG ĐẦY DẨY RA ... có như vậy , mới cung cấp đủ lương thực cho con người 

chứ nếu con người thì cứ càng lúc càng đông , nhưng các loài động vật thì không sanh sản cung ứng kịp thời ... thì mình có thể thấy được ... HẬU QUẢ SẼ LÀ ĐÓI KÉM 




cám ơn Chúa ... Chúa lo cung cấp đầy đủ tất cả mọi nhu cầu mà chúng ta cần tới  :78:
Reply
#23
[Image: maxresdefault-54.jpg]
Reply
#24
Những cái PG lấy từ Kinh thánh Cựu ước  Hello




NHÂN QUẢ


Proverbs 14:11

11 Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ; Song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thạnh (The house of the wicked will be destroyed, but the tent of the upright will flourish)
Reply
#25
Nhưng có 1 số cái không theo Kinh thánh , thì lại không make sense chút nào cả  :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:



HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT

- ở trần gian này , không có 1 ai giơ tay lên nói "mình tu tới mức ... mình không còn phạm tội nữa"

ai cũng phạm tội ... thì ở đâu mà có ... Hằng hà sa số chư phật ở đâu mà ra ??? không lẽ những người phạm tội đó đi làm ... Hằng hà sa số chư phật ??? 

- làm bài toán .... nếu dân số ban đầu là 10,000 , bây giờ giảm xuống chỉ còn 8,000 ... thì có thể nói ... à dân số bớt đi ... vì 2,000 người đó đi làm "Hằng hà sa số chư phật"  Thumbs-up4

đằng này ,  dân số tăng  (chứ không phải bớt đi)  từ 8,000 lên 10,000 ... thì Hằng hà sa số chư phật ở đâu mà ra ???  :thinking-face4:  không lẽ 8,000 - 10,000 = 2,000  :thinking-face4:




ĐẦU THAI

- dựa vào bằng chứng nào mà nói có ... đầu thai ??

- có 1 số người biết về kiếp trước của mình ???  :thinking-face4:

- tại sao chỉ có 1 số đếm trên đầu ngón tay biết về kiếp trước của mình , còn tất cả mọi người ... không ai biết về kiếp trước của mình cả ... như vậy có "fair" không ??? 





nếu bạn nói ..... 90% con người biết kiếp trước họ là gì , là ai  Thumbs-up4

còn nếu bạn nói ... 1% con người biết kiếp trước họ là gì , là ai  Thumbs-down4

thì CÁC NHÀ KHOA HỌC NÊN ĐỔ DỒN VÀO CÁI 1% ĐÓ , PHỎNG VẤN COI KIẾP TRƯỚC HỌ NHƯ THẾ NÀO

CÁC NHÀ KHOA HỌC SẼ ĐĂNG LÊN BÁO "ON THE FRONT PAGE" KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NÀY

.... nhưng hình như ... các nhà khoa học làm lơ , giống như không biết tới những người này ... sao lại lạ lùng thế ????  Rollin
Reply
#26
Vân sẽ nói về ... SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THIỀN ĐẠO PHẬT VÀ THIỀN ĐẠO CHUÁ NHƯ THẾ NÀO ... ở post sau 



nhưng ở đây , Vân muốn nói ... để trả lời cho câu hỏi ... THIỀN NÀO CÓ TRƯỚC ??? THIỀN ĐẠO PHẬT ?? HAY THIỀN ĐẠO CHUÁ ???


Đức Phật Thích ca sanh ra vào năm 544 BC (như mình đả làm bài toán trước đây)

Thiền thì đả được đề cập trong Cựu ước (nhiều lần) ... tức là đi trước cả khi Phật Thích ca sanh ra 






Sáng thế ký 24:63

63 lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy gẫm; nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. (He went out to the field one evening to meditate, and as he looked up, he saw camels approaching)





Giô suê 1:8

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. (Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.)



Thi thiên 1:2

Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Ðức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.  (but whose delight is in the law of the LORD, and who meditates on his law day and night.)




Thi thiên 19:14

14 Hỡi Ðức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Ðấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài! (May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, LORD, my Rock and my Redeemer.)





Thi thiên 49:3

Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, Sự suy gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng.  (My mouth will speak words of wisdom; the meditation of my heart will give you understanding)





Thi thiên 104:34

34 Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài; Tôi sẽ vui vẻ nơi Ðức Giê-hô-va. (May my meditation be pleasing to him, as I rejoice in the LORD.)





Thi thiên 119:15

15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa. (I meditate on your precepts and consider your ways)





Thi thiên 119:78

78 Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng nó dùng sự giả dối mà đánh đổ tôi; Song tôi sẽ suy gẫm các giềng mối Chúa.  (May the arrogant be put to shame for wronging me without cause; but I will meditate on your precepts)





Thi thiên 119:148

148 Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Ðặng suy gẫm lời Chúa.  (My eyes stay open through the watches of the night, that I may meditate on your promises.)




Thi thiên 143:5

Tôi nhớ lại các ngày xưa, Tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, Và suy gẫm công việc của tay Chúa. (I remember the days of long ago; I meditate on all your works and consider what your hands have done.




Thi thiên 119:97

97 Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.  (Oh, how I love your law! I meditate on it all day long)




Thi thiên 77:12

12 Cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài.  (I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds.”)
Reply
#27
Bây giờ mình nói ngắn gọn về ... SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THIỀN ĐẠO PHẬT VÀ ĐẠO CHUÁ ....  Hello




THIỀN ĐẠO CHUÁ .... như trong Kinh thánh mình thấy ... thiền đạo Chúa .. có nghĩa là .. MÌNH SUY GẪM VỀ LỜI CHUÁ , SUY GẪM VỀ NHỮNG GÌ CHUÁ ĐẢ LÀM CHO MÌNH ... đơn giản , right ????





THIỀN ĐẠO PHẬT ... nói ngắn gọn , là mình ngồi nhắm mắt lại , chéo chân qua ... MÌNH TẬP TRUNG VÀO HIỆN TẠI , TẬP TRUNG HÍT/THỞ  KHÔNG KHÍ VÀO BUỒNG PHỔI BẰNG LỔ MŨI CUẢ MÌNH , CẢM THẤY RELAXED , KHÔNG LO NGHĨ GÌ TỚI QUÁ KHỨ HAY TƯƠNG LAI ... nhưng chuyện này cỏ dễ làm không , thì mình phải hỏi những người ngồi thiền thật sự

Nếu nỏi mình tỉnh thức , mà bảo đầu óc mình đừng nghĩ cái gì , thì có hơi .. bị khó đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c mình có thật sự ngồi đó "không nghĩ gì không?" ... hay ngồi 1 chộc , mình nghĩ "chiều nay ăn cái gì , chừng nào đi rước con , cái lưng tự nhiên mỏi quá ... vân vân và vân vân"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#28
Vài videos giúp cho mình thiền theo kiểu Christians ... click vào videos bên dưới  Hello



Reducing Anxiety (8 minutes)


Wait for the Lord (15 min)


Sleep & Insomnia (18 min)
Reply
#29
Còn cái này thì thiền theo kiểu Phật giáo 


nhưng nếu nghe video này , thì làm sao ...... không suy nghĩ ???   :thinking-face4:

Vân .... ngũ ... thì có thể không suy nghĩ

nhưng ..... thức ... thì Vân ko suy nghĩ cái này , cũng suy nghĩ cái khác  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  .. nên Vân hợp với thiền kiểu Christian hơn ... để Vân suy nghĩ về Lời Chúa & những gì Ngài làm việc trong đời sống Vân



Mindfulness Meditation (10 Minutes)
Reply
#30
BẠN NÓI ... TÔN GIÁO BẠN KHÔNG MUỐN BIẾT ???


TÔN GIÁO BẠN KHÔNG MUỐN BIẾT ... KHÔNG CẦN BIẾT ...

- Vũ trụ này được dựng nên thế nào ???

- Tại sao lại có không khí cho bạn thở ?? có nước ngọt cho bạn uống ? có nước mặn cho bạn phơi khô làm muối ? có cây để lọc carbon dioxide cho bạn có không khí trong sạch mà thở ??

- Những công dụng của cây như làm gổ , làm giấy , làm cao su ? mỏ xăng/dầu cho bạn chạy xe ? mỏ kim loại cho bạn làm máy móc ? cảnh đẹp cho bạn nhìn ? âm nhạc cho bạn nghe ???

- ĐỒ ĂN thì cho mình những minerals & vitamins cần thiết cho cơ  thể mình hoạt động khoẽ mạnh ???



- Con người đầu tiên được dựng lên như thế nào ?

- Tại sao người đàn ông và người đàn bà được dựng nên khác nhau , nhưng họ lại có sự thu hút lẩn nhau ?

- Làm thế nào mà nhiều loài động vật được dựng nên ??

- Và tại sao con người lại là động vật thông minh nhất ... VÀ CÓ NHU CẦU THỜ PHƯỢNG , KHÔNG GIỐNG NHƯ NHỮNG LOÀI ĐỘNG VẬT KHÁC ...



NÓI TÓM TẮT LẠI , TÔN GIÁO BẠN KHÔNG MUỐN BIẾT , KHÔNG CẦN BIẾT NHỮNG ĐIỀU NÀY ????
Reply