có nhiều người hỏi lãng nhắch
#16
(2019-07-04, 01:10 PM)Quê Mùa Wrote: không đâu anh , trường họp này QM sẽ chờ khi he xuất hiện và QM sẽ giả bộ tìm gì đó làm và để him chờ lại và sẽ coi như không có gì xảy ra .  Lol( sắp đi chơi mà nhỏ lệ xí lắm anh ) lem hết màu mắt em Lol

oh quên , phãi giữ mascara cho đẹp ... cho vừa ý chàng hé ... so smart Grinning-face-with-smiling-eyes4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#17
(2019-07-04, 12:49 AM)tuyetvan Wrote: lãng nhách là khi nào hỏi câu hỏi ... con bé lên 3 cũng biết trả lời .. như vậy mới là lãng nhách

còn hỏi mà ... QM biết được chết liền .. thì làm sao mà cho là lãng nhách được ??

Câu này lãng nhách đây :

(2019-07-04, 12:38 AM)tuyetvan Wrote: vậy mà có PT nói .. PG không phải là tôn giáo .. mà là con đường đi

- Giáo là giáo hoá, là dạy . Thí dụ cô giáo thầy giáo, giáo viên

- Đạo là con đường . Như "Huê dung đạo" là đường Huê Dung 


 
Đạo ( Con đường) Phật (Tỉnh giác) ==> Đạo Phật là Con đường tỉnh giác .

Tương tự , ta có 

- Đạo Công giáo : Con đường dẩn đến thiên đàn
- Đạo Tin Lành : Con đường dẩn đến địa ngục .

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply