Cuộc sống của người phụ nữ “lên đỉnh” 90 lần/giờ như thế nào?
#1
Đối với phụ nữ, việc đạt khoái cảm trong quan hệ tình dục là 1 trải nghiệm tuyệt vời không phải ai cũng có được. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu bạn đạt "cực khoái" lên tới 90 lần trong 1 giờ?
Đối với phụ nữ, việc đạt khoái cảm trong quan hệ tình dục là 1 trải nghiệm tuyệt vời không phải ai cũng có được. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu bạn đạt "cực khoái" lên tới 90 lần trong 1 giờ? Nghe có vẻ kích thích nhưng thực tế với người đã trải qua cảm giác này thì nó kinh hoàng nhiều hơn là vui sướng.


Cara Anaya-Carlis, 30 tuổi, đến từ Mỹ mắc một căn bệnh hiếm gặp có tên “rối loạn khuấy động sinh dục dai dẳng” (Persistent Genital Arousal Disorder). Căn bệnh này khiến Cara thường xuyên trong trạng thái lên đỉnh không kiểm soát, có khi đến 90 lần/1 giờ.


[Image: cuoc-song-cua-nguoi-phu-nu-len-dinh-90-l...he-nao.jpg]
Cara mắc chứng bệnh lạ, cô liên tục lên đỉnh dù không muốn. 
Cara chia sẻ, cách đây 4 năm cô mới bắt đầu phát bệnh trong một lần đi siêu thị mua đồ. Trong lúc đang xem đồ, cô cảm thấy cơ thể bỗng hưng phấn cao độ trước bất kỳ thứ gì mình nhìn thấy, ngửi thấy hoặc chạm vào. Cô bắt đầu hoảng sợ, nhưng cảm giác kích thích vẫn tiếp diễn không ngừng cho tới khi cô ngã lăn ra đất và "lên đỉnh" nhiều lần liên tục ngay tại sàn nhà.


Âm thầm chịu đựng tình trạng như vậy trong nhiều tháng cho tới 1 ngày cô đành phải tìm tới cầu xin sự giúp đỡ từ bác sĩ chuyên khoa. Rất tiếc bác sĩ cũng "bó tay" trước trường hợp này.




Sau khi bác sĩ tư vấn cô hiểu ra đây là căn bệnh hiện vô phương cứu chữa, có thể sẽ phải sống chung với nó cả đời. Bác sĩ khuyên cô nên hạn chế tiếp xúc với đồ vật xung quanh bao gồm cả: ngửi, ăn, nghe,... vì có thể là tác nhân gây nên cực khoái bất cứ lúc nào.


Kể từ sau lần đó, Cara gần như phải sống ẩn dật ở nhà và không thể làm việc vì nhiều lần "lên đỉnh" không ngừng dù đang ở siêu thị, trường học và thậm chí cả ở sân chơi công cộng. Cô đã thử mọi phương pháp chữa trị chứng bệnh lạ, kể cả dùng đá, tắm nước lạnh, thay đổi chế độ ăn và tăng chế độ tập luyện thể dục thể thao, nhưng tất cả đều vô hiệu.

TIN TÀI TRỢ



"Điều đó thật đáng xấu hổ. Ngay khi ở gần trẻ con, tôi cảm thấy như một kẻ đồi trụy vì tất cả các cảm giác vô cùng mạnh mẽ ấy chảy ào ạt khắp cơ thể. Tôi rất mệt mỏi, đau đớn như bị tra tấn.


Căn bệnh này đã hủy hoại cuộc đời tôi, cả con trai tôi nữa. Tôi muốn cháu là một đứa trẻ bình thường. Nhưng cháu không thể có bạn bè vì tôi bị như thế này. Điều tồi tệ nhất là tôi không thể giải thích cho con tôi vì cháu còn quá nhỏ”, Cara tuyệt vọng.


Ngoài những nỗi khổ này, căn bệnh lạ còn tạo áp lực nặng nề lên cuộc hôn nhân của Cara. Cô luôn thèm khát sự âu yếm, gần gũi và đụng chạm thể xác trong khi chồng cô chỉ có nhu cầu giới hạn về số lần "yêu" nhất định.


Theo thời gian, Anaya-Carlis dần học được cách kiểm soát việc bộc lộ kích thích ra bên ngoài, thế nhưng việc đó luôn khiến cô thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. "Mỗi khi lên đỉnh ở nơi có người, tôi nén lại bằng cách tự cười khúc khích. Bên ngoài, tôi trông bình thường, nhưng bên trong đó là sự tra tấn. Chứng bệnh đang hủy hoại cuộc sống và làm rối loạn đầu óc của tôi.”

Theo Lê Lê /thoidaiplus
Reply
#2
Không tin Confused
Reply
#3
Ba cái tin này chỉ làm cho dân trí dân Việt trong xứ càng ngày càng yếu kém đi về phuong diện nhận định thời cuộc d0a6u là fake news đâu là news chân chính .
Reply
#4
PGAD là 1 căn bệnh có thật cho người phụ nữ.

Cũng như Satyriasis, hypersexualtity, là 1 căn bệnh cho nam giới.
Reply
#5
(2019-05-27, 12:48 PM)Green Grass Wrote: PGAD là 1 căn bệnh có thật cho người phụ nữ.

Cũng như Satyriasis, hypersexualtity, là 1 căn bệnh cho nam giới.

Biết rằng Satyriasis, hypersexualtity bên Nam giới có tính cách đam mê dục vọng một cách quá độ hơn nguoi bình thường , cũng như bên nhữ đam mê dục vọng 1 cách quá độ hơn bình thường goi là Nymphomania.

Nếu nói về sự đat cực sướng tinh thần khi dùng ngũ giác thì tôi tin hơn... vì bài viết nói rất rỏ ràng nạn nhân "lên đỉnh"  đang lúc xem đồ trong chợ
, loai dat hưng phấn cao độ trước bất kỳ thứ gì mình nhìn thấy, ngửi thấy hoặc chạm vào. ...vv

Những thứ này khg có tính chất tình dục sao goi là "lên đỉnh"  phải dùng từ tương đuong khác mới chính xác , tôi biết vấn đề các tác giả trong cac báo bên trên, họ thường lấy những bài do tụi dân Tây Phương viết rời chuyễn dịch , trong lúc chuyễn dịch cứ dịch theo tạp niệm mình đóan theo  ý mình muốn ..vv

mà quên rằng định nghĩa căn bản của " lên đỉnh" là ý đạt sự sướng khoái cực độ có tính cách tình dục kìa.. nhìn 1 vật thể trên quầy chợ ho chưng ra rồi "lên  đỉnh" nghe sao sao đó ....Phải chi đồ vật đó có hình dạng bộ phận sinh dục (ít ra cũng có dính líu đến tình duc , đàng nay bài bái viết rất rỏ là "bất kỳ thứ gì mình nhìn thấy" ...đúng là nói quá đáng hay lam dụng từ "bất kỳ thứ gì mình nhìn thấy" ..

Giả sử thấy 1 cái xác khg tòan vẹn thân thể có "lên đĩnh" nói theo nghĩa "tình dục"  khg ? Nhưng tụi chiến binh ISIS có thể đạt "khoái chí tột độ" (khg nên xài lên đỉnh") nói theo nghĩa "gore"  , 1 sỡ thích đam mê về "sự ghê rợn" ....
Những người vướn Satyriasis, hypersexualtity , Nymphomania...etc là họ đòi hỏi lượng làm chuyện có tính chất tình dục rất cao, nhưng khg co nghĩa là họ phải đạt "lên đỉnh" hết theo tỷ lệ thuận của số lượng nhé..

Bài viết này nói rất rõ rảng "lên đỉnh" tới 90 lần khi nhìn ba cái thứ gì đó hay sờ hay ngửi ba cái thứ gì đó...vv ... khg cần thiết là chuyện có tính cách tình dục  ...
Reply
#6
(2019-05-28, 02:46 PM)Cỏ dại Wrote: Biết rằng Satyriasis, hypersexualtity bên Nam giới có tính cách đam mê dục vọng một cách quá độ hơn nguoi bình thường , cũng như bên nhữ đam mê dục vọng 1 cách quá độ hơn bình thường goi là Nymphomania.

Nếu nói về sự đat cực sướng tinh thần khi dùng ngũ giác thì tôi tin hơn... vì bài viết nói rất rỏ ràng nạn nhân "lên đỉnh"  đang lúc xem đồ trong chợ
, loai dat hưng phấn cao độ trước bất kỳ thứ gì mình nhìn thấy, ngửi thấy hoặc chạm vào. ...vv

Những thứ này khg có tính chất tình dục sao goi là "lên đỉnh"  phải dùng từ tương đuong khác mới chính xác , tôi biết vấn đề các tác giả trong cac báo bên trên, họ thường lấy những bài do tụi dân Tây Phương viết rời chuyễn dịch , trong lúc chuyễn dịch cứ dịch theo tạp niệm mình đóan theo  ý mình muốn ..vv

mà quên rằng định nghĩa căn bản của " lên đỉnh" là ý đạt sự sướng khoái cực độ có tính cách tình dục kìa.. nhìn 1 vật thể trên quầy chợ ho chưng ra rồi "lên  đỉnh" nghe sao sao đó ....Phải chi đồ vật đó có hình dạng bộ phận sinh dục (ít ra cũng có dính líu đến tình duc , đàng nay bài bái viết rất rỏ là "bất kỳ thứ gì mình nhìn thấy" ...đúng là nói quá đáng hay lam dụng từ "bất kỳ thứ gì mình nhìn thấy" ..

Giả sử thấy 1 cái xác khg tòan vẹn thân thể có "lên đĩnh" nói theo nghĩa "tình dục"  khg ? Nhưng tụi chiến binh ISIS có thể đạt "khoái chí tột độ" (khg nên xài lên đỉnh") nói theo nghĩa "gore"  , 1 sỡ thích đam mê về "sự ghê rợn" ....
Những người vướn Satyriasis, hypersexualtity , Nymphomania...etc là họ đòi hỏi lượng làm chuyện có tính chất tình dục rất cao, nhưng khg co nghĩa là họ phải đạt "lên đỉnh" hết theo tỷ lệ thuận của số lượng nhé..

Bài viết này nói rất rõ rảng "lên đỉnh" tới 90 lần khi nhìn ba cái thứ gì đó hay sờ hay ngửi ba cái thứ gì đó...vv ... khg cần thiết là chuyện có tính cách tình dục  ...

Cỏ dại rất đúng. Mình không có ý so sánh giữa PGAD và Satyriasis vì như vậy rất khập khiểng. Nếu muốn nói tới vấn đề Satyriasis dành cho phái nam thì nên nhắc tới Nymphomania dành cho phái nữ. Nhưng mục đích ở đây chỉ muốn pointed out là căn bệnh PGAD dành cho phái nữ trong trường hợp này là có thật, không phải là căn bệnh hoang đường, fake news, nên đã không đi vào chi tiết.

Nick Cỏ dại và bên thread kia có nick Cỏ non, tên nicks rất dể thương. Hello
Reply
#7
(2019-05-28, 05:08 PM)Green Grass Wrote: Cỏ dại rất đúng. Mình không có ý so sánh giữa PGAD và Satyriasis vì như vậy rất khập khiểng. Nếu muốn nói tới vấn đề Satyriasis dành cho phái nam thì nên nhắc tới Nymphomania dành cho phái nữ. Nhưng mục đích ở đây chỉ muốn pointed out là căn bệnh PGAD dành cho phái nữ trong trường hợp này là có thật, không phải là căn bệnh hoang đường, fake news, nên đã không đi vào chi tiết.

Nick Cỏ dại và bên thread kia có nick Cỏ non, tên nicks rất dể thương. Hello

Heavy-black-heart4 Green Grass!
Reply
#8
Wink 
Tự nhiên đọc đến đây , tui thấy cỏ nào cũng dễ thưong hết hà ngay cả cỏ Hello xanh dờn cũng thấy thương luôn.. Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply