Vụ cướp thiệt mạng 1 phụ nữ ở Little Saigon
#1


Reply
#2


Reply
#3


Reply
#4


Reply
#5


Reply
#6
Vân thấy sống ở xứ Mỹ .. nguy hiểm hơn ờ Canada nhiều 


nếu đi ra đường , mình nên xài thẻ 

còn nếu có cash , thì có ít hơn 50 .. nếu nó giựt của mình , thì thí mạng cùi cho nó , chứ  đừng có giằng co với nó làm gì

còn đi nhà  bank , rút củng dưới 100 đồng .. đừng rút nhiều quá .. hay đừng vì số tiền đó , mà risk your life  :loudly-crying-face4:


Vân thì xài thẻ thôi , chỉ có 2-30 cash , just in case chổ nào ko nhận thẻ , bất đắc dĩ thì mình phải xài cash ... cash thiệt ra bất tiện , nào là thối , nào là tiền lẽ , phiền phức dể sợ 

bà con bên Mỹ , cũng nên xài thẻ ... đừng có cash nhiều quá .. nếu nó  giựt .. thì let it go 
Reply
#7
Cám ơn TuyetVan ...
(2019-05-10, 09:41 AM)tuyetvan Wrote:


Clip này thấy rõ viec xay ra nhất, cám ơn TuyetVan ...
Theo tui đoán qua đoan qua video thì co ta bị xe của tên cướp hât đập đâu xuong le duong ...
Tội cho co này quá, không biết có chồng con gì không ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#8
Tui hơi thắc mắc là đoạn video trên có phải từ hệ thống surveillance camera của tiệm nào gần đó không vì ống kính quay theo như là do người cầm máy quay ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#9
Nhiều chợ nhỏ , nhà hàng nhỏ và buôn bán nhỏ VietNam không nhận thẻ .
Dân  Cali Nhiều người ra đường đeo bóp hiệu , giụt bóp thôi là mấy ngàn rồi đâu cần tiền cash

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
Bee , bởi vậy đừng mang hàng hiệu . Solved  Cheer

Yeah , CH nói đúng , chắc có người quay  , nên chìa đúng target mà quay hả ?

Vân thấy có nhiều tiệm ăn VN ko lấy card chỉ lấy cash .. Vân ko hiểu tại sao? Để trốn thuế??? 

Vân thấy .. Card an toàn hơn , vì nó vô thẳng account của business , ko cần phải cầm 1 đống cash đi deposit 

Có ai muốn cướp business mình thì cũng ko có nhiều cash cho họ cướp

Khách hàng vào cũng thoải mái  , vì cà card dễ dàng nên "xài nhiều hơn" là xài cash


Vân có 2-30 cash trong người thôi.. Chỗ nào chịu card thì Vân xài thoải mái hơn .. Còn chỗ nào chỉ nhận cash thì Vân lánh xa .. nếu có thể  Cheer

Nếu xả hội cứ xài card thì ăn cướp ít bị tempted hơn  Confused
Reply
#11
Vân , tụi Credit card nó lấy tiền của người thương gia , người Việt mình có tính tiết kiệm .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
Tiết kiệm .. nhưng bù lại , thì họ sẽ có 3 vấn đề 


1. Khách hàng ko muốn xài nhiều .. hay đôi khi cũng ko muốn vào
2. Nguy hiểm khi ôm tiền đi nhà bank deposit 
3. Cướp vào kêu mở két là nộp sạch cho nó


Vân ko nghĩ.. tiết kiệm đâu 

1. Muốn trốn thuế ko rỏ ràng thu nhập

2. Pressures của mấy băng đảng  .. muốn họ lấy cash để dễ cướp.. chứ ko thôi nó phá ... hay tại Vân coi film nhiều quá  Rollin
Reply
#13
Tỉ dụ mình mở business .. tiền mình thu vào thì dĩ nhiên đóng thuế .. nhưng những chi phí giúp mình thu tiền sẽ được trừ ra , như tiền rent, tiền nhân viên, tiền trả cho credit card company.



Make 1000 , đúng ra mình trả thuế trên 1000 đồng 

Nhưng mình list tui nào trả cái này cái kia với receipts  là 400 đồng

Thì mình cũng chỉ đóng thuế trên 600 đồng thôi 


Mà AN TOÀN CHO MÌNH
Reply
#14
Vân , thực tế là như Vân nói , nhưng nói trắng ra thì không hợp pháp 
Vân thông minh  Thumbs-up4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
Ai mà ôm cash 💰 nhiều, hoặc trốn thuế thì không dám chơi stock .  Lol
Reply