Anh Runghoang., Tiều Phu.
#1
Diệu Âm muốn nói chuyện với hai anh trong Vietbest, chỉ nói chuyện trong tình hữu nghị, không có cải vã gì cả. Hai anh là người có tài được fan Diệu Âm hâm mộ. Có người nói là : Bất cứ chuyện gì đến trình độ cao nhất đó là nghệ thuật và trên thế giới này trong một ngàn người, thì chỉ có một nhân vật chính. Mà những người làm nhân vật chính, ví dụ như Diệu Âm trong hiện tại và hai anh có thể là những nhân vật chính trong tương lai, đều là những người có thể làm được đến trình độ cao nhất. Diệu Âm mà đi chầu trời rồi thì không phải là hai anh dành được chức " nhân vật chính " này thì là ai ? Nhưng việc đầu tiên các nhân vật chính này phải làm là phải tìm được đúng sân khấu. Khi hai anh làm nhân vật chính, hai anh muốn thế nào cũng được cả. Diệu Âm muốn nói chuyện với hai anh là vì tiếc cái tài của hai anh, không muốn nhìn thấy nó theo cỏ úa mà mai một với thời gian.  Clap
Reply
#2
Nếu hai anh chịu nói chuyện với Diệu Âm, DA sẽ chỉ cách cho hai anh làm được nhân vật chính. Việc này không khó nếu biết cách. Diệu Âm làm được nhân vật chính trong bấy nhiêu năm thì nó phải có cách, chẳng phải làm ẩu làm tả mà thành. Hai anh nghĩ có đúng không.
Reply
#3
(2019-04-22, 08:28 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm muốn nói chuyện với hai anh trong Vietbest, chỉ nói chuyện trong tình hữu nghị, không có cải vã gì cả. Hai anh là người có tài được fan Diệu Âm hâm mộ. Có người nói là : Bất cứ chuyện gì đến trình độ cao nhất đó là nghệ thuật và trên thế giới này trong một ngàn người, thì chỉ có một nhân vật chính. Mà những người làm nhân vật chính, ví dụ như Diệu Âm trong hiện tại và hai anh có thể là những nhân vật chính trong tương lai, đều là những người có thể làm được đến trình độ cao nhất. Diệu Âm mà đi chầu trời rồi thì không phải là hai anh dành được chức " nhân vật chính " này thì là ai ? Nhưng việc đầu tiên các nhân vật chính này phải làm là phải tìm được đúng sân khấu. Khi hai anh làm nhân vật chính, hai anh muốn thế nào cũng được cả. Diệu Âm muốn nói chuyện với hai anh là vì tiếc cái tài của hai anh, không muốn nhìn thấy nó theo cỏ úa mà mai một với thời gian.  Clap

Thôi đi Má...

một thằng RH thì đi tỵ nạn qua xóm thằng cha 8 đờn cò , còn thàng cha TP thi  tỵ nạn qua Làn sóng Việt rồi mà ơi .. ở đó mà

 bớ hai thằng này ..tàn la thứ giả danh hai đứa nó nói chiện với má  ben Vb này

thôi nhé.
Reply
#4
(2019-04-22, 08:54 PM)dieuam Wrote: Nếu hai anh chịu nói chuyện với Diệu Âm, DA sẽ chỉ cách cho hai anh làm được nhân vật chính. Việc này không khó nếu biết cách. Diệu Âm làm được nhân vật chính trong bấy nhiêu năm thì nó phải có cách, chẳng phải làm ẩu làm tả mà thành. Hai anh nghĩ có đúng không.

Thôi đi mẹ , hai thằng cha này chả dám làm "nhân vật chính" đâu nhá.... vỉ tui nó  sợ khủng khiếp thấy bà Cố luôn con rắn Thần của má

 xuất chiêu đó ..

[Image: mail-icon-1.svg]
Reply
#5
Rollin Rollin Rollin

Mấy ông mà sợ 1 dieuam ........hihihihihih

Còn gữi phong thư .......dieuam có nhiều con quá ....ai cũng gọi dieuam là má .... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
(2019-04-25, 10:28 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Rollin Rollin

Mấy ông mà sợ 1 dieuam ........hihihihihih

Còn gữi phong thư .......dieuam có nhiều con quá ....ai cũng gọi dieuam là má .... Rollin

Mày dám thọt gậy chửi xiêng chửi xéo con DA có nhiều con hả mạy... liệu hồn nhen chưa mại.
Reply
#7
(2019-04-25, 10:28 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Rollin Rollin

Mấy ông mà sợ 1 dieuam ........hihihihihih

Còn gữi phong thư .......dieuam có nhiều con quá ....ai cũng gọi dieuam là má .... Rollin

Tui gởi phong thư mặc kệ tui ... bộ má ghen với DQ hả má dố khai ????
Reply
#8
(2019-04-25, 10:57 AM)Lan Khmer Wrote: Mày dám thọt gậy chửi xiêng chửi xéo con DA có nhiều con hả mạy... liệu hồn nhen chưa mại.

Rollin Khờ sợ ........Khờ sợ .....em sợ ....em sợ ..... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
(2019-04-25, 11:01 AM)Thần điêu Đại hiệp Wrote: Tui gởi phong thư mặc kệ tui ... bộ má ghen với DQ hả má dố khai ????

Khố dai ....là ....là .....haha hay  Rollin

Cầu cho ai gọi Khờ là dố khai bị đấm dài 3 đêm cho khai luôn ....... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
(2019-04-25, 11:06 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khố dai ....là ....là .....haha hay  Rollin

Cầu cho ai gọi Khờ là dố khai bị đấm dài 3 đêm cho khai luôn ....... Rollin

Thôi đi mài ơiii... chuyện mài đấm dài khoe online ai cũng biết hết tử xóm Vf qua xóm 8 đờn cò sang xóm  Vb nhá... Confused
, cho nên bây giờ ngoài đời thay vì dùng từ "tái đé" cho phụ nữ hay có tật đấm dài nghe nó thô tục quá đi , họ
 sửa lại là phụ nữ vướn hội chứng "Yêu anh dại khờ" cho nghe có nét thanh tao thanh lịch đúng theo kiểu

 kẻ sĩ Bắc hà đó mài à... Rollin Rollin Rollin Lol Biggrin
Reply
#11
Diệu Âm mở thread để nói chuyện đàng hoàng còn mấy người này nói toàn thứ trời ơi đất hỡi. Tu thì không lo tu vậy sống trên đời làm gì ? Con người ta muốn có thực lực thì phải tu hành. Diệu Âm không thấy có cách nào khác. Clap
Reply
#12
(2019-04-25, 11:32 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm mở thread để nói chuyện đàng hoàng còn mấy người này nói toàn thứ trời ơi đất hỡi. Tu thì không lo tu vậy sống trên đời làm gì ? Con người ta muốn có thực lực thì phải tu hành. Diệu Âm không thấy có cách nào khác. Clap
 Tui hỏng đồng ý cách nói chuyện của DA , tại sao cứ rủ dân chúng đi tu hoài vậy ? Họ hỏng di tu thì mặc kệ họ chứ rủ làm chi . Rủi họ đi tu hết thì Chùa chiền , Đền Miểu ,Nha thờ, Mosque xây đâu cho đủ để họ ở
 chứ..
Reply
#13
(2019-04-26, 07:09 PM)Cường Dương Wrote:  Tui hỏng đồng ý cách nói chuyện của DA , tại sao cứ rủ dân chúng đi tu hoài vậy ? Họ hỏng di tu thì mặc kệ họ chứ rủ làm chi . Rủi họ đi tu hết thì Chùa chiền , Đền Miểu ,Nha thờ, Mosque xây đâu cho đủ để họ ở
 chứ..



Đúng ra trời đất đã tiêu diệt toàn thể loài người ( trong đó gồm cả chúng ta ) vào năm 2000 , tức là cách đây 19 năm, nhưng vì có một số đông người thay đổi bằng cách ăn chay và tu hành nên trời đất gia hạn án tử hình này thêm một thời gian để con người có cơ hội chót để lo tu mà tự cứu mình. Gia hạn nghĩa là cho thêm thời gian chứ không phải bãi bỏ ngày tận diệt nhân loại vì tội lỗi của họ. Sự hung dữ, sự ÍCH KỶ của loài người là nguyên nhân lãnh án tử hình này. Thay vì nghĩ tới cái ơn khoan hồng của trời đất mà lo tu nhưng nếu lại vẫn lăn lộn trong dục vọng như trong quá khứ thì tới ngày nào đó hồn phách tiêu tan, linh hồn bị giam cầm trong hoả ngục mãi mãi. Đó là kết quả của sự chạy theo dục vọng của mình. Một người suốt đời lăn lộn trong dục vọng thì không bao giờ biết chán vì điều đó, và cũng không đi tới đâu.  Cheer
Reply
#14
Việc Diệu Âm nói trên là việc có thật. Các nhà khoa học đã đo đạc được có một hành tinh lớn trong vũ trụ sẽ đụng trái đất vào năm 2000, nhưng sau đó họ không hiểu vì lý do nào mà hành tinh đó đường đi quỷ đạo bị thay đổi. Coi như loài người thoát chết lần đó. Các bạn nói xàm vô bổ từ ngày này qua ngày khác, chửi nhau um sùm từ năm này qua năm khác nhưng rốt cuộc đi tới đâu ? Dù cho các bạn vì cái tâm động loạn của mình mà làm loạn xà ngầu thì thêm 100 năm nửa cuộc đời các bạn chẳng khá hơn chút nào, nhưng vì sự nói xàm thiếu kiến thức đó mà tình trạng các bạn ngày càng tồi tệ. Chỉ có sự tu hành chân chính mới giúp cuộc đời các bạn đi lên được. Lúc đó không ngang bằng thần thánh thì chắc cũng gần bằng. Diệu Âm vì chịu khó cực khổ tu trong nhiều ngàn năm mà thành thần thánh thì tại sao các bạn không chịu khổ như Diệu Âm được ? Có phải vô lý không. Ai cũng có tay chưn mắt mũi và trí óc mà tại sao lại chịu thua người quá vậy !  Clap


Tu là cõi phúc, tình là giây oan.
Reply
#15
Mời các bạn phân tích câu nói này của Đức Phật:


" Chúng sinh lăn lộn trong dục vọng là điều không thể quan niệm được ".  Cheer
Reply