Nhân quả
#1
(2019-04-13, 02:30 AM)Tuy duyen Wrote: thế hệ 0: cha mẹ khắt khe, giáo dục cứng ngắc, con cái ngột ngạt
thế hệ 1: 18 tuổi thoát ly (sự giáo dục cho cá nhân chưa được hoàn chỉnh)
thế hệ 2: những người thuộc thế hệ 1 lấy nhau, có thể sống tự do tình dục mà không lấy (giáo dục lòng lẻo, tự do tối đa)
thế hệ 3: những đứa trẻ được sinh ra của  thế hệ thứ 2 này ....... 

khỏi cần nói thêm, cái nhân ra sao thì cái quả là như vậy đó .......

xã hội càng ngày càng loạn
kinh tế càng ngày càng suy xụp
chiến tranh tất yếu phải "được tạo ra"

Hỏi: có ai còn dám đi bộ vào ban đêm nữa không?



NHÂN QUẢ


Hỏi .. khi mình gieo NHÂN , thì tự mình gặt QUẢ ???  Confused

hay mình gieo NHÂN , cho người khác gặt QUẢ ???  Confused


nếu mình gieo NHÂN , cho người khác gặt QUẢ , vậy thì có FAIR không ???  Confused




nếu mình hành động , quyết định sai lầm ... thì người khác phải gánh chịu hậu quả , quyết định của mình SUỐT CUỘC ĐỜI CUẢ HỌ , CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ TẠM THỜI ... như vậy có Fair không ???
Reply
#2
(2019-04-13, 02:30 AM)Tuy duyen Wrote: thế hệ 0: cha mẹ khắt khe, giáo dục cứng ngắc, con cái ngột ngạt
thế hệ 1: 18 tuổi thoát ly (sự giáo dục cho cá nhân chưa được hoàn chỉnh)
thế hệ 2: những người thuộc thế hệ 1 lấy nhau, có thể sống tự do tình dục mà không lấy (giáo dục lòng lẻo, tự do tối đa)
thế hệ 3: những đứa trẻ được sinh ra của  thế hệ thứ 2 này ....... 

khỏi cần nói thêm, cái nhân ra sao thì cái quả là như vậy đó .......

xã hội càng ngày càng loạn
kinh tế càng ngày càng suy xụp
chiến tranh tất yếu phải "được tạo ra"


Hỏi: có ai còn dám đi bộ vào ban đêm nữa không?


Hòi ... câu này có phải để xác nhận lời tiên tri trong Kinh thánh không ???   Confused


Mat 24

Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. 
Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất
Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. 
Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta
10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. 
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 
12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần
13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 
Reply
#3
(2019-04-13, 04:36 PM)Tuy duyen Wrote: những câu nói của ông bà ta ngày xưa có cần phải xét lại theo "lẽ công bằng" không?

đó là:


Đời cha ăn mặn, đời con khát nước

Cha mẹ hiền lành, để đức cho con
Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh
Hổ phụ sanh hổ tử, cáo già đẻ cáo con  Grinning-face-with-smiling-eyes4 


HỎi: tại sao cha ăn mặn thì con lại phải chịu khát nước?


Cái này là định nghĩa của chử ... NHÂN QUẢ ???

theo Vân thì cái này đi đôi với câu Kinh thánh 

Thi thiên 37:25


25 Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày



***


vậy còn trường hợp .... MÌNH LÁI XE ẪU , MÌNH GÂY RA TAI NẠN ... NHÂN mình gieo ra , QUẢ mình tự hái .... thì cái này kêu là cái gì ???


Cũng NHÂN QUẢ ???




so confused  Confused

1 cái thì mình gieo ... người khác phải hái

1 cái thì mình gieo .. chính mình phải hái

CẢ HAI ĐỀU LÀ... NHÂN QUẢ ???  Confused
Reply
#4
nếu nói .. NHÂN QUẢ


vậy thì có .. THIÊN QUẢ không ???   Confused



vì có câu


MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN
Reply
#5
(2019-04-15, 06:39 PM)Tuy duyen Wrote: một linh mục Công giáo, nhắc đến Phật, nói chút về thiền, pha thêm tiếng Anh, lại giảng đúng ngay .......

đoạn kinh Pháp Cú bên trên  :full-moon-with-face4:  (cách dùng chữ hơi khác vì niềm tin tôn giác khác, chỉ vậy thôi !!!)








Thiệt ra PG lấy nhiều cái từ Kinh thánh , viết từ mấy ngàn năm về trước 


điển hình là cái này ....


Sáng thế ký 3:19

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi








Vân rất ngạc nhiên khi nghe bài hát này từ PG  Hello
Reply
#6
Chúa Jesus sanh ra trần gian này .... sau Phật 

nhưng thiệt ra , trong Cựu ước , Chúa Jesus 2 lần hiện ra (tức là Chúa Jesus hiện ra ... trước Phật)

1. nói chuyện cùng Abraham 

2. vật lộn với Jacob



RIÊNG VỀ PHẦN KINH THÁNH CỰU ƯỚC , THÌ VIẾT TRƯỚC KHI PHẬT SANH RA ... RẤT LÀ LÂU 
Reply