TQ khoan dầu
#1
Vn lần đầu lên tiếng vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trên Biển Đông

Việc TQ tiền hành đặt giàn khoang tại Biển đông đang khiến dư luận Vn dậy sóng trong những ngày qua. Mới đây bộ ngoại giao Vn mới có phản ứng chính thức về vụ việc này. Dưới đây là những nội dung chính trong phát ngôn của VN. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin liên quan đến giàn khoan Đông Phương (Dongfang) 13-2 CEPB của Trung Quốc.Ngày 11/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc giàn khoan Đông Phương (Dongfang) 13-2 CEPB của Trung Quốc mới hạ đặt có hoạt động trong khu vực Vịnh Bắc Bộ hay không, bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin.Bà Hằng cũng nhấn mạnh, Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ đã phân định rõ phạm vi và chế độ pháp lý lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong Vịnh Bắc Bộ, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982 (UNCLOS).

Theo đó, hai nước có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc quy định của hiệp định trong việc quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình ổn định ở Biển Đông.

Trước đó, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hôm 3/4 thông báo giàn khoan trên sẽ được triển khai tại giếng Đông Phương 13-2 ở biển Đông từ ngày 6 đến 10/4.
Reply
#2
Bộ Ngoại giao Việt Nam đang xác minh thông tin về giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB, nhắc lại việc hai nước cần tuân thủ hiệp định đã ký.

[Image: attachment.php?attachmentid=1364378&stc=1&d=1554983846]

Giàn khoan Dongfang 13-2 CEPB của Trung Quốc. Ảnh: COOEC.



Cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB (Dongfang 13-2 CEPB) của Trung Quốc có hoạt động trong khu vực Vịnh Bắc Bộ hay không, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của ********* trong họp báo chiều nay.



Xinhua hôm 7/4 đưa tin Đông Phương 13-2 CEPB, giàn khoan lớn thứ hai của Trung Quốc, được đưa ra khu vực bồn trũng Oanh Ca Hải (Yinggehai Basin) thuộc Biển Đông vào ngày 10/4. Giàn khoan do Tập đoàn COOEC Châu Hải đóng này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6. Giàn khoan này nặng hơn 17.200 tấn, rộng bằng một sân bóng, có thể giúp tập đoàn Châu Hải tăng đáng kể năng lực khai thác khí đốt tự nhiên.



Oanh Ca Hải là khu vực bồn trũng có nhiều tiềm năng dầu khí ở cuối vùng đứt gãy Sông Hồng trong Vịnh Bắc Bộ, nằm ở khoảng giữa đảo Hải Nam và bờ biển Việt Nam.



Bà Hằng nhắc lại Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ đã phân định rõ phạm vi và chế độ pháp lý lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Trung Quốc và Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS).


"Hai nước có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc quy định của Hiệp định trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông", người phát ngôn nói.

[Image: attachment.php?attachmentid=1364379&stc=1&d=1554983846]

Đường trung tuyến phân chia ranh giới trong cửa Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Tiến sĩ Trần Công Trục.
Reply
#3
Nghe nói cái dàn khoan này Trung Quốc kỳ này đem đặt rất gần bơ biển VN (gần Đồng Hới, Huế) mà sao Việt Cộng không bay trực thăng ra chụp hình, còn chờ xác minh bao lâu nữa ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#4
Chuyến du lịch của Trump lần rồi đã giúp VN khai thác dầu mỏ , có lẽ vậy mà TQ qua làm trước .
Reply