cam kết thương mại giữa mỹ và trung cộng
#1
[b]TQ bị Mỹ đặt thời hạn thực hiện cam kết thương mại[/b]

Trong khoảng thời gian 7 năm để Trung Quốc phải thực hiện một số cam kết với Mỹ, vì đây đều là cam kết mang tính ràng buộc, nếu Bắc Kinh không được thực hiện thì Washington sẽ đáp trả, sau khi thỏa thuận thương mại mà Mỹ với Trung Quốc đang nỗ lực đạt được.

[Image: attachment.php?attachmentid=1360787&stc=1&d=1554388845]
Hai phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung làm việc trong ngày 3.4 - Ảnh: Nhà Trắng


Trang Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết thỏa thuận thương mại mà Mỹ với Trung Quốc đang nỗ lực đạt được, cho cường quốc châu Á này khoảng thời gian 7 năm để thực hiện một số cam kết.

Cụ thể, Trung Quốc đến năm 2025 phải hoàn thành tăng mua hàng hóa Mỹ (bao gồm đậu tương và sản phẩm năng lượng) cũng như cho phép công ty Mỹ 100% vốn nước ngoài hoạt động trong thị trường Trung Quốc. Đây đều là cam kết mang tính ràng buộc, không được thực hiện thì Washington sẽ đáp trả.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đẩy nhanh quá trình đàm phán.

Đại diện Thương mại Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vừa sang Bắc Kinh tuần trước, và phái đoàn do Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu đã có mặt tại Washington khởi động vòng thương lượng mới.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 3.4 thông báo đợt đàm phán tuần trước tạo nhiều bước tiến tốt. Để khắc phục vài bất đồng còn lại thì phái đoàn Trung Quốc phải làm việc trong 3 ngày hoặc lâu hơn.

Một vấn đề quan trọng nữa là lựa chọn thời điểm cho Tổng thống Donald Trump gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình để chốt lại thỏa thuận thương mại. Theo Bloomberg, chuyện này có khả năng được thông báo sớm nhất vào ngày 4.4.2019.
Reply
#2
" cho  thời hạn " với tụi cộng sản .... chỉ là wishful thinking ....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply